1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á : Cám ơn ông, Miura!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietnamPremierLeague, 04/12/2014.

?

Bạn có tin U23 VN sẽ giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á không?

  1. Có, U23 vào với tư cách nhất bảng!

    19,0%
  2. Có, U23 vào với tư cách nhì bảng có thành tích tốt!

    52,4%
  3. Không, không vào được vòng chung kết!

    28,6%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tỉ số 2 - 0 phản ánh đúng đẳng cấp của hai nền bóng đá trong một ngày mà may mắn và đen đủi không đứng về phía nào.

    Việc vịt đang thua về hiệu số bàn thắng so với các nhì bảng khác cũng là bình thường vì trình độ võ league cũng không hơn các nước kia. Trận với Macao Vịt đủ sức hấp 5 trái nếu các con giời đá đúng phong độ vì Macao là đội bóng không thể nghiệp dư hơn. Dự là Miura sẽ tung Tuấn Anh, CP, VT vào từ đầu để bóp đội bạn ngay từ giữa sân.
    Dcm_Yeu_anh_Nam_nhieu thích bài này.
  2. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    3 vấn đề trong 1 giải đấu.
    Thứ 1: hàng V league hiện tốt đến mức nào thì đem ra thử với Nhật tôi cho là phù hợp. Muốn biết hôm nay đá hay hay dở cứ chờ xem trận nhật mã rồi phán cũng chưa muộn. Chất lượng hàng V league hiện nay là đủ lực để ra châu lục, còn nói thật không thể phủ nhận hàng HAGL ưu việt hơn nếu có thêm yếu tố thể hình thể lực thì đủ sức ngồi cùng mâm với Trung Hàn Nhật (vẫn thua nhưng không đậm và có bàn gỡ). Đám v league này đá với Tây Á xét theo 1 khía cạnh nào đó rất giống nhau ở chỗ vô lối bừa bãi, 5 ăn 5 thua nhưng có thể dùng sức để tìm cơ hội. Nếu tiếp tục để v league đá cặp với HAGL lâu ngày quen thì là bước lên mây hoặc cả hội cùng đi xuống. Liều lượng thế nào là do Miura quyết định.

    Thứ 2: sau aff cup năm ngoái và giải này có thể thấy trình độ khu vực DNA càng ngày càng thu hẹp. Lào Cam bây giờ đá rất khoa học không còn ngán Thái Sin nữa. Do vậy không thể xem nhẹ Sea game. Nếu ra châu lục với tư cách "khách du lịch" mà về không nắm bắt trình độ khu vực thì nền bóng đá sẽ lạc lối, cuộc chiến 2 phe châu lục và ao làng không bao giờ dứt.

    Thứ 3: qua 1 trận đấu chưa thể khẳng định trình độ vịt đã tiệm cận nhựt. Để ý sẽ thấy từ u19 đến u23 nhật có 1 bài ghi bàn vào phút cuối các hiệp mà vịt không bao giờ đỡ được. Điều đó chỉ chứng minh họ không cần chà đạp các đội dưới cơ như vịt hoặc họ muốn tập ghi bàn vào phút cuối cho các trận đấu quan trọng ở đẳng cấp cao hơn và cho dù là thế nào thì họ vẫn chủ động định đoạt thế cuộc theo ý mình muốn. Việt chưa có cửa ép Nhật bung hết sức ra đá thì không thể nói kết quả trận này là thước đo khỏang cách của 2 nước. Phải xác định rõ 1 điều lối đá phòng ngự toàn tập chỉ đủ sức cầm giữ đối phương trong 1 khoảng thời gian nhất định chứ không thể đảm bảo 1 kết quả hòa. Nhiều trận đấu trong lịch sử bóng đá đã chứng minh điều này. Không có hàng phòng ngự nào là không mắc lỗi, chỉ có bao giờ sơ hở lòi ra mà thôi. Muốn cầm giữ kết quả hòa cũng cần phải có những khoảng thời gian cầm bóng nhất định trong 1 trận đấu. Bài phất bóng dài của Miura cần phải chính xác hơn và đẩy ra biên nhiều hơn. Phất mà toàn vào giữa sân thì càng nguy hiểm khi đối phương dễn dàng tấn công trực diện và đẩy ra 2 biên nhanh hơn.

    Kết luận: dùng hàng V league+HAGL là lối đi đúng đắn nhưng liều lượng thế nào thì tùy đối thủ. Không thể dùng hàng v league không hoặc HAGL ko. Cẩn thận với các đội DNA đang ngày càng thu hẹp trình độ và việc phải dựng xe buýt khi đá với Lào Cam sẽ không còn xa lắm đâu. Cuối cùng, khi đá với Nhật cần thử nghiệm nhiều hơn thay vì cố gắng kiếm 1 kết quả tốt vì trình độ vẫn còn chênh lệch nhiều, phải thấy khi Nhật đá với các đội cửa trên vẫn đá thoải mái không có vấn đề gì. Họ không chơi phòng ngự toàn tập vì như vậy là mất 1 cơ hội để tìm ra điểm yếu của đối phương cho những trận sau này. Sau này gặp bất cứ đội nào trên cơ cũng chơi kiểu này không phải là hay. Tùy đối thủ.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Điểm chung của cả U23 dưới sự dẫn dắt của Miura và U19 là sự không sợ hãi trước những đối thủ lớn như các đội tuyển vn trước đây.

    Điểm yếu của giáo làng Graechen là khả năng phân tích đối thủ. Nếu gặp lần đầu một đối thủ lớn thì thường U19 dễ mắc những sai lầm ở khả năng phòng thủ, gặp lần hai thì Graechen biết rút kinh nghiệm. Nhưng đi đấu giải như thế là hỏng rồi. Đội bóng của Miura thì gặp đội nào cũng giống đội nào, vì ta chủ động phòng ngự trước. Miura chọn hậu vệ không chỉ có chiều cao mà còn có sức vóc, chứ không như Graechen loại Văn Thiết 1m75 dày người, chọn một Lục Xuân Hưng 1m8 mỏng như cây sậy. Điều này rất khó hiểu ở Graechen. Những Quế Ngọc Hải có thể thấp hơn đội bạn 4, 5 phân nhưng bù lại về khả năng tốc độ, tì đè, đeo bám tốt hơn hẳn kiểu Lục Xuân Hưng.

    Thực tế đá kiểu U23 hay kiểu U19 thì việt nam cũng vẫn thua vì vấn đề đẳng cấp. Với U23 thì tranh chấp từ 30 m trở lại cầu môn Việt Nam. Với U19 thì tranh chấp chủ yếu ở khu vực trung tuyến. Đối với đa số khán giả thì xem U19 sẽ thích hơn vì tranh chấp ở trung tuyến có nghĩa là ta ngang bằng họ. Đẳng cấp của Nhật sẽ là kiếm bàn thắng từ 1, 2 sai lầm của việt nam, điều mà không bao giờ tránh khỏi vì cầu thủ không phải con robot.

    Trước trận đấu tôi cũng đã nói hàng tiền vệ việt nam sẽ bị ép sâu xuống sân nhà, tiền đạo ở trên dễ dàng bị chia cắt và ở quá xa khung thành đối phương nên không gây được nguy hiểm. Việc Miura không dùng Tuấn Anh cũng hợp lí, vì trận này đối với đội hình của Miura cần một anh lực điền hơn là khả năng điều tiết của TA. Một cá nhân phải phù hợp với hệ thống mới phát huy tác dụng. Trong một hệ thống HAGL thì TA mới phát huy tác dụng phòng ngự ở khu trung tuyến khi đấu với Nhật. Hi vọng sang trận gặp Macao TA sẽ phát huy được khả năng của mình để ép bọn Macao như nhật ép vn.

    Thêm nhận xét này nhiều đồng chí sẽ không hài lòng. Đá kiểu Miura đến một giới hạn nào đó sẽ không lên được nữa. Không phải ngẫu nhiên mà ở Nhật Miura toàn giúp trụ hạng chứ không tranh vô địch. Đến một mức nào đó khi tranh chấp là sòng phẳng rồi, các đội hàng đầu ăn thua nhau bằng một chút tinh tế, thì nhân lực Miura chọn sẽ hết tác dụng.
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2015
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.169
    Miura từng dẫn dắt 1 CLB vô địch ở J-2. Tất nhiên nếu quan niệm J-2 không đáng tính thì đúng là Miura chỉ là HLV trụ hạng ở J-1.
  5. minhvan2015

    minhvan2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    19
    Không biết bác có xem trận này ko ,e xem thì mã tấn công quá gà .trận sau cp vt nó quẩy cũng thì chắc cũng thắng 4 quả trở lên
    Blood_Buddha thích bài này.
  6. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Theo mình đá với nhật biết là phải phòng ngự số đông nhưng ít ra hàng tiền vệ phải cầm được bóng để có thể triển khai tấn công . Nhưng hàng tiền vệ thực sự chỉ biết phá bóng và chuyền dài vượt tuyến thì rất khó .
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    trước trận các bác chỉ hy vọng đừng thua đậm quá cách biệt 2 bàn là đạt yêu cầu, ai nhìn cách Nhật Bản nó hấp mấy đội khác 7-8 trái mà chẳng kinh. Vậy mà giờ thua 0-2 đúng như yêu cầu đặt ra là lên diễn đàn nghe mọi người rên tưởng như đóng JAV tập thể.
    Trận này mục đích của Miủa là hạn chế bàn thua, không phải là kiếm điểm trước Nhật nên mới chơi với sơ đồ 5-4-1 và mục đích đã đạt được. Nhưng hôm nay Miu có một điểm chưa đạt là cầu toàn quá. Và Miu chỉ thay có 2 thằng. Lẽ ra phút 80 khi thấy dám tiền vệ trụ đã thấm mệt hoặc là tung Hoài An vào đá 4-6 thủ cứng luôn hoặc tung Văn Toàn vào liều hy vọng có được bàn gở. Nhưng mà bàn phút 93 là xui và chỉ có trời mới tính được. Và thua 2 trái là đạt được chỉ tiêu đề ra.
    baay giờ tình hình các bảng khác mấy đội nhì bao gồm Indo, Yemen, Thái, Myanmar, Uzebekistan trận cuói cùng mấy thằng này đều gặp đội mạnh nhất bảng. ta phải tính khả năng nó thua vì néu nó hoà thì không có chuyện để nói. Mọi người đừng nghĩ rằng những thằng nhất bảng nó sẽ bắt tay thủ hoà thằng nhì. Đá như vậy về truyền thông nó xử chết. Với lại Tụi nó còn mong đây là dịp để thử nghiệm đội hình, những thằng dự bị buộc phải thể hiện mình để có sức luyện cho vòng chung kết và kiếm suất đá chính. Vậy nếu xét tiêu chí trên thì Myanmar gần như sẽ tiêu chắc vì hiệu số cực tệ và trận cuối gặp Úc. Úc đá chưa bao giờ biết nương chân và dù nó có tung đội hình dự bị ra để rèn quân vẫn có thể đập thằng này. ta có thể tranh vé với Thái Lan và Yemen, Uzbekistan và thằng bảng chưa đấu.
    bây giờ thì trận tới Việt muốn vào phải bóp Macao được từ 5-6 trái. Ông Miura đang tính cho từng trận với lối chơi phù hợp với mục tiêu đề ra. Macao sau 2 trận phải cày dưới trời nắng nóng lúc 4 giờ đã hộc xì dầu. Ông Miu đang cất những quân bài có sức tấn công cao là Huy Toàn, Văn Toàn Tuấn Anh cho trận gặp thằng này và mục tiêu này có thể khả thi. Bọn U19 nhu công Phượng Tuấn Anh Văn Toàn hay thêm Duy Mạnh Văn Long khi gặp mấy thằng yếu tụi nó quẫy hay lắm. Đừng nghĩ macao đá khá khi chỉ thua malaysia 2 trái. Vì Malaysia chẳng có bài vở tấn công gì và tôi nghĩ đó là sự phản kháng cuối cùng của macao
    Những bài thể lực của ông đã phat huy tác dụng, hôm qua gặp Nhật phải chơi với cường độ cao mà không ai bị quá tải và kiệt sức cả. Phút 90 còn tổ chức tấn công gây nguy hiểm cho Nhật.
    Hôm qua ức chế nhất là 2 thằng ngu bên HAGl Đức Lương và Văn Thanh. Đá thì tối, chuyền thì ngu, thủ thì dở. Không có bài L gì hết. Sau trận này ông Miu có thể vổ vào mặt những thằng cuồng U19 đòi bê nguyên đội U19 lên. Trận này mà gặp U19 thì sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng có nguy cơ là 7 trái, ta có thể xách gói về luôn
    --- Gộp bài viết: 30/03/2015, Bài cũ từ: 30/03/2015 ---
    đây là bài viết thể hiện độ ngu và kém hiểu biết của thằng phóng tinh viên viết bài. Cứ đọc là sẽ thấy độ ngu của nó.http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/u23-viet-nam-gan-nhu-bi-loai-n20150330003440043.htm
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2015
  8. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Đội bóng của HLV Miura có 2 điểm nổi bật, khác các HLV khác
    - Thể lực: quá tốt. Nếu VN trước đây thì bảo đảm đến phút 70 là đi bộ, và sẽ thua thêm tầm 3,4 quả
    - Tinh thần: thua 1 bàn không bị rối, không vỡ trận. Vẫn bình tĩnh thi đấu.
    Còn về những mảng miếng chiến thuật, thì phải phụ thuộc cầu thủ. Cầu thủ chỉ có thế, thì cũng chẳng làm gì được.
    Trên VNExpress, đọc comment thấy hài hước. Muốn phải áp đặt thế trận, cầm bóng tốt, mảng miếng rõ ràng: thế thì thành Barca, Real mẹ rồi. Rồi sau đó lạ ra rả: U19, U19, U19... Kiểu như: Sao nhân viên anh ngu thế, trình nó kém thế. Sao không đưa mấy thằng Học sinh giỏi cấp 3 đi vào làm trong công ty anh.
    haglvn, Blood_Buddhasoccer thích bài này.
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    hai thằng HAGL đá ngu như con bò có đóng góp cho 2 bàn thua sao không thấy thằng hâm mộ nào lên sủa. Vậy mà đòi suốt ngày U19. Tụi nó muốn đem bọn Xuân Trường Hồng Duy Thanh Tùng mối thằng cầm hai cây nạng lên sân để đòi đối thủ chấp đá 4 chân hay sao?
    soccer thích bài này.
  10. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Trong cai bảng này thì mấy đội 4 điểm mà đứng thứ 2 chắc là họ chưa đá với đội đầu bảng được 6 điểm. Vì vậy trận thứ 3 khả năng vẫn chỉ có 4 điểm lên hiệu số không quan trọng. Trong top 5 chỉ có Myanma là hiệu số +4 nếu lượt 3 mà thua nữa thì có thể còn thấp hơn. Vì vậy VN hấp Macau 5 quả thì sẽ lọt vào top 5.
    Còn chuyện U19 hay hơn hay U22 hay hơn thì so sánh quá khập khiễng. U19 HAGL đá VL thua vãi đái ra thì làm sao có thể đòi đá U22 được. Kĩ thuật chỉ là 1 phần còn thể lực và chiến thuật nữa. Nếu không tại sao HAGL đá 8 trận thua 5 chứ không phải là thắng 5. Mấy fan cuồng dâm U19 nói nhiều càng thấy chẳng hiểu gì về bóng đá.
    soccer thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này