1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Giả sử đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực, cả tăng và pháo đều đánh nhau thật lực, thì pháo bắn với cường độ cả ngàn phát trong một trận, trong khi tăng chỉ bắn đâu đó vài chục phát trong trận đó. Về mặt hành quân thì tăng đi đâu cơ bản pháo đi theo đó. Vậy là mức độ sử dụng pháo cao hơn gấp cả chục lần.
    Vậy theo bác pháo có xứng đáng đắt tiền hơn tăng ko?
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.006
    Đã được thích:
    3.449
    JAS-39 NG, Rafael, MiG-29m2, F-16 block 40 (nâng cấp chuyên về phòng không), máy bay hai lúa TKHL-2015...
    DuroDakovicM95Degman thích bài này.
  3. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Vậy khoảng trống mà chúng để lại liệu thì sao hả cụ? Mấy con én này được đưa vào kho niêm cất dài hạn à cụ để lỡ như trong vòng 5-7 năm nếu có biến chúng lại được sử dụng lại à :)
  4. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    T34 hình như vẫn còn được niêm cất thì chuyện niêm cất én bạc có là gì, nếu có biến chắc sẽ vẫn tái sử dụng thôi
  5. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Giá thành không quyết định bởi mức độ sử dụng mà giá thành phụ thuộc vào chi phí sản xuất ra nó. Một con tank vừa có pháo, giáp, động cơ ... rất nhiều thứ phụ trợ khác chẳng có lý do gì lại rẻ hơn 1 con pháo xe kéo cả.
    tombuys thích bài này.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vấn đề đảm bảo sức chiến đấu của không quân có rất nhiều. Bao gồm: Có máy bay còn sử dụng được, có phi công vận hành tốt cả ngày và đêm loại máy bay cụ thể nào đó và luôn được bay trên máy bay đó để không mất cảm giác bay, có đội ngũ phục vụ bay và thợ sửa chữa bảo dưỡng lành nghề quen với máy bay cụ thể, có đội ngũ sỹ quan chỉ huy dẫn đường quen thuộc chiến thuật chiến đấu của máy bay.
    Khi Mig21 nghỉ, cả một dây chuyền nghỉ theo. Việc tái sử dụng để chiến đấu là việc bất đắc dĩ và sẽ tốn không ít thời gian huấn luyện lại đồng bộ. Có lẽ đội ngũ không cần huấn luyện lại chỉ là đội ngũ ..nấu ăn;-)
    Vậy đội ngũ thừa ra đó đi đâu. Ta cứ giả sử sẽ không cắt giảm biên chế đi. Một số sẽ sang phục vụ và lái Su22. Nhưng Su22 chỉ là giải pháp tình thế. Cái chúng ta quan tâm là khả năng không chiến để bảo vệ không phận cơ.
    Đội ngũ lái Mig21 thừa ra đó chỉ có giải pháp hiệu quả và rẻ tiền nhất là chuyển sang phục vụ Su27 và Su30. Và chỉ cần phục vụ 40-50 chiếc trực chiến như các nguồn công khai hiện tại và tương lai thôi.
    Số lượng người dư ra là để dành phục vụ nâng cao trong thời chiến những chiếc Su27 cất kho (và để dự trữ tổn thất về quân số nữa:cool:)
    Nếu nhà ta không quyết định mua hẳn một dòng máy bay mới (như F16, Mig29 ....) và đem ra huấn luyện công khai (máy bay thì không thể huấn luyện chui được). Giải pháp kinh tế và bí mật nhất để đảm bảo sức mạnh chiến đấu trên không là mua thêm Su27 cũ về cất kho.
    vuthanhbinh1993 thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.346
    Đã được thích:
    26.684
    Tớ đã không trả lời bài của cụ là có ý để cụ tự tìm hiểu và sẽ nhớ mãi về kiến thức mà cụ dày công sắm cho mình.
    Đã từ lâu, pháo xe kéo đắt hơn cả chiếc xe tăng cùng thời. Nó đắt gấp đôi 1 chiếc T-72B là thứ cùng thời với nó. Theo tớ, vì các nguyên nhân sau:
    - Pháo được sản xuất với số lượng ít hơn.
    - Tuy ít chi tiết hơn xe tăng nhưng công nghệ để sản xuất, kiểm tra nó là phức tạp hơn rất nhiều. Nòng pháo dài gấp 52-53 lần cở nòng hiện trên thế giới chỉ vài nước làm được và chất lượng không phải tất cả đều đáng tin cậy. Các hệ thống giảm chấn, ổn định tầm...đều rất khó sản xuất, kiểm tra.
    - Hiện giá pháo 2A65 MSTA-B bán chỉ có pháo, không bao gồm thông tin chỉ huy khẩu đội, trắc lường, xe kéo...đã là trên 1.5 triệu dollar. Nếu thêm các hệ thống định vị hiện đại và trắc lường thì ngót 3 triệu. Cụ có thể kiểm tra thông tin và tìm câu giải đáp cho bản thân. Cũng có thể tìm và so sánh giá của pháo xe kéo M-777 và xe tăng M1A1. Lưu ý là M-777 họ cũng làm như Nga là chỉ có pháo, các thứ khác nếu muốn phải mua thêm. Trong khi giá của CAESAR đã bao gồm cả hệ thống thông yin định vị, trắc lường, chỉ huy tổ hợp cũng như độc lập.
    hk111333 thích bài này.
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Có thể quyết định cho MiG chính thức nghỉ ngơi được đưa ra sau vụ rơi Mi-8 và 929 đã chuyển loại máy bay mới đạt tương đối.
    Connuocvietquehuongtoivietnam45 thích bài này.
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chung quy lại giá cả pháo Nga không rẻ so với khả năng của nó :D
    1 khẩu msta-b tầm bắn tối đa chưa tới 30km giá 1.5tr
    1 khẩu G5 của nam phi có tầm bắn tối đa là 50km thì giá là 2.5tr
    1 số quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng không phát triển lắm thì giá pháo có vẻ rẻ hơn như pháo L45 cala 30 của ác hen tina có tầm bắn 40km nhưng giá chỉ tương đương msta-b
    hk111333, tombuys, Connuocviet1 người khác thích bài này.
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Tin hot:
    Theo bà bán xôi sáng nay, sắp tới nhân dịp bác S sang dự Lể duyệt binh Kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát-xít 2015, khả năng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc đặt mua 12 chiếc Sukhoi thế hệ mới. Phiên bản này được cho là tiệm cận với máy bay thế hệ 4++, vượt trội hơn hẳn các loại Su ta đã có trong trang bị! Số máy bay này sẽ được trang bị cho một trong những trung đoàn....
    catalaya, Connuocvietcmaxkinhdoanh thích bài này.

Chia sẻ trang này