1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Một số đồ chơi được cho là sẽ xuất hiện trong V day
    T14
    [​IMG]
    2S35 Koalitsiya-SV Self-Propelled Howitzer

    BTR Bumergang APC
    [​IMG]

    BMP Kurganets-25
    [​IMG]
    K-300P Bastion-P
    [​IMG]
    Ural Typhoon U
    [​IMG]
    RS-24 Yars
    [​IMG]
    son_ici, kuyomukoPutinKaka thích bài này.
  2. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Em xem trên cơm cơm thấy cái này, bác nào biết nó là cái gì không ;))

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    shop khá phết
    [​IMG]
    ;))
  4. nonames34

    nonames34 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    299
    Là hàng fake chứ là cái gì.
    Mấy con robot chiến đấu kiểu thế kia em nghĩ chỉ có trên hô ly út. Nếu dính đạn pháo bắn thẳng như pháo chống tăng là gãy chân, lăn ra đấy chờ kéo về
  5. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    World war 2 - Sith empire e***ion =))
  6. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Ở đây bác này: http://warthunder.ru/ru/devblog/current/2821
    Bác nào rành tiếng Nga cho vài lời tóm tắt nhá.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái quan trọng là với công nghệ wwII thì không thể nào giữ thăng bằng cho cỗ máy cơ khí 2 chân đó đc, di chiuyển trên địa hình gồ ghề rất khó, nói chung đây là công nghệ tương lai chứ hem phải quá khứ :D, hồi nhỏ e mê mệt loại phim hoạt hình super robo này của nhựt đấy :))
  8. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    EM cũng không dành về dịch lắm nôm na thế này bác @thanhvy6;))
    PCS-1 phát triển đã bắt đầu trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai.Thế giới thứ nhất, được mệnh danh là "chiến tranh chiến hào", thể hiện sự thiếu hiệu quả của những bước đột phá bộ binh thông thường và đòi hỏi sự sáng tạo của một loại hoàn toàn mới của thiết bị mặt đất có khả năng dễ dàng vượt qua các vụ nổ cày ruộng, những tàn tích của ngôi làng và phá hủy đường. Kỹ thuật này đã trở thành một PCS-1 tank - mô hình đầu tiên và duy nhất trong các pháo tự hành trên thế giới đi bộ.
    [​IMG]

    Vào tháng Tư năm 1937, Red Army Tank-Automotive Management №184 (Xe tăng hồng quân - quản lý tự hành No184) do yêu cầu chiến thuật và kỹ thuật cho sự phát triển của "một loại mới của xe bọc thép" nặng tới 50 tấn, được bảo vệ bởi độ dày giáp của không ít hơn 60 mm, có khả năng cài đặt các loại vũ khí khác nhau. Cung cấp khả năng cài đặt, tùy thuộc vào mục đích của các phương tiện chiến, các khẩu súng 107 mm, pháo 122-mm, hoặc pháo 152-mm. Vũ khí trang bị phụ trợ bao gồm một khẩu súng 45 mm, súng máy hạng nặng như một vũ khí chống máy bay và 20-mm pháo xe tăng tự động.

    Mặc dù mức độ phức tạp của công việc, nhà máy CB quản lý để đối phó với nó, và vào tháng tư năm 1939, các xe chiến đấu mới, theo các đối tượng nhà máy đánh số 104, còn lại trên thử nghiệm nhà máy.

    Trong năm, các nhà máy xe thử nghiệm, trong đó tiết lộ một số lượng lớn các khiếm khuyết đó được loại bỏ khi chúng được xác định.

    [​IMG]

    PCS-1 sau khi thử nghiệm


    TsAMO RF, f. 38 Op. . 11356, d 41 "đại diện quân dữ liệu GABTU tàu vũ trụ về việc thực hiện các đơn đặt hàng bằng số 184 để sản xuất một đối tượng 104":

    "Đã kiểm tra số dặm 6 xe. Trong các cuộc thử nghiệm cho thấy các khuyết tật sau đây:
    a.) Thay thế động cơ diesel và máy phát điện quá nóng và áp suất dầu thấp.
    b.) quá nóng của ly hợp chính.
    c.) ổ việc mất an ninh chỉ tháp bên.
    g) Nhiệt độ cao trong khoang chiến đấu.
    d.) cơ chế thực hiện đạt yêu cầu gyrostabilization. "

    Trong tháng 9 năm 1939, sau khi loại bỏ hầu hết các khuyết điểm của các mẫu thử nghiệm. 104 nhận được trong các thư từ nội bộ chỉ số mới PCS-1, đã được đưa đến Moscow để hiển thị các thành viên của chính phủ Liên Xô và sự lãnh đạo của tàu vũ trụ.

    Trình diễn một xe chiến đấu mới đã gây ấn tượng tuyệt vời về sự lãnh đạo chính trị và quân sự của đất nước, và nó đã được quyết định phát hành một loạt các máy móc cho các thử nghiệm quân sự.

    [​IMG]

    Cuộc tấn công của Liên Xô. 1941

    Thử lửa mất máy mới trong chiến tranh Nga-Phần Lan. PCS-1, cũng như thử nghiệm mới T-100 và MCS đã được gửi đến phía trước, nơi họ đã được thử nghiệm trong lĩnh vực này. Sau đó trong các văn bản chỉ số PCS-1 đã được thay đổi để HF, với mục đích thông tin sai lạc.

    [​IMG]

    PCS-1 bước lên dòng sông

    Đang cực kỳ lưu lượng truy cập cao, PCS-1 có bất tử gần như hoàn toàn với hành động của mìn sát thương cá nhân và hedgehogs, và vì sự xuất hiện bất thường, lấy cảm hứng từ sự sợ hãi của mình và gieo hoang mang trong hàng ngũ của binh địch. 152-mm pháo được phép với mức tiêu thụ tối thiểu của vỏ nhấn pillboxes bê tông, do đó, các bộ giáp của vỏ khoang chiến đấu Phần Lan súng 37-mm đã không phá vỡ thông qua, cũng được, vì chiều cao tuyệt vời của PCS-1 là "****tail Molotov" vô dụng và. Trong số những thiếu sót ghi nhận tầm nhìn kém, và một vùng chết Vũ khí chính lớn.

    Các kinh nghiệm thành công của việc sử dụng chiến đấu đầu tiên thuyết phục ngay cả những bi quan nhất về sự cần thiết quân của loại thiết bị quân sự, và nó đã được quyết định tung ra loạt PCS-1.

    Tính đến tháng 6 năm 1941, theo các nguồn tin khác nhau, đã được phát hành 20-30 PCS-1, tất cả các mẫu nhận được trong các quân khu miền Tây, nhưng sự khởi đầu của cuộc chiến tranh cũng không làm chủ được đầy đủ các thủy thủ, như là có một thiếu phụ tùng cho các thiết bị mới, trong đó yêu cầu một số lượng lớn phụ kiện điện khác nhau.

    Trong quá trình chiến đấu qua biên giới vào mùa hè năm 1941 tất cả các PCS-1 hoàn thành đã bị mất. Tuy nhiên, một số trong số họ quản lý để "thắp sáng" trong báo cáo chiến đấu của quân đội Đức.

    Từ báo cáo của các bộ phận Panzer 14:

    "...
    Lần đầu tiên trong chiến dịch ở phía Đông, trong những trận chiến này chúng ta đang phải đối mặt với một loại mới của xe chiến đấu và cảm thấy ưu thế xe tăng đi bộ 55 tấn ... súng xe tăng của chúng tôi 5cm. KwK thể xuyên thủng giáp ở những vị trí dễ bị tổn thương và ở khoảng cách rất ngắn (dưới 200m) ... Armor của xe tăng của chúng tôi không phải là một rào cản đối với 15 cm. Vỏ Armor-piercing, và thậm chí thu hẹp khoảng cách đạn nổ thường dẫn đến sự xâm nhập của những mảnh áo giáp ... Các sự kiện và, Ngoài ra, ấn tượng rằng bí quyết của Nga về các ưu thế kỹ thuật của bronehodov của họ phải được soạn thảo kịp thời, để tránh gây tổn hại cho các lực lượng xe tăng của chúng tôi ... Fighting với xe tăng Nga và bronehodami 8,8sm sử dụng súng chống máy bay hoặc 10cm súng có thể không đủ ngày của riêng mình. Cả hai loại súng là rất cồng kềnh và trong hầu hết các trường hợp đã được phát hiện, được thực hiện theo lửa và phá hủy ngay cả khi bạn cố gắng để đi đến vị trí bắn ... Để chống lại các xe tăng của Nga nặng và bronehodam trình để xem xét những đề xuất cụ thể như sau:


    Phát triển các loại tấn công của vũ khí để chống lại các mục tiêu bọc thép hạng nặng:

    a) Ngoài việc nâng cấp khác cho sự cải thiện nhanh chóng của tình hình ngay lập tức tạo ra một bản sao của một chiếc xe tăng 26 tấn, cũng như việc sử dụng các nguyên 55 tấn bronehody Nga bị bắt. Đối với mỗi trung đoàn xe tăng cần một công ty.
    b) Tạo một 10 cm tự pháo chống tăng. Ít nhất sáu súng cần thiết cho mỗi trung đoàn xe tăng.
    c) Tạo một kiểu mới của đạn dược với cải tiến nhiều lần thâm nhập.
    d) Tạo một mỏ mạnh mẽ hơn mà có thể làm tê liệt các bronehod 55 tấn. Như một ví dụ, bốn phút của Đức là không đủ cho sự thất bại của bronehoda 55 tấn.
    "...

    [​IMG]

    Bị bắt bởi tàu "bronehodami." Mùa hè năm 1941

    Vào lúc bắt đầu của cuộc chiến Đức đã bắt giữ một số mẫu trái mà không có nhiên liệu và đạn dược. Mặc dù thực tế rằng các phi hành đoàn thực hiện theo các hướng dẫn và lựu đạn nổ tung chiếc xe của họ, người Đức đã có thể hồi phục trong một vài năm kỹ thuật cho điều kiện làm việc và cô ấy đã tham gia chiến đấu thường xuyên.Trong quân đội Đức bắt PCS-1 đã được chỉ định Pz.Kmpf.Lfr. 565 (r).

    Tại Liên Xô, trong mối liên hệ với tình hình khó khăn ở phía trước và di chuyển các doanh nghiệp quân sự ở phía đông, nó đã được quyết định không tiếp tục sản xuất các xe tăng đi bộ và tập trung vào ít ngoạn mục hơn nhưng hiệu quả hơn, đơn giản để sản xuất, phát triển và bảo trì của xe chiến đấu với quan điểm truyền thống của một động cơ.

    Sau chiến tranh, thành lập các tank mô hình đi bộ mới được đặt ra nhiều lần, nhưng phân tích của chiến trường hiện đại, hình thành chiến đấu bão hòa của quân súng đạn cao, xe tăng, pháo tự hành, cũng như sự xuất hiện của các loại như cuộc đấu tranh vũ trang như một tên lửa chống tăng điều khiển, cho thấy rằng các mục tiêu của một chiều cao như vậy dễ dàng phát hiện và bị ảnh hưởng đầu tiên. Ngoài ra, các thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên, trong đó một trong những nguyên mẫu của PCS-1 đã được cài đặt trên Totsky phạm vi, cho thấy một lỗ hổng cao để ảnh hưởng của bước thiết kế của một sóng xung kích trong tương phản với cách bố trí truyền thống của xe tăng với cấu hình thấp của họ. Ngoài tất cả các bên trên, giá của các loại xe chiến đấu cao hơn giá theo dõi hồ với tương tự như bảo vệ và hỏa lực từ 4-5 lần.

    Ba bản sao của hàng loạt PCS-1 chuẩn bị sản xuất được chuyển giao cho những phát triển chương trình giao lưu Mỹ. Vào mùa thu năm 1941, họ đã đưa đến Aberdeen Proving Ground và thử nghiệm đó một tháng rưỡi. Như một biện pháp để bảo đảm bí mật PCS-1 tại Hoa Kỳ tương ứng trong nước đã được đặt tên là M35 Assault Tank.

    Dưới đây là đoạn trích từ các xe chiến đấu kiểm tra báo cáo, báo cáo bọc thép của các loại hình mới.

    "...
    1. Armour Corps
    Sự lựa chọn của các góc tấm giáp thân và tháp pháo chỉ snaryadostoykost tuyệt vời ...
    2. Vũ khí
    Hỏa lực là cao hơn nhiều so với bất kỳ của các xe tăng của chúng tôi và cho phép gần như đánh tất cả các mục tiêu trên chiến trường, trong đó có công sự bê tông dài hạn. Cùng với điều này, vũ khí bổ sung trong các hình thức của một khẩu súng 45-mm cung cấp tốc độ cao khi bắn vào các mục tiêu slabobronirovannym.
    Súng khác là đáng tin cậy, thiết kế rất đơn giản, dễ chế biến và thiết lập, cũng có thể thay thế các khẩu súng máy trên các khẩu súng của thiết kế của chúng tôi ..

    3. Thiết bị ngắm và giám sát
    Điểm tham quan tuyệt vời và các thiết bị quan sát được không cắt tỉa, nhưng rất thỏa đáng. Giới hạn chung tầm nhìn - tốt.
    4. Động cơ
    Động cơ là rất nhẹ so với kích thước của nó, vì hầu hết các bộ phận được làm bằng nhôm. Cảm thấy muốn cho chặt. Làm mát động cơ không đáp ứng các yêu cầu của (Mỹ) tiêu chuẩn của chúng tôi và nếu nó không được bù đắp thiết kế của động cơ, tuổi thọ động cơ sẽ được giảm đáng kể. Không khí khởi động một cách hiệu quả thêm ... Nó cần được nghiên cứu như một người trợ giúp đáng tin cậy phương pháp chạy
    ... ".

    [​IMG]

    Quân Đức vào tháng ba

    ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ TANK PCS-1

    "Tank Nga đi bộ, xe tăng thiết kế mới cho sản xuất hàng loạt lao động bán lành nghề phức tạp. Các bể có tỷ lệ sản xuất tốt, cản lăn nhỏ, dễ obsluzhivanii.Plohoe không đủ làm mát của động cơ sẽ hạn chế khả năng hoạt động trên một phạm vi nhiệt độ rộng. Mức tiêu thụ nhiên liệu và dầu bôi trơn không thể chấp nhận, thùng nhiên liệu nội bộ là đủ cho 30-40 phút ở tốc độ tối đa của phong trào. Một khởi đầu tốt, động cơ đáng tin cậy. Chất tẩy rửa không khí xấu và chăm sóc phức tạp bể làm mát. "

    Để tạo ra một chiếc xe tăng đi bộ trong các trò chơi phát triển chiến Sấm thu thập thông tin về nó trong kho lưu trữ trên toàn thế giới. Các phần khác nhau của PCS-1, ví dụ, một số bộ phận của tháp đã được sau đó được phát hiện trong các dự án sau xe tăng Liên Xô HF-2, T-26 và T-60.
    tombuys thích bài này.
  9. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này