1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Hồi đấy xứ Đàng Trong có khá nhiều đất.
    • Năm 1755, Nặc Nguyên nhờ Mạc Thiên Tứ dâng chúa Nguyễn lãnh thổ hai phủ Tầm Bôn (Cần Thơ) và Lôi Lập (Long Xuyên) để được vềNam Vang cai trị. Năm 1758, chúa Nguyễn đưa Nặc Tôn (Ang Ton II) lên làm vua và được tặng thêm lãnh thổ Tầm Phong Long (Châu ĐốcSa Đéc). Nặc Tôn tặng riêng Mạc Thiên Tứ lãnh thổ 5 phủ miền Đông-Nam Chân Lạp: Hương Úc (Kampong Som), Cần Bột (Kampot), Châu Sum[7] (Chân Sum[8] có thể là Trực Sâm, Chưng Rừm (Chhuk nay thuộc tỉnh Kampot, Chân Sum cũng có thể là phủ Chân Sum (còn gọi là Chân Chiêm) nằm giữa Châu Đốc và Giang Thành[9], nay là vùng Bảy Núi An Giang (nơi có núi Chân Sum)[10].), Sài Mạt (Cheal Meashay Banteay Meas) và Linh Quỳnh (Kiri Vong). Năm phủ này là vùng duyên hải (ven bờ Vịnh Thái Lan) từ Srae Ambel tỉnh Koh Kong (tức Cổ Công, giáp với vùng người Thái (Xiêm La) kiểm soát) cho đến Mang Khảm (Peam), bờ đất liền đối diện phía Đông Bắc đảo Phú Quốc, đã được Mạc Thiên Tứ dâng hết cho Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Võ vương sát nhập tất cả các vùng đất mới vào trấn Hà Tiên, giao cho Mạc Thiên Tứ cai trị.
    danny96 thích bài này.
  2. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
  3. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    735
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cũng lạ, ghế dù phi công có thiết bị phát tín hiệu để định vị vị trí. Nếu phi công có thể bung dù thoát hiểm thì chắc có thể phát tín hiệu tìm kiếm cứu nạn. Sao mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa tìm được chứ.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Mình muốn Viết cái gì lên đây cũng có cái nguồn cụ thể mình không thích nói bừa với cái đầu rổng toét .... Mình hy vọng các bạn cũng giống ý mình


    Việt Nam là nước xuất khẩu công nghệ thông tin hàng đầu thế giới
    [​IMG]
    Quang cảnh một buổi tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn ASOCIO 2014. (Ảnh: Trần Việt/

    Từ một đất nước phải nhập khẩu thiết bị, máy tính và điện thoại di động, nay Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin hàng đầu thế giới nhờ thu hút và sử dụng hiệu quả đầu tư nước ngoài và phát huy sức mạnh các nguồn lực trong nước.

    Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2013 đạt trên 39,5 tỷ USD, tăng 55,3% so với năm 2012 nhờ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử tăng 59,7% với doanh thu trên 36,7 tỷ USD và chiếm tới 93% tổng doanh thu của ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Công nghiệp phần mềm và nội dung số cũng tăng trưởng mạnh, lần lượt là 12,7% và 13,9%.

    Xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin năm 2013 đạt 34,76 tỷ USD, tăng trên 51,7% so với năm 2012. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Việt Nam đã xuất siêu 8,4 tỷ USD trong năm 2013.

    Hệ thống đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì ổn định với khoảng 290 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và gần 150 cơ sở đào tạo nghề về công nghệ thông tin.

    Năm 2013, Việt Nam nằm trong Top 10 nước châu Á có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh nhất khu vực châu Á, đạt 33,19 triệu người; Việt Nam tiếp tục đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 99/193 quốc gia về Chính phủ điện tử trong năm 2013 với 100% cơ quan nhà nước có trang/cổng thông tin điện tử, cung cấp hơn 100.000 dịch vụ công trực tuyến các loại phục vụ người dân và doanh nghiệp.

    Công nghệ thông tin là ngành đi đầu trong hội nhập quốc tế. Kể từ khi Việt Nam mở cửa, các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam đã nhanh chóng vươn ra khắp thế giới.

    Hiện nay, hầu hết các tập đoàn hàng đầu thế giới đều đã có mặt tại Việt Nam, không chỉ để tiêu thụ sản phẩm mà còn là để đầu tư lâu dài với quy mô lớn và ngày càng tăng như Samsung đang dẫn đầu với qui mô đầu tư gần 6 tỷ USD, Intel cũng đầu tư trên 1 tỷ USD, các tên tuổi nổi tiếng như Microsoft, IBM, HP, Alcatel - Lucent đều đang đầu tư vào Việt Nam.

    Từ năm 2012 , Việt Nam cũng đã vươn lên là đối tác gia công phần mềm lớn thứ 2 của Nhật Bản.

    Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh với niềm tin về tương lai tươi đẹp trong mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa các nền kinh tế và các doanh nghiệp trong khu vực châu Á-châu Đại Dương, Việt Nam mời gọi bạn bè quốc tế cùng chia sẻ, cùng nhau tạo ra, hướng tới xây dựng một cộng đồng châu Á và châu Đại Dương năng động, sáng tạo, văn minh, tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của thế giới.

    Trong chương trình, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã trao giấy chứng nhận và giới thiệu với cộng đồng quốc tế 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2014.

    Đây là các doanh nghiệp tiêu biểu trong hai lĩnh vực là Phần mềm đóng gói và BPO/outscourcing/offstore. Hoạt động này nằm trong chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam mở rộng thị trường, vươn ra quốc tế, xác lập vị trí của mình và của Việt Nam trong chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu.

    Trong 30 doanh nghiệp có nhiều tên tuổi quen thuộc của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, gồm cả công ty trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài như FPT Software, TMA Solutions, Harvey Nash Việt Nam, MK Smart, DiGi-Texx Việt Nam, CMC Software Solution, Tinh Vân,...

    Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu các doanh nghiệp được chọn lựa ra thế giới. VINASA sẽ thông qua hệ thống các tổ chức đối tác quốc tế song phương, đa phương của mình, trong đó có Liên minh Dịch vụ Công nghệ thông tin Thế giới (WITSA), Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á-châu Đại dương (ASOCIO).

    Chương trình giới thiệu 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam đến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức được lựa chọn tại gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; tạo cơ hội và hỗ trợ kết nối, hợp tác, tìm kiếm các đối tác tiềm năng.

    Sau 8 phiên tọa đàm chuyên sâu về 3 chủ đề chính gồm: “Công nghệ thông tin với tái cấu trúc nông nghiệp”; “Công nghệ thông tin - Phương thức phát triển mới nâng cao hiệu quả dịch vụ công” và “S.M.A.C - Nền tảng công nghệ phát triển thông minh”, ông Abdulah Kafi, Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO) đã chuyển tới các Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực châu Á- châu Đại Dương thông điệp của Diễn đàn năm 2014.

    Đó là công nghệ thông tin đã xâm nhập và lan tỏa sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, tạo giá trị gia tăng mới cho từng ngành cũng như cho toàn bộ nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

    Với sự hội tụ của mạng xã hội, di động cá nhân, những ứng dụng phân tích và điện toán đám mây chắc chắn sẽ tạo ra nền tảng phát triển mới mà ở đó mọi giá trị cá nhân sẽ được phát huy tối đa.

    Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, nông nghiệp sẽ trở thành ngành kinh tế xanh và thông minh, mỗi hộ nông dân đều có cơ hội trở thành một doanh nghiệp số có năng suất và giá trị vượt trội, cùng với chất lượng cuộc sống cao hơn.

    Các quốc gia hãy bắt tay nhau, các ngành nghề hãy sát cánh cùng nhau, các doanh nghiệp trong khu vực hãy hợp tác cùng nhau để cùng phát triển, xây dựng một khu vực châu Á-châu Đại Dương thịnh vượng./.
    Lần cập nhật cuối: 16/04/2015
    danny96 thích bài này.
  6. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Cách 10 hải lý thời tiết như hôm nay liệu phi công có bơi vào bờ đc không? Có khi các chú ấy lại đang bận bơi vào bờ ấy chứ ^^
  7. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Về phần mình, nhận thấy TQ chả việc gì phải đầu tư quá nhiều như vậy nếu chỉ xét trên khía cạnh Quân sự và thời gian là trong 3 năm . Chắc bác đang theo cũng biết hiện rõ nhất TQ đang xây dựng các công trình lớn ở các đảo (bãi đá ngầm) Chữ Thập, Subi, Tư Nghĩa (Huy Gơ), Gạc Ma, Ga Ven, Châu Viên.
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...-dang-toan-canh-xay-dao-da-truong-sa-3235101/
    Sau khi tham khảo nhiều nguồn thì ý kiến cá nhân thì báo quân báo có vẻ đã hơi phóng đại số tiền đó trong thời gian 3 năm. Trong vòng 10 năm trở lên thì mình có thể tin được.
    Nếu tính ở mức 9 tỷ đô cho việc xây dựng hoàn thiện các công trình đáp ứng đủ cho quân sự trên đảo trong vòng 3 năm thì 6 chỗ trên tính trung bình ngốn hết 1,5 tỷ đô. Nếu ko tính tham nhũng và phát sinh ngoài ý muốn (có gặp 2-3 siêu bão) thì chắc là quá đủ rồi . Nói đến đây thì ta thấy kinh nghiệm - máy móc họ có đầy đủ sau khi san lấp và mở rộng các căn cứ ở HS . Nên tốc độ mới nhanh kiểu này thì chi phí cũng giảm đi kha khá đấy.
  8. chauphan6699

    chauphan6699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    17
    Nói đến oto Việt hay dt Việt tại sao k dc nguoi Việt Nam mìh ủng hộ cũng có nguyên nhân của nó, k hoàn toàn do sính ngoại!

    E có 1 cái dt RubiND do Việt NaM chế tác, mặt khảm 1 lượng vàng 18k 7,5 tuổi và đính 76v kc tấm 1,5ly! Hãng chế tác đó làm theo học theo kiểu chế tác của Mobiado( ruột Nokia, vỏ ngoài gỗ) có thể ốp vàng hay xà cừ tuỳ phiên bản!

    Giờ hãng chế tác Việt Nam dẹp tiệm rồi, dt e sài cũng chán, nên tháo vàg ra làm trang sức! Thì trọng lượng vàg trog giấy bảo đảm là 1 lượng tháo ra cân có 4,6 chỉ mà vàng e mag đo qang phổ chỉ dc 5,8 tuổi= vàg 14k
    Riêng phần xoàn tấm thì 2/3 trong đó là hột giả ! Potay voi cach lam an gian dối vậy nên dẹp tiệm là phải
    dragonboy1080 thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Theo Want China Times thì chỉ riêng việc cải tạo bãi đá Chữ thập Trung Quốc đã chi hơn 11,5 tỷ USD.
    (báo Thanh niên 17-4)
    danny96 thích bài này.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    gì chứ truyền thống ăn bớt vật liệu và tham nhũng thì Trung quốc là cụ tổ rồi. 11.5 tỏi đó chắc là chia cho không biết bao nhiêu cửa

Chia sẻ trang này