1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    phản đối thì làm gì nó, Hoa kỳ phản đối à, kệ mày. Phi, Việt, Mã, Indo,..... phản đối à? nó cười khẩy bảo tao cứ làm đấy, mày làm được gì tao. Châu Âu phản đối à, làm gì được, Nó có thiết lập vùng nhận dạng phòng không bây giờ thì thực tế cũng chỉ là bước đi kỹ thuật. Chứ ko phải là nhất thiết cứ có đủ tên lửa và súng phòng không để kiểm soát. Ngoài ra Hệ thống chỉ huy kết nối theo đồng chí là phải thế nào nó mới đủ, chỉ cần vài trạm sóng vệ tinh ở 8 điểm đảo TQ đang chiếm ở TS và mở rộng ra to như một cái thị trấn có cả sân bay thế ko đủ để kết nối chắc? Điềui quan trọng ở đây là chúng ta đã nhìn rõ ra TQ sẽ làm vấn đề này từ lâu rồi và hiện giờ đã thnafh hiện thực. nhưng đối pháp của ta là gì? chúng ta sẽ đáp trả ra sao nếu TQ làm càn. Và một điều nữa là nếu đẩy mạnh kiên cố hoá các điểm đảo và mở rộng các điểm đảo chìm và nổi ta đang chiếm giữ thì ta làm được đến đâu. Nuớc ta tiềm năng về lao động thì có nhưng kinh tế thì chưa lớn, nên nếu đẩy mạnh làm những vấn đề này, hiện tại có các điểm đảo chìm như thuyền chài, Đá lớn...... chắc phải cắt ngân sách của hàng bao cây cầu, trường học, bệnh viện... trong đất liền, ngoài ra còn nhiều cái ngân sách khác sẽ bị cắt đi. Đây là một thực tế. Khổ thế đấy
    engkhoiDuroDakovicM95Degman thích bài này.
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    mọi người ở đây ai thấy đồ ngon đều muốn mua, thấy Trung Quốc xây đảo cũng muốn ta làm, thấy trung quốc lập giàn khoan là đòi sống mái với nó... nhưng khi chính phủ tăng giá xăng dầu, tăng thuế thu nhập, tăng viện phí, tăng giá điện hay tăng ... khác là kêu rên như là diễn viên JAV.
    muốn mua đồ ngon, muốn xây đảo tăng cường phòng thủ, muốn chọi nhau với Trung quốc ... tất cả đều cần có tiền. Mà tiền thì đều do dân góp thông qua thuế phí. Mà thuế tăng chút đã kêu rồi, gọi đi nghĩa vụ thì tìm cách trốn hoặc chạy. Như vậy mà chiến tranh bàn phím thì giỏi không ai bằng
    hk111333, engkhoi, conchuotbe5 người khác thích bài này.
  3. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Lại quay trở về vấn đề muôn thửa rồi, gần đây nhiều việc nên cũng chẳng muốn viết dài mà tranh luận với các bác nhiều làm gì, khẳng định với các bác là trước khi china hoàn thiện hạm đội tàu sân bay việc này mất khoảng 10 năm, thì tình hình bể Đông vẫn cứ dùng dằng như hiện nay, còn nhiều bác cứ lo thanh niên bây giờ chỉ hô hào là giỏi thì cũng không nên phiến diện như vậy, mình tin nếu phải cầm súng thì máu chiến của ta sẽ lại khiến đối phương thất bại thôi, còn nhà ta có kế hoạch mới quyết liệt hơn thì các bác phải chờ sau đại hội Đảng nhé, còn bây giờ thì đối sách như vậy là phù hợp rồi
  4. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    1. Việc gì cũng phải tương tác từ 2 phiá thì mới sướng lão nhỉ? Dân cứ hì hục đóng( thuế, phí) còn tham nhũng cứ nằm mát hưởng sung sướng thì cũng khó chịu cho dân nhỉ?:-D:-D:-D Với tổ quốc, dân ta đâu tiếc điều gì, lịch sử đã chứng minh rồi, điều quan trọng là thay đổi để quản lý và nuôi dưỡng nguồn lực vô tận từ nhân dân mà thôi?
    Tifavn, engkhoi, hoalongtrang1 người khác thích bài này.
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Niềm tin mong manh đấy ...
    --- Gộp bài viết: 18/04/2015, Bài cũ từ: 18/04/2015 ---
    TQ nước lớn nên họ làm thế được, ta nước nhỏ, chỉ bằng 1 phần 10 TQ mà đòi làm được 7,8 phần như nó ... hehe, ta quá siêu luôn ấy chứ.
    beta222longmuonhieu thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    À í e là về mức độ thành công trong kh đề ra ây, chứ khg phải về định lượng, ta nói chung bắt chước họ khá nhiều về định hướng nhưng đi vào cụ thể thực hiện đều thua bét cả
    karate_hn thích bài này.
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  8. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Hi
    Đúng vậy , bắt chước Trung quốc
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/169565/bat-chuoc-trung-quoc--viet-nam-khong-the-canh-tranh.html
    Vấn đề lớn hơn chính là phải cải thiện được thể chế, tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng. Nếu không, các DN hay nền kinh tế Việt Nam sẽ khó mà hấp thụ được các cơ hội to lớn mà các hiệp định thương mại thế hệ mới sẽ mang lại, như TPP hay FTA với EU
    Đã nhiều năm qua, không chỉ kinh tế, mà còn nhiều bộ, ngành khác vẫn học theo Trung quốc , đến khi nào tư tưởng mới ở trong Đảng, thì mới có bước đột phá được, vì Đảng lãnh đạo và hường dẫn mà/
    karate_hn thích bài này.
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Lượng biến cũng sẽ dẫn đến chất biến thôi, TQ hồi CMVH mà nó chết được bom hạt nhân, 1970-1980 chế tạo được máy bay chở khách cỡ lớn ... cũng do tiềm lực và nhân lực lớn.
  10. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Hi
    Câu trả lời mạnh mẽ cho Trung quốc, cơ hội Mỹ sửa sai do học thuyet Kissinger
    http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=16629
    Obama, ông hãy sửa điều này, tôi cực ghét tên Kissinger này
    Obama: Mỹ tạo ra luật kinh tế toàn cầu chứ không phải Trung Quốc
    NGUYỄN HƯỜNG

    18/04/15 06:47

    (GDVN) - Quy luật kinh tế toàn cầu nên được viết bởi Mỹ chứ không phải các quốc gia khác như Trung Quốc.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong một thông điệp đặc biệt trình bày trước Quốc hội nước này, nhấn mạnh rằng quy luật kinh tế toàn cầu nên được viết bởi Mỹ chứ không phải các quốc gia khác như Trung Quốc.

    [​IMG]
    Lãnh đạo các nước tham gia đàm phán TPP.
    Theo tờ Sputnik của Nga ngày 17/4, Quốc hội Mỹ cùng ngày đã nhất trí thông qua một dự luật, trong đó đề cập đến các biện pháp pháp lý cần thiết để cấp cho Tổng thống Barack Obama thẩm quyền đặc biệt, có thể kết thúc đàm phán phán hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Đây được xem là thỏa thuận thương mại lớn nhất kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ được ký kết vào năm 1994, trong bối cảnh chính quyền Obama nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại sâu rộng hơn nữa với 11 quốc gia Thái Bình Dương, khu vực chiếm gần 40% tỷ trọng kinh tế toàn cầu và hơn 10% thương mại toàn cầu.

    "Trong khi 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống ở nước ngoài, chúng tôi phải chắc chắn rằng chúng ta đang viết các quy tắc cho các nền kinh tế toàn cầu chứ không phải là một quốc gia khác như Trung Quốc," ông Obama cho biết trong bài phát biểu trước phiên bỏ phiếu.

    "Xuất khẩu của chúng ta đã giúp tạo ra 11 triệu việc làm và chúng tôi biết rằng các công ty xuất khẩu của chúng ta trả lương cao hơn những người khác. Hôm nay, chúng ta có cơ hội để mở rộng nhiều hơn nữa các thị trường mới cho hàng hóa và dịch vụ gắn với ba chữ đầy tự hào: Made in America ", ông Obama nói.

    Theo Tổng thống Hoa Kỳ, dự luật sẽ cho phép Mỹ tạo ra quy định mới cho thương mại nhằm giúp "tránh những sai lầm của quá khứ, tận dụng các cơ hội mới và tuân thủ các giá trị của chúng".

    Obama cũng đảm bảo trong bài phát biểu của mình rằng ông chỉ ký các hiệp ước "giúp những người Mỹ bình thường tiến về phía trước".

    Việc thúc đẩy thỏa thuận TPP được đánh giá là một dấu ấn lớn trong chương trình đối ngoại của chính quyền Obama. Thỏa thuận cho phép bãi bỏ gần như hoàn toàn thuế quan giữa các nước thành viên.

    Các nước tham gia đàm phán TPP gồm Mỹ, Chile, New Zealand, Brunei, Singapore Úc, Nhật Bản, Việt Nam. Australia, Nhật Bản...

Chia sẻ trang này