1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Vẫn nhắc lại câu xưa lắc, muốn biết 1 tên lả bay bi nhiu lâu tới mục tiêu lại phải tra biểu đồ đường đạn. Đạn 3M24M đề pa bao lâu và leo lên độ cao nào thì đạt vận tốc tối đa. Cái vận tốc ấy nó chỉ có thể đạt được ở độ cao đó thôi chứ khi bay bám biển ở từng giai đoạn nó bay ở các vận tốc thấp hơn nhiều. Tớ phán tầm 260km nó bay ngót gần nửa giờ mới đến đấy. Các cụ đi gúc xợt mà đọc đi. Tớ chả biết...
    Đạn có thời gian bay lâu mà muốn bắn quên thì phải phó thác nó cho vệ tinh lo quỹ đạo chứ vứt nó bay ngơ ngơ không được đâu. Địch nó tra tính hiệu radar bờ nó biết nó bị bắn rồi thì nó ra làm ly cafe, hút điếu thuốc xong (15phút) thủng thẳng để lại ở toạ độ đó cái bia cho tên lả cụ @Mr_Hoang lấy đầu dò tìm. Tìm được mừng húm...đạn Kh-35UE nó có đầu dò 50km thay vì 20km như Kh-35E. Vậy thì nó bật đầu dò từ xa lắc dò ra cả đống tàu biết cái nào là mục tiêu khi mà mục tiêu là tàu chiến phi như điên
    ak47kalanikov, hk111333OnlySilverMoon thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tên lửa Kh-35 Uran được bắt đầu thiết kế năm 83, rút tỉa kinh nghiệm, và bám sát các thay đổi kỹ thuật phòng thủ của cụm tác chiến HKMH của phương tây. Không dùng radar chiếu xạ, không dùng radar điều khiển hỏa lực của bộ khí tài để dẫn bắn mà dùng bộ điều khiển quán tính và đầu dò tự động gắn trực tiếp trên tên lửa để tìm mục tiêu, cho phép tên lửa thực thụ đạt được khả năng bắn rồi quên.

    Trình tự tác chiến của Uran rất đơn giản, xác định tọa độ của mục tiêu-bắn. Nạp tọa độ của mục tiêu và mã nhận dạng mục tiêu vào bộ điều khiển của tên lửa rồi bắn. Bộ điều khiển quán tính của tên lửa sẽ tính toán điều khiển tên lửa đến khu vực tọa độ đã được nạp. Đến gần khu vực tọa độ đó thì đầu dò chủ động trên tên lửa sẽ được bật và quét tìm, xác định mục tiêu. Sau khi xác nhận mục tiêu khớp với mã nhận dạng đã được nạp thì tên lửa sẽ dí theo cho đến khi nào bắn trúng mục tiêu, hoặc tên lửa bị bắn hạ bởi CIWS, hoặc bị vô hiệu hóa bở EW.

    Xác định tọa độ của mục tiêu có thể dùng radar trinh sát nhìn vòng 2/3D của trung đoàn, vệ tinh viễn thám của bộ, hoặc là các đơn trinh sát thực địa chỉ thị tọa độ mục tiêu. Bộ khí tài không cần radar điều khiển hoả lực, không cần liên tục chiếu xạ mục tiêu để mà nói địch sẽ phát hiện chúng nó bị bắn. Khả năng địch phát hiện bị bắn chỉ có 3: trinh sát thực địa địch phát hiện bộ khí tài khai hỏa, vệ tinh viễn thám địch nhìn thấy bộ khí tài khai hỏa, AEWAC địch hiện đại đến mức có thể phát hiện Kh-35 đang tiếp cận đội hình tàu địch.
    --- Gộp bài viết: 30/04/2015, Bài cũ từ: 30/04/2015 ---
    Mỗi tàu chiến có 1 dải phản xạ radar đặc trưng. Dải tính hiệu này được mã hóa trong bộ điều khiển dẫn bắn của tên lửa, gọi mà mã nhận dạng. Tên lửa đến khu vực tọa độ của mục tiêu rồi mới bật đầu dò. Đầu dò sẽ xác định mục tiêu nào khớp với mã nhận dạng để mà dí theo. Khả năng địch dùng cái 1 bia có dải tính hiệu phản xạ radar giống y hệt là rất thấp vì 1 cái bia như vậy rất cồng kềng, phức tạp, không tiện cho tàu chiến vác theo trong điều kiện chiến sự. (VN chúng ta từng nghiên cứu, thử nghiệm phương án này để đối phó với các tên lửa dùng đầu dò chủ động của các đe dọa an ninh nên có kinh nghiệm nhất định.)
  3. tiensum123

    tiensum123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Mr Hoàng quá chuyên nghiệp trả lời rành mạch rõ ràng không bắt bẻ được
  4. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.494
    Đã được thích:
    3.985
    nị có tin là ngộ dùng nepture thông nát ass nị hông?... :-D
  5. tiensum123

    tiensum123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    ta dùng DF41 bắn nát nhà của mi giờ ha ha
  6. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    nhà mình dùng chiến thuật bám thắt lưng địch xưa nay vậy nên chưa phải dùng những loại tầm xa nhé:D:D:D
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    ;-)đọc bài của lão cùi cần phải biết tưởng tượng. 15 phút theo lời lão ấy nói gần 30 phút là còn may, lão ấy nói gần 2 tiếng thì cũng có sai đâu
    OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  8. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    nhà ta chơi đa phần là phòng thủ là nhiều , nên phạm vi tác chiến chỉ trong vùng biển ta kiểm soát chứ chưa ra bên ngoài
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Hờ hờ...vậy thì dễ ẹc. Để chống đầu dò của tay đao mít tờ hoàng "nhận dạng", ta chỉ cần trang bị...buồm phản xạ radar :-D. Khi thấy bị đài bờ biển chiếu vô cả cặp 1lúc thì y như rằng tay mít tờ sắp bắn. Ta cứ làm ly cafe rung đùi, rít thuốc lào. Xong ly cafe ta hạ lệnh giương buồm. Tín hiệu phản xạ khác hoắc. Đầu dò potay. Đạn của hắn hoặc là phang vô tàu cá, hoặc là đi mò tôm.

    Giờ tính sao? Có muốn ăn YJ-18 klub tầu không hay chạy ra xin lỗi?
    hk111333 thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Phương châm của Uran là bay thấp/tiếp cận bí mật, hạn chế tối đa thời gian phản ứng của đối phương mà bạn cứ giả định tình huống địch biết bị bắn từ 15 phút trước thế này thì mình biết cãi thế nào.

    Đài trinh sát của trung đoàn không chiếu xạ mục tiêu, nó là đài nhìn vòng, quét tìm, định vị mục tiêu. Lúc bắt đầu leo thang trên biển là đã họat động rồi. Không có phương án nào có thể từ tín hiện radar quét tìm từ bờ mà địch có thể xác định ta có khai hỏa hay không. Trừ phi phía bạn bật EW liên tục 24/24 để che tín hiệu đặc trưng của tàu không cho đầu dò của Uran khóa mục tiêu. Còn không thì đợi đến lúc Uran tiếp cận khu vực tọa độ, bật đầu dò tìm kiếm rồi khoá mục tiêu thì khả năng đánh trúng phía Nga quảng cáo là 91%.
    ak47kalanikovtuandat84 thích bài này.

Chia sẻ trang này