1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Phân tích thiết kế siêu tăng T-14 Armata trong duyệt binh Nga
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/phan-...-t-14-armata-trong-duyet-binh-nga-490262.html

    Theo các chuyên quân sự phân tích, xe tăng T-14 Armata vẫn dùng kíp lái ba người, với hai thành viên ngồi cạnh nhau và người thứ ba ngồi song song với lái xe trong một capsule riêng biệt.

    Về hệ thống giáp, T-14 Armata được trang bị hệ thống giáp đa lớp gồm: module giáp thụ động, giáp phản ứng nổ, giáp chống mìn phía trước xe, giáp bảo vệ khoang động cơ, hệ thống phòng vệ chủ động kép. Giáp trên T-15 Armata cũng tương tự như trên T-14 nhờ làm chung khung gầm cơ sở.

    [​IMG]

    Tháp pháo của xe tăng T-14 Armata là loại pháo nòng trơn 125mm, không có vũ khí đồng trục. Trong khi các tháp pháo có một hình dạng đặc biệt bởi các tấm che những hệ thống khác nhau, cấu trúc cơ bản của nó có lẽ sẽ bé nhỏ hơn, cung cấp không gian cho một hệ thống vũ khí module với pháo, súng cối tự động và các vũ khí khác.

    Pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ 125mm trên xe tăng T-14 rất khác so với những loại pháo tương tự trên xe tăng T-72 và T-90. Sự khác biệt này chính là sự vắng mặt của bầu hút khói chống tràn ngược khí thuốc. Trên pháo cũng có hệ thống tính toán đạn đạo, cột khí tượng … để lấy dữ liệu cho máy tính đạn đạo. Pháo chính có thể bắn các loại đạn tiêu chuẩn, cũng như các tên lửa chống tăng có điều khiển bắn qua nòng pháo với tầm xa 8.000m.

    Một khẩu súng máy 7,62mm được đặt trên trạm vũ khí điều khiển từ xa, tích hợp kính ngắm toàn cảnh độc lập của trưởng xe. Kính ngắm của xạ thủ sẽ nằm bên cạnh pháo chính, để hai người có thể theo dõi hai mục tiêu khác nhau. Trên xe vẫn còn có thể triển khai thêm những loại vũ khí khác để gia tăng sức mạnh.

    [​IMG]
    T-14 không sử dụng đại liên 12,7mm trên nóc tháp pháo theo truyền thống mà dùng súng máy 7,62mm.

    Tháp pháo của T-14 còn có hai hệ thống phòng vệ chủ động bao gồm: hệ thống “chế áp cứng” APS Afghanit (năm ống phóng đạn bên dưới tháp pháo) và bốn hệ thống “chế áp mềm”. Hệ thống có khả năng tạo ra một màn khói đa quang phổ dày đặc để đánh chặn các tên lửa dẫn đường bằng laser hay hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy hay radar sóng mi-li-mét. Những biện pháp đối phó mềm như vậy được sử dụng để bảo vệ xe khỏi các tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba và thứ tư như Hellfire, TOW, BILL hay Brimstone, JAGM, Javelin hay Spike …, đặc biệt là các vũ khí đánh vào nóc xe, bằng quĩ đạo gần như thẳng đứng bằng cảm biến hợp nhất (SFW).

    Tổng cộng sẽ có 10 ống phóng Afghanit được bố trí trên tháp pháo. Khi tháp pháo hướng về phía trước, chúng sẽ bảo vệ vòng cung 60 độ mỗi bên nòng pháo (tổng cộng là 120 độ). Khi mối đe dọa đến từ bên hông hay phía sau, tháp pháo sẽ tự động xoay theo hướng có đe dọa, tạo điều kiện cho APS hoạt động. So với loại cũ Drozd , Afghanit gọn gàng và hiệu quả hơn, nhất là khi sử dụng để đối phó với các đe dọa ở cự li gần.

    Mỗi cụm ống phóng APS có cảm biến riêng của mình, gắn trên tháp pháo, bao phủ các góc phần tư phía trước, phía sau và hai bên trái, phải. Một số nguồn tin cho hay, các xe Armata có thể phát hiện, định vị và đồng thời theo dõi 40 mục tiêu mặt đất và 25 mục tiêu trên không. Nếu thật sự như vậy, khả năng cảm biến của xe sẽ là radar AESA (mạng pha chủ động).

    Xe tăng T-14 Armata có động cơ tăng áp diesel được bố trí phía sau, đặt các hệ thống vũ khí chính trong trung tâm và kíp lái ở phía trước xe.Các động cơ được phát triển đến 1.500 mã lực (khai thác tối ưu ở 1.200 mã lực). Các cửa hút không khí làm mát và cửa xả động cơ được thiết kế lại để thích nghi với giáp bảo vệ.

    T-14 sử dụng bộ giáp mỏng để bảo vệ các cơ cấu này, để có không gian cần thiết cho không khí và khí xả. Các thùng nhiên liệu bên ngoài cũng được gia tăng bảo vệ. Nhiên liệu tại đây sẽ được sử dụng trước để giảm thiệt hại nếu trúng đạn trong chiến đấu.
    ngotuansuhomang thích bài này.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Nói thật, bọn Nga bỏ cái vè che bánh xe kiểu này nhìn xe sẽ mạnh mẽ, thẩm mỹ hơn. Để nhìn sên sến giống bọn khựa bỏ mịa

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    kien2476 thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    suhomangtombuys thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    [​IMG]
    cái này chụp lúc con xe đang xuống dốc thì phải, nên nòng pháo chúi xuống, với con này chưa có lớp giáp bọc bên ngoài như con xe kia
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Này hình như trục bánh trước chùn xuống khi thắng gấp thì phải. Con này là Msta cũ mà, giáp vậy thôi chứ bọc gì đâu bác!
    suhomanghalosun thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Test robot chiến đấu:
    suhomangdanngoc thích bài này.
  7. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    [​IMG]
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cái này đâu phải của Nga.
  9. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Tớ thấy trên trang VK minh họa cho bài viết về việc thúc đẩy trang bị khí tài mới cho quân đội Nga trong những năm tới . Thấy cũng ngờ ngợ nhưng thấy đẹp nên post vào đây .
    Vậy nó của nước nào bạn cho biết luôn nhe . Xin cám ơn
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhìn thế này mới thấy hai con T-14 & T-15 Armata nó to như thế nào:o

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cũng không dầy lắm nhỉ:)

    [​IMG]

    Tháp pháo :)

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này