1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitKhung

    VitKhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    43
    Bóp nghẹt thế nào? Nó gí súng vào đầu bắt mua rẻ hơn bất cứ đâu trên thế giới à?

    Bài Hoa, chống Tầu sủa gâu gâu đúng thầy Mỹ bảo mới là bóp nghẹt đấy!

    Nhìn trong nước xem, doanh nghiệp Mỹ (1 số núp bóng Việt Kiều) đang thâu tóm rất nhiều ngành cá, tôm, lúa, cà phê, chăn nuôi, thị trường thức ăn gia súc. Chúng nó bảo phải chuẩn Mỹ nó mới mua, muốn chuẩn Mỹ thì phải xơi cám Mỹ, lại được cho chậm tiền. Doanh nghiệp nội ngắc ngoải sạch sành sanh các con giời có bưng bô cho thầy thì cũng mở mắt ra nhìn dân tình sống thế nào 1 tý.
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ngày xưa cải tạo tư sản thanh lọc hết hoa kiều là do thầy Mẽo bảo à? Muốn biết Tàu nó bóp nghẹt thế nào, tìm hiểu "hiệu ứng giải công nghiệp từ TQ". Đó là thuật ngữ kinh tế phát triển, nhưng diễn nôm ra là nó làm cái gì cũng hay hơn nên bóp chết các ngành của Vjt, và sẽ duy trì như vậy vài thế hệ cho đến khi dân Vjt chẳng biết làm cái nghề j cho ra thợ ra thầy, ngoài làm việc vặt và buôn thúng bán mẹt.

    Còn ký TPP có doanh nghiệp Mẽo hay doanh nghiệp nào thâu tóm quan hệ mẹ j? Đằng nào nông dân chả phải lao động? Lao động nuôi béo cho bọn con buôn trong nc còn bản thân chết đói chẳng thà theo chuẩn Mẽo mà bán sang Mẽo để kiếm thêm cho khá, tạo ra cái gọi là nông nghiệp có sinh lợi cho người sx, thứ xa lạ với Vjt nhưng Mẽo nó làm đc. Đó là thực trạng.

    Về mặt kinh tế cho nông dân và dân nghèo, làm thế có lợi hơn. Về mặt môi sinh và XH, tự nền KT Vjt có năng lực tự huỷ hoại cao vô cùng, nếu vẫn vướng trong vòng luẩn quẩn này. Cái cần là phá vỡ cái vòng tự thoái hoá huỷ diệt của Vjt, và bằng ý tưởng từ bên ngoài, như lịch sử mấy ngàn năm Vjt vẫn thường làm mà ko có cách nào khác biệt.

    Doanh nghiệp nội ngoắc ngoải là chuyện tất nhiên, vì tỉ lệ lớn toàn doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sx mà trụ đc thì nó vẫn ngon lành, và bọn này đang cần cơ hội bứt phá, ko thể phụ thuộc vào mạng lưới con buôn nội địa vốn chỉ quen dìm sx đc. Ngoài ra cần vốn, mà chính xác là vốn nc ngoài về để đập chết vốn của bọn con buôn trong nc. Tại sao như thế là tốt? Cái đó tự đi tìm hiểu thêm.

    Tồng chí có quan điểm thì rất tốt, nhưng nên nhận thức rõ, liệu bản thân mình có phải là "a stupid with opinion" hay ko, vì thành phần này cũng nguy hại ko kém gì thầy giáo dạy bậy. Tui luôn luôn tự chất vấn mình như vậy, liệu mình có phải là stupid with opinion hay ko, để mà biết đg sửa chữa.
    OnlySilverMoon, hk111333hiraly thích bài này.
  3. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Tức là bán nước cho Mỹ làm nô tỳ như thời Diệm Thiệu? là không "a stupid with opinion"?

    Hay nhỉ, não trạng ngấm đi-ô-xin Mẽo chăng.
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Đừng hỏi người Mỹ sẽ làm gì cho ta mà hãy hỏi ta làm gì để " coi chừng " người Mỹ .
  5. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Sòng nào Sới nào? Hay loạt đá luân lưu ở bãi quây gia súc TPP!

    Những gì nhìn thấy trong bức tranh ma thuật APEC ở Bali thật không thể nào rõ hơn là một trật tự đa cực đang nổi lên. Bác Tập cầm đầu đoàn "Chúc mừng sinh nhật " TT Putin , chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono chơi ghi-ta mộc bản “Happy Birthday”. Chỉ thiếu vắng ông TT Kenya đang phải cắm ống thở ô-xy ở nhà.

    Tranh thủ, bác Tập bác Tin lên giọng chủ nợ nhắc nhở ông TT Kenya rằng, giàu nhất hội thì phải biết chơi đẹp, lấy cớ cháy túi hết tiền nằm nhà như thế không phải là phép lịch sự. Dân chơi phải lấy chữ tín làm trọng.

    Nhưng tay chơi cao bồi Kenya vỡ nợ hoàn toàn là chuyện có thật. Lại vỡ rất to mới bỏ m-ẹ. Dưới cái bóng ma vỡ nợ ấy, hình ảnh Libya sau hồi được giải phóng khỏi độc tài, về với nền dân chủ lại quay đầu hỗn loạn, còn các chú đặc nhiệm SEAL, bọn chỉ thắng trong phim, vừa đụng độ thánh chiến với đám Hồi al-Shabaab ở Somalia và lại tháo chạy như hồi nào. Quá là nhọ để núp kỹ ở nhà!

    Trong bối cảnh mê cung rối r-ắm và ráo riết sửa soạn luật lá các sới bạc. Cũng quá đủ để bác Tập nhắc nhở các tay chơi, rằng chúng ta (ý bác nói 21 con bạc APEC), có không ít bạc bằng 1 nửa toàn cầu. Do vậy việc mở sới mới cho thật là APEC rất hợp lý! Bác Tập nhắc nhở, bất cứ sới nào sòng nào bác cũng có quyền vào chơi, bởi bác chính là nguồn bạc lớn nhất.

    [​IMG]

    Bom tấn đang ở châu Á - Thái Bình Dương là các cuộc đụng độ FTA, TPP, có một lượng hoa mắt chóng mặt , hơn 100 giao kèo đánh bạc (gọi là hiệp định tự do thương mại song phương) hiện đang cạnh tranh xấp ngửa trên chiếu. Chủ sòng WTO, cầm cái vớ vẩn lộn xộn, khiến rất nhiều tay chơi chán ngán, tranh thủ ngoắc tay nhau tụ tập trong nhà cái FTA, đầu đít tay đôi kiếm nóng khoản dằn túi. Nhìn chung, những con bạc khát nước hàng đầu là 16 cái tên, thuộc đối tác kinh tế toàn diện ASEAN , dĩ nhiên vẫn có cả gã nhà giàu chữ vuông mới nổi, cùng hội 12 tên tôi tớ do Mỹ đang có ý định nhốt trong cái chuồng bò Đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP.

    Tập đã nhiều lần đòi sòng FTA phải mở hội chiêu mộ tất cả các tay chơi khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Và cho đến khi bác không thèm vào sới TPP – thì điều cơ bản mà bác Tập lo ngại là nhà cái chú Ô nhọ trong cơn quẫn bách cháy túi sập tiệm sẽ không thu tiền hồ trong sòng TPP để chiêu dụ thêm các con bạc khát nước khác tỉ như các dạng ngan vịt, hay đám gay Thái, đám Phi hôi, hay cả anh cà ri và các loại đầu vấn khăn đi chân đất khác. Chú Ô đã láu cá treo cái biển to tướng "tiêu chuẩn thương mại tự do cao ngất" hay cao nhất gì đó.

    Thiên triều về cơ bản muốn APEC sắp đặt luật lệ cho nhà cái FTA. Gã nhọ đang cháy túi và quay cuồng xoắn tít tìm bạc nên không thể cưỡi Boeing đến APEC, bởi sợ các con bạc ngờ vực tay không bắt giặc - nhưng thực tế là chú Ô đang lùa các con bạc vào sòng TPP với luật chơi mới của sòng rất khát nước: đánh ván to được ăn cả ngã về đắp chiếu, tiền hồ sở hữu chí tuệ lại khẳm, chẳng là chú Ô đã thủ túi tất tần tật mọi loại sở hữu chí tuệ giời ơi đất hỡi trên đời!

    Dân tình hiếu kỳ ơi là hiếu kỳ, khi ai đó nhắc nhở rằng APEC ngay từ đầu đã rất lập trường kiểu Cao bồi – chăn bò. Người ta rất còn nhớ khi họp APEC ở Bogor, Indonesia 1994 - khi đó tay chơi hám sắc Bill Clinton cãi không lại, đã nổi 3 máu 6 cơn cao bồi rút súng lục đòi xử cả châu Á - Thái Bình Dương. Gần 10 năm sau gã nhọ Kenya lại hô hào "xoay trục châu Á" mà thực tế là vẫn đòi áp dụng lối nhốt bò như cũ. Bà Bill, mà mới đây người ta phát hiện, cô con gái rượu Chelsea là con ngoài giá thú, tuyên năm 2011 là bình minh “Thế kỷ chăn bò Thái bình dương” .

    Tận nay, dân tình vẫn chả hiểu “Thế kỷ chăn bò Thái bình dương" là thế qué nào, món xì phé này đã nhạt, giờ thì chả ai nhắc đến, ngoài cái sòng bài khổng lồ TPP. Dân Indonesia tò mò những chả thèm liếc mắt nhìn sòng bạc "Thế kỷ kết thúc của những con bạc” này, dân Thái gay cung vậy, lẳng lặng mần thinh tiếp tục trò gay đang dang dở.

    Trong khi các con bạc vẫn còn chưa bị lùa vào sòng TPP “mậu dịch tự do”, Bác Tập tranh thủ gầy sòng mới, bác treo biển “Hàng hải đường tơ lụa”, “Thập kỷ vàng”, "Thế kỷ kỷ bạc". Kiểu gì thì kiểu, thế nào cũng có kẻ chui đầu vào, không sòng này thì sới kia. Cẩn thận! Đừng làm bác Tập cáu, bác lại tháo khoán giấy bạc như hồi xưa 2008 thì khối con bạc không sặc tiết cũng lên cơn hấp hối trước khi lết được vào sòng TPP!
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Mình cũng không đồng tình Việt Nam vồ vập người Mỹ. Làm gì thì làm cũng cần tự chủ, tự túc là hạnh phúc, cụ đã dậy cứ thế mà làm. Nhưng cũng nên mạnh mẽ mà tận dụng cơ hội, không nêu thủ cựu quá. Tự chủ và mạnh mẽ, không giữ thiên kiến, không mặc cảm.

    Không liên quan, nhưng giọng điệu của bạn giống mấy kon khó tàu hay lôi đi ô xin ra kích đểu người Việt nhỉ.
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2015
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    H mới đọc thêm bài này. Nghe thấy kiểu quan điểm trâu ta ăn cỏ đồng ta.
    Ta lợi 3 nó lợi 300 ko có nghĩa là ta lỗ 300. Đó là điểm win win dù ta thắng ít hơn nó. Vì nếu ko vào ta ko đc 3 mà lỗ ta còn lỗ hơn. Quan điểm thủ cựu này là thứ ta sẽ phải bước qua để phát triển, giống như hồi đổi mới thì 90% là những quan điêmr kiểu này, chỉ một số ít (trong bộ máy) và đại đa số dân là thấy ko thể ko đổi.

    Về lợi khi tạo đc đg thương mại liên thông vjt mẽo, cái đó ko cần phải bàn cãi, nó tính ra đc rồi. Tiền lệ việc này rất nhiều, Nhựt và Hàn là ví dụ. Yes, nghe giống lập luận của mấy thằng rận, nhưng thực tế là nó đc ưu đãi thuế, đc vốn và đơn đặt hàng nên mới phát triển đc. Đó là những tiền đề hiển nhiên của kt, đứa nào chối bỏ cái này thì đút đầu vào dis cho nhanh.

    Về cơ hội thoát Tàu, hay chính xác là thoát hiệu ứng deindustrialize của Tàu, cái này trên góc độ kinh doanh và góc độ ktpt ngành nó là việc hiển nhiên, dư luận ko hiểu thì đành chịu. Cách dễ hiểu nhất là thế này, chế xuất ta tạo GTGT khoảng 10% gì đó, chuỗi giá trị 60% là do bọn tây nắm, 30% còn lại là từ tổ hợp một loạt chế tạo phụ trợ cho chế xuất, mỗi ông tạo GTGT 5% gì đó nhưng có tới 6 ông phục vụ cho chế xuất để xuất khẩu. Vậy là 7 ông tạo ra 40% GTGT. Đối với Vjt thì 6 thằng phục vụ kia là Tàu nhập khẩ, vậy ta mất 30% giá trị và việc làm vào tay Tàu. Cái này hiển nhiên rôi chứ j?

    Vậy tiếp theo, TPP giúp thế nài để giành lại? Ngắn gọn là TPP với thằng nào thì sẽ (có cơ hội) giành đc trọn gói khi xuất khẩu sang thằng đó. Các bài trc giải thích rõ rồi, ngẫm lại con số cho kỹ.

    Về chuyện tây nó thâu tóm dn Vjt, thực tế thị trường Vjt nó sẽ ở Vjt và GTGT sẽ nằm ở thị trường đó, dưới dạng vốn và hàng. Nhựt ngày xưa thâu tóm rất nhiều doanh nghiệp Mẽo, rồi sao? Nó mỹ hoá tại mỹ và phục vụ cho kt mẽo cả.
    Dn Mẽo nó liên thông sang Vjt và bóp chết chế xuất Vjt ư? Hiện Vjt đang nhập siêu để chế xuất, nhập thêm từ Mẽo thì khác éo j? Hơn nữa Mẽo lợi thế hàng cn cao, ta lợi thế hàng lao động cao, 2 bên ko ăn lẫn nhau đc, còn Tàu nó bóp Vjt lâu nay còn phải nhắc lại nữa sao?

    Bản quyền gây hại j? Hiện chưa bản quyền thì Vjt đã sáng tạo đc éo j đâu? Kt Vjt như cuốn sách đáng giá đắt tiền vì giấy và mực in, trong khi nội dung ko có mấy xu. Bản quyền công nghiệp sẽ có ý nghĩa khi Vjt có ngành cn xuất khẩu ra toàn thế giới cạnh tranh toàn cầu. Hiện vjt đang mong vài chục năm tới cover đc các ngành cơ bản thay thế hàng tây để sx hộ nó, nên bq chưa thành vấn đề. Lo nó chặn trc khả năng phát triển cn cao? Đó là cái mà CP phải lo đàm phán. Vấn đề là chiến lược phát triển pattern Vjt thế nào? Ko nhất thiết là Mẽo cứ tìm cách giết pattern của Vjt, TTP nó vừa đấu tranh vừa hợp tác, kiểu như Vjt có chuỗi pattern phát triển tốt thì nó tìm cách hợp tác để đàu tư vào, như vậy có lợi đôi đàng hơn.

    Còn các vấn đề xh ư? Thần phật biết rằng cái chế độ này cần phải dân chủ hoá, dân sự hoá,tự do hoá nhiều nhiều dài dài. Lo nó sẽ tạo 5th column để cm hoa màu ư? Đó là việc NN phải lo đừm phán, đảm bảo từ Mẽo rằng mày ko phá tao. có giao hẹn nhất định giữa nó phá Vjt và vjt phá chiến lược kềm Tàu, việc phá Vjt quy ra tiền lờ lãi của Mẽo là bao nhiêu so với việc Vjt phá chiến lược kềm Tàu của Mẽo thì tác hại tiền nong bao nhiêu, đó là cái đek ai nói cho công chúng biết cả.

    Tại sao các nc khác chưa chịu TPP mà Vjt lại chịu? Bọn SEA mấy chục năm trc nó đc hưởng đặc lợi giống như kiểu TPP hiện nay, h nó chăm vào thin trường nội địa hơn nên nó õng ẹo. Vjt thì nói thẳng là nhằm xuất khẩu và đang tìm cách tranh thủ hút vốn vào mình để ganh đua với SEA nên sẵn sàng đi khách giá rẻ hơn chứ sao nữa. Và cái đó là thực tại để phát triển, nhưng ng ta dek nói cho công chúng biết, ông nào làm ăn va chạm nhiều tự sẽ biết mà cố sức.

    Ngày trc mình cũng băn khoăn rất nhiều về chuyện bán nc, thấy nó rẻ quá có 2000 đồng một ly trà đá chả bõ, bán nc như vậy đâu đc cái j. Cái bán là cơ hội và tiềm năng phát triển, ngâm cứu mãi thấy rằng chả thằng mẹ nào nó mua. Bán nốt cái quyền sở hữu cái nước Vjt nem khốn nạn này nữa đi, thì cũng thấy khó hoá giá để bán lại cho có lãi đc, đa phần bọn muốn mua là mua vứt kho cho mốc thôi vì rẻ quá, chứ ko ai mua vì quý cả. Hiện h bắt đầu mới hơi có giá để bán đây, nhưng bán thế nào cho hời đây? Và giữ lại thế nào cho có lợi?
    Ko nghĩ thẳng tưng như thế thì bàn nó ko hết lẽ.
    --- Gộp bài viết: 17/05/2015, Bài cũ từ: 17/05/2015 ---
    Ko phải bán nc cho Mẽo mới ko phải là stupid with opinion.
    Mà cần khôn hơn và chịu suy nghĩ nhiều hơn bạn rất nhiều, mới ko trở thành stupid with opinion.
    hk111333, hiralyHaNoiOld thích bài này.
  8. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Lờ 3 ở chỗ nào vậy đồng chí "a stupid with opinion"?

    Nếu có cái lờ, mua ngay bông Mỹ từ bây giờ để làm lờ, cần gì mua bông TQ?

    Nhìn thằng Phi được hưởng lợi nô tỳ 100 năm có lẻ kìa, có giống thằng khố rách áo ôm không.
    beta22 thích bài này.
  9. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Sorry,
    Opinion của tồng chí là j vậy?
    Nghe chưa hiểu?
    Điểm chính là j?
  10. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Sorry! Đồng chí tự cho mình là ôm chân Mỹ thì được thầy Mỹ ban quyền chụp mũ mọi kẻ khác là stupid?

    Tôi chỉ cho đồng chí 1 ví dụ về sự dã man tư bản! và thế nào là "a stupid with opinion".

    Từ 2011 đến nay giá bông Ấn Độ tụt thảm hại làm rất nhiều nông dân Ấn Độ tư tử vì mắc nợ GMO.
    Xem giá ở đây: http://www.fibre2fashion.com/textile-market-watch/cotton-feature-market/ncdex-price.asp

    Qui đổi ra, giá này chỉ 0,35 đến 0,39 cent/pound. Một phần là do TQ đã không mua bông nữa.

    Trong khi đó, Mỹ là 1 nước xuất khẩu bông lớn cũng giảm giá theo nhưng vẫn cao gấp đôi Ấn, bảng dưới, giá của họ là 71,7 cent/pound.

    Điều này có nghĩa là gì? Trong TPP, VN không được hưởng lợi từ giá bông Ấn Độ, phải là bông Mỹ!

    Trắng mắt ra chưa? Ai Stupid?

    [​IMG]


    Bài viết từ năm ngoái, nói về nạn tử tử nông dân Ấn Độ vì mắc nợ GMO. Không có bất cứ đài báo nào giải thích rõ ràng nguyên nhân.
    http://3t333.blogspot.com/2014/12/that-bai-cua-monsanto-va-cay-trong-bien.html

    Tạo sao? Tại chúng nó đang rước 4 giống ngô GMO về trồng, đang khoác lác năng xuất và lờ lãi y chang TPP.

    Đồng chí @tungsteng1 thấy ai giống con bò bị chăn dắt nào?
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2015
    hk111333, beta22hiraly thích bài này.

Chia sẻ trang này