1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    họp đồng này vẫn được thực hiện bạn à
  2. Superchengdu

    Superchengdu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    40
    Năng lực sản xuất kém, Ấn Độ phải mua T-90 nguyên chiếc từ Nga

    Ấn Độ buộc phải nhập khẩu xe tăng T-90 nguyên chiếc từ Nga nhằm bổ sung do việc chậm trễ trong quá trình nội địa hóa.
    Trang mạng military-informant cho hay, số lượng xe tăng T-90 tự chế tạo trong nước của Ấn Độ đã bị thiếu hụt tới hơn 40% so với mục tiêu đề ra.

    Ban đầu, Ấn Độ đặt mục tiêu là đến năm 2010, phải có 300 xe tăng T-90 được chế tạo tại nước này. Tuy nhiên, đến năm 2013, mới chỉ có 167 xe tăng được chuyển giao cho Lục quân Ấn Độ.

    Trước tình hình này, Bộ quốc phòng Ấn Độ buộc phải quyết định nhập khẩu 124 xe tăng T-90 nguyên chiếc, nhập khẩu linh kiện để lắp ráp 272 chiếc và chế tạo trong nước theo giấy phép 300 chiếc, song song với việc sản xuất 124 xe tăng nội địa Arjun.

    [​IMG]
    Lô xe tăng T-90 Bhishma đầu tiên do Ấn Độ chế tạo trong nước.

    Ấn Độ vốn dự kiến hoàn thành việc chế tạo xe tăng T-90 nội địa dựa theo công nghệ chuyển giao từ Nga trong giai đoạn 2006-2010.

    BÀI LIÊN QUAN

    Tuy nhiên, tiến độ chế tạo trong nước đã không đáp ứng được yêu cầu của quân đội Ấn Độ.

    Quá trình chuyển giao công nghệ chế tạo xe tăng T-90 gặp vấn đề do sự chậm trễ trong quá trình biên dịch tài liệu kĩ thuật (quá trình này mất 6 năm).

    Bên cạnh đó, Nga không chấp nhận chia sẻ thiết kế một số bộ phận quan trọng như lắp ráp pháo.

    Vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn vì sự chậm trễ trong các quyết định về giải pháp thay thế.

    Trước đó, hồi tháng 10 năm nay, Defense News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo cho các xe tăng T-90.

    Trong khi đó, New Delhi lại không có khả năng tự sản xuất các loại đạn pháo này nên buộc phải thỏa hiệp với Nga và mua đạn với mức giá tăng cao thêm 20%.

    Theo nguồn tin, Nga sẽ nhận được hợp đồng trị giá 197 triệu USD để cung cấp đạn APFSDS cho Ấn Độ. Trong khi đó, vào năm 2011, giá của phía Nga đưa ra cho số lượng đạn tương đương chỉ là 163 triệu USD.

    Bên cạnh việc tăng giá, Nga cũng từ chối thực hiện các nghĩa vụ đền bù và từ chối chuyển giao công nghệ chế tạo đạn cho công ty nhà nước OFB của Ấn Độ.

    http://soha.vn/quan-su/nang-luc-san...-90-nguyen-chiec-tu-nga-20141222224159944.htm
  3. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Ấn độ là chúa mua đồ rồi tích hợp đủ thứ làm nó không hiệu quả lắm, bảo dường lại tệ. Đối với Nga Ở châu á thì bạn hàng lớn nhất của Nga là Ấn độ, bạn hàng bằng mặt chứ không bằng lòng nhất là trung quốc, nhưng bạn hàng thân thiện và thân thiết nhất là Việt Nam
  4. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    muốn có được vũ khí lợi hại thì nền tảng khoa học phải vững, kiểu như ích xà vậy, Ấn độ và khựa cũng không bằng họ đâu
    MIHATOYAMA thích bài này.
  5. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Giá rẻ, tiêm kích Su-30MKI Nga đánh bại Rafale ở Ấn Độ

    (Kiến Thức) - Ấn Độ sẽ mua thêm tiêm kích Su-30MKI trong trường hợp đàm phán mua Rafale với Pháp thất bại.
    Ria Novosti dẫn lời nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, họ đang xem xét khả mua thêm tiêm kích Su-30MKI từ Nga trong trường hợp đàm phán với Pháp thất bại. Trước đó vào tháng 1/2012, phía Ấn Độ đã ra tuyên bố tiêm kích Rafale của Pháp thắng thầu trong chương trình MMRCA. Chương trình đấu thầu lớn nhất lịch sử hàng không với giá trị lên đến 10 tỷ USD.

    Theo đó, Ấn Độ sẽ mua khoảng 126 chiếc tiêm kích đa năng Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp sản xuất. Tuy nhiên, quá trình đàm phán với đối tác Pháp kéo dài hơn 3 năm mà hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết.

    [​IMG]
    Ấn Độ sẽ mua thêm tiêm kích đa năng Su-30MKI nếu quá trình đàm phán mua Rafale với Pháp thất bại.
    Một quan chức quốc phòng Ấn Độ tham gia đàm phán cho hay, nhà sản xuất Pháp không tuân thủ theo yêu cầu của Không quân Ấn Độ đề ra trong hồ sợ dự thầu. Trước đó có thông tin cho rằng, Pháp không cho phép sản xuất tiêm kích Rafale tại nhà máy của HAL, Ấn Độ

    Nếu quá trình đàm phán thất bại, Ấn Độ sẽ chọn tiêm kích đa năng Su-30MKI của Nga để nối tiếp sản xuất loại tiêm kích này tại nhà máy của HAL. Chi phí để sản xuất Su-30MKI theo giấy phép từ Nga khoảng 56 triệu USD, chỉ bằng một nữa giá so với Rafale. Hiện tại, số lượng các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ Nga đang chiếm khoảng 2/3 tổng số máy bay của Không quân Ấn Độ.

    Như vậy, nếu không có những diễn biến khả quan hơn trong thời gian tới, nhiều khả năng Pháp sẽ đánh mất hợp đồng khổng lồ với Ấn Độ. Nga đang đứng trước hy vọng độc chiếm phân khúc tiêm kích đa nhiệm trong biên chế Không quân Ấn Độ, cụ thể là với mẫu tiêm kích Su-30MKI.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...30mki-nga-danh-bai-rafale-o-an-do-438156.html
    codosaovang thích bài này.
  6. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Ấn độ đang nhờ nga nâng cấp su30mki lên chuẩn super mki, với tính năng tương đương su35 của nga, tích hợp thêm phóng brahmos mới, lại gặp pháp cù nhầy nữa nên hợp đồng này chắc lại về tay nga rồi
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tên lửa BrahMos Ấn Độ bắn chính xác mục tiêu
    TN | 10/05/2015 08:00

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Ấn Độ ngày 8/5 đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh đất đối đất BrahMos.
    Hãng PTI dẫn một tuyên bố chính thức cho biết vụ thử được tiến hành từ một bệ phóng cơ động độc lập (MAL) trên đảo Car Nicobar (gần khu vực Đông Nam Á) lúc 13h10' chiều cùng ngày và đạt đủ tầm xa 290 km, đồng thời đáp ứng tất cả các thông số khác.

    [​IMG]
    Tên lửa BrahMos. Ảnh: khaleejtimes.com
    Vụ thử trên được tiến hành sau vụ phóng không thành công hôm 9/4, khi tên lửa không trúng mục tiêu. Lần này, tên lửa BrahMos đã bắn trúng mục tiêu giả định trên bộ với độ chính xác tuyệt đối. Đây là vụ phóng thử tên lửa BrahMos lần thứ 47 của Ấn Độ.

    Tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển, có tầm bắn 290 km và bay nhanh gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh, có khả năng phóng trên đất liền, từ mặt biển, từ trên không và cả từ tàu ngầm.

    Loại tên lửa BrahMos được thiết kế để phóng từ trên không đã sẵn sàng để sớm đưa vào thử nghiệm cho máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

    Lý do Lục quân Ấn Độ xếp xó gần 100 xe tăng Arjun
    Hòa Trần - Thiên Minh | 10/05/2015 13:30

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] Xe tăng Arjun Mark-1. Ảnh: Army Recognition


    Chia sẻ:

    Gần 75% trong tổng số 124 xe tăng của Lục quân đã phải tạm dừng hoạt động.
    Trang mạng Defense News (Mỹ) dẫn lời một quan chức Lục quân Ấn Độ cho biết, phần lớn xe tăng Arjun Mark-1 do Ấn Độ chế tạo đã phải tạm dừng hoạt động.

    “Gần 75% trong tổng số 124 xe tăng của Lục quân đã phải tạm dừng hoạt động” – Ông Rahul Bhonsle, cựu Chuẩn tướng Lục quân Ấn Độ, đồng thời là một chuyên gia quân sự cho biết.

    Nguyên nhân được tiết lộ là do các vấn đề về kỹ thuật và thiếu phụ tùng nhập khẩu.

    Ông Bhonsle không cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề kỹ thuật mà Arjun đang gặp phải nhưng tiết lộ rằng có tới hơn 90 vấn đề.

    Ông Bhonsle nói:

    “Các vấn đề chính mà xe tăng Arjun gặp phải là ở hệ thống truyền động, xác định mục tiêu và thiết bị ảnh nhiệt.

    “Còn có rất nhiều vấn đề liên quan tới khả năng hoạt động của xe tăng do phụ tùng nhập khẩu. Điều này đôi lúc gây khó khăn cho lực lượng xe tăng Arjun Mark-1.

    Các vấn đề kỹ thuật đã khiến cho nhiều xe tăng không thể hoạt động, tạo ra một lỗ hổng lớn trong sức mạnh của Lục quân Ấn Độ”.

    Lục quân Ấn Độ đã đưa vào hoạt động 124 xe tăng Arjun Mark-1 do Cơ quan nghiên cứu & phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển và đưa vào sản xuất tại nhà máy xe hạng nặng ở Avadi, miền nam Ấn Độ.

    Mẫu xe tăng này phụ thuộc khá lớn vào phụ tùng xuất khẩu, trong khi các nguồn cung cấp lại đang cạn kiệt.

    Ông Bhonsle cho biết, Lục quân Ấn Độ đã bị buộc phải mua 124 chiếc Arjun để nhà máy Avadi có thể tiếp tục hoạt động.

    Hiện xe tăng Arjun Mark-1 vẫn chưa được Lục quân Ấn Độ hoàn toàn chấp nhận bởi mẫu xe này quá nặng (62 tấn).

    [​IMG]
    Xe tăng Arjun Mark-2 trong lễ duyệt binh tại Ấn Độ

    Trong khi đó, DRDO đã phát triển phiên bản Mark-2 và đã nhận được những biểu hiện hài lòng từ phía Lục quân Ấn Độ trong các cuộc thử nghiệm so sánh với xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga.

    Một quan chức DRDO cho biết, xe tăng Mark-2 nặng chưa đầy 50 tấn và 93 cải tiến so với Mark-1, trong đó có gần 60% là linh kiện nội địa.

    Lục quân Ấn Độ đã thông qua 118 xe tăng Mark-2.

    Ông Bhonsle nói:

    “Nếu những kinh nghiệm có được từ xe tăng Mark-1 được vận dụng đầy đủ thì mẫu xe tăng Mark-2 nên có ít vấn đề hơn, thế nhưng các báo cáo thử nghiệm lại không cho thấy điều tương tự”.

    Dự án xe tăng nội địa Arjun được bắt đầu vào năm 1974, ban đầu dự kiến sẽ thay thế các xe tăng T-54 của Nga (đã bị loại biên) và hơn 1.600 xe tăng T-72 vẫn đang hoạt động.
  9. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Quân đội Ấn Độ không thể đánh trận hơn 20 ngày vì thiếu đạn
    Quote:
    Quân đội Ấn Độ không thể đánh trận hơn 20 ngày vì thiếu đạn

    Một báo cáo gần đây của chính phủ Ấn Độ cho thấy quân đội nước này đang trong tình trạng “khủng hoảng đạn dược”, nên không thể đánh trận kéo dài hơn 20 ngày.

    [​IMG]

    Xe tăng T-90 của quân đội Ấn Độ phải lệ thuộc vào nguồn đạn từ Nga - Ảnh: Reuters


    Cơ quan tổng kiểm toán Ấn Độ (CAG) vừa công bố một báo cho thấy quân đội Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn đạn dược nghiêm trọng, theo chuyên san The Diplomat (Nhật Bản) ngày 14.5. Hiện Ấn Độ chỉ có đủ đạn dược cho 20 ngày tham chiến cường độ cao.
    “Dự trữ đạn dược thậm chí ở mức nguy cơ nhỏ nhất có thể chấp nhận được cũng không được đảm bảo”, The Diplomat dẫn nguồn từ báo Hindustan Times (Ấn Độ).
    Tính đến tháng 3.2013, có 125 trong tổng số 170 loại đạn dược của quân đội Ấn Độ có lượng dự trữ dưới “mức nguy cơ nhỏ nhất chấp nhận được”, theo CAG.
    Hindustan Times cho hay quân đội Ấn Độ phải có đủ dự trữ đạn dược cho ít nhất 40 ngày tham chiến cường độ cao. Tuy nhiên, các kiểm toán viên của CAG phát hiện khoảng 50% trong số các loại đạn dược sẽ cạn kiệt trong vòng 10 ngày tham chiến cường độ cao.
    Các nhà phân tích quân sự không mấy ngạc nhiên trước báo cáo của CAG. Quân đội Ấn Độ từng đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng trong vòng ít nhất 16 năm. Chẳng hạn trong 70 ngày của cuộc chiến Kargil năm 1999, Ấn Độ phải mua nhiều loại pháo cần thiết từ Israel với giá cắt cổ.
    Hồi năm 2014, tờ Times of India hé lộ quân đội Ấn Độ không thể đánh trận cường độ cao hơn 20 ngày do thiếu thốn đạn dược nghiêm trọng, bao gồm đạn dùng cho xe tăng, hệ thống phòng không, tên lửa dẫn đường chống tăng, đạn súng liên thanh, lựu đạn…
    Times of India còn kêu gọi chính phủ Ấn Độ có những biện pháp nhằm tăng cường kho dự trữ đạn dược, có thể làm đầy ở mức 100% vào năm 2019.
    Tuy nhiên, các công ty quốc doanh chuyên sản xuất đạn không đủ năng lực sản xuất để cung ứng đầy đủ đạn dược cho quân đội Ấn Độ, CAG cho hay. Hậu quả là Ấn Độ phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu đạn dược với giá cao.
    Chẳng hạn, tổ chức nghiên cứu quốc phòng của Ấn Độ không thể sản xuất loại đạn pháo phù hợp cho đội xe tăng T-90 của nước này. “Đạn pháo sản xuất ở Ấn Độ không tương thích với hệ thống kiểm soát và bắn của xe tăng T-90 do Nga sản xuất”, nhà phân tích quân sự Ấn Độ Vivek Raghuvanshi cho hay.
    Hậu quả là Ấn Độ đành phải mua 66.000 viên đạn pháo từ Nga để cung cấp cho xe tăng T-90. Moscow tăng giá 20%, nhưng New Delhi không còn sự lựa chọn nào khác.
    Ấn Độ nhập khẩu 310 chiếc tăng T-90 từ Nga và đang tự sản xuất phiên bản nâng cấp của T-90, được gọi là T-90 M. Hiện có tổng cộng 500 chiếc T-90 và T-90 M phục vụ trong quân đội Ấn Độ.

    http://www.thanhnien.com.vn/the-gio...anh-tran-hon-20-ngay-vi-thieu-dan-562688.html
    --- Gộp bài viết: 16/05/2015, Bài cũ từ: 16/05/2015 ---
    Ấn độ mua cả dây truyền sản xuất đạn của Nga, vậy mà vẫn thiếu đạn, chứng tỏ dây truyền sản xuất đang gặp vấn đề, trong khi TQ tự lực đạn tank từ thập niên 90, giờ còn sản xuất được cả ATGM bắn qua nòng. Còn Ấn phải đi mua của Ị xà ren
  10. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Tự chủ được công nghệ đạn không có nghĩa là đạn đó siêu xịn bạn à. Và Nga không bán dây chuyền sản xuất đạn T-90 do sợ bị ăn cắp bạn à.
    Có một thằng đại diện dân chủ cả tỷ người mà không kìm chế được Trung Quốc thì cũng bực thật. Tưởng mấy cái dân chủ vớ vẩn phải làm những nước nhiều dân, diện tích rộng như Ấn trở thành siêu cường, siêu bá cơ chứ. Thà thắng Ấn nó độc tài mà được như Trung Quốc thì Việt Nam cũng đã đỡ khổ, toàn tham nhũng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này