1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkim15

    hoangkim15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    90
    Vụ nữ đô đốc hải quân Mỹ lên tiếng về hoạt động của Trung Quốc cũng vì lợi ích của Mỹ, việc đánh tiếng rùm beng như người anh hùng cũng chỉ muốn các nước khác phụ thuộc vào họ. Biết là vậy, nhưng không có tiếng nói của thằng giang hồ thì Chí Phèo nó không sợ, nhưng cũng đừng hy vọng vào kẻ chuyên gây chuyện như Mỹ, chúng ta đang đứng trên vị thế của mình, khéo léo để Mỹ hỗ trợ mình chứ không nên đặt Mỹ lên ngang hàng với chúng ta, thiết nghĩ nhiều bạn trẻ chúng ta có tư tưởng cầu cứu Mỹ thì quả thật quá tiêu cực.
    DuroDakovicM95Degman thích bài này.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tồng chí yên tâm! Tình anh em, tình đồng chí 4 tốt 16 chữ vàng giữa 2 nước chúng ta là có một không hai trong lịch sự ngoại giao thế giới. Bọn thực dân đế quốc phương Tây đừng hòng chia rẽ 2 trong 3 thành trì cuối cùng của CNXH!

    Việt Nam không phải là Cu Ba để bọn Mỹ có thể mua bằng vài đồng đô la lẻ nhé! Cu Ba đã chính thức sa vào vòng tay của bọn tư bản thối tha, phá bỏ những thành quả vĩ đại mà Fidel Castro và Che Guevara đã dựng xây. Nhưng thôi, chúng ta cũng không cần phải tiếc rẻ 1 tên đào ngũ vốn chỉ biết quấn xì gà với nhảy cha cha cha như thế!

    Đạt tiến bộ với Mỹ, Cuba từ chối cho Trung Quốc đặt tàu hải quân
    (LĐO) N.VÂN - 7:7 PM, 20/05/2015
    [​IMG]
    Thuỷ thủ đoàn Hạm đội Hải quân Trung Quốc trên boong tàu Wei Fang.

    Cuba quyết định từ chối thỏa thuận đã ký kết với Trung Quốc hồi nửa cuối năm ngoái về việc triển khai các tàu của Hải quân Trung Quốc ở nước này.


    Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 20.5 cho hay, từ năm 2012, phía Cuba đã đề xuất Trung Quốc đặt các tàu của họ trong vùng biển Caribbea, cũng như tiến hành các cuộc tập trận chung.

    "Sáng kiến này đã được khẳng định trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Cuba hồi tháng Bảy năm ngoái. Sau đó, hai bên bắt đầu công tác chuẩn bị triển khai các tàu khu trục được trang bị những công nghệ tên lửa tân tiến nhất tại Cuba" - tờ báo cho biết.

    Tuy nhiên, vào phút cuối, khi các bên phải bắt đầu các cuộc tham vấn làm việc về vấn đề này, Cuba đã thay đổi lập trường của mình - tờ Yomiuri Shimbun lưu ý.

    Theo tờ báo, việc đạt được những tiến bộ lớn trong bình thường hoá quan hệ với Mỹ đã thúc đẩy Cuba có quyết định trên.

    Mỹ và Cuba công bố kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao vào tháng 12.2014, và kể từ đó tiến hành các cuộc đàm phán về việc mở các đại sứ quán tại Washington và Havana.
    danny96hoalongtrang thích bài này.
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cái gì nó cũng có tính 2 mặt, ai cũng có cái xấu cái tốt
    Người khôn ngoan thì biết chọn cái tốt mà học, cái xấu mà tránh
    Người thông thái thì luôn biết chọn cái lớn, cái đại cục làm trọng, gác bỏ cái riêng tư cái lợi ích nhóm lũng đoạn.
    Chúng ta không khá lên được mặc dù tiềm năng có thừa vì chưa có người khôn ngoan, chưa thấy người thông thái.
    hoalongtrang thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bọn TQ học tập kinh nghiệm đối đầu cùng ta trên vùng biển HS năm ngoái. Đã triển khai vũ khí chiến lược ... là tuyên truyền mồm. Ra sức dùng mồm xua đuổi máy bay Mỹ.

    http://www.theepochtimes.com/n3/1364336-chinese-navy-to-us-surveillance-plane-leave-immediately/

    Chinese Navy to US Surveillance Plane: ‘Leave Immediately!’

    “You are approaching our military alert zone,” said one of the Chinese voices, captured by the U.S. Navy and broadcast by CNN. “Leave immediately!” Another is more to the point: “You go!”
    ........................
    "The Chinese navy reportedly demanded that the P8 they were flying exit the airspace a total of eight times. The American pilots responded that, actually, they were flying through international airspace."


    Bọn bụng bự ở Bắc Kinh chỉ giỏi bắt nạt "anh em", "đồng chí". Đụng chạm đến bọn Mỹ thì cũng chỉ dở bài võ mồm. Máy bay Mỹ bay qua đầu, vờn vòng vòng trên cái gọi là "không phận" của bọn ăn cướp bắc kinh, nhưng bọn ăn cướp bắc kinh cũng chẳng dám bật radar, khóa mục tiêu khẳng định quyết tâm làm tới cùng của mình.
  5. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    CuBa làm thế là đúng rồi, không có lý do gì cho quốc gia không thân thiện đặt căn cứ quân sự ở sát nách Mỹ cả. Không chỉ là Trung Quốc mà kể cả Nga cũng không. Một điều rất đơn giản, hoạt động đó được xem là thù địch, anh thù địch với tôi thì không lý gì bảo tôi chơi với anh. Hơn 40 năm đấu tranh với nhà cầm quyền Mỹ để thoát khỏi sự cô lập, CuBa mà không khéo léo Mỹ nó cấm vận nữa có mà toi, cấm thì dễ chứ gỡ cấm khó bằng trời. Triều Tiên rồi cũng vậy thôi, bị TQ nó ủy nhiệm chiến tranh (mặc dù đang chỉ là võ mồm) mà không biết, càng thử tên lửa nó càng cấm, càng cô lập với thế giới và càng phụ thuộc Trung Quốc. Chỉ khi nào thực hiện đúng với hiệp ước CTBT đã ký kết thì mới tính chuyện đàm phán tiếp, mà tớ nghĩ KimJongUn không làm được đâu, còn đang hung hăng lắm.
    P/s: Quên! Chúc mừng chính phủ và nhân dân CuBa, giờ thì làm ăn phát triển kinh tế thôi.
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Hải quân Trung Quốc thách thức máy bay Mỹ ở Biển Đông

    (TNO) Hải quân Trung Quốc ngang ngược thách thức, 8 lần đưa ra cảnh báo xua đuổi khi máy bay tuần tra săn ngầm tân tiến nhất của Mỹ, chiếc P-8A Poseidon, thực hiện sứ mạng tuần tra những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông vào ngày 20.5.
    Máy bay tuần tra săn ngầm tân tiến nhất của Mỹ, P-8A Poseidon - Ảnh: AFP
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    Máy bay tuần tra săn ngầm tân tiến nhất của Mỹ, P-8A Poseidon - Ảnh: AFP
    Trung Quốc tăng cường hoạt động xây dựng phi pháp ở Trường Sa khiến Lầu Năm Góc lo ngại. Mỹ tiến hành những chuyến bay tuần tra nhằm gửi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ không công nhận các tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông, theo đài CNN (Mỹ).
    Mỹ lần đầu tiên cho phép nhóm phóng viên CNN lên P8-A Poseidon, giải mật đoạn video cho thấy hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và đoạn ghi âm từ bộ đàm cho thấy Hải quân Trung Quốc thách thức máy bay P-8A Poseidon.
    Sứ mạng tuần tra ngày 20.5 là nhằm theo dõi những hoạt động của Trung Quốc tại ba đảo nhân tạo mà nước này đang cấp tập xây dựng phi pháp ở Trường Sa.
    “Đây là Hải quân Trung Quốc…Các người đang tiếp cận vùng cảnh giác quân sự của chúng tôi… Hãy rời khỏi đây ngay lập tức… để tránh hiểu lầm”, một giọng nói bằng tiếng Anh phát ra từ bộ đàm của máy bay P-8A Poseidon trước sự chứng kiến của phóng viên CNN, khi máy bay này bay đang bay ở tầm thấp nhất (4,5 km). Lầu Năm Góc thậm chí còn lên kế hoạch điều máy bay và tàu chiến tuần tra trong phạm vi cách các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây khoảng 12 hải lý (22 km).
    “Chúng tôi chứng kiến Trung Quốc tăng cường hoạt động xây dựng và trông như xây dựng cơ sở quân sự”, đại úy Mike Parker, chỉ huy phi đội máy bay tuần tra P-8 và P-3 triển khai đến châu Á, nói với CNN khi trên máy bay P-8A Poseidon.
    “Chúng tôi vừa bị thách thức cách đây 30 phút và thách thức đến từ Hải quân Trung Quốc và tôi tự tin lời cảnh báo xuất phát từ bờ, cơ sở quân sự tại đây”, ông Parker nói và chỉ vào màn hình cho thấy một trạm radar cảnh báo sớm trên bãi Đá Chữ Thập, nơi Trung Quốc đang xây dựng trái phép để biến nó thành đảo nhân tạo.
    Đoạn video do camera của P-8A Poseidon ghi hình cho thấy ngoài trạm radar cảnh báo sớm, còn có các doanh trại quân đội và một đường băng trên bãi Đá Chữ Thập đủ để đáp ứng tất cả các loại máy bay quân sự của Trung Quốc. Đá Chữ Thập giờ đây còn được gọi là “tàu sân bay không thể chìm” của Trung Quốc, theo CNN.
    Bãi chữ thập nhìn máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ
     - Ảnh chụp màn hình video của CNN
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    Bãi chữ thập nhìn máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ
    - Ảnh chụp màn hình video của CNN
    Trung Quốc còn điều động lực lượng hải quân bảo vệ những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng trái phép ở Trường Sa. Trong buồng lái chiếc P8-A Poseidon, phi công, thiếu tá Matt Newman cho CNN biết: “Rõ ràng có nhiều hoạt lưu thông trên biển dưới kia: các tàu chiến, tàu tuần duyên Trung Quốc. Chúng được trang bị radar, vì thế có thể theo dấu chúng tôi”.
    Minh chứng là những đoạn audio cảnh báo rất rõ. Theo đó Hải quân Trung Quốc đã 8 lần ra lệnh P8-A Poseidon tránh xa vùng không phận này. Mỗi lần phía Hải quân Trung Quốc cảnh báo, phi công P-8A Poseidon bình tĩnh đáp lại máy bay này bay qua không phận quốc tế.
    Nhưng câu trả lời này khiến phía Hải quân Trung Quốc tức giận, đáp lại với giọng điệu hằn học hơn: “Đây là Hải quân Trung Quốc… Các người đi chỗ khác!”.
    Đây không chỉ là một vụ “đụng độ” giữa quân đội và quân đội trên bầu trời. Một máy bay dân sự đã vô tình dính vào vụ “đụng độ” này.
    Sau khi nghe những cảnh báo của Trung Quốc trên bộ đàm, phi công trên một chuyến bay hãng hàng không Mỹ Delta trên cùng tần số lập tức trả lời đây là máy bay dân sự và tiếp tục bay.
    Các chỉ huy quân đội Mỹ cho CNN biết Trung Quốc càng xây dựng nhiều, càng lấn tới, thách thức và xua đuổi máy bay quân sự Mỹ.
    Ngoài bãi Đá Chữ Thập, tại bãi Đá Vành Khăn, chiếc P-8A Poseidon chứng kiến hoạt động xây dựng liên tục không ngừng nghỉ. “Tôi chứng kiến cảnh này mỗi ngày. Tôi nghĩ họ làm việc không nghỉ kể cả ngày cuối tuần, vì lần nào bay qua tôi cũng thấy hoạt động xây dựng”, ông Parker nói.
    Ngoài mưu đồ củng cố chủ quyền phi lý nuốt trọn gần cả Biển Đông, Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo là nhằm bành trướng quân sự trên Biển Đông, thách thức sự thống trị của Mỹ trong khu vực, theo CNN.
    Phúc Duy

  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Đầu gấu Mẽo đang ngày càng lấn tới và khiêu khích trắng trợn.
    Đang hóng xem trung hoa anh hùng nóng máu thông ass máy bay Mẽo !!! (ko biế t có đúng kiểu quan hệ mới ko???) 8-}
    Lenam098 thích bài này.
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Trung Quốc lại điều tàu tuần tra trái phép đến Hoàng Sa

    TTO - Ngày 21-5, Trung Quốc lại triển khai một tàu chấp pháp trái phép đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một tàu du lịch cũng sẽ lên đường đến Hoàng Sa để quảng bá du lịch bất hợp pháp tại đây.

    [​IMG]
    Tàu chấp pháp số 1 của Trung Quốc - Ảnh: Xinhua
    Theo Tân Hoa xã, chiếc tàu chấp pháp số 1 được đưa đến cái gọi là “thành phố Tam Sa”, trung tâm hành chính bất hợp pháp mà Trung Quốc đơn phương thành lập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chiếc tàu này dài 97,5m, rộng 14m, có khả năng di chuyển tối đa 6.000 hải lý.

    Tàu chấp pháp này có phòng giam giữ những người bị lực lượng Trung Quốc bắt giữ và phòng y tế. Ngoài ra tàu còn có bãi đáp trực thăng, ga ra..

    Phó cục trưởng “Cục Chấp pháp TP. Tam Sa” Wang Shizheng tuyên bố tàu chấp pháp này sẽ tuần tra hàng hải và tiếp tế lương thực cho lực lượng Trung Quốc đồn trú trên biển Đông.

    Thậm chí ông Wang còn hung hăng khẳng định tàu này đủ sức tuần tra ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước tàu chấp pháp số 1, “thành phố Tam Sa” có ba tàu tuần tra khác. Chiếc tàu mới có trọng tải lớn hơn, chịu được gió bão lớn.

    Ngoài ra, Tân Hoa xã cũng đưa tin hãng Hainan Strait Shipping sẽ đưa một tàu du lịch tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tháng 10 tới để quảng bá du lịch phi pháp tại đây. Con tàu này có trọng lượng 11.000 tấn, trị giá 24 triệu USD, có thể tiếp nhận 500 hành khách.

    Một tàu du lịch cũ trước đó từng đưa hơn 8.000 du khách Trung Quốc tới tham quan trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kể từ khi Trung Quốc mở tuyến du lịch tại Hoàng Sa từ tháng 4-2013

    NGUYỆT PHƯƠNG
  9. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Mâu thuẫn chủ yếu và cơ bản là mâu thuẫn giữa các Đại cường, cụ thể ở đây là cảnh sát Mỹ và 'thế lực chống đối mới nổi'. Chúng ta là dân nên chỉ đứng xem và ủng hộ cảnh sát 1 tay thôi. :D
  10. vietduc_81

    vietduc_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    215
    Nếu có Mỹ xuất hiện thì trước mắt ngư dân Việt Nam được dễ thở hơn thậm chí không phải tốn 2000 usd để mua giấy "thông hành hải" của Trung Quốc

Chia sẻ trang này