1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Sách trắng quốc phòng Trung Quốc 2015 : chỉ trích Mĩ, nhưng không nêu đích danh
    Có thể gọi tắt là "Sách trắng Quốc phòng bản Tập Cận Bình 2015". Từ năm 1998, cứ 2 năm một lần thì sách trắng quốc phòng của Trung Quốc được phát hành.
    Năm nay là năm thứ hai ông Tập Cận Bình nắm quyền. Lần đầu tiên sách trắng quốc phòng được phát hành dưới triều đại của ông. Và là lần thứ 9 tính từ năm 1998.
    Theo phân tích của báo chí Nhật Bản (toàn văn ở dưới), trong sách trắng quốc phòng 2015, Trung Quôc chỉ trích Mĩ với tư cách là thế lực bên ngoài nhúng tay vào công việc của các nước trong khu vực. Ý là như thế. Nhưng không nêu đích danh Mĩ.

    Từ đây trở xuống là nguyên văn tin của báo Nhật.
    ---
    中国、国防白書で米を批判…「域外国家が介入」
    2015年05月26日 13時35分
    【北京=五十嵐文】中国政府は26日午前、「中国の軍事戦略」と題する国防白書を発表した。
    白書は日本について、「戦後体制の脱却を積極的に追求し、軍事安全政策を大幅に調整しており、国家発展の方向性をめぐり地域諸国の高い関心を呼んでいる」との表現で、安倍政権の安全保障政策に警戒感を示した。
     中国が岩礁埋め立てや施設建設を進める南シナ海をめぐっては、「域外の国家が南シナ海の問題に力の限り介入し、中国に対し高い頻度で海上、空中での接近偵察を続けている」と指摘。名指しは避けながら事実上、米国を批判した。
     さらに、南シナ海で中国と領有権問題を抱えるフィリピンやベトナムを念頭に、「中国の領土主権や海洋権益の問題で挑発的な行動を取り、違法に占拠した中国の島々で軍事的なプレゼンスを強化している」と非難した。
     また、「予見できる未来において世界大戦は起こら ないが、世界は依然として現実的・潜在的な局地戦争の脅威に直面している」との認識を示した。その上で、「戦争準備態勢」を維持し、特に「海上の軍事闘争 とその準備を最優先し、領土主権を断固守り抜く」と強調。沖縄県・尖閣諸島をめぐり日本と対立する東シナ海や、フィリピンなどとの領有権問題を抱える南シ ナ海などを念頭に、海軍力を強化する戦略を明確に打ち出した。
     国防白書の発表は2年ぶりで、習近平シージンピン政権では2度目。中国は1998年以来、約2年ごとに国防白書を発表しており、今回が9回目。2013年4月に発表した前回の白書から、特定のテーマを重点的に取り上げる形式に変更しており、今年は「軍事戦略」をテーマに据えた。
    2015年05月26日 13時35分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


    Báo Việt Nam đưa tin.
    Thứ ba, 26/5/2015 | 11:10 GMT+7


    Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng 2015
    Trung Quốc hôm nay công bố chiến lược quốc phòng, đề cao năng lực quân sự biển trong bối cảnh đang có những căng thẳng gay gắt trên Biển Đông trong vấn đề tranh chấp chủ quyền.
    [​IMG]
    Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng 2015. Ảnh: 81
    Theo Xinhua, ban thông tin văn phòng chính phủ Trung Quốc sáng nay ban hành Sách trắng Quốc phòng "Chiến lược quân sự Trung Quốc". Nội dung chủ yếu đề cập đến xây dựng lực lượng quân sự, nhấn mạnh phương châm chủ động phòng vệ và tăng cường hợp tác an ninh quốc tế.
    "Chúng ta sẽ không tấn công trước trừ phi bị tấn công, và một khi bị tấn công, chúng ta sẽ đáp trả," là nội dung phương châm phòng vệ của Sách trắng. Ngoài ra, Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh quốc tế trong những khu vực lợi ích của nước này ở nước ngoài.
    Bản chiến lược quân sự nhấn mạnh 4 "lĩnh vực an ninh quan trọng," bao gồm: đại dương, không gian vũ trụ, không gian mạng và lực lượng hạt nhân.
    Trong đó, đáng chú ý là hải quân Trung Quốc sẽ chuyển đổi trọng tâm từ "phòng vệ ngoài khơi" sang kết hợp giữa "phòng vệ ngoài khơi" và "bảo vệ trên các đại dương" để đối phó với "mối đe dọa đối với quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc."
    Trung Quốc cho rằng "một số nước láng giềng có những hành động khiêu khích và tăng cường hiện diện quân sự lên các rạn san hô và đảo của Trung Quốc" và "một số quốc gia bên ngoài cũng can thiệp vào các vấn đề Biển Đông, duy trì giám sát trên biển và trên không cũng như thực hiện những hoạt động trinh sát chống lại Trung Quốc."
    "Chúng ta cẩn phải giám sát chặt chẽ vùng trời và phát triển năng lực phòng không," phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nhấn mạnh trong cuộc họp báo công bố Sách trắng.
    Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng, khi Bắc Kinh đẩy mạnh cải tạo đất ở 7 bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp phản đối của các nước. Trung Quốc cũng xua đuổi máy bay Mỹ và Philippines bay trên các đá mà nước này đang cải tạo, làm dấy lên quan ngại nước này có thể lập Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Mỹ đang cân nhắc điều tàu và máy bay quân sự vào khu vực 12 hải lý quanh các bãi đá Trung Quốc cải tạo, nhằm thách thức Trung Quốc, khẳng định tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.
    Theo People, đây là lần thứ 9 Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng kể từ năm 1998 đến nay. Chính phủ nước này công bố sách trắng hai năm một lần.
    Hồng Hạnh
  2. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc 2015 nêu rõ, quán triệt phương châm chiến lược phòng thủ tích cực trong tình hình mới, cần tăng cường hiện đại hoá quân đội, quốc phòng, thực hiện mục tiêu do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa, chấn hưng dân tộc Trung Quốc".
    Để đảm bảo an ninh và phát triển lợi ích quốc gia, quân đội Trung Quốc sẽ tập trung phát triển trong bốn lĩnh vực an ninh quan trọng mang tính toàn cầu đó là: phát triển lựu lượng quân sự trên biển; phát triển về không gian vũ trụ; phát triển lực lượng không gian mạng và hoàn thiện thệ thống vũ khí hạt nhân. Bản sách trắng cũng đề cao vai trò hợp tác an ninh quân sự giữa Trung Quốc và các nước khác thông qua các hoạt động như bảo vệ hoạt động hàng hải, hợp tác chống khủng bố, tập trận chung hay bảo hộ công dân ở nước ngoài ...
    Cũng tại buổi họp báo, trước câu hỏi về sự điều chỉnh trong chiến lược phát triển của hải quân Trung Quốc thời gian tới, kết hợp giữa phòng thủ ở vùng biển gần với tác chiến ở vùng biển xa, đại diện Cục quy hoạch chiến lược Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đang đứng trước nhiều mối đe doạ và thách thức trong vấn đề an ninh trên biển, đòi hỏi phải bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển, nếu chỉ đứng phòng thủ ở vùng biển gần thì sẽ không thể đảm bảo an ninh trên biển của Trung Quốc.
    Trung Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng: Thực hiện Trung Hoa mộng
    beta22cuchuoi_kt115 thích bài này.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.113
    đúng như kế hoặch Trung Quốc xây hai ngọn hải đăng. hehe he .. .. ngọn hải đăng thì các bác biết làm gì rồi nhé . Nhà Ta nên biến trai tráng thành BD hết đi mà chiến với nó . tàu gỗ của bà con sắp tới chắc húc chịu không nỏi với tàu sắt của nó đâu ? :-(:-(:-(
  4. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
    Không phải hai mà là 5 cụ ợ
  5. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Mấy con xe này hình như nhà mình cũng được TQ tặng vài cái, chưa được ngồi nhưng thấy trên comcom có vẻ chê!

    Trung Quốc tiếp tục viện trợ cho Campuchia
    • 25 tháng 5 2015
    Chia sẻ
    [​IMG]
    Đợt viện trợ mới nhằm giúp huấn luyện bộ binh Campuchia
    Trung Quốc lại vừa gửi thêm một đợt thiết bị quân sự bao gồm cả xe gắn bệ phóng hỏa tiễn cho quân đội Campuchia.

    Truyền thông hai nước nói đợt viện trợ quân sự này nhằm giúp Campuchia làm công tác huấn luyện bộ binh.

    Trong số hàng viện trợ có các loại xe và phụ tùng.

    Lễ trao viện trợ đã diễn ra hôm thứ Bảy tuần rồi tại Học viện Bộ binh ở tỉnh Kampong Speu với sự hiện diện của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh.

    Ông Tea Banh được dẫn lời nói việc viện trợ cho thấy Trung Quốc sẵn lòng giúp phát triển nhân lực cho lực lượng vũ trang của Campuchia.

    Cho tới nay Trung Quốc đã khẳng định vị trí của mình là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Campuchia.

    Xe chở hỏa tiễn
    Trong số 44 xe quân sự được cấp cho Campuchia có một số xe chở bệ phóng hỏa tiễn và xe pháo phòng không.

    Trung Quốc còn hứa sẽ thiết lập một trung tâm huấn luyện nhỏ cho bộ binh Campuchia.

    Bắc Kinh trong những năm gần đây đã tăng cường viện trợ quân sự cho Campuchia. Tháng 1/2013, chính phủ Trung Quốc đã đồng ý về nguyên tắc tăng cường hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị cho quân đội quốc gia Đông Nam Á.

    Năm đó, Campuchia được vay 195 triệu đôla lãi suất thấp từ Trung Quốc để mua 12 trực thăng Z-9.

    Trung Quốc cũng ngày càng tích cực trong các hoạt động tại Campuchia.

    Năm 2012, Bắc Kinh cam kết đầu tư 8 tỷ đôla vào nước này, một lượng tương đương 2/3 toàn bộ nền kinh tế xứ Chùa tháp.
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Chừng nào ta được vậy nhỉ =((

    Chuyến bay do thám của Mỹ trên Biển Đông qua lời kể phóng viên CNN
    (TNO) Khác hẳn máy bay dân sự, chiếc P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ cất cánh rất nhanh và chỉ trong vài phút, màu xanh lam của Biển Đông đã hiện ra từ khung cửa sổ của chiếc máy bay do thám săn ngầm hiện đại nhất nước Mỹ, Jim Sciutto, phóng viên mảng tin an ninh quốc gia của CNN, thuật lại trong ký sự đăng ngày 26.5.
    Ảnh phóng viên Jim Sciutto của hãng tin CNN có mặt trên chiếc máy bay P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ bay tuần tra Biển Đông ngày 20.5, trong đoạn video đăng tải trên trang web của CNN

    [​IMG]
    Ảnh phóng viên Jim Sciutto của hãng tin CNN có mặt trên chiếc máy bay P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ bay tuần tra Biển Đông ngày 20.5, trong đoạn video đăng tải trên trang web của CNN

    Thanh Niên Online lược dịch trải nghiệm của phóng viên CNN kỳ cựu này về chuyến bay tuần tra Biển Đông bí mật của Hải quân Mỹ.

    Phi hành đoàn trên chiếc P-8, gồm hơn 10 phi công hải quân, đã mời tôi vào buồng lái để quan sát và nghe ngóng.

    Đến gần chiếc P8-A Poseidon trên đường băng mới thấy rất dễ nhầm lẫn chiếc máy bay do thám tối tân này với một trong những chiếc Boeing 737 đậu gần nó. P-8 có bộ khung được thiết kế dựa trên máy bay 737, nhưng điểm tương đồng chỉ dừng lại ở đó.

    Tôi nhìn thấy rất nhiều ăng-ten, các khối hình cầu và camera bên ngoài thân máy bay, cộng với một khoang chứa ngư lôi diệt tàu ngầm và khoảng trống dưới cánh để gắn tên lửa diệt hạm Harpoon.

    Bên trong chiếc máy bay là nơi chứa một dãy các thiết bị thu thập thông tin do thám tối tân, và chúng khiến tôi có cảm giác như đang đi vào một trạm do thám trên trời của CIA.

    Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc P-8 đầu tiên này, chỉ mới 18 tháng tuổi, lại được điều động đến châu Á. P-8 là một cách thể hiện cho chiến lược xoay trục về châu Á của chính quyền Tổng thống Barack Obama, và nhiệm vụ chủ yếu của nó ở đây là theo dõi sát các hoạt động của Trung Quốc.

    Khi đã lên máy bay, tôi được ngồi vào tham dự buổi họp tác chiến ngắn cùng các thành viên phi hành đoàn trước khi cất cánh. Thiếu tá Matt Simpson, chỉ huy chuyến bay, trưng ra kế hoạch của chuyến bay.

    Chiếc P-8 xuất phát từ Căn cứ Không quân Clark tại Philippines và bay hơn 740 km về phía tây để đến 3 bãi đá ngầm, gồm Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Gạc Ma, nơi Trung Quốc chiếm của Việt Nam và đang hối hả bồi đắp trái phép để biến chúng thành đảo nhân tạo; và cũng là nơi mà Washington đang lo sợ chúng sẽ sớm trở thành các căn cứ quân sự nằm cách bờ biển Trung Quốc khoảng 966 km.

    Nhìn từ trên không, mặt nước Biển Đông có vẻ êm ả và hiền hòa, nhưng đây là vùng biển tấp nập tàu thuyền với 60% lưu lượng vận chuyển bằng đường biển của thế giới diễn ra. Dưới đáy biển được cho là có chứa một trữ lượng dầu khí khổng lồ.

    Máy bay do thám săn ngầm P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ - Ảnh: AFP

    [​IMG]
    Máy bay do thám săn ngầm P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ - Ảnh: AFP

    Khi đã bay được 55 phút, mục tiêu đầu tiên đã hiện ra trong tầm mắt: Đá Xu Bi. Hơn 20 tàu nạo vét Trung Quốc đang bơm cát từ đáy biển để bồi đắp một hòn đảo trên biển. Quy mô và tốc độ bồi đắp của tàu Trung Quốc khiến ta không thể rời mắt khỏi chúng. Chỉ trong 2 năm, Trung Quốc đã mở rộng diện tích bề mặt của các bãi đá ngầm ở Biển Đông mà nước này ngang nhiên chiếm lấy, từ 2 km2 lên hơn 8 km2.

    Thành viên phi hành đoàn P-8 dự đoán hải quân Trung Quốc sẽ yêu cầu họ bay đi chỗ khác khi máy bay tiến đến gần các bãi đá. Theo lời các phi công trên chiếc P-8, thông thường những “thách thức”, cách họ dùng để nói về phản ứng của phía Trung Quốc, sẽ diễn ra khi máy bay bay cách các bãi đá vài dặm. Và đúng như vậy, từ máy vô tuyến sớm phát ra một giọng nói tiếng Anh bằng giọng Trung Quốc: “Đây là hải quân Trung Quốc. Đây là hải quân Trung Quốc… Xin hãy rời đi ngay lập tức để tránh hiểu lầm”.

    Phía phi công Mỹ đã liên lạc lại bằng giọng nói bình tĩnh và chuyên nghiệp. Phi công Mỹ nhanh chóng dùng phần trả lời đã được soạn kỹ trước đó để hồi đáp với phía Trung Quốc rằng đây là máy bay Mỹ đang hoạt động trong không phận quốc tế, ngay trên vùng biển quốc tế.

    Tuy nhiên, khi liên lạc viên phía Hải quân Trung Quốc truyền đi cảnh báo lần nữa của họ, tôi có thể nghe thấy sự tức tối tăng dần trong giọng nói của người này. Giọng nói từ đầu bên kia cứ to dần lên, và kết thúc bằng một câu cao giọng: “Các người đi đi!”. Và phía Trung Quốc đưa ra cảnh báo này đến 8 lần trong suốt chuyến bay.

    Ngoài máy bay do thám P-8, khi đó hóa ra còn có một máy bay dân sự khác cũng đang bay gần đó. Chiếc máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines (Mỹ) cũng nghe được cảnh báo của Trung Quốc và sau đó đã dùng liên lạc qua vô tuyến để xen vào và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

    Liên lạc viên Hải quân Trung Quốc giới thiệu về mình, có lẽ là nhằm trấn an chiếc máy bay dân sự. Tổ lái trên chiếc P-8 nói với tôi rằng đây có lẽ là một trải nghiệm căng thẳng cho máy bay dân sự bay khi vào vùng này.

    Hiện tại, thách thức của Trung Quốc đến từ mặt đất, tức là từ các trạm radar cảnh báo sớm mà họ thiết lập trên các hòn đảo hoặc trên các tàu hải quân tuần tra quanh các đảo ở Biển Đông.

    Những bãi đá ngầm tại đây nằm quá xa các căn cứ không quân tại Trung Quốc, nên máy bay nước này không thể ngăn cản P-8 hay đối đầu với máy bay Mỹ từ trên không. Tuy nhiên, tình trạng này có lẽ sẽ thay đổi một khi những đảo nhân tạo có đường băng. Thực tế là Trung Quốc đang sắp xây xong các đường băng ngay tại đó rồi.

    Sau khi rời khỏi Đá Xu Bi, chúng tôi tiến sang Đá Chữ Thập, nằm cách đó vài phút bay. Đây là nơi Trung Quốc bồi đắp trái phép và cải tạo hiện trạng nhiều nhất. Từ một bãi đá ngầm khó có thể thấy bằng mắt thường, Đá Chữ Thập giờ đã trở thành một đảo nổi với một đường băng sắp hoàn tất, một tháp canh, một trạm radar cảnh báo sớm và các trại lính.

    Trong khi đó, tàu nạo vét Trung Quốc vẫn đang tiếp tục đào một cảng nước sâu cho tàu thuyền vào neo đậu.

    Ảnh chụp từ máy bay P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ cho thấy tàu nạo vét Trung Quốc tấp nập bồi đắp trái phép tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Reuters 

    [​IMG]
    Ảnh chụp từ máy bay P8-A Poseidon của Hải quân Mỹ cho thấy tàu nạo vét Trung Quốc tấp nập bồi đắp trái phép tại Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Reuters

    Trên khoang máy bay P-8, tâm trạng của phi hành đoàn rất bình thản và tự tin. Họ đã tham gia các chuyến bay như thế này trong nhiều tháng rồi. Nhưng các phi công này nói với tôi rằng càng bồi đắp đảo bao nhiêu, Hải quân Trung Quốc càng hung hăng hơn bấy nhiêu trong các cảnh báo gửi đến máy bay Mỹ.

    Mặc dù vẫn nói một cách tự tin và bình tĩnh về sứ mạng của họ, nhưng tổ bay P-8 biết rõ rằng họ đang nằm ngay trong lòng một cuộc xung đột tiềm ẩn có khả năng làm bùng phát đụng độ.

    Hoàng Uy

  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.113
    thì bảo nhiêu cũng được :D nhưng ý đồ TQ là thế . chủ quyền chả là cái éo gì khi không có ngư dân ở đó. không giám khai thác tài nguyên hải sản ở đó . cái vụ húc ủi vào tàu cảnh sát biển , lực lượng chức năng thì không nói làm gì . nó húc ủi vào ngư dân mới khổ nữa. tàu thì toàn là tàu gỗ , ra đó nó xua đuổi húc ủi chạy cho khói đen lên không cũng bị nó húc cho chìm thì ngư dân duy trì bám biển được bao lâu mà bảo là chúng tôi không sợ gì cả .chỉ sợ giá dầu lên ...:mad::mad:. sắp tới mà không thành lập nhóm có tàu mẹ bảo vệ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra .
    --- Gộp bài viết: 27/05/2015, Bài cũ từ: 27/05/2015 ---
    có lẽ tàu sắt mà đơn chiếc ra biển đông thì chẳng làm đc gì ngoài trò rượt đuổi. mà bị đuổi là chủ yếu. chắc là mô hình tàu mẹ và tàu con là hợp lý nhất cho bà con . :D
  8. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Không có lẽ TQ đã chiếm thêm được bãi đá mới? Hôm trước có bác nào nói "VN đang giữ rất tốt" vào giải thích hộ với.
  9. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Vùng của ta chiếm giữ từ trước thì ta vẫn giữ nguyên rất tốt, còn lập hải đăng hay âu tàu, hay mở sân bay của china thì nhà ta đều có phương án hết rồi, không phải nó xây xong thì ta mới biết nên không phải lo quá
    TRANGBAOLINHkarate_hn thích bài này.
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    http://dantri.com.vn/su-kien/nuoc-co-chieu-bi-cua-nga-tren-bien-dong-1077309.htm

    Đăng tiêu đề: 'Nước cờ "chiếu bí" của Nga trên Biển Đông'. Đọc tưởng có gì mới hóa ra chỉ là tin: Nga cung cấp cho VN kilo, bastion, Nga sẽ trung lập trong việc tranh chấp trên Biển Đông,.......

    Cuối bài chốt lại là: Có thể nói, sự xuất hiện của Mỹ trên Biển Đông với hành động thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đã trở thành một “đồng minh chiến thuật” tự nhiên của Việt Nam. Sự xuất hiện này cùng với những tuyên bố cứng rắn trong việc thực thi chiến lược “xoay trục” của Mỹ đã bóp chết âm mưu tuyên bố ADIZ trên Biển Đông của Trung Quốc tuy quá muộn với việc xây dựng đảo nhân tạo làm hỏng “phong thủy” trên Biển Đông mà Trung Quốc đang tiến hành.

Chia sẻ trang này