1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyUSA

    BoyUSA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    129
    T-50 PAK - FA vi xử lý đa nhân Elbrus-2S+ Những chiếc Su bay lượn nhẹ nhàng như một chiếc lá, người ta có cảm tưởng đó không phải là những khối sắt thép nặng nề mà là cái gì đó dường như thách thức cả các qui luật vật lý. Để làm được điều đó, ngoài yếu tố con người còn có phần đóng góp quan trọng của kỹ thuật điều khiển và vi xử lý.


    [​IMG]

    Trong triển lãm "ChipExpo-2011" tháng 11-2011 tại Expocentre, có trưng bày một số sản phẩm mới của CN vi điện tử Nga như chip "МЦСТ" và "ИНЭУМ им. И.С.Брука",. Cũng như một số thành tự mới mà tác giả bài viết này đã đề cập. Đó là một chút tiết lộ của những gì mà tướng Makarov, tổng tư lệnh QĐ Nga nói: máy bay thế hệ 5 T-50 của Nga sẽ có nhiều tính năng vượt trội hơn F-22. Ông nói T-50 hầu như mang “trí tuệ nhân tạo”.

    Có vẻ như là lạ lùng trước sự phát triển của vi điện tử và công nghệ IT phương Tây. Nhưng avionics máy bay Nga vượt trội các đối thủ cạnh tranh thì người ta không còn xa lạ.

    [​IMG]
    Ảnh: một module MB3S1/C dùng chip МЦСТ Эльбрус-s

    Sản phẩm mới của МЦСТ, thừa kế từ Viện cơ-máy tính mang tên S. A. Lebedev. Vi xử lý Elbrus-2S+ là vi xử lý lai hiệu năng cao đầu tiên của МЦСТ. Nó có 2 nhân Elbrus và 4 nhân vi xử lý tín hiệu số DSP Elvis.

    Elbrus-2S+ được ứng dụng để xử lý tín hiệu như ra đa, phân tích ảnh… chạy ở tần số 500MHz và công nghệ 90Nnm. Điều này có vẻ cũng lạ lùng khi hàng hiệu công nghệ thời nay phải nói đến cỡ gigahertz. Ở phương tây, khi nói về hiệu năng xử lý, họ thường lấy con số xung nhịp mạch chính để đánh giá. Mức tiêu thụ điện năng cũng là điều tối quan trọng trong máy bay chiến đấu. Nhưng như thế chưa đủ, vẫn còn những yếu tố khác. Người ta ví von rằng, để tìm một cái kim trong đống rơm, thì người Mỹ đơn giản là dùng sức lực để soi từng cọng rơm. Còn người Nga có cách khác thông minh hơn, họ tìm kim chứ không soi từng cọng rơm.

    Dĩ nhiên so với Elbrus-2S+, có sản phẩm tương tự của phương tây, ví dụ sản phẩm của Texas Instruments C6A816x Integra™ DSP+ARM. Sản phẩm này chạy ở 1.5 GHz. Có thể nói gì?

    "Vi xử lý C6A816x Integra DSP+ARM được trang bị DSP đơn nhân hiệu năng hầu như cao nhất hiện nay, hỗ trợ phép tính dấu chấm động và tĩnh cũng như có vi xử lý đơn nhân hầu có tốc độ cao nhất hiện nay ARM Cortex ™-A8 với hiệu suất đến 1,5 GHz."

    Elbrus-2S+ có 2 nhân Elbrus và 4 nhân DSP Elvis, ngoài ra còn có khả năng kết nối trong mạng. Dù chạy ở tần số thấp thì khả năng xử lý của nó cũng cao hơn sản phẩm tương tự ở trên - 20 GIPS/8 GFLOPS, so với - 10 GIPS/7,5 GFLOPS (GIPS – tỷ phép tính số nguyên trên giây, GFLOPS – tỷ phép tính dấu chấm động trên giây). Nếu như chỉ cần tin vào những gì công bố, thì rõ ràng người Nga hoàn toàn có cơ sở để nói họ vượt trội trong ứng dụng vi điều khiển máy bay thế hệ 5.

    Với những gì người Mỹ công bố, thì vi xử lý của chiếc F-22 Raptor còn xa mới là thành tựu mới nhất, nó ra đời đã quá lâu và trở nên già cỗi do chậm trễ và trục trặc trong thiết kế-thử nghiệm. F-22 trang bị 2 máy tính “kém an toàn” IBM cấu trúc blade có tên CIP (Common Integrated Processor). Ban đầu, mỗi CIP có 66 mô-đun, một thiết kế cổ điển cuối thập kỷ 80 đầu 90. CIP có vi xử lý 32-bit RISC, chip i960. Đáng nói là thiết kế này dành cho những nhiệm vụ … dân sự, không phải là nguyên bản của một máy bay chiến đấu. Thực sự, nó được mang vào mục đích quân sự một cách ngượng ép. Vì là một thiết kế có tuổi, nó chạy ở xung nhịp thấp từ 10 đến 100 MHz theo tin tức từ các quan chức. Dù sử dụng đời chót thì cũng chỉ là chip i960МХ có xung 90-100 MHz. Chip i960MX của IBM thực sự chỉ tương đương với chip "Pentium" đời đầu của Intel với cùng xung nhịp. Khi đưa vào F-22, hệ thống được trang bị 35 vi xử lý này. Kết quả là, như đã được khẳng định chính thức:

    Khả năng xử lý tổng thế của CIP đạt đến trên 700 triệu lệnh trên giây (Mips), tăng đến 2,000 Mips; khả năng xử lý tín hiệu số đạt hơn 20 tỷ phép tính trên giây (Bops)với khả năng mở rộng đến 50 Bops.

    Chỉ một chip Elbrus-2S+ đã đạt đến 20 GIPS đối với DSP và 2 GIPS đối với Elbrus (64 bits). Như thế, chỉ một vi chip này thay thế hoàn toàn cả hệ thống máy tính CIP cồng kềnh, cổ lỗ và tốn điện của chiếc F-22 Raptor mang 35 chip i960MX.

    Dù sao thì cũng có chút an ủi. Đó không phải là vì người Mỹ ngốc nghếch, mà là bởi họ chậm chạp và thiết kế tự nhiên trở thành cổ lỗ. Khi mà F-22 được trang bị đã hơn 10 năm, nâng cấp F-22 để thay chip i960 vào năm 2004 bằng chip PowerPC G5, một loại vẫn còn là chuẩn ngày nay, là một giải pháp.

    Loại tốt nhất trong họ G5 là PowerPC 970fx của Apple có tốc độ 2.5 GHz và đạt đến 10 GFLOPS, thì như thế vẫn còn kém hơn Elbrus-2C+. Đó đã là xung nhịp thông dụng của Mỹ, cỡ 1.5-2.5 GHz, nhưng khả năng xử lý véc-tơ của họ vẫn còn kém xa để có thể so sánh. Và xử lý véc-tơ lại là rất quan trọng, quan trọng nhất để xử lý tín hiệu ra đa. Dù vậy khả năng nâng cấp F-22 vẫn chỉ là như đồn đại và chưa được khẳng định đạt yêu cầu một cách chính thức, có quá nhiều lý do để tin rằng thực hiện điều đó (nâng cấp) không hề dễ dàng. Nhân tiện cũng có thể nói, những chip PowerPC - 603E tích hợp trong avionics IKBO-95 các phiên bản dân sự máy bay BE-200, IL-96-300, Tu-214 bây giờ cũng có thể chuyển sang dùng vi xử lý nội địa Nga.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Tifavn, beta22, thanhVNW3 người khác thích bài này.
  2. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    841
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/05/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    beta22 thích bài này.
  3. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Khoan đã! Để trả lời câu hỏi này, tí fò hãy cho biết, định nghĩa của tí fò về Computer cá nhân là gì? Nếu không có nói đến tết Maroc cũng chẳng xong!
    beta22 thích bài này.
  4. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Trả lời tôi đi cái hình computer Nga ngố 1975 chú lấy ở chỗ nào?
    [​IMG]
    Hasert thích bài này.
  5. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    841
    http://fddinh.blogspot.com/2015/04/cac-phat-minh-cua-lien-xo-ma-ban-khong.html
    beta22 thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Máy tính cá nhân — được nhắc đến với tên gọi PC — là loại máy tính phổ biến nhất được dùng hiện nay. Máy tính cá nhân là máy tính được thiết kế cho một người sử dụng một lúc. Máy tính cá nhân có thể được phân thành hai loại chính: Máy tính để một chỗ và máy tính xách tay. Máy tính để một chỗ được thiết kế để trên bàn. Máy tính xách tay gồm có máy laptop, máy cầm tay và máy Tablet.

    https://www.microsoft.com/vietnam/learning/elearning/computer/default.mspx?mfr=true
    --- Gộp bài viết: 28/05/2015, Bài cũ từ: 28/05/2015 ---
    Trang blog của Mít Sờ Tơ Khù Văn Khoằm là kẻ nào? Có bằng cấp gì? Trình độ ra sao? Hiểu biết cỡ nào mà đòi lấy ra làm nguồn tham khảo?
    Một kẻ vô danh tiểu tốt thế thì tham khảo cái giề? Tài liệu của Khoằm này có được đăng trên tạp chí nghiên cứu uy tín nào ko? Nếu nguồn tự xuất bản thì đứa nào viết cũng được, lấy cái quái gì kiểm chứng?

    Và cái hình này đâu?
    [​IMG]
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    841
    [​IMG]
  8. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    5.071
    Đang đánh trống lảng nhây đấy à? Cái hình đâu? Trả lời đi? Link chỗ nào nói nó là computer LX 1975?
    [​IMG]

    Lấy nguồn từ cái thằng hề này đấy hả?

    http://fddinh.blogspot.com/2015/03/may-tinh-ca-nhan-au-tien-tren-gioi.html

    Máy LX năm 1975 tên gì? Ở đâu? Ai sáng chế? Nghĩ sao đi so với máy tự chế, lắp ráp thủ công của Steve Jobs. Sao ko so với các máy sản xuất loạt của IBM hay HP những năm 60-70?

    Lấy cái máy ráp thử của Steve Jobs rồi đi so với 1 cái máy chả biết năm nào của LX rồi suy ra trình độ computer LX hơn Mỹ, đúng là cái blog của lũ bại não quay tay tự sướng Xô viết:-D:-D:-D
    Bởi thế mà chả bao giờ khá lên được

    Chả biết trang Mít sờ tơ Khù Văn Khoằm có liên quan gì tới chú nhóc này không? Thấy trang Mít sờ tơ Khù Văn Khoằm trùm tên với fb Khù Văn Khoằm của nó nên dám nó chính là chủ thớt sáng tác ra cái trang Mít sờ tơ Khù Văn Khoằm lắm :)):)):)):))
    Lần cập nhật cuối: 28/05/2015
  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    841
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Công ty Baikal Electronic mới ra sp 28nm nhưng dùng cho dân sự.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này