1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    mình nhớ không nhầm trận Trân Châu Cảng năm 1941 mà bác, tuy nhiên nhiều tài liệu gần đây hé lộ cho thấy trận châu cảng hay vụ 11-9 chính là khổ nhục kế của mỹ để phân chia lại ảnh hưởng trên thế giới
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    chỉ nhầm chút về thời gian thôi. Tôi còn nhớ ông Rooservelt không thể thuyết phục được Thượng viện Mỹ chính thức tham chiến vì câu hỏi tương tự.
    chỉ khi nào quyền lợi của nước Mỹ bị ảnh hưởng, nước Mỹ bị tấn công thì Tổng thống Mỹ mới thuyết phục được Thượng viện Mỹ cho phép tham chiến.
    Thien_Binh_PL thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    trân châu cảng 7/12/1941 lúc đó Đức đã đạp bằng cả châu âu rồi, cách Mạt tư khoa chỉ hơn 100km.

    Chuyện xưa lịch sử bàn ra bàn vô, bàn tới bàn lui thì cũng thế. Không thay đổi được sự thật là thế chiến thứ 2 là nấc thang cuối cùng đưa Mỹ đến tột đỉnh vinh quang, là siêu cường dẫn đầu khối tư bản và trỏ thành siêu cường duy nhất như ngày nay.

    Chuyện nay thì hôm kia 2 tay nghị sĩ quan trọng John McCain và Jack Reed, cùng với 2 người "thừa kế" đại diện 2 đảng phái chính trị lớn của Mỹ đã có buổi tiếp xúc, nói chuyện với các lãnh đạo chủ chốt của ta. Tìm kiếm đáp án cho câu hỏi "lợi gì cho Mỹ" của bạn Atlas ở trên.

    Hy vọng các lãnh đạo chủ chốt có thể đưa câu trả lời thuyết phục,
    vyhachitdanny96 thích bài này.
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    các sếp ta trả lời là: sau Đại Hội Đảng sẽ có câu trả lời. Mà trùng hợp là lúc này đang giới thiệu cán bộ vào ban chấp hành Trung uơng đảng khoá sau. Đây là lúc quyết định nhất, Trung Quốc mở rộng xây Đảo ở Trường sa ngay lúc này cho thấy nhiệm kỳ tới Trung Quốc không còn ảnh hưởng gì được nửa rồi nên mới mạnh tay chuẩn bị leo thang, còn Mỹ nếu ra điều kiện ngay lúc then chốt này thì cán cân bầu cử ban chấp hành trung ương ắp tới sẽ có nhiều bác có bằng havard trúng cử
    shaladin thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bạn ngồi trong phòng họp kín với các lãnh đạo chủ chốt để mà nghe thấy như vậy à ?

    Tiếp chính thức 2 đại diện chính trị của Mỹ là TBT, CTQH và thủ trưởng BQP. Ngoài CTQH là vấn đề nghi thức, nghị sĩ gặp quốc hội. 2 người kia 1 người là đương kim bí thư quân ủy, 1 người là "phó" bí thư quân ủy. Có chuyện gì không trả lời được mà phải chờ đến sau đại hội mới trả lời?

    Vấn đề nhân sự của đảng không có chỗ cho việc tranh giành, mượn ảnh hưởng nước ngoài. Anh có đạo đức tốt, làm được việc thì sẽ được tin cậy trao quyền lực, bầu vào vị trí xứng đáng. Không có chuyện nước ngoài gây ảnh hưởng, dùng thủ đoạn chính trị, phe cánh, mị dân ở đây.
    vyhachitshaladin thích bài này.
  6. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Anh Mẽo thấy ko có ai oánh Tàu thì phải tự sắn tay áo lên oánh thôi. Vì nếu ko Tàu xây dựng xong cứ điểm ở Trường Sa nó sẽ khống chế toàn bộ tuyến dường hàng hải quan trọng đấy, và anh Mẽo cũng mất đi tầm ảnh hưởng đấy. Nên Việt Nam ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, án binh bất động cho anh Mẽo ra tay là đc. Dù sao thì cũng ko đủ sức oánh Tàu, nó xây mình cũng chỉ phản đối mồm đc thôi. Chỉ có anh Mẽo đủ sức chiến tranh chớp nhoàng cho Tàu một bài học.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    cậu vui tính quá! thế đã bao giờ tôi nói những vị có bằng havard không có đạo đức tốt, không làm được việc?
    đương kim bí thư quân uỷ sắp về hưu rồi, Phó bí thư quân uỷ thì đã nắm 2 nhiệm kỳ sắp tới hoặc là lên bí thư quân uỷ hai là về hưu mà khả năng lên thì tương đối khó. Chủ tịch quốc hội cũng đã quá tuổi rồi, chuẩn bị về hưu, sắp tới sẽ là con người mới, quyết sách mới đường lối mới. việc có quyền lợi gì cho Mỹ hay có quyền lợi gì cho Trung Quốc thì phải sau đại hội Đảng mới trả lời được. Anh đi làm ăn có bao giờ anh bàn chuyện làm ăn với 1 ông tổng giám đốc chỉ còn 5 tháng nửa là về hưu hay không?
    hungnd79shaladin thích bài này.
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Đồng chí nói vậy không đúng rồi, nước ta là nước tập trung dân chủ, được lãnh đạo bởi một tập thể, chứ có phải cá nhân đâu :-D . Thực tế thì Việt Nam cũng là nước có tình kế thừa chính sách giữa các đời lãnh đạo rất cao.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bạn viết, gài ý cho rằng nhân sự của đất nước ta do nước ngoài thao túng, ảnh hưởng. Đó là điều sai. Tiêu chuẩn nhân sự của chúng ta không có mục được nước nào đề cử. Chúng ta chọn nhân sự có đức, có tài, có uy tín. Tập hợp trí tuệ của những con người tài đức vẹn toàn này sẽ vạch ra đường lối chính xác, cụ thể, dẫn dắt đất vượt qua khó khăn thử thách.

    Không chuyện nước ngoài ảnh hưởng, thao túng nhân sự, uốn nắn đường lối chính sách của đất nước ta đem lại lợi ích cho nước ngoài.
  10. OnlyUnited2016

    OnlyUnited2016 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    216
    Mình thấy là chắc Mỹ đã thấy tới lúc phải cứng rắn với tàu, vì nếu tàu xây dựng xong các đảo nhân tạo, có các trạm rada và sân bay ở đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược an ninh của Mỹ, và Tàu sẽ khống chế đc tuyến dường huyết mạch ở Biển Đông, chính vì vậy mà gần đây Mỹ phải cử máy bay và Tàu chiến áp sát khu vực đảo nhân tạo của tàu, sử dụng hành động và tuyên bố mạnh mẽ như "yêu cầu tàu chấm dứt việc xây dựng ". Chứ ko còn chỉ quan ngại như trước kia nữa.

Chia sẻ trang này