1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh hình quân sự Myanmar và khả năng đối đầu Trung Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 03/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Ngày 2/6, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật ở tỉnh Vân Nam, sát biên giới với Myanmar.


    [​IMG]
    Tân Hoa Xã ngày 2/6 dẫn phát biểu của Đại tá Đường Cát Binh thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Thành Đô cho biết mục đích của cuộc tập trận này là nhằm kiểm tra các cuộc diễn tập, năng lực do thám và tấn công, huy động và hỗ trợ dân quân dự bị. (Ảnh: Vũ khí Trung Quốc đang được tập hợp)

    [​IMG]
    Theo Đại tá Đường: “Việc tổ chức các cuộc diễn tập là phương pháp hiệu quả để tăng cường các năng lực tác chiến chung và là hoạt động cần thiết nhằm bảo vệ biên giới, phòng không và bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của nhân dân.”

    [​IMG]
    Vị đại tá này cho biết thêm, cuộc tập trận này được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện, với các khu vực tập trận và mục tiêu tấn công được lựa chọn ngẫu nhiên. Tham gia tập trận có cá đơn vị quân sự như không vận, pháo binh, phòng không, bộ binh, tên lửa và radar.

    [​IMG]
    Cũng trong ngày 2/6, nhiều tờ báo tiếng Trung đưa tin Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận thực binh thực đạn có sự tham gia của các đơn vị lục quân, không quân đại quân khu Thành Đô. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc quyết định tập trận ngay sát biên giới với Myanmar, đối diện với Kokang – đại bản doanh của lực lượng phiến quân Kachin người Hán chống chính phủ Myanmar.

    [​IMG]
    Ngoài ra, theo bình luận của Reuters, Bắc Kinh dường như đã rất tức giận trước việc bom đạn từ cuộc giao tranh ở bên kia biên giới rơi xuống lãnh thổ Trung Quốc gây thương vong cho dân thường.

    [​IMG]
    Hãng thông tấn AP cho rằng lần đầu tiên tập trận thực binh thực đạn sát biên giới, Bắc Kinh muốn chuyển thông điệp cứng rắn đến Myanmar rằng Trung Quốc lúc nào cũng đủ khả năng dùng sức mạnh quân sự đối phó với bất ổn trong khu vực.

    [​IMG]
    Trong khi đó, tờ Tages-Anzeiger (Thụy Sỹ) lại cho rằng “Trung Quốc sắp nhảy vào” (xung đột tại Kokang), chiến đấu cơ Trung Quốc tập trung tuần tra rồi lại diễn tập bắn đạn thật sát biên giới là một thông điệp “cảnh cáo cực kỳ mạnh mẽ”.

    [​IMG]
    Đài Deutsche Welle của Đức thì cho rằng, từ khi Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy chiến lược “một vành đai, một con đường”, lúc nào Bắc Kinh cũng mong muốn Myanmar ổn định nhưng thực tế lại khác.

    [​IMG]
    Tuyến đường mậu dịch này trải dài từ Vân Nam đến tại Trung Đông và châu Âu, trong đó Myanmar đóng vai trò quan trọng vì quốc gia này là nơi “một vành đai, một con đường” thông ra Ấn Độ Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Kinh đã đổ vào đây 2,5 tỉ USD xây dựng đường ống dẫn khí đốt, chuẩn bị đổ 20 tỉ USD xây dựng tuyến đường sắt tại Myanmar. Trong ảnh: Vũ khí Trung Quốc đổ về gần biên giới Myanmar hồi tháng 3/2015.

    [​IMG]
    Tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông ngày 2/6 cũng cho biết, các nhà phân tích tin rằng cuộc tập trận này sẽ phát đi một thông điệp tới Myanmar về cuộc chiến chống phiến quân Kachin. Việt Cương, một Đại tá quân đội Trung Quốc nghỉ hưu bình luận với South China Morning Post, việc quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại biên giới với Myanmar chỉ thông báo ngày bắt đầu là 2/6 mà không nói ngày kết thúc cho thấy Bắc Kinh “thực sự bất mãn”. Trong ảnh: Vũ khí Trung Quốc đổ về gần biên giới Myanmar hồi tháng 3/2015.

    Last edited by a moderator: 03/06/2015
  2. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Cuộc tấn công Kokang 2015

    Cuộc tấn công Kokang 2015
    là một xung đột bạo động mà đã phát ra vào tháng 2 năm 2015 tại Kokang miền bắc bang Shan, Myanmar. Nhiều cuộc chiến giữa quân đội Myanmar và binh lính của Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar đã xảy ra.

    Bối cảnh
    Người Kokang, có tên chữ Hán là Quả Cảm, thuộc sắc tộc Hán, nói tiếng Quan Thoại ở vùng tiểu bang Shan phía Bắc, Myanmar. Họ bắt nguồn là một nhóm trung thành với nhà Minh di dân từ Nam Kinhqua Vân Nam vào thế kỷ 17 rồi tới đây định cư.

    Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar đã được thành lập vào năm 1989 bởi một lãnh tụ cộng sản địa phương, tên Bành Gia Thanh, sau khi ông ta tách ra khỏi nhóm du kích của đảng Cộng sản Miến Điện, được Trung Quốc ủng hộ, hình thành sau thế chiến thứ Hai. Phiến quân Kokang gốc Hán này đã bị quân chính phủ đánh đuổi vào năm 2009, và Bành Gia Thanh chạy sang Vân Nam trú ngụ.

    [​IMG]Vị trí vùng tự trị Kokang (xanh) trong bang Shan (vàng)
    --- Gộp bài viết: 03/06/2015, Bài cũ từ: 03/06/2015 ---
    TQ hốt hoảng trước nguy cơ mất Myanmar
    http://www.doisongphapluat.com/the-...t-hoang-truoc-nguy-co-mat-myanmar-a36162.html

    Cựu binh TQ đánh thuê cho phiến quân ( nghe na ná như cựu binh Nga tình nguyện chiến đấu ở Đông U)
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-t...nmar-phat-hien-cuu-binh-tq-danh-thue-3233502/
  3. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Xét về vũ khi cũng như quân số, quân đội Myanmar không phải là đối thủ của TQ. Vậy tại sao dám cả gan ném bom, nã pháo sang đất TQ ?

    Về hướng biến của Myanmar không tiếp giáp với TQ như Việt Nam. Nếu chiến tranh, vùng rừng nui biên giới sẽ gây nhiều khó khăn cho TQ trong khi vùng hậu phương giáp biển sẽ là nơi tiếp nhận hậu cần, sự giúp đỡ từ các nước lớn như Mỹ, Ấn, Nhật,...

    Về thể chế chính trị, Myanma không do Đảng cs lãnh đạo như TQ nên TQ cũng không tác động được nhiều về chính trị như với VN. Nếu TQ trở thành nước đa đảng, VN chắc chắn bị ảnh hưởng theo trong khi với Myanmar thì không.

    Khởi đầu chiến tranh, quân đội Myanmar có thể thất thế chút nhưng khi được bơm vũ khí, viện vào, quân TQ sẽ bị sa lầy vào cuộc chiến hao người tốn của khiến TQ xụp đổ.
    Thực tế thời gian qua EU, Mỹ đã viện trợ không ít giúp Myanma cải cách kinh tế, chính trị. Và cũng là nước đầu tiên nhận được ODA quân sự của Nhật.

    Lợi thế địa lý và thể chế chính trị khiến Myanma không sợ và là một chiếc bẫy nguy hiểm với TQ !
  4. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Không khéo lại rơi vào cái bẫy hy sinh thân mình cho các ông chủ kiểu như Ucraina. EU, Mỹ, Nhật cho vay / viện trợ chút ít để Myanmar quậy TQ thoai, Myanmar chưa là cái gì để ng ta đổ tiền vào nhiều đâu nhé.
    beta22 thích bài này.
  5. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Myanma là đỉnh đèo chốt chặn Trung Quốc xuống vịnh Bengan - Ấn Dương...Đồng thời cũng có thể là bàn đạp cho các nhóm chống TQ tập kết, hoạt động sâu trong vùng Vân Nam..không phải tự dưng thằng TQ dở hởi nhảy dựng lên đâu. Thằng này vị trí chiến lược với TQ không thua Đông Lào mấy đâu...:D. Thu phục được Myanma là có thể cùng với Pakistan o ép Ấn Độ đấy...:D
    beta22, home124, kuyomuko1 người khác thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Chính xác. Ai muốn quậy TQ thì nên chọn ông Myanmar này. Nó chỉ có 1 điểm yếu hơn VN là nó quá đa dạng sắc tộc và dân tộc chính của nó có ít điểm tương đồng với TQ hơn ta.

    Trên thế giới không có dân tộc nào có nhiều điểm tương đồng với TQ như VN. Và cũng không có dân tộc nào thù TQ như VN. Cho nên muốn chống TQ thì cứ đi tìm mấy tay VN. Ai đó đã nói thế. Myanmar chỉ thua ta chừng ấy.

    Về địa lý, Myanmar có đường biên giới với TQ là vùng đồi núi hiểm trở, khắc nghiệt còn hơn VN. Đại quân đánh ồ ạt thì chỉ tổ chuốc lấy thất bại. Di chuyển và đồn trú quân ở đây là rất tốn kém, dễ bào mòn ý chí chiến đấu của binh lính. Myanmar lại giáp giới với các vùng nhạy cảm miền ngược của TQ. Các cường quốc nếu muốn bơm hàng cho các tổ chức vũ trang ly khai ở trên ấy thì Myanmar là con đường lý tưởng. Đường biển không giáp mặt trực tiếp với TQ như VN. Đường bộ thì vô cùng phức tạp, khó kiểm soát, do thám nên TQ có muốn giám sát cũng lực bất tòng tâm. Cứ bơm hàng lên tây tạng qua ngả Myanmar cho các nhóm vũ trang thì TQ có mà khóc tiếng mán.

    Tuy nhiên, mấy cường quốc lại đang muốn ổn định công xưởng sản xuất của họ nên khả năng này là khó có thể xảy ra.

    Đụng trận 1 lần giới hạn thôi để xem năng lực đánh tàu của Myanmar đến đâu rồi hẳng tính tiếp...

    Tớ nghi màn tập trận này là chiêu trò của TQ để kéo dư luận khỏi TS.
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2015
    beta22convitbuoc thích bài này.
  7. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Mấy thằng Tây to đầu đang chơi chiến thuật bầy sói để xé xác Trung Quốc. VN có lẽ cũng chỉ là 1 con trong đàn sói này. Nước Việt mình luôn phải gồng mình lên để đánh nhau bởi cái vị trí quá đắc địa, lại nằm bên cạnh một con thú tham lam và độc ác.
  8. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Cụ nói phải....địa hình vùng này thì một trung đội cũng kìm chân được một tiểu đoàn...Nhưng sao thằng TQ lại tập trận đại quân với đội hình hiệp đồng đa binh chủng nhỉ...???...Núi non còn khiếp hơn Afgan thì xe tăng làm được gì..??...Đánh vùng này cần bọn lính sơn cước, đặc nhiệm chứ bộ binh thường thì !!!..???.
    Tớ thì nghĩ nó xiên thằng Myanma này thật chứ chẳng phải là lạc hướng gì đâu...Suốt mấy năm TQ bị Myanma cancel mấy dự án đường dẫn dầu với khai khoáng + chuyển đổi thế chế là TQ cay rồi..
    Triết lý chính trị của TQ từ hàng ngàn năm nay vẫn thế.....xung quanh TQ - thiên triều phải là những nước nghèo, rất nghèo đến mạt rệp. Để TQ còn tự xưng là thiên tử với lũ mọi ngoại biên..:D.. Thực chất của vấn đề là nếu một nước láng giềng sát cạnh Trung Quốc mà phát triển tốt, dân giàu, nước mạnh, luật pháp công bình, đặc biệt là với thể chế khác biệt sẽ là một tấm gương kích động thay đổi chính trị hoặc kinh tế tại TQ. Và người TQ coi đó là một mối nguy hại cho an ninh quốc gia không hề nhẹ..Đặc biệt với các loại quốc gia mà Tàu không thao túng được như Đài, Nhật...vvv..Nhưng Đài và Nhật vẫn còn cách TQ là biển còn nếu là Bắc Triều Tiên, Việt Nam Myanma và Ấn Độ thì đó là điều không thể tha thứ..Tàu chỉ ghét nhưng không dám để bụng mỗi Nga vì Nga ngang hàng ...thậm chí có mặt là hơn nhưng may quá..dân Nga vùng giáp ranh TQ không đông và cũng chẳng giàu...:(
    Mỹ, thậm chí kể cả Nga thì muốn hàng xóm nhà mình giàu cho nhẹ gánh..còn TQ thì chỉ muốn láng giêng nghèo đến cực kỳ nghèo để lũ con dân nó còn có chỗ ngẩng mặt với đời..:(...để mà còn tự hào về thể chế, chính quyền trung ương Bắc kinh..đường lối, lãnh tụ, dân tộc, giai cấp...vv và vv...:D. Chính vì thế bài chơi lớn nhất của TQ là 'lưỡng bại câu thương' làm suy hao về kinh tế bằng cách tăng cường quân lực vùng biên để các nước nhỏ xung quanh không chịu nổi chi phí quốc phòng hoặc không còn vốn mà đầu tư phát triển. Với VN thì ép biển đảo...với Myanma thì ép biên giới. TQ cũng chẳng đánh mà cũng chẳng hòa mới là điều tối nguy. Đi ra đường mà VN, Philipin, Myanma...vvv lúc nào cũng phải gồng mình lên thì...chẳng biết được mấy lúc mà mỏi. TQ quá hiểu điều đó..:(.
    Sống cạnh thằng Tàu mà mong mình giàu có phát triển thì...:D...chẳng khác gì nhà giàu làm xóm với trùm giang hồ..:D...Nó phải giàu nhất, oai nhất, mạnh nhất xóm....nhà mình mà có của ăn của để...nó TÌM CỚ táng chết mịa..Vì thế đừng cho nó cái CỚ..và phải dùng chính bài của nó 'Dung quang dưỡng hối, bất xưng bá, bất xưng hùng'.....:D..để có thời gian mà phát triển.
    Myanma đang cùng bất đắc dĩ giết bọn phản loạn thân Hán khựa tại vùng biên là đang mở cho TQ cái cớ hơi lớn đấy...không khác gì cái cớ mà Việt Nam tru di tam tộc bọn Ponpot đâu...Cuộc đối đầu này e chừng xuống nước hơi khó vì có quá nhiều lý do nhưng bùng phát mạnh thì ...chưa chắc..Tàu không ngu đến mức tô vẽ hình ảnh mình là một nước vô trách nhiệm hay đi gây hấn..
    Sẽ là vấn đề hay và 'phắc tạp'...trong thời gian gần...:D
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    TQ nó không ngu đâu cụ ơi. Nó dư biết tây nó đang cố kéo Nga và nó vào các cuộc chiến. Nó chỉ doạ Myanmar và lôi kéo dư luận thôi
    beta22 thích bài này.
  10. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Chưa chắc đâu bác, Uka nó ở gần EU (khu vực lợi ích cốt lõi thực sự) quá mức nên US nó không dám ép thằng Nga mạnh, hai bên đốt đống lửa trước sân rồi thêm củi có chừng thôi.
    Myanmar thì khác, Mỹ cần thì nó quăng cả dầu vào rồi quạt gió tưng bừng cho táp về phía Tàu thấy mợ luôn, khi đó chưa chắc Tàu kiềm chế được đâu (thế và lực khác với 20 năm trước nhiều). Một bên chả mất gì còn được lợi khi quạt lửa cật lực (Mỹ) còn bên kia bị ép thế tới tấp (Tàu) thì khả năng Tàu động thủ dằn mặt là cao.
    Khi Tàu đã động thủ thì Mỹ càng sướng, mà Tàu thì không dừng lại dc.

Chia sẻ trang này