1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Vài bữa nữa lại thành Mỹ wánh Tàu tới người châu Á cuối cùng nữa thì vui. =))
  2. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    Ôi dào.Global Times mà.ngày nào bọn chúng chả chửi bới,kích động với một chế độ Auto chữi..Nếu chúng nó viết bài ca ngợi,thì đó mới là điều đáng lo.
    beta22 thích bài này.
  3. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    Một quốc gia 2 chế độ! Hiểu chưa cha nội.

    Thực chất cái bồn cầu thời báo này không thuộc TW đảng lục địa. Nó thuộc chế độ thuộc địa HK, nó là thằng phò Hòng kóng ôm chân Mẽo phục vụ các tập đoàn dầu khí Mẽo đang làm ăn ở biển TQ.

    Vì thế, giọng sủa của nó là giọng Mẽo 100%. Có tình trạng các thánh thần TTVNOL bị nó dí bùi nhùi lửa vào đuýt cứ nhảy cà tưng cà tưng chửi đổng.

    Biểu love Hòng cóng tạo 1 sức ép rất lớn buộc Tập Cận Bình phải chấp nhận vào vai diễn biển đảo cùng thầy Mẽo. Chắc chắn còn nhiều kịch hay.

    Chú Tập à, chú không giúp anh thả cho thằng Bồn cầu quậy cái biển đảo, chọc lũ trẻ trâu TTVNOL, anh lại cho bọn trẻ trâu Hòng cóng như thằng Joshua Wong quậy tung lên 1 trận. Chú mất hết uy tín thì còn lãnh đạo ai. Chi bằng 2 ta liên thủ vặt con vịt còi xài tạm cái đã rồi tính.

    [​IMG]

    Hiểu ra thì rõ, 2 thằng đang song thủ bóp chết con vịt còi đấy. Vài năm nữa vác bị rách lê la giời tây mà ăn xin như thằng U cà hiện nay. Chống Nga với chống Khựa à?
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
    beta22, halosunnguhayuo thích bài này.
  4. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    LẠI CHUYỆN CUỒNG MỸ



    [​IMG]


    Việt Nam ta có một chuyện chua xót dư lày : một gia đình hàng đại gia thời mạt vận mà vẫn phải cố ra cái vẻ "thượng liu" để giữ chút thanh danh. Cả nhà ăn cám ,ăn khoai quanh năm để dành dụm tí tiền làm bữa tiệc thịnh soạn mời vài bác tai to mặt lớn trong làng đến đánh chén. Bữa cơm hàng ngày , cả nhà quây quần bốc rau luộc chấm muối cầm hơi nhưng cô con gái lớn vẫn đem mâm đồng , chén bông diã mỏng ra ao rửa ráy. Cả làng không ai nói gì nhưng ai cũng biết và thấy xót xa ...

    Đấy là nội dung truyện ngắn "Giữ thanh danh" mà dượng đọc hồi 8 tuổi. Lẽ ra dượng cũng quên béng truyện ấy đi nhưng mấy hôm nay nghe mấy anh chính khách Mỹ chém gió dữ quá tự dưng dượng lại nhớ.
    ****
    "Mỹ có lợi ích cốt lõi ở biển Đông"

    Câu này được học giả Mỹ , Báo Âu - Mỹ và những tay nhà báo An Nam đầu rỗng ẳng đến nứt địa cầu.

    Cái lý của những thực dân vốn dĩ rất vô lý nhưng những thằng Tây lông nó vẫn xướng đều đều bởi vì nó viết trên quan điểm lợi ích Mỹ, nực cười thay những anh da vàng mũi tẹt ăn thịt chó hút thuốc lào éo phải công dân Mỹ nhưng cứ đi PR quan điểm lợi ích Mỹ.

    [​IMG]

    Một đất nước ở cách biển đông nửa vòng trái đất mà đòi "lợi ích cốt lõi ở Biển đông" thì đéo khác chuyện "mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh" là mấy , cũng vô lý như thời Pháp thuộc học sinh An Nam lớp đồng ấu cứ phải đọc " tổ tiên chúng ta là người Gô- loa".

    [​IMG]

    Lợi ích của Mỹ ở biển Đông phải giống như lợi ích của bất kỳ nước nào có tàu bè qua lại ở Biển Đông, như vậy mới đúng , "cốt lõi" là cái dek gì ? À , là những hòn đảo trong quần đảo Trường Sa mà "đồng minh" của Mỹ chiếm đóng. Những hòn đảo ấy do Mỹ bật đèn xanh , bảo kê "đồng minh" chiếm của một "đồng minh" khác là Việt Nam Cọng hành.

    [​IMG]



    Mồm thì bảo "có lợi ích cốt lõi ở Biển Đông" nhưng Mỹ lại không đủ sức bảo kê thằng em Philippin để thằng em bị TQ cướp đảo - bãi dễ ợt. Chỉ cần 20 tỷ USD thôi thì Hải Quân Phillipin sẽ thành hổ báo ngay còn lâu TQ mới dám manh động nhưng Mỹ lại tiếc tiền các anh các chị ạ.


    [​IMG]



    Nước Mỹ từng làm người hùng "chống cộng, bảo vệ thế giới tự do" với cái giá vài trăm tỷ USD và hơn 50 ngàn mạng trong chiến tranh Việt Nam. Đấy , làm "hiệp sĩ cứu Đông Nam Á khỏi cộng sản" tốn vài trăm tỷ đô thì được , còn giữ "lợi ích cốt lõi " thì chục tỷ USD lại tiếc. Vô lý quá , thậm vô lý các anh các chị nhể!


    [​IMG]

    Mỹ bảo vệ "lợi ích cốt lõi" của mình ở Biển Đông kiểu gì để không mất tiền và không mất xương máu nhân dân Mỹ không những thế còn được hiện diện quân sự, dây máu ăn phần ở Trường Sa?

    À, làm vài động tác giựt le kiểu lượn lờ tàu chiến cách TQ ....12 Hải lý , cho máy bay trinh sát bay xa xa và chở theo một anh mõ CNN để thế giới thấy "anh đéo sợ TQ nhé". Để giải quyết khâu oai thì một anh nghị Mỹ phải thêm phụ đề "cứ tiến vào dưới 12 hải lý , TQ không dám làm gì đâu" ( khục , cho vàng Mỹ cũng đéo dám mò vào ). Quan chức Mỹ liên tục đưa ra những phát ngôn thề non hẹn biển cùng Việt Nam chống Tàu. 18 triệu USD, 5 cái xuồng ba lá viện trợ xuất hiện tần suất dày đặc trên truyền thông ...


    [​IMG]



    Nước Mỹ dùng nước bọt và dăm ba đồng tiền lẻ làm liều Doping kích thich Việt Nam xông lên chống Tàu.

    Nhưng ...

    Việt Nam không phải nước có "truyền thống húng chó" nghe Mỹ khua chiêng gõ mõ là xông lên bem Tàu như anh Gruzia cắn Nga ngố rồi ôm đầu máu.


    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời BBC


    Người Việt Nam chỉ đổ máu cho lợi ích dân tộc Việt Nam chứ không đổ máu cho "lợi ích cốt lõi " của thằng khác. Liên Xô , Trung Quốc từng can ngăn Việt Nam đánh Mỹ giành độc lập - thống nhất, người Việt Nam trả lời "chúng tôi sẽ đánh Mỹ đến người cuối cùng", khi cần phải bảo vệ mình , người Việt Nam đánh tận Nôm - Pênh. Thập niên 80,

    Người Việt Nam lúc ấy đói đến lòi mắt vàng da nhưng vẫn dành của cải sức người cho việc xây dựng các nhà giàn DK xác lập chủ quyền thềm lục địa phía Nam , đổ quân đóng giữ các mục tiêu quan trọng ở Trường Sa


    Thế giới không có nước nào đủ tư cách lên mặt dạy người Việt Nam thế nào là yêu nước , chỉ vẽ người Việt Nam đấu tranh cho lợi ích Việt Nam.

    Thật sai lầm (và ác tâm) nếu ai cố tình đồng nhất việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa như Trung Quốc đặt chân Hà Nội , Sài Gòn , Phú Quốc , Lý Sơn ...

    Chủ quyền của quốc gia là thiêng liêng, ok , nhưng thưa với các anh chị rằng chủ quyền có dăm bảy loại chủ quyền. Chủ quyền của Úc đối với Canbera, Sidney khác chủ quyền của Úc với Nam Cực. Các anh các chị có tin nước Úc sẽ chiến đấu đến người cuối cùng vì chủ quyền Nam Cực chăng? Hay Canada sẽ chơi hết ga hết số với Nga khi mà Nga vừa đưa quân đội đến Bắc Cực với tuyên bố "xe tăng cần đéo gì Visa".

    Việt Nam ta có thể đổ máu cho từng met vuông đất ở biên giới với Tàu như hồi 79-91. Vậy chúng ta có đủ căn cứ và lý do để đánh Tàu đến người cuối cùng vì tranh chấp Trường Sa khi kẻ thù chưa nổ súng vào các mục tiêu chúng ta đóng giữ ?

    Xin thưa là không. Trường Sa là "vùng tranh chấp". Quốc tế thừa nhận chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa là "không thể tranh cãi" nhưng chủ quyền cụ thể như thế nào thì ....chịu vì Trường Sa vướng đến tranh chấp "5 nước , 6 bên", đã phân định đâu. Những ai ép nhà nước Việt Nam đồng nhất tranh chấp Trường Sa với hành vi xâm lược một vùng lãnh thổ đã xác lập chủ quyền là quá ngu hoặc quá hiểm ác.

    Liều Doping của Mỹ đã thất bại, ông Nguyễn Chí Vịnh đã tuyên bố "tình hình càng căng thẳng Việt Nam càng độc lập". Chính sách ngoại giao "3 không " của Việt Nam dượng không cần phải nói nhiều, riêng trong tranh chấp Trường Sa thì "độc lập" càng có ý nghĩa.

    Việt Nam không chỉ tranh chấp với mỗi Trung Quốc , và xưa nay Việt Nam luôn kiên trì giải pháp "kiềm chế xung đột quân sự , giải quyết tranh chấp bằng đàm phán". Muốn đàm phán thì anh phải có tư cách độc lập , có tiếng nói , vị thế. Nếu gia nhập một liên minh thì còn tư cách đàm phán độc lập hay không ? Ai đi rảnh háng đi đàm phán với một thằng tôm tép trong một băng đảng ?

    Việt Nam không làm "tiền đồn bảo vệ lợi ích cốt lõi của Mỹ ở biển đông", điều đó đã rõ , dượng chỉ thấy tội nghiệp cho nước Mỹ. Mỹ không giành được Crimea với Nga , thua trắng ván bài "chống Nga", chuốc lấy bất mãn từ các đồng minh Tây Âu ( tiền đồn chống Nga ) nay lại "xoay trục" về Biển Đông kiếm chút cháo bằng lá bài cũ mèm. Nước Mỹ vẫn trịch thượng "yêu cầu các nước ngừng xây cất ở Trường Sa" ( lấy cái gì làm sức ép buộc người ta vâng lời ?). Mỹ vẫn kẻ cả " xem xét vấn đề nhân quyền ở VN để được Mỹ nới lỏng lệnh cấm mua bán vũ khi sát thương". Mỹ lừa ai vậy ? Mỹ đã đảm bảo nhân quyền cho dân Mỹ hay chưa mà lo nhân quyền nước khác ? Bộ không có "vũ khí sát thương " của

    Mỹ thì thiên hạ đành dùng cung tên giáo mác đánh nhau hay sao ?

    Những chiêu trò cũ rích ấy với một Việt Nam độc lập tự chủ và tinh khôn không tác dụng (và ngay trong lúc này Nga và Trung Quốc "nâng cao quan hệ hợp tác"), biết vậy nhưng Mỹ vẫn phải diễn , phải cố giữ hình ảnh một siêu cường. (Và rì rầm khấn vái mong sao Việt Nam ngu đột xuất mà sập bẫy)

    Ngày nay thế giới là đa cực, Nước Mỹ thời suy vi đang cố giữ thanh danh bằng ...mồm và mấy trò mèo cũ rích, ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng mấy anh cuồng Mỹ không hiểu, các anh vui sướng phát điên vì ngỡ rằng Mỹ sẽ thay Việt Nam đánh Tàu.

    Nói về các anh cuồng Mỹ , dượng xin trích dẫn danh ngôn của Giáo sư ****ov "những đứa cuồng Mỹ đa số là tâm thần hoặc khôn tối đa ngang lợn "

    Tái khẩu : như thường lệ, dượng Durex xin được phép chào thân ái và dí D- ái vào mặt những kon hợm cuồng Mỹ.


    Bao Bất Đồng
    dohuuhang1976, vyhachit, ducly8 người khác thích bài này.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Các tồng chí VN nào có ý đồ ôm chân Mỹ nên lắng nghe ý kiến của anh bạn Mã Lai, anh bạn này thật biết nhìn xa trông rộng. Biển Đông, à quên, biển Nam Trung Hoa, sẽ là mồ chôn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai khà khà...

    Malaysia: "Biển Đông có thể xảy ra xung đột đẫm máu nhất thời đại"
    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein hôm 30/5 đã cảnh báo rằng, sự leo thang căng thẳng trên Biển Đông có thể trở thành một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất thời đại hiện nay.


    Theo tin tức trên Chanel News Asia, phát biểu tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 tại Singapore, Bộ trưởng Hishammuddin Hussein cho rằng, thách thức toàn cầu đang nổi lên từ các cuộc xung đột lâu đời. Ông cũng nhấn mạnh cần nhanh chóng thiết lập một Bộ quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả bởi đây là công cụ chủ chốt để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.


    Ông Hishammuddin cảnh báo vấn đề Biển Đông có khả năng leo thang trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất mọi thời đại, đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp tránh thực hiện những động thái gây hấn, kích động căng thẳng gia tăng.

    "Nếu chúng ta không thận trọng, nó sẽ leo thang thành một cuộc xung đột đẫm máu nhất của thời đại, nếu không muốn nói là đẫm máu nhất trong lịch sử của chúng ta," ông nói.

    "Một khu vực có vẻ như là hòa bình và thịnh vượng không có nghĩa là không có tiềm năng của một cuộc xung đột", ông Hussein nói thêm.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hussein phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 14.
    Washington và Bắc Kinh đã xảy ra khẩu chiến dữ dội trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có hành động quyết đoán để khẳng định chủ quyền lãnh thổ phi pháp trên Biển Đông. Mỹ gọi việc cải tạo các bãi đá cùng hành động triển khai vũ khí trên Biển Đông của Trung Quốc là chưa từng có và gây mất ổn định trong khu vực.

    Đáp trả, Bắc Kinh biện bạch rằng họ đã hành động kiềm chế và cáo buộc Mỹ góp phần làm gia tăng những bất đồng trong khu vực.

    Ông Hishammuddin cho biết, tất cả các bên phải chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

    "Giọng điệu chỉ trích và sự cáo buộc lẫn nhau sẽ không có lợi gì cho nước nào. Có thể là quá lạc quan khi tin rằng chúng ta có ngăn ngừa xung đột và sự leo thang căng thẳng ở mọi thời điểm", Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nhấn mạnh.

    Theo ông Hishammuddin, các quốc gia có thể hành động mà họ cho là phù hợp với chủ quyền của mình nhưng cũng nên ý thức được những hậu quả về các quyết định của họ.

    "Thế giới không thể chịu được một cuộc xung đột toàn cầu khác. Thế giới này không thể chịu được sự mất ổn định, chết chóc, phá hủy thêm nữa", ông Hishammuddin nói.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cảnh báo về một cuộc xung đột đẫm máu nhất thời đại có thể xảy ra trên Biển Đông.
    Theo ông, Malaysia hiểu rất rõ tình hình tại Biển Đông. "Đó là lý do vì sao chúng tôi kiên kiên định theo đuổi chủ trương ưu tiên giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp ngoại giao", ông cho biết.

    "Vấn đề này yêu cầu một giải pháp cần đến lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Sẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi tin rằng với sự kiên nhẫn, trí tuệ tập thể và lòng can đảm, chúng ta sẽ tìm ra con đường phía trước. Hành vi kích động và trả đũa lẫn nhau không mang lại bất kỳ lợi ích nào", ông nói.

    Trước những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông và sau khi Washington có những bước đi mạnh mẽ hơn nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng trong khu vực, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra xung đột Mỹ-Trung ở Biển Đông đang gia tăng.

    Vấn đề Biển Đông năm nay trở thành chủ đề nóng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 14 diễn ra ở Singapore.

    Hôm 31/5, phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam đánh giá cao diễn đàn đối thoại này vì nó hướng đến mục tiêu hòa bình, ổn định. Dưới góc độ an ninh, các nước đều phải có trách nhiệm. Đối với vấn đề biển Đông, thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, đây không chỉ là mối quan tâm của riêng Việt Nam

    “Lần này, Việt Nam lắng nghe là chính, không phát biểu. Còn quan điểm trước sau như một của nhà nước ta về vấn đề chủ quyền, về hòa bình, ổn định, vấn đề luật pháp quốc tế, tác động của dư luận thế giới cũng như trách nhiệm của các quốc gia trong khu vực về tình hình Biển Đông là nhất quán. Việt Nam cũng cảm nhận những quan ngại rõ hơn của các nước về tình hình biển Đông, mong muốn tìm được sự ổn định lâu dài trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ.

    Yên Yên (Chanel News Asia)

    Nguồn : Người đưa tin
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
    TRANGBAOLINH thích bài này.
  6. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Mã lay thì theo cả china lẫn mỹ thì nói làm gì, mấy lần tàu tĩnh cương sơn với hải khẩu china tiến vào vùng tranh chấp với mã mà có làm được gì đâu, nói chung thời nay thì đừng nên tin quá vào một nước, hay một liên minh nào, giữ vững tự chủ là điều kiên quyết nhất
    TRANGBAOLINHbeta22 thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    :-D:-D:-D:-D:-D:-D
    Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản đã ví hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông như phát xít Đức, đồng thời cho biết thế giới không thể tiếp tục nhân nhượng Trung Quốc.
    :-D:-D:-D:-D:-D
    Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh "giãy nảy": "Trung Quốc cảm thấy vô cùng chấn động và bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với suy luận hoang đường của lãnh đạo Philippines."

    Bà Hoa lớn tiếng: "Bắc Kinh cảnh cáo Philippines nên từ bỏ sự hoang tưởng, 'quay đầu là bờ', ngừng các hoạt động khiêu khích Trung Quốc và trở lại quỹ đạo đàm phán song phương để giải quyết mâu thuẫn
    TRANGBAOLINHdragonboy1080 thích bài này.
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Vì sao Mỹ để mặc Trung Quốc lộng hành trên Biển Đông?
    (TNO) Nước Mỹ giờ đây quá phụ thuộc Trung Quốc về mặt kinh tế, nên dù có lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích hành động bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, Washington có thể không dùng vũ lực chống Bắc Kinh, thậm chí phải thỏa hiệp với nước này, theo một bài viết trên Reuters.
    Công nhân Trung Quốc trong nhà máy sản xuất màn hình LCD
    ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: Reuters
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    Công nhân Trung Quốc trong nhà máy sản xuất màn hình LCD
    ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: Reuters
    Mỹ yếu thế vì quá phụ thuộc Trung Quốc về kinh tế?
    Vào thập niên 1990, những quan chức Mỹ ủng hộ tự do thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cho rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế sẽ kéo theo sự cùng tồn tại hòa bình. Tuy nhiên, hiện Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn là Trung Quốc phụ thuộc Mỹ, tác giả Barry C. Lynn viết trong bài bình luận tựa đề Vì sao Trung Quốc thắng thế trên Biển Đông? đăng trên Reuters ngày 3.6.
    Mỹ và đồng minh lập ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào giữa thập niên 1990 và mời Trung Quốc tham gia. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau trong những ngành công nghiệp do WTO xúc tiến đã trao thêm “quyền lực kinh tế” vào tay Trung Quốc.
    Trong thời Chiến tranh lạnh, Mỹ cũng xúc tiến sự cùng tồn tại và thịnh vượng với các đồng minh, bao gồm Nhật Bản, Đức, Anh và Canada. Lúc bấy giờ, Mỹ chọn không phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng minh thân cận về bất kỳ loại hàng hóa quan trọng nào.
    Tuy nhiên, ngày nay Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc vì những sản phẩm mà người dân Mỹ dùng hàng ngày đều sản xuất tại Trung Quốc. Gần 100% linh kiện điện tử và hóa chất ở Mỹ đều do Trung Quốc sản xuất. Một số chất hóa học do Trung Quốc sản xuất còn được dùng để làm ra những loại dược phẩm quan trọng nhất ở Mỹ, bao gồm thuốc kháng sinh.
    Hàng hóa Trung Quốc sản xuất tới đâu tiêu thụ tới đó ở thị trường Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lại không có nguồn cung dự phòng nào.
    Ngược lại, Trung Quốc ít phụ thuộc vào Mỹ. Bắc Kinh khôn ngoan nhập số lượng lớn để dự trữ, tránh phụ thuộc và bị làm giá, chẳng hạn nhập các kim loại từ Mỹ.
    Mới đây, Trung Quốc thành lập Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) được nhiều nước trong đó có đồng minh của Mỹ ủng hộ. Việc Trung Quốc thành lập AIIB được cho nhằm tránh các nước châu Á liên minh với Mỹ (cả về kinh tế lẫn quân sự), đồng thời thách thức vị trí số một thế giới của Mỹ.
    Trong khi đó, Mỹ lại đang loay hoay với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để kiềm chế Trung Quốc. Nhà Trắng muốn hoàn tất sớm TPP, nhưng đến nay đàm phán TPP vẫn chưa đi về đâu do những bất đồng trong nội bộ nước này, tác giả Lynn nhận định.
    Không chỉ về kinh tế, Trung Quốc được cho đã “lấn át” Mỹ về mặt địa chính trị ở biển Hoa Đông và Biển Đông, một tuyến đường biển vận chuyển hàng hóa quan trọng trên thế giới.
    Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hồi năm 2014 ước tính Biển Đông có trữ lượng 11 tỉ thùng dầu và 5,3 nghìn tỉ m3 khí đốt tự nhiên. Đây cũng là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng và nhộn nhịp nhất thế giới, với 10 triệu thùng dầu được vận chuyển qua trên Biển Đông mỗi ngày.
    Mỹ sẽ không dám dùng vũ lực với Trung Quốc?
    Bài viết trên Reuters đặt vấn đề: Phải chăng chính vì sự phụ thuộc của Mỹ quá nhiều vào Trung Quốc, Bắc Kinh có thể kết luận rằng Mỹ sẽ không dám dùng vũ lực đáp trả những hành động gây hấn của Trung Quốc?
    Năm 2013, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), chồng lấn với ADIZ của Hàn Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Mỹ và đồng minh đã phản ứng gay gắt, Washington liền điều máy bay ném bom B-52 bay ngang thách thức ADIZ của Trung Quốc, nhưng cuối cùng ADIZ vẫn còn đó.
    Ở Biển Đông, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xây dựng trái phép những đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng. Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích, đòi bảo vệ quyền tự do hàng hải, rồi điều động máy bay tuần tra săn ngầm hiện đại nhất P-8A Poseidon đến chụp ảnh, ghi hình hoạt động xây dựng trái phép này và bị Hải quân Trung Quốc xua đuổi.
    Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon - Ảnh: AFP
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    Máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon - Ảnh: AFP
    Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1.6 cũng cảnh báo Trung Quốc rằng những hành động xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông là “phản tác dụng”, và kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt những hành động gây hấn ở khu vực.
    Trước đó, tại Đối thoại Shangri-La hồi tuần rồi ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng tuyên bố sẽ tiếp tục điều động tàu và máy bay quân sự đến tuần tra Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động xây dựng trái phép.
    Lầu Năm Góc còn lên kế hoạch điều máy bay và tàu chiến tuần tra trong phạm vi cách các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây khoảng 12 hải lý (22 km). Tuy nhiên, máy bay Mỹ vẫn chưa bay trực tiếp vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông.
    Điều 121 Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) quy định chỉ có những hòn đảo “được hình thành tự nhiên” mới có vùng biển chủ quyền 12 hải lý bao quanh. Cũng theo UNCLOS, xây dựng đảo nhân tạo không sản sinh ra chủ quyền ở vùng biển và vùng trời xung quanh. "Như vậy, việc Mỹ tuần tra cách các đảo nhân tạo 12 hải lý sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho Bắc Kinh củng cố chủ quyền tại đó?", đài CNN (Mỹ) nêu vấn đề.
    [​IMG]Tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp cận Đá Tư Nghĩa (Hughes), nơi Trung Quốc chiếm của Việt Nam và đang cấp tập hoạt động xây dựng trái phép- Ảnh: Mai Thanh Hải
    Trong một viễn cảnh khác, Mỹ có thể thỏa hiệp với Trung Quốc, thừa nhận chủ quyền của Bắc Kinh tại những đảo nhân tạo trên Biển Đông để đổi lại Trung Quốc giúp Mỹ lập lại hòa bình ở Afghanistan và đảm bảo an ninh và ổn định ở Trung Á, theo nhận định của tờ Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản).
    Nihon Keizai Shimbun cũng đưa ra dẫn chứng cho nhận định trên là những cuộc đàm phán giữa chính quyền Afghanistan và Taliban ngày 3.5 có sự hiện diện của quan chức Trung Quốc bên cạnh các quan chức Mỹ.
    Chuyên san The National Interest (Mỹ) từng nhận định rằng Mỹ không thể ngăn Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo chuyên san này, chỉ có một ASEAN đoàn kết ra tối hậu thư mới có thể khiến Bắc Kinh dừng lại.
    Phúc Duy
  9. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Bài viết của Bác viết hay quá, đúng quá, đánh trúng tim đen của mấy chú cuồng mỹ thích liếm chân mỹ.
  10. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Trung Quốc nó cũng quá hiểu một thằng tốt đen của Mỹ thì không có cửa ăn được nó về mặt quân sự, Ucrai, Gru, Iraq, Libya, Syria đã chứng minh đủ rồi.

    Nhưng cái mà nó sợ nhất (và VN cũng biết vậy) là VN một ngày xấu trời cực chẳng đã ngả theo Mỹ về mặt chi'nh trị. Vì một khi VN trở cờ thì TAM thứ 2 sẽ xuất hiện, Hồng Công sẽ không chỉ "kách mệnh dù" mà sẽ là "kách mệnh xăng" v.v..Cả TQ và VN sẽ cùng vỡ vụn!

    Các bạn đừng coi thường tài la^.t đổ kách mệnh màu của Mỹ+đám rận chủ+đám cơ hội chi'nh trị trong nước. Bài học Đông Âu còn đó, tụi này đánh đấm (chống ngoại xâm) thì kém nhưng làm ca'ch mệnh (gây nội loạn) thì cực kỳ chuyên nghiệp. Như tôi đã nói 1 lần, chính TQ đang giúp cho đám này mạnh mẽ, đoàn kết và bạo mồm hơn bao giờ hết!

    Tựu chung lại giờ chúng ta có đến 3 đối tượng chính vừa phải đấu tranh nhưng cũng vừa phải... lợi dụng là Mỹ, TQ và rận chủ cơ hội trong+ngoài nước. Cuộc đấu tranh này rất phức tạp với trận tuyến mù mờ, đối phương về mặt này thì là bạn về mặt khác lại là thù của nhau và của chính chúng ta.

    Một nước cờ vội vã là sẽ thua cả ván nhưng án binh bất động chịu trận thì cũng no đòn! Kể từ thời điểm sau khi chúng ta rút khỏi CPC, chưa bao giờ chế độ ta, quân và dân ta gặp nhiều cam go thử thách và cũng nhiều cơ hội đổi mới trưởng thành như bây giờ!
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2015
    beta22, Javelin1TRANGBAOLINH thích bài này.

Chia sẻ trang này