1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Mịa chúng nó bơm thằng Phượng thành ứng viên vua phá lưới luôn :)). Vẫn đang chỉ xếp thứ 2 sau thằng Tđ gì của Thái, cơ sở nào thành vua phá lưới thế ko biết. Mà có khi 2 trận tới dự bị mịa nó mất rồi.
  2. truefootball1

    truefootball1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    133
    Như tôi đã nói trong các bài viết trước , u23 VN kỳ này so về trình độ thì sẵn sàng đua tranh ngang ngửa với Thái Lan, đẳng cấp tương đồng , hoàn toàn có thể bóp zái đc thằng Thái trong 1 ngày đẹp trời .
    VN phải lấy làm may mắn khi có Miura , 1 HLV luôn hướng tới chiến thắng, tới hiệu quả thi đấu cao chứ không bao giờ nhụt chí trước bất cứ đối thủ nào . Lối chơi có thể ko đẹp , nhưng cái đích cuối cùng luôn là chiến thắng .
    Nhiều ý kiến tranh cãi về Huy Toàn, theo tôi , vai trò của Huy Toàn là rất quan trọng . Huy Toàn hợp với Hồng Quân, Công Phượng là những mũi tiến công cực kỳ lợi hại của VN . Huy Toàn tuy ko mạnh về kỹ thuật nhưng đá nhiệt và dứt điểm cực kỳ tốt , chọn vị trí , đánh hơi bàn thằng rất hay . Mỗi lần cậu này vung chân là mình có cảm giác có bàn thắng đến nơi. Điểm này thì Văn Toàn ko thể bằng đc , nó lại là điểm quan trọng nhât nên Văn Toàn phải chịu dự bị là đúng . Chọn 1 thằng kỹ thuật khéo nhưng dứt điểm như kẹc làm gì khi ta có 1 thằng cứ vung chân lên là thằng gôn nó tái mặt .
    Blood_BuddhaXiaoTong thích bài này.
  3. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Huy Toàn nó kiểu như th Podolsky hay Schurle của Đức. Chạy khá, dứt điểm ngon (đặc biệt là ông Pol, đã sút thì thủ môn tái mặt), tuy vậy kỹ chiến thuật lại ko phải điểm mạnh.

    Nói chung thì ko bảo là dở, nhưng mà đóng góp cho lối chơi thì hạn chế thôi. Thế nên khi HLV thường chỉ sử dụng nếu đúng với định hướng mình đặt ra cho đội.
    Th Toàn nó đc dùng theo như e nghĩ vì nó hợp với Miu (ko hề có khen chê ở đây nhé) chứ chưa chắc đã bởi vì nó hay. Cũng như kiểu Mourinho dùng Oscar và Willian đẩy Mata và Schueller đi ấy. So thành tích kiến tạo + ghi bàn thì Mata và Schu vượt xa cặp đôi kia
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hiện giờ lối đá của Miu áp dụng đúng là kiểu vô chiêu, vì toàn chiêu đơn giản nhanh hữu hiệu khi k gặp hàng thủ dày đặc, tỷ trọng phòng ngự cao hơn tấn công. Vì thế một Huy Toàn cg thuộc dạng k có đóng góp j vào tổ chức lên bóng, mà thực ra phòng ngự hùng hục chính là đóng góp vào lối chơi hiện nay rồi, nhưng sút tốt lại dùng đc.
  5. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Những trận Việt Nam chơi ở tầm tuyên quốc gia có nét nhất dưới thời Miura thường là có mặt Thành Lương, Văn Quyết và Vũ Minh Tuấn còn những trận có Huy Toàn trừ một pha sút bồi vào lưới Mã Lai thì là những trận bế tắc và tấn công mờ nhạt nên nhớ là tầm tuyển quốc gia nó sẽ khác so với Olympic lúc đó với những cầu thủ hậu vệ đã trưởng thành đầy đủ về thể hình và kinh nghiệm thì Huy Toàn gần như tắt điện toàn tập, nên Huy Toàn vẫn không phải là phương án đá chính tối ưu đá tiền vệ cánh cho ĐTQG sau này.
    lionking_arc thích bài này.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.173
    Đã được thích:
    5.566
    Trước mắt vẫn dùng Xi Lương thôi, hoặc Rô Vênh dạt trái, vài năm nữa thì thằng Văn Toàn trưởng thành sẽ gánh cánh trái được.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Từ là đội hể ra đường thấy máu mặt cầm dao là sợ sợ từ Phi, Miến trở đi...không biết có qua vòng bảng giải vô địch vùng trũng...đến có ăn thua những thằng đàn anh trong khu vực giờ ra đường miệng không chém gió tay không cầm gậy tao không bằng ai nhưng ít ai bằng tao.

    Thắng Mã 5-1 làm lên lịch sử gọi là đập một lần để bọn Mã nghe nhắc tới là tim đập gối run. Bản thân Miu và đồng đội những người đồng hành vẫn bình thản chờ...trận tới. Ngoài kia báo chí rồi Chuỵ Hải chém gió bình luận tung trời. Trong này các fan anti phong trào cũng thừa cơ mà lung linh đổi nick mà hô gió thành bão, hoặc mở lời hoa ngữ như chưa hề có cuộc chia li. Thói đời là vậy khi lên nhiều thằng bấu víu đeo theo lúc xuống cũng từng ấy vùi dập không thương tiếc. Tuyển Miura cũng vẫn thế sức mạnh ở tin thần lăng xả, chịu hy sinh cống hiến, hàng hậu vệ không phải dạng vừa, vừa, vừa đâu. Hàng tiền vệ thì chả phải đầu trâu thì cũng là mặt ngựa, tiền đạo thì chuông reo lả ông sút. Vẫn lối đá đó thua Thái 1-0 thì nó chửi từ mun nhọt nó chửi trở lên. Thắng Mã 5-1 thì đit xì hơi nó cũng khen thơm. Không quên dựa trên nền tảng có sẵn chém vung vít nào Công Phượng, Văn Toàn làm nên 50% chiến thắng...rồi trận tới phải đá thế này thế kia, ba la ba la. Xắp quân thế này bỏ tên này bớt tên nọ.

    Ai làm nên 1 VN hôm nay? Trả lời Miura. Ai chỉ dạy ông...trả lời không ai cả. Một hành trình hơn 1 năm đội bóng ngày càng tiến bộ và có bản sắc riêng mang 1 chất Việt Nam đáng gờm. Vẩn chỉ Miura....các bố láo ngoài chê bai dè bĩu chém chặt đíu có làm 1 con c gì để mà đóng góp giúp vào 1 tay. 1 chử đặt trọn niềm tin cũng không mấy người cho ra. Đó 2 bài viết về tuyển VN dưới thời Miura còn đấy mấy ai cùng like song hành cùng Miura, nhưng rất đông đem ra mổ xẻ nghi ngờ và diễu cợt. Hôm nay thì bu vào để chém để nguy hiểm thế còn hôm qua. Lại những nếu không có quân hagl thì không có thăng hoa. Xin nói thẳng 1 câu đụ con mị nhà chúng mày. Không có quân hagl thì VN vẫn thắng Iran, Krys, Phi hoành tráng rõ nhé. Và những người đồng hành vẫn đồng hành và đặt niềm tin vào ông. Chả phải nhân tài ít ra là biết làm việc, có niềm tin và chân thật. Vẫn là hlv "thất nghiệp hạng bét Nhật" thôi nhưng Minamino phải bay từ Âu Châu về khi đụng VN. Điều này chứng tỏ người biết xem bóng đá nó biết tuyển VN không phải dạng vừa trong thời Miura. Còn bọn tát nước theo mưa chỉ giỏi tung hô khi thắng vùi dập khi thua rống to hơn con bò nữa.

    Làm gì thì làm Miu chả phải thần thánh từ chổ ra ngỏ sợ ma giờ cầm gậy xông ra giang hồ tuyển VN thì sẽ đập vỡ đầu nhiều ông nhưng cũng sẽ bị nhiều ông khệng cho vở tráng. Không thể nào độc cô cầu bại được tuy nhiên 2 năm liền Mã Phi nó cởi mình như trâu chó giờ thì VN trả nợ xòng phẳng chỉ trong 1 năm thời Miura là đủ. Vô địch địu mị bọn mày chỉ là hư danh...nhưng cảm giác không phải dạng vừa mới làm dân Việt rữa nhục. Trong năm nay thì an Mã thắng VN 1 thua 3...giờ muốn đụng Vịt ngang không đảm bảo đến Thái còn chê cái món phòng thủ dai nhách như giẻ rách và húc tưng bừng.

    Ngày xưa Vịt đá phập phù giờ thắng hay thua chất thủ vững dai nhách vẫn còn đó. VN chả có mảng miếng gì. Thích thì cứ dập nhưng dập không được tao mà hớ hênh tao bóp bể c. Có vậy thôi rất bình và dị gọi là bình dị.

    Đâu làm nên sức mạnh VN. Cặp trung vệ. Cặp trung vệ luôn có nhiều lựa chọn và thay thế để cho bất kỳ hoàng cảnh nào ai đá thì nó vẫn là trung vệ VN thời Miura không sợ hãi mạnh mẽ và dai nhách. Bởi vì Ngọc Thịnh và Tiến Dũng ở U23 là chuẩn nhưng số 3 là Ngọc Hải, số 4 là Minh Tùng số 5 là Mạnh Hùng, số 6 là Thanh Hiền...họ đều được mang ra luân lưu đá vài chục phút, cả trận tuỳ theo từng đối thủ để giử tự tin và phong độ cho vị trí thay thế. Bởi vì cái vùng Á Châu và ĐNA này như bãi chọi trâu sau 1 trận mất 1-2 tuyển thủ 1-2 ngày là thường. Cầu thủ không lớn, trưởng thành nếu không được thi đấu và phấn đấu.

    Thanh Hiền trở lại trận Thái còn non nớt và phong độ xuống vì chỉ tập chay. Nhưng không tiếp tục xử dụng thì nếu Ngọc Hải gảy ai thay thế? Chỉ có 20 cầu thủ co cuộc trường chinh 7 trận. Tất cả đều phải gần như nhau và đa năng như nhau. Cho nên VN đụng Mã không phải đội hình chuẩn nhưng sức mạnh cũng gần 95% chuẩn. Ngoài chiến thắng cần phải dành sân cho cầu thủ lấy phong độ tự tin để xây dựng một chiều sâu và nâng tầm tuyển. Huy Toàn hôm nay đả quái và dị hơn 1 năm trước nhiều, Hồng Quân cũng vậy. Giờ đang xem Duy Mạnh và Ngọc Thắng, Minh Tùng đang vô phon khẳng định mình. Không chọn đúng cầu thủ, đạt niềm tin và trao cơ hội thì tuyển VN có mơ đá Á Châu, WC bằng mắt. Nhưng địu mịa chúng mày chỉ 1 trận thua chúng mày sủa hơn chó điên.

    Ai ở VN trong các thánh bình luận chuyên gia hlv đủ kiên nhẩn, tự tin và kiến thức để xây dựng 1 tuyển VN có 1 chiều sâu đội hình, sức mạnh sự ổn định tiếp nối như Miu đã làm trong 1 năm hơn qua. Không ai cả 20 năm VN xây dựng tuyển theo kiểu thời vụ và 1 đội hình chuẩn gãy 1 vài là lếch thếch nhếch nhác...đầu óc suy nghĩ kiến thức thì như con lợn và chém gió thì như con khủng long. Cho nên kết lại vẩn 1 câu đụ mị chúng mày. Ngoài chém gió nếu mai Miu ra đi chúng mày đã học được cách xây dựng hàng thủ chất Miura (HLV thất nghiệp hạng bét Nhật chưa)...tao thì đệch dám tin một ai. Vì các thần gió thì chỉ hô gió mà đíu thề làm ra sấm sét. Người ta nói 1 người Vịt hơn 1 người Nhật địu mị đó là người ta nói. Còn thực tế 1 hlv Nhật đang chứng tỏ hơn hẳn đám chiên ra Vịt về kết quả công việc, tư duy và sự bền vững ....mà người ta chỉ đến rồi đi. Dịu mị nghe chuỵ Hải đang bày Miu phải đá ra sao với Lào mà xấu hổ cho tư cách dân Việt. Nó có khả năng bóp dái Mã cần ông dạy cách thắng Lào. a đù rõ là ngu nhưng vẫn nguy hiểm cực kỳ. Việt nam ơi đất nghèo sinh những anh hùng hay.... Khùng????
    HoangQuyencs, hungdb, vegahanoi2 người khác thích bài này.
  8. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Việt mình thì nhân tài không thiếu đâu. Chỉ thiếu đất dụng võ cho nó cất cánh bay đi thôi. Thừa nhận bao đời nay người Việt tìm kiếm nhân tài rất tốt trong nhiều lĩnh vực còn xây dựng và phát triển nhân tài là dành cho trời Âu rồi :-(:-(:-(:-(
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ông Tuấn thăng hoa quá rồi đó, lối chơi với Mã ở SG khác hẳn lối chơi 8-2 với Thái ở vòng loại WC, và cũng khác hẳn lối chơi với Brunei ở chỗ nhân tố U19.
    Giờ mà vẫn dùng các anh già đại diện cho thế hệ bị Mã Thái Phi doạ ma là Công Vinh, Minh Châu để chơi với sức trẻ của Thái thì thê thảm là phải rồi, tự vứt đi cơ hội thì ăn chửi cũng phải thôi.
    Còn SG thì phải vượt thêm mấy ải nữa, đừng thăng hoa vội kẻo đến lúc tối hậu lại sập hầm.
    halosun thích bài này.
  10. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Chờ đến ngày 16/6 các thánh ơi...đường còn dài, mới có trận tưng bừng đã vội mừng tung hô nhiều lại chửa rủa lắm.
    Bản chất người Việt tâm lý kém cứ tâng bốc nhau mai ngày kia gặp đội đá rắn + tử thủ lại cái chết trên chấm phạt đền.
    lại Việt Nam chia tay segame tư thế ngẩng cao đầu. cứ an tâm Huy chương vàng môn bóng đá nam nó sợ Việt Nam không về đâu, đừng mong kẻo thất vọng toàn tập, đá hay trận nào cảm xúc trận đó thôi, mai cơm áo gạo tiền lại gọi.

Chia sẻ trang này