1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.171
    Đã được thích:
    5.564
    Trận tới lại thắng đậm Tí Mò cho xem, nhà vịt chuyên làm việc ngược thiên hạ mà. Tí Mò mà thắng 2 trận tới thì có thể vô, thấy đội hình của Miu cùi mía biết đâu lại tưởng bở ào lên bắt vịt.
  2. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Hôm nay Miu mà muốn ăn Lào nhanh và gọn thì đã sắp:

    Đức Huy - Quế - Ngọc Thịnh - Mạnh Hùng
    Phi Son - Hữu Dũng - Huy Hùng - VT
    Thanh Bình - Công Phượng

    Cũng nhiêu đấy con người trong đội hình xuất phát nhưng Miu lại thay đổi một vài vị trí mà theo nhà em thì giấu bài chỉ là phụ vì đá tới 5 trận vòng bảng thì còn cái gì mà giấu, cái chính là dưỡng quân mà chủ yếu là 2 thằng Hữu Dũng và Công Phượng. 2 thằng này vừa mất sức đá trận Mã nên Miu cho ra khỏi các điểm nóng, giảm bớt tranh chấp, đụng chạm. Công Phượng đá lùi xâu tỉa bóng và không có nhiệm vụ tranh chấp. Huu Dũng được đưa ra cánh đứng chơi cho đủ người nhưng người tính không bằng trơi tính lại là thằng bị chấn thương.

    Nhiệm vụ gánh team và xuất hiện ở các điểm nóng được dồn cho 5 thằng dự bị Thanh Bình - Văn Toàn - Phi Sơn - Đức Huy - Huy Hùng. Mình Huy Hùng gánh tuyến giữa. 4 ông kia gánh hàng công nhưng ẹ quá nên mới phải đưa Hồng Quân vào. Nhưng nói gì thì nói, đến phút 70 là bàn thắng đến bất cứ lúc nào rồi.

    Hôm nay có 1 thứ không đúng kế hoạch là Hữu Dũng bi tai nạn. Còn lại theo nhà em là đạt. Lấy 3 điểm, trụ cột được nghỉ ngơi. Cầu thủ tỉnh ngủ sau trận Mã.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận thắng như hoà với Lào vở ra nhiều điều. Tuyển u23 VN cần nhiều thứ để có thẻ ra Á Châu.

    Dĩ nhiên so với trước biên dộ giao động của phong dộ và ổn định là cao hơn (chí ít kiếm 3 điểm với Lào). Nhưng để nâng tầm đội tuyển vào thu hẹp biên độ này VN còn nhiều việc phải làm.

    Trận thắng này mang 1 nổi thất vọng về tỷ số ít nhất phải 2 trái an toàn và về lối chơi. Đành rằng nhiều trụ cột được nghĩ ngơi nhưng dự bị đã không thi đấu tương xứng với trọng trách giao phó. Đội hình dự bị lạ lẩm này đã thi đấu kiểu mạnh ai nấy đá. Công Phượng trở nên một người hùng hoang đảo tự mình cầm bóng tự khoắng tự đào vô vọng. Sự liên kết giửa Công Phượng, Văn Toàn và và Phi Sơn trong đột phá là không có. Tương tự cho Phi Sơn và Văn Toàn họ tự kiếm ăn trong lảnh địa của mình một cách bế tắc. Khi có 3 cầu thủ được gọi là kỹ thuật trên sân nhm được quyền đòi hỏi xem họ trình diễn những màn dập nhả xuyên phá kiểu tika hay chọc khe băng cắt kiểu gì cũng được chứ không phải như họ đã chơi. Miu sẽ phải nhìn ra vấn đề này và tìm ra cách thức cho họ phối hợp. Theo tui Văn Toàn phải lùi về và đá gần Công Phương và Phi Sơn phải bó vào. Một chiến lược phân công thi đấu không rõ ràng khiến khả năng của 3 cầu thủ này bị lãng phí. Lào phòng thủ số đông thì cầu hàng không sẽ không hiệu quả khi 2 tiền đạo VN lùn 1.70m và 1.73m giửa trùng vây 3-4 ngưới thì phải đá đột phá từ trung lộ hay từ biên. Và những vùng đột phá đó phải có 1-2-3 người đá chính. H2 VN đá sáng rõ hơn vì Quân Kun vào đã mang lại sợi giây liên kết gửa Kun, Phượng và Toàn ở cánh phải. Dĩ nhiên trong trận này Phượng bị vây và đeo bám nhưng chính Phượng phải vượt qua và đồng đội phải giử cự ly hổ trợ.

    Ngoài việc cải thiện lối chơi dựa trên con người có sẵn (lẽ ra Đức Huy phải đá xuống giử trận cho Công Phượng, Văn Toàn, và Phi Sơn chủ công) ....cùng giử trận cấp bóng là Huy Hùng và Hữu Dũng.

    Trong tương lai lối chơi VN muốn nâng tầm cần 1 tiền đạo cở Drogba hay Costa trong khu vực. Tức 1 tiền đạo có khả năng tỳ đè và chém nhát một khi bóng nhồi vào trung tuyến. Lúc đó sự bế tắc như hôm nay sẽ thôi bí bì. Hình ảnh VN hôm này chả khác gì Chel thua các đội cuối bảng phòng thủ và thiếu Costa. CLB khác tuyển QG là họ có thể đi mua nhưng VN ta phãi tự đào tạo. Mẩu trung phong này phải trên 1.83m mới tạo được khác biệt với hậu vệ khu vực. Cả V lit ngoại trừ nhập tịch thì hàng nội là không có. Do đó chỉ còn 1 con đường đào tạo 1 trung vệ lên đá tiền đạo. Đó là Hoàng Lâm 1.86m và phải cho họ đá khoảng 10 trẫn giao hửu cấp tuyển. Mai Tiến Thành từng đá tiền đạo, tiền vệ hậu vệ biên và trung vệ. Không có gì là không thể và không dám thử nghiệm. Đá tứ, tam giác Inter Milan hoặc 1 mũi khoang mạnh kiểu Drogba đó là điều VN phải xây dựng nếu tiếp tục xây dựng lối chơi phòng ngự phản công.

    Lối đá phòng ngự phản công dựa trên phòng thủ chặc khai thác sơ hở vị trí đối phương. Tức vô chiêu thăng hửu chiêu. Nhưng nó sẽ bế tắc nếu đối phương cũng vô chiêu tức tử thủ mà không hề muốn đánh và tạo ra sơ hở lúc đó thì VN phải có 1 số chiêu thức để công phá và đánh vở hàng thủ đối phương.

    Điều này không có nghĩa là VN không bằng U23 thái nhưng về chiêu thức thì họ vẩn có hơn ta. Tuy nhiên sức mạnh của Thái sẽ dễ ăn Lào một đội tử thủ không muốn đá và sẽ khó ăn Timor một đội biết đá và đá theo cách mình có thể đá. Nhưng VN sẽ dể giải quyết Timor hơn. Đó là cảm giác của tôi.

    Thái có con đường đi riêng của họ và VN cũng vậy. Khi đã chọn con đường đi thì không nên nhìn sang sân nhà người ta mà so sánh mà ngược lại luôn phải cầu tiến, tự học và hoàn thiện mình.

    Về mặt nhân sự khi Hoàng Thịnh, Văn Khánh, Văn Dũng, Hoàng Lâm trở lại....nhửng Đức huy và Thanh Hiền, Mạnh Hùng sẽ phải đá khác hôm nay hoặc sẽ phải bị thay thế. Với VN như vậy là cũng vẩn là không phải lo lắng nhiều.

    Càng vào sâu thì đội hình càng mỏng, chấn thương càng nhiều. Những tuyển thủ khác phải nhận thức và cố gắng mà lấp vào vị trí trống. Nếu ta thiếu người thì đối phương cũng vậy. Đó là cuộc chơi công bằng. Thiếu Hữu Dũng thì chắc chắn Huy Hùng, Duy Mạnh sẽ đá. Ngoài ra thì Đức Huy, Mạnh Hùng, và Ngọc Hải, Tiến dũng đều có thể thay thế. Miu hơi rối khi quá lo lắng thử nghiệm Hữu Dũng vào hv cánh. Vì Đức Huy có thể trám chổ này không tồi. Từng đá hv phải và đã không phải tệ lắm. Lẽ ra nên cho Hữu Dũng nghĩ ngơi trận này. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra. Những cầu thủ chấn thương không thể thay thê và ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh hiệu quả (thắng thua) của tuyển VN là Quân Kun, Công Phượng, Ngọc Thắng và Huy Toàn chúng ta không thể đi đền ngôi báu nếu thiếu 2 trong 4 cái tên này.
    Nong_Dan_WTOsole_husband thích bài này.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có lẽ ngay sau trận này Miu sẽ có cảm giác tiếc nuối vì đã giử 1 trong 2 ông tiền đạo cắm vô hại Văn Toàn và Thanh Bình để loại Tuấn Tài. Văn Toàn vẩn là một thất vọng lớn. Dựa vào cơ sở nào mà 1 tiền đạo 1.7m đá 9 vòng V lit không thể ghi 1 bàn lại được giử lại. Đá tiền đạo cắm điều làm được trước hv Lào là 0. Lại không biết tự lùi về xin bóng trong khi bên trên còn Thanh Bình. Rút TB ra Miu vẫn hy vọng vào VT kỹ thuật sẽ đóng góp gì + chỉ đạo VT đá lùi xuống....nhưng ngay cả ở vị trí mới thì Văn Toàn cũng lu mờ thậm chí còn vớ vẫn hơn cả Phi Sơn và Quang Hải (U19 VN). Hãy thôi bơm vá tạo sức ép để giử, gọi người mình thích vào tuyển. Cầu thủ được tuyển cần dựa trên chuyên môn và phong độ. Hôm nay 90 phút màn trình diễn của Văn Toàn là vô dụng VN đã đá 10 vs 11 với Lào vì sự vô hại của Văn Toàn. Với Lào đá chấp ngưới không sao nhưng với Thái....thì vấn đề lớn đấy.

    Huy vọng lần sau (năm sau) đá giải U23 VN VN sẽ giử lại những cái tên khả dĩ có thể thay thế chổ chính xứng đáng hơn. Thí dụ Quách Tân và Văn Long cho cánh. Hơn là Huy Toàn, Quan Kun, Ngọc Thắng không đá cánh thì chả còn ông nào hiểu đá tv cánh là như thế quái nào. Dĩ nhiên dù độ ngu hơi cao nhưng Phi Sơn vẩn cần để thay thế công Phượng và VN cần ít nhất 1 cầu thủ kỹ thuật tạo đột biến trên sân. Vị trí của Văn Toàn và Thanh Bình thì Quân Kun và Ngọc Thắng đá tốt hơn rất nhiều. Đá kiểu ấm ớ như vậy thì Thanh Bình và văn Toàn tự gạch tên mình trong xuất tuyển khi lần tới Miura sẽ chọn họ với Phúc Tịnh, Quách Tân, văn Long, và Tuấn Tài. Tuyển VN không thiếu nhân lực. Các tuyển thủ phại tự mình nâng niu tận dụng mỗi phút giây được đá.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810

    2 quả thằng VT nó chọc khe xuống cho Đức Huy và Hồng Quân nó thoát xuống nhưng thằng Quân sút không vào, thằng Đức Huy chuyền bậy thì cũng lỗi tại thằng VT không lùi sâu chuyền bóng, không có đóng góp gì nhỉ?
    Nhìn cái kiểu câu bóng bổng của Miura thì cái ngày đá tịt ngòi với các đội chơi tủ thủ là điều thấy được từ lâu chứ chẳng phải đến hôm qua mới thấy. Không có tiền đạo to khoẻ, lại câu bóng bổng cho tiền đạo 1m7.
    .Đá tử thủ có phải độc quyền của VN đâu. Mọi khi VN chuyền mất bóng lia lịa chứ có phải tại hôm nay thằng VT đá mà chuyền hỏng nhiều hơn. Có điều mọi khi VN thủ đông nên mất bóng không ngại chứ hôm qua mất bóng bị mấy thằng Lào phản công thì cũng chạy hộc hơi nhì?

    Bây giờ còn cái trò đào tạo Drogba, Cósta cho VN mới nực cười. Xin lỗi, đội tuyển là chỗ đá lấy thành tích, không phải là nhà mẫu giáo nuôi dạy trẻ (Nghe có quen không hả thằng con giời). Hoàng Lâm lên đá tiền đạo cơ đấy. Mày nên lên đội bóng chuyền bóng rổ mà tuyển quân, có mấy đứa cao gần 2m đấy. Đội điền kinh cũng có vài thằng cao to, chạy nhanh, khoẻ mạnh hợp với lối chơi húc ủi lắm. Tiêc gì cái thằng Tuấn Tài, Phuc Tinh, Quách Tân Văn Long. Thanh BÌnh cao hơn mấy thằng kia vài cm mà còn chả làm được gì;-).
    romeas thích bài này.
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    ông Miura dùng xa luân chiến, các cầu thủ đều thay phiên được nghĩ và 20 thằng cầu thủ đội hình VN trừ Văn Tiến thì thằng nào cung được ra sân đá và thằng nào cũng được nghĩ. Không ai đá trọn 90 phút suốt 3 trận vừa qua. trước đó 2 thằng đá trọn vẹn gần 90 phút 2 trận trước là Tiến Dũng và Ngọc Thắng đã được nghỉ ngơi trận này. Trận sau đến lượt Công Phượng và Quế Công công được nghĩ.
    Việt nam gần như chắc chắn vào bán kết dù cho 2 trận cuối có thua Tí Mò và Thái dúi vì Tí Mò hiệu số đang là -1 còn ta thì hiệu số đang là +11. dù có thua 2 trận cuối ta cũng vào vì Tí Mò khó mà ăn Lào đến 8-9 trái, vì vậy 2 trận cuối ông Miu cứ việc tẩy thẻ xếp đội hình lung tung thử nghiệm và dưỡng chân trụ cột chẳng viẹc gì phải lo, vào bán kết ta tính tiếp.
    trận tới tiếp tục dùng Phi sơn và Văn Toàn và có thể cả Bình củi Đức Huy cho nó quen dần trận mạc và có cơ hội khẳng định mình, tụi này sẽ được dùng cho trận bán kết và chung kết tuỳ tình huống và là quân bài dấu trong tay áo đề phòng lúc hữu sự
    Hôm nay ông xếp thằng Phượng đá hộ công là để nó rèn bản lĩnh mới và để dấu bài đồng thời cho người hâm mộ bớt ảo tưởng về nó đi, trận tới cho nó ngồi dự bị để cân bằng tâm lý lại sau trận đấu xuất thần với mã.
    Hữu Dũng mà chấn thương thì cứ cho Hùng Xà ngang hoặc Quế công công lên tiền vệ trụ, Quế công công đá tiền vệ trụ ở Nghệ An rồi, đội hình ông Miu trừ quân Kun Ngọc Thắng Phượng minzy ra thì chẳng ai là không thể thay thế được
    haglvn thích bài này.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    Thịnh bò trở lại cũng như không, nó quá tuổi rồi chỉ dùng được trên tuyển quốc gia còn U23 sang năm đá thì Kun sịp hồng Phi sơn và Huy Hùng cũng quá tuổi, ông MIu sẽ buộc phải săn đầu người trên hạng tiền đạo bắt đầu từ thằng văn Nam vua phá lưới bên Lào league
  8. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Gãy sao được, Huy Hùng cần một hai trận nữa để lấy lại phong độ cao nhất, cặp Duy Mạnh với Huy Hùng mới là cặp chơi sáng tạo và hỗ trợ phòng ngự tốt.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình chưa đủ trình ban bật trong vòng cấm để dứt điểm nên phương án khả dĩ nhất khi đội bạn chơi tử thủ là làm cầu hàng không hoặc sút xa. Phương án 1 tạm loại vì Việt mình từ xưa tới nay làm gì có tiền đạo biết chơi đầu.
    Bởi vậy phải rèn sút xa kỹ hơn. Sút xa ở đây không phải khơi khơi có bóng là sút mà phải tổ chức lối chơi sao cho các pha sút xa được diễn ra một cách chủ động, xóa bỏ tư tưởng sút cầu may, khi đã tổ chức để sút xa được thì một thằng chơi chuyên nghiệp hoàn toàn có thể ghi được bàn chỉ sau 3 lần thử vì chả có gôn nào dù là số 1 thế giới không sợ sút xa cả.
    Do tương quan lực lượng hai bảng là khá lớn nên hai đội vào bán kết nghiễm nhiên được coi là cửa trên, và Việt Nam đang có đến 85% cơ hội như vậy. Lúc này đừng mong đối phương sẽ lao lên ầm ầm vì sau vòng bảng các bài vở cũng đã thể hiện ra hết, họ cũng hiểu phải đối phó với Việt Nam như thế nào. Một thế trận đẩy Việt Nam vào thế chơi bóng với Lào và Brunei sẽ dễ chịu hơn là tạo điều kiện cho Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Tôi cho rằng trận bán kết mà mình chơi sẽ không hề đơn giản nếu trong thời gian còn lại của vòng bảng Miu không nâng cấp được hàng công.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thằng Phi Sơn nhìn ục ịch như Văn Quyến thế này mà gọi là Ronaldo VN cái nỗi gì nhỉ ?
    Thằng này không thể dùng lâu dài được vì ..quá béo ục ịch lại lùn tịt.
    Tí tuổi đầu mà đã tròn quay rồi :-D
    lao_ta thích bài này.

Chia sẻ trang này