1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    St Petersburg University of IT Mechanics and Optics has won the IBM collegiate programming contest (really mathematical algorithm). Russian universities have won 7 of the last 10 years and usually dominate the top 10 places. Even small schools like Saratov University have won. This is a product of the legacy of Soviet math/science education that sycophantic Russian liberals arre trying to replace with "western" style education reforms
    --- Gộp bài viết: 05/06/2015, Bài cũ từ: 05/06/2015 ---
    Trình độ của Nga thời kỳ đầu chắc xài Joystick đã =))
    beta22 thích bài này.
  2. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Tại mình thấy có rada và đo laser, nên mình nghĩ trước tiên nó có khả năng tự hành tránh vật cản cái đã, mình nghĩ mấy cái này cũng không quá khó khi mà cái xe cho cháu chơi đã có khả năng đụng tường là quay đầu trở lại (thay vì đụng trực tiếp thì dùng laser đụng), với lại hệ thống định vị vệ tinh... cũng có thể dẫn được trên bản đồ mà, với lại đây là xe mang vác vận tải chứ không phải xe chiến đấu nên chắc cũng không phức tạp lắm, Joystick chỉ nên để sử lý các công đoạn khó thôi, sau đó thì tiến thẳng lên hậu hiện đại siêu hại điện không hại cơm là vừa :-D
    suhomangkien2476 thích bài này.
  3. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    tifosimilan, beta22imagic2 thích bài này.
  4. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/hai-quan-nga-nhoc-nhan-dong-tau-chien-vi-ukraine-507174.html
    Ko có Ukraine thì hải quân nga với các tàu chiến coi như là sắt vụn khi mà động cơ tàu chiến do Ukraine cung cấp :-D
    tifosimilanimagic2 thích bài này.
  5. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    K0 thể gọi "hải quân Nga coi như là sắt vụn", chỉ có thể gọi là: tiến độ đóng tàu mới bị kéo dài ra (đúng như bài báo đưa ra).
    Tự sướng nhiều quá dễ bị tịt lắm bạn :-D
    beta22 thích bài này.
  6. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    4.722
    2/ Chấm dứt tranh luận vì bạn chỉ thích tin nguồn vỉa hè như mấy cái blog
    3/ Bắn các sân bay hay cơ quan chỉ huy của Nga để ngăn không cho máy bay tiếp cứu anh Ku Nhét Xốp cũng không phải là ý kiến tồi:-D
    4/ Chờ Ai Cập lý đi rồi hãy bàn tiếp

    http://www.anninhthudo.vn/quan-su/nga-ban-46-may-bay-chien-dau-mig29-cho-ai-cap/612229.antd

    Ngày 25-5, nhật báo kinh doanh Vedomosti dẫn lời một nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, nước này đã đồng ý cung cấp 46 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ai Cập. Hồi tháng 2, ông Sergei Korotkov, giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga cho biết, tập đoàn sẵn sàng cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35 cho Ai Cập.

    => Thế Ai Cập đồng ý mua chưa? Nếu đồng ý rồi thì sao chưa thấy ký hợp đồng?

    "Bạc lẻ" là vì với những họp đồng lắc nhắc nâng cấp máy bay như vậy thì MiG sẽ chả đủ tiền để đầu tư nghiên cứu mới mà chỉ có thể trả lương nhân viên và chi dùng lắt nhắt thôi. Bán được máy bay mới thu lợi lớn. Tiền bán xe hơi mới lúc nào cũng hơn tiền sửa chữa xe hơi
    Chấm dứt tranh luận mục này vậy :))=)), vì bạn yếu kiến thức mà cù nhây quá :)
    --- Gộp bài viết: 05/06/2015, Bài cũ từ: 05/06/2015 ---
    Tàu cũ hết niên hạn thì sẽ thành sắt vụn thôi (trong khi tàu mới thì không có)
    Mấy chiếc tàu chiến cỡ lớn toàn đóng từ thời Liên Xô với công nghệ cơ bản là của những năm 70-80:-D
  7. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Cuộc đua không vận này hay nè :D
    http://soha.vn/quan-su/nhung-ky-tich-cuoc-dua-khong-quan-van-tai-nga-my-20150605110940702.htm
    Chỉ trong vòng 2 tuần, “ Ruslan” đã lập tới 21 kỷ lục. Kỷ lục ấn tượng nhất - mang 171,219 tấn hàng lên độ cao 10.750 m.

    Để so sánh với máy bay vận tải được coi là tốt nhất thế giới lúc đó là С-5А Galaxy mang được 111,461 tấn hàng lên độ cao 2.000 m. Đến đây thì các cuộc tranh luận ai khỏe hơn ai kết thúc.

    Đến năm 1987, An-124 phá kỷ lục thế giới về cự ly bay thẳng lâu nay vẫn thuộc về máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ - 18.245,5 km.

    Chiếc An-124 bay dọc theo biên giới Liên Xô, vượt cự ly 20.151 km. Lưu ý thêm, trong lượng cất cánh của chuyến bay này cũng đạt kỷ lục là 455 tấn.

    Sau khi các máy bay vận tải trên được đưa vào trang bị cho các đơn vị Không quân vận tải, các tổ lái tại các đơn vị này lại liên tiếp lập kỷ lục.

    Ngày 01/12/1990 tổ lái An-124 thuộc Trung đoàn không quân vận tải quân sự số 235 bắt đầu chuyến bay vòng quanh thế giới với 72 giờ 16 phút bay.

    Chiếc An-124 này đã vượt quảng đường 50.005 km theo thuyến Melbourne ( Úc) - Nam Cực - Bắc Cực - Úc, có hạ cánh xuống các sân bay Rio de Janeiro( Brazil), Casablanka (Ma rốc), Vozdvizenka (Liên Xô).

    Trong chuyến bay này, An-124 đã lập 7 kỷ lục thế giới về tốc độ bay.

    Vấn đề sử dụng “Ruslan” của Không quân Nga trở nên rất phức tạp sau các sự kiện mới xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên, các vấn đề trên có thể được giải quyết, bởi vì Không quân vận tải quân sự Nga chỉ có 15 chiếc An-124.

    Đối với vấn đề sửa chữa, bảo dưỡng “Ruslan” thì nhà máy hàng không Ulianovsk hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm.

    Loại máy bay chủ yếu của Không quân vận tải quân sự Nga là IL-76. Hiện có 140 chiếc IL-76 đang có trong trang bị. Còn 100 chiếc đang được niêm cất bảo quản. Không quân Nga cũng đang đặt hàng 40 chiếc và chúng sẽ được đưa vào trang bị trong tương lai gần.

    Phần cuối: so sánh 02 đại diện tiêu biểu của Không quân vận tải Nga và Mỹ:

    Il-76MD-90A (Nga) và C-17 Globemaster III (Mỹ)

    Chiều dài : 46,6 m - 53,04 m Sải cánh : 50,5 m - 51,74 m

    Diện tích cánh : 300 m2 - 363 m2

    Trọng lượng rỗng : 88.500 kg - 122.016 kg

    Trong lượng cất cánh tối đa : 210.000 kg - 265.350 kg

    Sức chở: 60 tấn - 77 tấn

    Lực đẩy động cơ: 4x14.500 kg/c - 4x17.500 kg/c

    Tốc độ tối đa: 880 km/h - 833 km/h

    Tốc độ hành trình : 850 km/h - không có số liệu

    Cự ly bay: 6.500 km - 5.200 km

    Trần bay thực tế: 12.000 m - 13.700 m

    Số lính dù có thể: 128 -102

    Dung tích khoang hàng: 321 m3 - không có số liệu

    Vũ khí: 2 pháo 23 ly - không có
    beta22 thích bài này.
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Trong blog có ghi link trỏ đến trang khác đó, hóa ra chưa ghé vào =)). Thậm chí còn k0 chịu google, nên đến giờ chỉ biết 1 cuộc tập trận duy nhất =))

    Kém, quá kém =))

    Nói sai mà k0 xin lỗi, đã nhảy cóc vội vã thế =))

    Bài viết đó thiếu mất câu này: "Theo đó, Nga đã đồng ý phê duyệt một hợp đồng chuyển 46 tiêm kích đánh chặn MiG-29 (được NATO định danh là Fulcrum) cho Ai Cập."
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/nga-trung-dam-ai-cap-mua-46-tiem-kich-mig-29-497478.html

    Như vậy là 2 bên thỏa thuận okie, báo cho chính phủ, chính phủ báo lại okie. Bạn cứ thong thả đợi, muốn thì cá độ cho vui cũng đc :))

    Khờ quá, bạn ra hỏi nhân viên bán xe hơi xem lợi nhuận "ngon" ở đâu :)) =))
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/217938/nhung-bi-mat-cua-dai-ly-xe-o-to.html
    Theo NADA, lợi nhuận trung bình khi bán một chiếc xe chỉ khoảng 69 USD, bao gồm cả tiền hoa hồng. =))

    Đúng, để coi bạn thiếu kiến thức thế này này:
    - Kém hiểu biết về Mig-31, mơ nghĩ rằng nó chỉ bay nhanh đc thời gian ngắn và vô dụng
    - Kém hiểu biết về hãng Mig, mơ nghĩ đến việc dẹp bỏ hãng Mig
    - Kém hiểu biết về lợi nhuận và tiền bán :))
    - Mơ tưởng về việc Ai Cập sẽ k0 ký mua Mig-29

    Kém, quá kém =))

    Kém hiểu biết về niên hạn. Nhỡ tàu có niên hạn 10 năm, mà lúc này bảo nó là "sắt vụn" thì đúng là siêu ngu =))
    K0 phân biệt đc "tàu mới không có" và "tiến độ kéo dài ra". Tự sướng sớm quá k0 tốt đâu bạn :))

    Nhưng hàng trên đó toàn là công nghệ mới. Ví dụ như P-1000 có tầm bắn 700km, tốc độ siêu thanh, cơ chế dẫn đường kiểu bầy sói, Mỹ và NATO có cái nào tương đương k0 =))
    beta22 thích bài này.
  9. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    350
    Hai đồng chí imagic và tí phò hình như không có việc gì làm, cả ngày ngối ttvnol chém nhau hay sao ấy. Chắc nhà giàu lắm đây :) Chả làm vẫn có tiền tiêu :(
  10. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    T thì chỉ rảnh tầm trưa và buổi tối thôi :-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này