1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    He miss you haha =))
  2. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Vào đến bán kết rồi, còn trận cuối vòng bảng với thái anh miura sẻ tung hoả mù đá thua thái, dù gì xác định rồi đá với miến dể chơi hơn thằng miến thể hình vừa phải với lại đầu giải đến giờ chỉ xử dụng một chiến thuật một cách đá, với lại miến thích tititaka không chơi tử thủ điều này miura rất thích, sẻ có cách thắng nhẹ mà không phải quá mất sức , mặc dù có đá 2h trưa đi nữa thì cái thể lực việt hiện nay hơn hẳn miến. Các bác cứ yên tâm anh miura rất giỏi cách phân phối thể lực khi đá với mật độ dày.
    Gặp inđô hay sing được đá buổi tối, nhưng bản chất 2 thằng này quyết liệt có khi việt nam phải mất sức nhìu hơn chưa kể có khi bọn này đá kiểu tử thủ chờ bóng chết, việt rất khó đá, còn nhìu yếu tố trọng tài nữa, vvv khó lường mặc dù việt nam manh hơn vẫn cảm giác khó lường.
    Thái gặp sing hay inđô thái sẻ mất nhìu sức vì bọn kia đá kiểu dùng sức.
    Trận cuối vòng bảng chấp nhận nhì bảng thôi có lợi tất, cũng có cớ cho các chuyên gia phóng tinh tưởng tượng mỗ xẻ phân tích mà kiếm chút cháo chứ.
    Tôi tin năm nay việt nam sẻ vô địch vì thằng miura tính được đường xa, phân tích đối thủ tốt, khác hẳn các đời hlv trước, lối đá chiến thuật thì khó lường hoả mù khắp nơi mà đạt được mục đích thì hẳn chuyên gia việt phải nên học hỏi nhá.
    Kết luận việt nam vô địch vì thằng hlv miura máu lạnh quái dị.
    fromdesert thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đừng Bao Giờ Coi Thường Phi Sơn.

    Vâng tui cảnh báo mọi người rồi đấy nhé. Kể cả bạn hay thù. Đừng bao giờ xem thường Phi Sơn. Phi Sơn là mẩu điển hình cầu thủ của hlv Miura. Không có gì lợi hại nhưng lại quá lợi hại bất ngờ. SLNA người ta gọi anh là Rồ Na Đồ xứ nghệ. Đâu phải chỉ có hư danh. Giống như Miura khi người ta chê bai hành động hôm sau là sự đáp trả.

    Mới hôm trước ông nào dìm hàng PS chỉ có 1.63m tức là thấp hơn cả lỡm hagl 1.65m thì hôm rồi PS lại cm cho họ thấy tui không cao lớn nhưng ai nấy phải ngước nhìn với pha bật cao đánh cầu ghi bàn rất đẳng cấp. Không cân lên đài cm mình được 1.68m khi mà PS còn làm hơn thế nửa như thể nói lến ừ 1.63m thì đã sao....mấy mén 1.65m hagl có nhẩy được như tớ không nào. 2-3 trận trong vòng cấm Văn Toàn cầu thủ cao những 1.71m thuộc tốp cây sào chọc xxx của hagl lại không thể có 1 lần đội đầu hoành tráng bằng cầu thủ xứ nghệ. Rồ Na Đồ xứ nghệ cm tên anh không tự nhiên mà có.

    Nếu hagl có Công Phượng thì SLNA tự hào có Phi Sơn. Mỗi người một vẻ. Nếu Công Phượng là người hùng đơn độc bên cạnh đồng đội như thể sinh ra để mồ côi 1 mình anh đá độc diễn ít phối hợp với ai. Ghi dấu ấn trong khi đồng đội lại mất hứng vì không cùng 1 nhịp thì Phi Sơn vào sân là cùng chung 1 nhịp hò kéo pháo với cả hàng công cùng nhạy rất ăn rơ không dẩm đạp vào nhau cùng rất hài mà rất hay, rất gàn mà rất bướng rất bình thường lại rất độc. Bóng có thể lên trời dưới bể khó tin nhưng bóng cũng bất ngờ nẳm trong lưới mà chưa ai hiểu vì sao! Phi Sơn là liều estasy cho đồng đội lên đồng. Nhìn Phi Sơn múa đao như CR& chính hiệu rồi tự vấp banh té lăn quay đồng đội như phê thuốc họ không còn là tuyển VN 133 Fifa mà họ trở thành Real Madrid với những đôi chân và các pha xử lý trong mơ. Bao sợ hãi lo lắng đều tan biến bởi vì ở Phi Sơn bóng đá là trẻ thơ là giấc mơ thời thơ ấu.

    Và có thể ngay sau khi những người chê bai Phi Sơn là vớ vẩn thì anh sẽ lập 1 siêu phẩm sút xa kiểu má nhận hỏng ra thằng con thủ môn của má. Thế mới là Phi Sơn. Khi Phi Sơn nhập thân cậu thì tuyển VN sẽ lên đồng. Phi Sơn là thế.

    Cho nên trận sau cho Phi Sơn đá hay CP đá chỉ 1 mà thôi. CP là liều thuốc an thần, Phi Sơn thuốc giật. Không thể vừa lắc lại vừa ngủ. Hay vừa tắm vừa đi cầu. Nếu mổi anh đá 1 hiệp e rằng Thái không chịu nổi kích thích này.
    khanhlqHoangQuyencs thích bài này.
  4. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Miến chắc chắn nhất A, thái thích gặp Miến vì mới đập miến 4 bàn không gỡ , trận tới chắc Thái nhả. Ông nào cũng mạnh miệng vaof trận là chiến hết mình, cháy hết dầu nhưng đều toan tính hết rồi, Trận Vit-dúi chắc sẽ buồn ngủ.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nhìn chung trận Việt Thái có khả năng hoà, đơn giản vì Thái thích Miến hơn, còn Vịt thì gặp Sing cũng chẳng có gì phải xoắn vì kiểu đá của Sing Vịt bây giờ không ngại, có xem qua thì vẫn cơ bản bóng dài bóng bổng song không ăn thua gì mấy, kể cả chấp tài thì vịt vẫn bóp được, chưa kể nó phải huyết chiến với thằng Indo thì dù là có qua cũng trầy trật mà tài không dám thả nhiều nữa.
    Indo thì đúng là khó lường vì mấy bọn tâm thần từ cửa tử trở lại nó hay lợi hại hơn xưa. Song Vịt cũng vẫn trên cơ. Miến thì vừa đá giao hữu trước rồi, miến giả miến thật không biết nhưng nói thẳng ra bọn ở bảng A nếu không ăn được thằng nào thì đừng mong vô địch vì nói chung năm nay chỉ có Vịt vs Thái là trội nhất, còn lại sồn sồn cá mè một lứa cả.
    Tóm lại cả hai ông Vịt Thái đều đá nhẹ nhàng giữ chân, ăn được thì ăn còn không thì thôi, thong thả mà đá, thắng thua gì cũng được. Với tính cách của Miura thì lại càng không có chuyện ào lên mà dập nó trong trận đấu vô thưởng vô phạt.
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    trận cuối cứ tung những cầu thủ như Phi Sơn Văn Toàn Thanh Bình Đức Huy trên hàng công, hàng tiền vệ bảo duỡng Huy Hùng cho Thanh Hiền đá cặp cùng Duy Mạnh, hàng tứ vệ thì dùng Ngọc Thịnh Minh Tùng Ngọc Hải Mạnh Hùng để đọ độ cơ bắp và xem thử hàng phòng ngự cứng đến đâu tránh chấn thương nửa là Ok, các cầu thủ chơi với tâm lý thoải mái thắng thua không thành vấn đề xem như là 1 trận giao hửu với dúi.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đọc báo thấy nói buổi tập vừa qua toàn đội tập nhẹ xả hơi, 5 cầu thủ không đc đá chính trận găp tí mo đc tập riêng với Miu ra, gôn Tiến chụp, 2 ông kia châm bóng cho 1 mình Công phượng tập dứt điểm ở khắp các vị trí khác nhau, kiểu này Công Phượng là Tsubasa của Miura rồi :))
    Blood_Buddhakosodo thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Sing bây giờ rơi vào thế yếu, trận cuối buộc phải thắng Indo, hòa là out.
  9. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Lều báo chém Miura "đày" CP xuống tập chung với đội hình dự bị :)) . Mẹ, đúng là phóng tinh viên, làm như ai cũng rảnh như tụi nó, sắp đá bán kết đến nơi còn rỗi hơi ra phơi nắng vã mồ hôi để đày nó.

    fromdesert, Malogshalosun thích bài này.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    trận cuối sing phải dốc toàn lực chơi với In ngày 11 mà chỉ được nghĩ có 2 ngày, đến ngày 13 phải quyết đấu lúc 3 giờ chiều trời nóng dù có mái che cũng mâts ức nhiều, Vịt mình mà cố thủ hoà Thái giử được chân trụ cột thì trận bán kết sing hay In không có cửa dù cho sing có đá sân nhà hay được trọng tài bảo kê. Ông Miu nói chắc chắn vào chung kết là tính bài này.
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này