1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Nhảm, Tiến Thành là Tiến Thành, Only là Only.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hộ công thì CP đá cắm sao? hay chơi 2 tiền đạo 1 lùi 1 cắm + hộ công? Tôi nghĩ khả dĩ nhất là 2 chú đều di chuyển rộng nhưng MHQ đá cao hơn, tì đè với trung vệ nhiều hơn. Nhưng như đã nói, nó đc đào tạo đá tiền vệ khi còn trẻ nên khả năng bứt tốc xông xáo trong vòng cấm còn hạn chế (ko nói chuyện (ao làng \ Thái Lan)), mà cũng có thể đó là tố chất nó phù hợp tiền vệ, ko có đc tốc độ bứt phá tốt so với đồng trang lứa nên mới đc hướng cho vị trí tiền vệ. Dù là tnao thì hiện tại cũng chưa nhìn được 1 trung phong cắm hoàn thiện cho tầm châu lục.
    Số bàn thắng không nói lên được tố chất đá cắm của MHQ. Anh ghi cả chục bàn trong 1 thế trận dễ dàng không bằng 1 bàn ở thời khắc quan trọng. Tại sao ở CLB nó ko đc chơi ở hàng tiền đạo, dù là tiền đạo lùi? Cứ nhìn mấy pha ông này rướn và bứt tốc khi được mồi bóng, phối hợp trong vòng cấm là biết nó còn hạn chế. Ko phải 1 vài đâu mà khá nhiều quan sát và ko phải chỉ mình tôi than về điều này. Chú ý là tôi nói nhìn xa hơn tới sân chơi châu lục!
    Lần cập nhật cuối: 10/06/2015
  3. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Cái hơn của MHQ so với bọn Hải Anh, Anh Đức là lối chơi bóng hiện đại, ở đây là khả năng di chuyển không bóng, cũng như gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Cũng như thằng Công Vinh vậy, nó di chuyển không bóng lôi kéo hậu vệ đối phương cực tốt. Kỹ Thuật thì MHQ hơn hẳn mấy ông kia rồi.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Trận đấu với Mã Lai là HQ thể hiện rõ nhất vai trò của mình. Ko có Công Phượng VN vẫn có cách đá nhưng ko có HQ e là khó, tui nghĩ các HLV đội bạn cũng đã đọc ra điều này, nhất là Thái. Cái vai trò của HQ là nó luôn có mặt ở điểm nóng, tranh chấp tất cả các tình huống ở gấn đó và tỉ lệ chiến thắng rất cao. Thắng được quả bóng nó còn biết dùng kĩ thuật để giữ quả bóng, và đưa được quả bóng đi. Có thể nói HQ cân cả hàng công tuyển VN là ko sai.

    Hãy để ý tới triết lý các tình huống 50/50. Hồng Quân là nhân tố then chốt vận hành triết lý đó cho tuyển U23. Tại sao VN ko tấn công ào ạt mà Mã Lai cứ từ từ bị đấm từng phát từng phát cho quỵ hẳn. Đó là do họ thua phần lớn các pha bóng 50/50 mà số lớn trong đó chính là của MHQ.

    Nếu là 1 HLV giỏi thì người ta sẽ nhìn thấy ngay vấn đề, và MHQ chứ ko phải CP mới là cầu thủ bị chăm sóc chặt chẽ. Hãy đợi mà xem. Hi vọng Miura có giải pháp.

    Ở VN hiện nay tui chưa thấy 1 cầu thủ nào khác tương tự.

    Giả sử trong trận CK Thái gặp VN mà họ vô hiệu hóa được sự cơ động của MHQ, nghĩa là giảm tỉ lệ tranh bóng 50/50 của anh ta xuống thì họ nắm 70% cơ hội thắng VN rồi.
    --- Gộp bài viết: 10/06/2015, Bài cũ từ: 10/06/2015 ---
    Khi Miura nói tới triết lý 50/50 của ông ta nghĩa là các đội bóng của ông ta sẽ triệt để thi hành điều đó trên sân: tìm cách chiến thắng càng nhiều những pha bóng ất ơ càng tốt. Và hiện nay trong tuyển có 2 nhân tố quan trọng để làm điều đó là MHQ và Võ Huy Toàn. Mỗi thằng có ưu điểm riêng, nhưng Huy Toàn ko có kĩ thuật tốt nên chỉ hiệu quả khi chọn vị trí và tranh chấp gần cầu môn, nơi có thể dứt điểm, còn Hồng Quân với thể hình + kĩ thuật của mình mới là ngòi nổ của đợt tấn công.
    haglvn, Blood_Buddhafromdesert thích bài này.
  5. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    hai thằng kun sịp hồng với Ngọc Thắng mới là thằng gánh team của hàng công U23 nhà vịt. Những đường lên bóng phản công mà không có sự phối hợp của Ngọc Thắng thì bóng đều bị mất đứt. Hiện nay vắng Phượng Minzy còn có Phi Sơn quẩy được chứ còn vắng Ngọc Thắng thì hàng công U23 lên bóng như gà mắc tóc ngay. Những trận có Ngọc Thắng thì hàng công U23 đá như lên đồng ghi ít nhất 4 bàn, trận duy nhất Ngọc Thắng ngồi ngoài ta cực kỳ vất vả mới đâm Lào 1 trái, thằng Kun sip hồng cũng là nhân tố cực kỳ quan trọng trên hàng công, khả năng tì đè chạy chổ và tranh chấp bóng của nó tốt, nhưng tiếc vì thằng cha đinh cao nghĩa bắt nó dá tiền vệ nhiều quá, khả năng săn bàn của nó cùn đi rất nhiều
    Blood_Buddha thích bài này.
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ko bít mọi người nghĩ như thế nào nhưng tôi thì đặc biệt thích môn bơi lội và điền kinh. Tất nhiên chúng ta có siêu nhân AV thì chúng ta thật đáng tự hào. Tôi đã xem AV và quan tâm đến tình hình tập luyện của em nó từ 3 năm nay rồi, đặc biệt là từ khi sang tập ở Mỹ từ SG trước. Có thể xưng bá SG nhưng thực sự ở một vài nội dung em nó vẫn chưa đạt được tầm Huy chương ở Olympic, ở đây là HC Đồng chứ chưa nói gì đến HC vàng. Thế mạnh nhất của AV là ở các nội dung Hỗn hợp 200m và 400m. Rất hy vọng em nó sẽ nỗ lực tập luyện hơn nữa và mong là các thày ở Mẽo tiết lộ hết bí quyết để em nó có thể gặt thành công ở hai nội dung này. Giống như VĐV bơi người Lithualia đã dành HCV Olympic2012 cũng đã từng tập huấn dài hạn ở Mỹ.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Thằng Ngọc Thắng là thằng rất nhanh và kĩ thuật, thậm chí kĩ thuật của nó ổn định và hiệu quả hơn Công Phượng. CP chỉ đẹp mắt hơn và có thể có đột biến cao hơn nhờ kiểu thi đấu có phần ích kỉ. Tuy nhiên 2 thằng này đều là mẫu bóng vào trong chân mới tới vai trò của tụi nó. Còn thằng Hông Có Quần chính là thằng lấy được những quả bóng linh tinh, loại bỏ đối thủ và đưa bóng cho 2 ku này.
    caytruc01 thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thằng Lào nó đá thấp đội hình cũng như Đông Timor đá thấp với Thái thôi. Đội hình nào cũng chật vật hết. Với chiến thuật bóng đá thực dụng như ngày nay thì để chiến thắng 1 đội hình phòng ngự chặt số đông đòi hỏi đẳng cấp phải chênh lệch rõ ràng, nếu không cẩn thận sẽ thua ngược.
  9. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Thực ra thì thằng Ngọc Thắng cũng là mẫu cầu thủ hiện đại công thủ toàn diện, khả năng di chuyển không bóng và hút người của nó cực tốt, nên thằng Ngọc Hải trận với Timor xuống biên như chỗ không người.
    Blood_Buddha thích bài này.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Rồi 1 ngày không xa khi bóng đá VN cầu thủ đá tấn công 1m80 không hiếm, ví dụ Viettel tiêu biểu cho lựa chọn thể hình và gần nhất sẽ chứng kiến Lưu Công Sơn (chắc chắn là sẽ cao hơn Ku sịp hồng) thì lúc đó mấy bác sẽ lại có dịp quên đi những cái tên to cao kỹ chiến thuật kha khá này thôi. Giờ thì ok, cái gì của nó cũng ngon và thơm =)). Thôi cho các bác nói tiếp, để thời gian trả lời.

Chia sẻ trang này