1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Indo vào rồi, bọn Indo càng đá càng hay, Thái dúi ăn đc bọn này chắc cũng sứt đầu mẻ chán :)).
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    U23 Sing có chú râu quai nón trông già vãi !
    Kết thúc vòng bảng Seagame, 25 trận thì có 24 trận thắng thua, chỉ có duy nhất 1 trận hoà (Miến - Miên)
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
  4. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Malogs thích bài này.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    công nhận lắm nước có nhiều người quái dị thật, thôi thì chẳng lẽ bọn Sing nó ko phát hiện ra thì coi như là nữ, Nhưng cao có 1,7m như bà này mà bật nhảy còn hơn cầu thủ Nam bóng truyền thì là một điều kỳ lạ trên thế giới ở môn này đấy
    MalogsDytRachLonMeThangNam thích bài này.
  6. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Hôm nay nghe BLV nói là sau giải đấu này có thể còn rất lâu nữa thì các cầu thủ Indo mới đc thi đấu giải quốc tế, vì đang bị án phạt vô thời hạn. Nên quả này chắc bọn Indo chơi khô máu với Thái ở bán kết rồi, đệt hôm qua mà hòa hoặc thắng thì giờ chắc lo ngay ngáy :-D.
    Thiet_Moc_Chan, MalogsDytRachLonMeThangNam thích bài này.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đôi khi ở công trường tui chỉ có thể viết = tiếng Anh hay tiếng Việt không dấu từ phone. Tất nhiên sẽ có những khó chịu nhất định.

    Trong công việc hiện nay tui đang làm xuyên đêm. Không có chuyện mang tiếng Anh ra loè ai cả.

    Một số bạn muốn dùng 3 tiền vệ Hùng Dũng, Hữu Dũng, và Duy Mạnh đá trung tuyến trận chung kết với Thái (nếu VN vượt bán kết). Đây cũng là 1 suy nghĩ hợp lý và khi đó tuyển VN sẽ chắc chắn và đá buồn tẻ hơn.

    Bậc thầy hoặc một cây đa về phòng ngự phản công Murinho đã từng dùng 2 tiền vệ phòng ngự (đánh chặn thuần tuý) trong 1 trận đấu Zouma, và Matic, hoặc 1 tiền vệ thủ và 2 con thoi Matic, Schuler, và Willian. Trong những trường hợp này hàng công sẽ kém hiệu quả bởi vì chỉ có 6 người tối đa cho phía trên và người ta đã xử dụng đến 3 cầu thủ phòng ngự. Điều này đòi hỏi 3 cầu thủ tấn công còn lại phải rất đặc biệt có khả năng độc lập và lẫn phối hợp giửa trùng vây. Liệu VN có những mẩu như vậy (Hazard, Costa, Fab) ở tầm khu vực. Tui đánh giá cao Huy Toàn bởi khả năng di chuyển quyết tâm và đánh hơi tìm của rơi trong vòng cấm. Kèm chết HT như VT là chưa hề xảy ra. Huy Toàn có thể thay Hazard, Hồng Quân 1 diện nào đó có thể thay Fab một cầu nối một phụ công. Nhưng Ngọc Thắng có phần không thể thay thế Costa. Chúng ta cần một khẩu shotgun và Ngọc Thắng chưa bao giờ là khẩu shot gun đáng sợ. Nếu dùng phương án trên chúng ta nên hy sinh Ngọc Thắng (và khi tấn Công Duy Mạnh sẽ phải đá ăn ý với Hồng Quân như Ngọc Thắng). Nhường vị trí shotgun cho Công Phượng. Tuy nhiên Công Phượng ngoài 1 trái sút kiểu chó táp và 2 trái ngã trong vòng cấm cũng chưa cm là 1 shotgun trước khung thành. Miura đã thử nghiệm cả Công Phượng và Phi Sơn đá tiền đạo cắm cũng bởi vì VN không có 1 shotgun cho sơ đồ phòng ngự phản công. Người có thể hoạt động gây sức ép và ra chân nguy hiểm 1 lúc này (shotgun) là Hồng Quân nhưng vị trí cầu nối là chưa ai có thể thay thế. Trong hoàn cảnh như thế hoặc dùng CP hoặc Phi Sơn đá cắm tận dụng sự nhiệt tình và buôn húc của 1 trong 2 trự này để tìm kiếm cơ hội. Hoặc mạo hiểm dùng Công Phượng đá cầu nối thay cho Hồng Quân. Ở đây chúng ta thấy VN có đủ con người dị cho lối chơi phòng ngự phản công này nhưng đội tuyển chúng ta về mặt con người vẩn còn đang trong giai đoạn xây dựng trong lối chơi. Nếu thua Thái trận chung kết đó cũng là bình thường. Thắng cũng không lạ.

    Trong lối đá phòng ngự phản công. Mục tiêu nó dành chiến thắng hoặc thủ hoà chờ 11m trước đối thủ mạnh hơn. Nên việc sau đó VN tập sút 11m cũng không lạ. Điểm quan trọng là phòng ngự từ xa và nhiều tầng. Ít nhất 1-2 tầng trước hàng hậu vệ và sự di chuyển bọc lót cho nhau trong các tằng phòng ngự. Đây là điều tui đã bàn nhiều không cần nói thêm. Vấn để từ phòng ngự có bóng chuyển sang tấn công là 1 điểm quang trọng không kém bởi vì không thể chiến thắng nếu không ghi bàn. Việc phản công của mô hình này là phụ thuộc chọc dài đua xe. Tiền đạo cắm shotgun phải biết tỳ đè nhận bóng hoặc di chuyển tìm khoảng trống để nhận bóng như kiểu Công Vinh....chứ cứ dúi đầu vào đờ it hậu vệ đội bạn như văn Toàn không nhận được bóng hoặc không giử được bóng (chí ít kiếm quả phạt như Hồng Quân, Ngọc Thắng, Huy Toàn)...không tấn công được thì cũng chết theo thời gian. Miếng kế là cầm bóng xông lên nó cần 1-2-3 người cùng biết di chuyển và phối hợp. Không thể 1 người cầm bóng xông lên trong mọi trường hợp. Chúng ta thấy Hồng Quân Huy Toàn và Ngọc Thắng là mẩu dám cầm bóng chạy 20-30m nếu trống và dập nhả 1-2 để lên tiếp. Ở tầm tuyển QG trận thua Thái Công Vinh và Hải Anh không thể cầm bóng mang lên với tốc độ cao. Mấu chốt là Hải Anh phải cắm và Công Vinh đơn độc. Phải từ bỏ hậu vệ 5 người và bổ sung 1 vị trí phía trên cho phản công.

    Chả hiểu sao nhiều ông VN giờ này vẩn muốn phòng ngự 5 hậu vệ. Có ông nào tỷ tê quân sư thì Miu mới chơi sơ đồ cổ lổ hao năng lượng mà hiệu xuất thấp này.

    Miura là hlv đầu tiên xử dụng tiền vệ đánh chặn 3 người Khánh Lâm, Minh Châu, và Trong Hoàng. Sự chắc chắn trong phòng ngự là rõ nhưng chuyển đổi phản công trận đó không đủ nhân lực.

    Với Hồng Quân Huy Toàn và Ngọc Thắng tui có niềm tin là U23 sẽ có thễ mang bóng phản công với tốc độ cao và gây sức ép với người Thái. Cơ hội chiến thắng cho VN không phải là không có. Nhưng chúng ta cần đặt đúng người vào đúng vị trí. Chỉ mong chuyện này xảy ra và chúng ta sẽ có vàng.
    Lần cập nhật cuối: 11/06/2015
    Thiet_Moc_Chan, vegahanoiMalogs thích bài này.
  8. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Ô hay các bác không tính tới Vịt gặp Ỉn trận chung kết à :-D
  9. truefootball1

    truefootball1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    133
    Bóng đá có 2 yếu tố quan trọng nhất là con người và chiến thuật .
    Trận gặp Thái , thì cả 2 yếu tố đều mang tính thử nghiệm nên thua không có gì đáng ngạc nhiên.
    Tôi tin là Miu đã nắm được rõ điểm yếu , điểm mạnh của Thái và trận chung kết có gặp lại nhau thì người Thái hãy coi chừng .
    HLV Thái xem ra rất non tay , lối chơi của Thái thì cả A hay B đều thế, không có gì biến hoá cả . VN hiểu rõ được Thái, nhưng Thái hoàn toàn vẫn chưa hiểu VN . Giống như là một người giỏi đánh kiểm nhưng lại múa kiếm trong bóng tối , còn một người thì âm thầm phục trong bóng tối, đợi thằng kia sơ hở thì xiên cho phát , nặng thì chết ngay , nhẹ cũng thành tật, chịu đc 3 xiên là chết ! .
  10. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    Giờ mới thấy miura chọn miến là cao tay. Chuyên gia nhà vịt óc bò cứ phán chuyện miu miu hiểu miu cứ làm.
    Thằng inđô bị fifa cấm đây là lần sau cùng cho bọn nó thể hiện về một nền bóng đá.
    Bằng số dân lên đến vài trăm triệu, bằng tìm năng kinh tế, nó sẻ dùng mọi cách để thể hiện bộ mặt quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khu vực asean.
    Có thể khẳng định thái hay inđô vào chung kết thì cũng mình đầy thương tích.
    Nên nhớ inđô từ cỏi chết trở về có thể sẻ là malaysia của năm 2009

Chia sẻ trang này