1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SEA Games 28: an ủi bằng chiếc HCĐ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ricky_tran, 05/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Hôm nay có bác nào xem U20 Đức không. Nhìn bọn nhỏ Đức đá mà phát thèm. Người thì to cao mà kỹ thuật thôi rồi.
    Các bác xem tham khảo trong lúc chờ Việt ngày kia đá. :D:D:D


  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Thế tóm lại là vẫn thua đúng ko? :confused:

    Trận tới mà nếu có cơ hội gặp lại Thái ở CK thì tôi nghiêng về 1 thế trận xe bus 2 tầng của VN lắm, ít nhất là hết hiệp 1. Đúc kết từ trận gặp Nhật ở VL U22 Châu Á, tới trận gặp Thái ở VL WC, khi mà Miu đều đã xem và biết được khả năng của đối thủ thì khi vào trận Miu có vẻ cóng. Lần này cũng vậy, khi đã gặp U23 Thái đá nhàn nhã mà vẫn giã cho Vịt 3 bàn ở vòng bảng thì nếu có cơ hội gặp lại sẽ là 1 đội hình siêu phòng ngự, có thể Công Phượng chưa chắc đã được đá chính từ đầu.

    Thái từ tuyển QG tới U23 gặp đối thủ nào nó chả đá phong cách như nhau, HLV của nó còn mời PV ta vào sân xem đội tập luyện, trong khi anh Miu thì cứ thích giấu giấu giếm giếm như mèo giấu c ứt, lại còn trận nào cũng là thử nghiệm. Giấu giếm mà khi đá chủ yếu vô chiêu đấu hữu chiêu, nhờ nỗ lực cá nhân hay tình huống cố định thì ko hiểu giấu làm cái mẹ gì. Có giấu hay không thì nếu có gặp lại, HLV Thái cũng thừa biết VN sẽ đá phòng ngự + rắn để đối phó, và đội hình kiểu gì cũng có Huy Toàn, Ngọc Thắng, rồi Hồng Quân hay Công Phượng. Quay đi ngoảnh lại chỉ có mấy chú này có thể làm nên chuyện chứ làm gì còn ai. Đến ai xem VN đá cũng liệt kê được chứ chẳng lẽ bọn Thái lại ko biết.
  3. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Bọn Đức mà nhờ bác Mẽo sang làm tham mưu còn mạnh nữa.

    Đá phối hợp, ban bật, kỹ thuật đã mạnh thế này rồi, thế mà chuyển qua "phòng thủ phản công" có ngoặc kép, lựa toàn bọn 2m vào (bên Tây kiếm dễ ẹc) thì ko biết còn bá đạo đến đâu. Mà tụi này cũng lạ cái từ trẻ đến tuyển đều đá 1 kiểu, lạ y như 99% các CL B ở châu Âu, ko biết giấu bài, mỗi lứa một phách như nhà ta. Bọn Thái hóng hớt học theo cũng ngu người đến nơi rồi. :))
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Lão Mẽo có gõ nhầm không đấy? Lão suốt ngày chỉ mong cho thằng Phượng bị què để khỏi vào sân ăn hại mà? :-D
  5. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Tôi mà là HLV Thái thì hiệp 1 chưa cần phối hợp hay ghi bàn gì cao siêu, trước mắt là chỉ đạo cho cầu thủ chơi tiểu xảo kích động mấy cái đầu nhiệt + ngu bên phía VN như Thanh Hiền, Minh Tùng, Hữu Dũng... để làm mấy cái thẻ vàng hay ngon hơn là thẻ đỏ đã cho dễ đá. Bài này dễ ăn lắm =))
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Nhiều ông chỉ chực tuyển VN thua thì nhảy xỉa xói nhỉ :D. Xem tuyển đá thì chỉ cầu cho tuyển nó thua thì mới sướng, sao mà khổ vậy.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2015, Bài cũ từ: 12/06/2015 ---
    Giờ chưa phải lúc tính chuyện gặp Thái hay gặp ai. Đội hình của Myanmar chưa ông nào biết mà đã làm như đúng rồi, chắc chắn VN sẽ gặp Thái chung kết vậy.
    Malogs thích bài này.
  7. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Ông mà làm HLV kiêm cầu thủ thì VN vô địch WorlCup mie rồi chứ ao làng là cái gì đâu, lúc ấy Trịnh Minh Huế, Lê Thụy Hải gọi ông bằng thánh sống :D
    bong3877 thích bài này.
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tôi đá phân tích với bác N lần là seagames nó tính hiệu số trước rồi mới tính đối đầu sau. Điển hình là bảng Vịt nam. Thằng Mã Lai nó đâm chêt đông Ti Mo 1 nhát nhưng sau 2 lượt trận nó vẫn sếp sau tí mò mặc dù 2 thằng cùng 3 điểm vì hiệu số nó kém hơn. Thằng Miến nó muốn nhất bảng vì vậy nó mới tung bọn chủ lực Sithu Aung vào khi bị dẫn 1-3 và đâm lại cam gở 3-3.
    thằng Sing nó chơi khôn, nó ra điều lệ nếu nó vào bán kết thì nó có quyền được chọn giờ đá là 19g30 vì vậy dù có nhất hay nhì thì Miến cũng phải đá lúc 13 g nếu sing vào.
    ông Miu chủ động chọn Miến là chính xác cộng thêm muốn thử nghiệm đội hình. Cũng bằng đó thằng thay vì xếp Thanh Hiền cánh phải Mạnh Hùng cánh trái cặp trung vệ Ngọc Thịnh Tiến Dũng như thường lệ thì ông xếp loạn lên cho Thanh Hiền cánh trái Ngọc Thịnh cánh phải, Tiến Dũng mạnh Hùng đá trung vệ, rồi sau đó lại xáo trộn lại cho Tiến Dũng ra đá cánh trái cũng như trận giao hữu với Miến ông Miu xếp Ngọc Thịnh cánh phải Đức Lương đá trung vệ. việc ông Miu xếp đội hình là để thử xem sức chịu đựng của cầu thủ và tính toán phương án mới.
    tôi đã xem đội hình trận Miến giao hữu vớit vịt trên sân quảng ninh Miến tung đội hình chủ lực mạnh nhất ra mà cũng chỉ cầm hoà được với đội hình đa phần dự bị và xáo trộn của ông Miu và cũng mấy thằng này cày suốt 4 trận qua rất dễ lộ bài. Ông Miu luôn biến hoá đội hình và cách chơi. Cộng thêm đây là lần đầu tiên cả giải Miến phải cày lúc 1 giờ chiều còn vịt đã từng thi đấu lúc 3 giờ chiều trận gặp Brunei, chủ lực đang sung sức và được nghĩ suốt trận găp Thái, thằng Phượng Minzy được nghĩ suốt 2 trận qua nên không có gì mà ta không thắng đậm Miến
    Malogs thích bài này.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://thethaovanhoa.vn/dien-dan-va...-nguoi-ta-la-toang-len-n20150612035901726.htm

    Vốn dĩ là không liên quan. Nhưng tui cũng sẽ viết vài dòng bình luận như vụ Bảo Châu. Phóng viên VN trình độ kém thiếu kiến thức suy luận và hời hợt không chịu tìm hiểu về vấn đề mình viết dẫn đến tự mình kết luận không sát thực tế rất khôi hài phản cảm và không phản ảnh đúng sự thật. Người VN thì thích khoe khoang thành tich mà không cần tbiết thành tìch ây có xứng đáng để khoe khoang hay không.

    Đọc 1 bài ca ngợi bé nầy từ 1 bài khác hơi thất vọng với cái cách báo viết hôm nay nhân bài này sẽ nói. Bởi vì tui ở Mỹ con cháu chúng tui đang đi học nên chúng tui rành về hệ thống của Mỹ.

    1) Trong bài báo trước đó tui đọc thì em này có điểm TOPFALL gì đó cao. Điểm này dùng cho du học sinh không tính vào dân Mỹ hay sinh đẻ tại Mỹ. Nó chả phản ảnh trình độ anh văn của người nước ngoài giỏi như người Mỹ. Điểm topfall cao chỉ cm là người này học bài thi Anh Văn này nhiều và có trình Anh Ngữ gồm ngữ vựng Vocabulary và Chính tả Gramar cơ bản chuẩn. Khi qua Mỹ họ sẽ vẩn bi yếu trong khả năng giao tiếp ít nhất là 3-5 năm các em còn nhỏ thì càng mau thích ứng. Điểm Topfal l cao co 1 thể cao hơn người Mỹ nếu họ thi chơi không có nghĩa tiếng Anh của người này giỏi = người sinh đẻ và xử dụng tiếng Mỹ như là tiếng mẹ đẻ. Nếu mà ta chỉ đọc lời một bài hát tiếng Anh của 1 người nói tiếng Anh và 1 người dùng ngôn ngữ tiếng Anh thì sẽ thấy 1 sự khác biệt. Người VN học tiếng Anh hay thìch bắt chước cách viết và dùng từ của người nói tiếng Anh (mother language)....không bao giờ các bạn làm được điều này và việc lạm dụng nó chỉ làm trò cười cho người ta. Những người dạy tiếng Anh chuyên nghiệp đã từng noi với chúng tôi như vậy khi cty gởi chúng tôi đi học tiếng Anh để giao tiếp bao gồm tất cả những kỹ sư từ Ấn, Phi....đối với người Mỹ họ chưa bao giờ nói tiếng Anh chuẩn Mỹ. Và lớp này cố gắng sửa giọng và cách thích ứng giửa những người xử dụng tiếng Anh. Người dạy lớp này họ dạy diễn viên Mỹ nòi tiêng Anh giọng Đức, hay Ireland.....trong những phim hollywood nghĩa là họ nguyên cứu ngôn ngữ tiếng Anh. Có 1 sự lầm tưởng về điểm topfall và khả năng tiếng Anh trong giao tiếp trong xã hội Mỹ.

    2) Bức thư của tt Obama gởi động viên em. Đây chỉ là 1 bức thư khích lệ mang tính chất ngoại giao mà mỗi năm tt gởi cho 1 số du học sinh các nước (những người có gia thế, hay tiếng tăm)....không mang ý nghĩa em nó học xuất sắc.

    Tại sao tui nói vậy. Vào cuối năm lớp 8 chứ không phải lớp 7 TT sẽ gởi thư để vinh danh những học sinh học giỏi toàn nước Mỹ. Hoc giỏi đây là ưu tú xuất sắc nhất và hoạt động tốt trong các môn thể thao và music...Các em ấy đa phần có điểm số xuất sắc toàn diện. Cho dù các em ấy có trong những lớp đặc biệt như gate, gifted hay advanced glass tuỳ theo học khu.

    Thông thường họ sẽ cho những hs có 3 năm liền xuất sắc tức là Principal Honor Roll tức straight A (nước Mỹ chia điểm thành A, B, C, A= tuyệt dối 4.0 và B là khá 3.0). Thậm chí ở California phải có block nghĩa là vừa toàn A (Principal Honor Roll) và chơi thêm thể thao và âm nhạc ngoại khóa.

    Về thành tích học tập của bé này thì là High Honor Roll tức không toàn A chắc chắn lớp 8 không đuọc vinh danh = thư tổng thống.

    Việc đánh đồng và lập lờ giửa vinh danh xuất sắc và khen xã giao là một sự háo danh và thiếu trung thực đáng xấu hổ. Người lớn VN đã lậm đừng nuôi dưỡng trẻ nhỏ cũng như vậy thì VN chỉ tự hào mà không có thực lực gì. Chả có ai coi mình ra gì cả.

    Những gì tui nói là sự thật trong hệ thống giáo dục Mỹ mà ông Staplepro có thể làm chứng. Bọn phóng tinh viên không biết nhưng cứ múa gậy.
    fromdesertMalogs thích bài này.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    đội hình chủ lực miến chính là đội hình gặp ta ở Quảng ninh. tôi xem đội hình trận này với 3 trận quyết tử của nó với In sing và phi thì hầu như chỉ có khoảng 3 sự thay đổi ở hàng thủ còn hàng công bao gồm Si Thu Aung, Kaung Sat Naing, Shine Thu Ra. Win Zin Oo, Thiha Zaw, Ye Win Aung... hầu như là cày đủ. trận gặp vịt thì Miến cung chỉ tung mấy thằng này ra thôi

Chia sẻ trang này