1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Cái này mới kinh nè

    Trung Quốc tiết lộ pháo xuyên giáp nguy hiểm
    Hà Linh | 22/06/2015 22:55


    [​IMG]


    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Trung Quốc mới đây đã hé lộ về loại pháo bắn đạn xuyên giáp nguy hiểm của nước này có thể sẽ được trang bị trên các xe tăng thế hệ mới.
    Đó là những loại pháo bắn đạn xuyên giáp cỡ nòng 125 mm, trong khi loại pháo lớn nhất hiện nay của Đức có cỡ là 120 mm.


    [​IMG]

    Loại pháo bắn đạn xuyên giáp trong buổi lễ bàn giao từ Đại học Trung Bắc cho quân đội Trung Quốc.

    Loại pháo này đã được Đại học Trung Bắc bàn giao cho quân đội Trung Quốc trong một buổi lễ hôm 10/6.

    Theo đánh giá của viện nghiên cứu thuộc Đại học Trung Bắc thì loại pháo này hoàn toàn vượt trội về tốc độ, tầm bắn và độ chính xác khi đem so sánh với những “đồng nghiệp” khác trên thế giới.

    Theo tạp chí Popular Science, loại pháo đa dụng này có sơ tốc đạn ấn tượng 2.000 m/s khi tấn công.

    Các nhà phân tích đánh giá rằng, nó có thể hỗ trợ hỏa lực cho quân đội Trung Quốc trong tình huống tấn công vị trí của đối phương ở khoảng cách xa (theo công bố ban đầu là 40 km).

    Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư quốc phòng với việc trang bị các robot chiến trường, máy bay không người lái, tên lửa cũng như xe tăng tân tiến mua từ nước ngoài và tự sản xuất trong nước.

    Ngoài ra, các chuyên gia đặc biệt đánh giá cao loại pháo nguy hiểm mới này bởi đây là một đại diện điển hình của sự hợp tác giữa quân đội Trung Quốc cùng các học viện và trường đại học.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-tiet-lo-phao-xuyen-giap-nguy-hiem-20150622174529914.htm

    Máy bay chiến đấu TQ “chất lượng siêu tốt, giá siêu…rẻ

    Tiêm kích JF-17 Thunder - sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan tại triển lãm Paris Air Show 2015 đã tìm được khách hàng đầu tiên.
    Trung Quốc mơ bán được 200 - 300 chiếc Kiêu Long

    Ngày 15/6 vừa qua, tiêm kích JF-17 Thunder - sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan đã lần đầu hiện diện tại Triển lãm hàng không Paris (Paris Air Show 2015). Theo tin của “The Diplomat” Nhật Bản, chiếc máy bay giá bèo này đã tìm được khách hàng đầu tiên.

    Trong buổi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, chuyên gia quân sự nước này là ông Đỗ Văn Long đã ca ngợi JF-17 “giá quá rẻ, chất lượng quá cao”, nên việc tìm được khách hàng ngoại quốc đầu tiên là điều dễ hiểu.

    Theo ông này, hiện JF-17 có giá vào khoảng 8 triệu USD, chỉ bằng 1/15 mức giá chiến đấu cơ Rafale của Pháp mà tính năng chẳng kém gì.

    Ngoài ra, loại máy bay này có thể được điều chỉnh tính năng theo yêu cầu của khách hàng, có thể nói rằng tương lai của nó trên thị trường xuất khẩu vũ khí là rất xán lạn.

    Chuyên gia họ Đỗ cho biết, chiếc “Kiêu Long” là sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn công nghệ hàng không Trung Quốc và Liên hiệp chế tạo hàng không Pakistan (Pakistan Aeronautical Complex).

    Phía Trung Quốc định danh là FC-1 (Fighter China-1), còn biên chế trong không quân Pakistan với tên gọi JF-17 Thunder.

    FC-1 được xếp vào loại tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 3, là loại máy bay 1 động cơ, 1 chỗ ngồi được nghiên cứu phát triển với mục đích thiên về không chiến nhưng cũng có tính năng tấn công mặt đất khá tốt. Nó có khả năng tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

    Phát biểu tại Triển lãm hàng không Paris, Chủ tịch công ty xuất nhập khẩu công nghệ hàng không Trung Quốc Dương Ưng cho biết, hiện có rất nhiều khách hàng bày tỏ sự quan tâm và đã có một số đặt mua Kiêu Long.

    Ông Dương tin tưởng, trong vòng 5 - 10 năm nữa công ty sẽ xuất khẩu được từ 200 - 300 chiếc máy bay loại này.

    Ông Đỗ Văn Long nói thêm, Kiêu Long là loại máy bay “dễ chế tạo, dễ mua sắm, dễ sử dụng” và có thể bị thiệt hại trong chiến tranh “mà không thấy tiếc”.

    Ngoài ra, nó cũng không bao hàm những công nghệ quá tiên tiến, khó nắm bắt. Nói tóm lại là rất phù hợp với những nước nhỏ và vừa.


    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu JF-17 của không quân Pakistan và dàn vũ khí bao gồm: Tên lửa chống hạm C-802AK, bom LS-6, tên lửa chống bức xạ CM-102 tại Paris Air Show 2015
    Máy bay chiến đấu siêu tốt, giá siêu bèo

    Vị chuyên gia quân sự Trung Quốc còn cho rằng, loại máy bay này tiềm tàng khả năng cải tiến công nghệ, thay đổi tính năng tác chiến.

    Ông này còn dẫn lời một chuyên gia quân sự Pakistan ca ngợi “chỉ cần chúng tôi cần là người Trung Quốc có thể biến lạc đà thành gấu trúc và ngược lại”.

    Theo các chuyên gia quân sự, giá quá rẻ là lợi thế lớn nhất của loại máy bay này. Những khách hàng nghèo không thể không đắn đo khi số tiền mua 1 chiếc Rafale có thể sắm được 15 chiếc Kiêu Long, hay cân nhắc lựa chọn giữa 1 chiếc MiG-29 và vài chiếc FC-1.

    Quả thực mức giá 8 triệu USD của FC-1 và ngay cả mức 15 - 20 triệu của J-10 làm người ta không khỏi kinh ngạc, thậm chí có người đã nói đùa rằng máy bay chiến đấu làm bằng… bìa các tông nên mới rẻ như thế.

    Đơn cử như giá của FC-1 chỉ cao gấp chưa tới 3 lần động cơ của nó là RD-93. Đây là phiên bản xuất khẩu của loại động cơ RD-33 dùng trên MiG-29 của Nga và hiện đang được lắp đặt trên nguyên mẫu thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Trung Quốc là J-31.

    Từ năm 2005, Trung Quốc đã mua được 100 động cơ RD-93 của Nga với giá 238 triệu USD, sau đó tiếp tục đặt mua 500 động cơ RD-93 loại cải tiến và ngỏ ý muốn tiếp tục mua thêm 1.000 chiếc nữa với giá hơn 3 triệu USD/bộ.

    Động cơ đã có giá hơn 3 triệu USD, tức là tất cả các cấu kiện còn lại của chiếc máy bay này chỉ có giá chưa tới 5 triệu USD.

    Đây là chi phí quá rẻ, không thể tin nổi đối với các nhà sản xuất hàng không của những quốc gia khác.



    [​IMG]
    Tiêm kích JF-17
    JF-17 có chiều dài 14,97 m; cao 4,77 m; sải cánh 9,46 m; trọng lượng cất cánh tối đa 12,7 tấn. Máy bay trang bị một động cơ turbine phản lực cánh quạt đẩy RD-93 cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 1,8, hành trình tối đa 1.500 km, trần bay 16,7 km.

    JF-17 được thiết kế với 7 giá treo, có thể mang 3,6 tấn vũ khí cho nhiệm vụ tấn công tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và mặt biển.

    Để thực hiện nhiệm vụ đối không, JF-17 Thunder sẽ mang theo tên lửa không đối không tầm ngắn PL-5E (tầm bắn 18 km), PL-9C (22 km) và tên lửa đối không tầm xa PL-12 (tầm bắn 70 -100 km).

    Trong nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, JF-17 sẽ mang bom dẫn đường quang điện H-2/H-4, bom liệng dẫn đường vệ tinh “Lôi Thạch-6” (LS-6), bom dẫn đường laser “Lôi Đình-2” (LT-2) và các loại bom, rocket không điều khiển.

    Đối với tác chiến chống mục tiêu mặt nước, JF-17 mang tên lửa hành trình chống tàu C-802A (tầm bắn 180 km) hoặc C-803 (tầm bắn 255 km). Ngoài ra, loại máy bay này còn có thể mang tên lửa chống bức xạ CM-102.

    http://soha.vn/quan-su/may-bay-chie...u-tot-gia-sieu-dong-nat-20150622103537934.htm
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2015
  2. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    JF-17 đã có khách hàng đầu tiên

    Sri Lanka chắc chắn là khách hàng nước ngoài đầu tiên vừa đặt mua 24 tiêm kích JF-17 Thunder do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất.

    Thông tin này mới được tờ báo Wantchinatimes ngày 22/6 dẫn lại từ trang 92NewsHD của Pakistan cho biết.
    Theo đó, Sri Lanka được cho sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua tiêm kích JF-17 Thunder, còn được biết đến với tên gọi FC-1 Xiaolong (Kiêu Long). Đây vốn là loại chiến đấu cơ đa năng do Tổ hợp công nghiệp hàng không Pakistan và Tập đoàn máy bay Thành Đô Trung Quốc cùng phát triển.
    [​IMG]
    JF-17 khoe vũ khí tại Paris Air Show 2015.
    Theo nguồn tin trên, đơn đặt hàng gồm khoảng 18-24 chiếc JF-17, đã được xác nhận ngay tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 51 vào tuần trước. Lúc đó phía Pakistan cũng đã hé lộ, JF-17 đã nhận được hợp đồng bán hàng đầu tiên với một nước ở châu Á.
    Các đồn đoán cho rằng Sri Lanka có thể là khách mua JF-17 đầu tiên đã rộ lên ngay sau khi xuất hiện một bức ảnh chụp một quan chức không quân Sri Lankan đứng bên cạnh mẫu máy bay JF-17.
    Phía Pakistan cho biết, họ sẽ bắt đầu chuyển lô hàng JF-17 cho khách hàng vào năm 2017. Bên cạnh đó, các nhà phát triển máy bay của Pakistan và Trung Quốc cũng đang nỗ lực quảng bá mẫu tiêm kích rẻ tiền này cho các nước khác.
    Trong thực tế, Không quân Sri Lanka đang vận hành khoảng 160 máy bay, với 27.500 lính và 1.300 sĩ quan. Trước đó nước này cũng đã đặt mua 7 chiến đấu cơ J-7 và 9 máy bay vận tải Y-12 của Trung Quốc, cùng với 2 máy bay vận tải MA60.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-tien-mua-tiem-kich-re-tien-jf-17-516056.html
    --- Gộp bài viết: 23/06/2015, Bài cũ từ: 23/06/2015 ---
    Ai còn dám nói FC-1 ko bán được ko nào ? :mad:
    --- Gộp bài viết: 23/06/2015 ---
    Đúng là ăn đứt đấy, 1 vài ví dụ nhỏ về tính năng ưu việt của vũ khí, khí tài TQ trong thực tế và cạnh tranh với các nước

    Bí ẩn vụ tăng Type-96 Trung Quốc làm thịt hàng loạt T-72

    http://www.nguoiduatin.vn/bi-an-vu-tang-type-96-trung-quoc-lam-thit-hang-loat-t-72-a93046.html

    Hệ thống tên lửa bờ biển YJ-82 - bắn cháy tàu Hanit

    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs/haiquan/vkhq/He-thong-ten-lua-bo-bien-YJ82-C802/200911/48920.vnd

    Tiết lộ "sốc": IS dùng tên lửa Trung Quốc hạ Mi-35 Iraq

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tiet-lo-soc-is-dung-ten-lua-trung-quoc-ha-mi-35-iraq-399120.html

    Nổi dậy Syria dùng tên lửa Trung Quốc hủy diệt T-72

    http://kienthuc.net.vn/quan-doi/noi-day-syria-dung-ten-lua-trung-quoc-huy-diet-t-72-427654.html

    HQ-9 Trung Quốc "đè bẹp" S-400 Nga, Patriot Mỹ tại Thổ

    http://soha.vn/quan-su/hq9-trung-qu...triot-my-tai-tho-nhi-ky-20130927072911659.htm

    Tàu Mỹ phải tránh tàu TQ ở Biển Đông

    http://www.bbc.com/vietnamese/world/2013/12/131217_us_ship_said_to_cause_danger

    Tàu khu trục Trung Quốc (Type 053) khóa radar nhắm bắn tàu chiến và máy bay săn ngầm của Nhật

    http://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-thua-nhan-ngam-ban-radar-vao-tau-chien-nhat-708419.htm

    Tàu ngầm Nhật “ngại” tàu chiến Type 054A mới của TQ

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/tau-ngam-nhat-ngai-tau-chien-type-054a-moi-cua-tq-445563.html

    Tàu ngầm Type 039 Trung Quốc thắng thế tàu ngầm Mỹ khi tác chiến ven biển

    http://www.anninhthudo.vn/quan-su/t...au-ngam-my-khi-tac-chien-ven-bien/565370.antd

    Lần cập nhật cuối: 23/06/2015
    Lieuninh thích bài này.
  3. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    beta22 thích bài này.
  4. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Thứ ba, 23/6/2015 | 08:27 GMT+7

    Mỹ lo Trung Quốc vượt mặt về công nghệ quân sự

    Lầu Năm Góc phải nỗ lực tìm kiếm các công nghệ và hệ thống quân sự mới khi Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và thách thức ưu thế của quân đội Mỹ trong không trung.

    [​IMG]
    Một chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

    Phát biểu trước một nhóm các chuyên gia hàng không quân sự và dân sự, thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work nói rằng Trung Quốc "đang nhanh chóng thu hẹp các khoảng cách về công nghệ", phát triển máy bay tránh radar, các máy bay trinh sát tiên tiến, các tên lửa tinh vi và những trang thiết bị chiến tranh điện tử tối tân.

    Dù hy vọng xây dựng một mối quan hệ tích cực với Trung Quốc, Lầu Năm Góc "không thể bỏ qua những khía cạnh cạnh tranh trong mối quan hệ của chúng tôi, nhất là trong năng lực quân sự, một lĩnh vực mà Trung Quốc đang tiếp tục phát triển với tốc độ rất ấn tượng", Reuters dẫn lời ông nói.

    Theo ông Work, Mỹ đã dựa vào những tiên tiến của công nghệ trong 25 năm qua nhưng hiện nay ưu thế đó đang dần xói mòn. Lầu Năm Góc đang nỗ lực phát triển các công nghệ mới để duy trì vị trí của mình và làm giảm chi phí đối phó với các cuộc tấn công. Ví dụ, những vũ khí năng lượng có khả năng bắn hạ các tên lửa có giá gấp một trăm lần.

    Ông Work đưa ra phát biểu trên trong lễ khai mạc hội nghị Sáng kiến Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Trung Quốc, một đối tác của không quân Mỹ. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy nghiên cứu của Mỹ về các tham vọng hàng không của Trung Quốc.

    Hội nghị diễn ra khi hàng trăm quan chức Trung Quốc đang có mặt ở Washington để tham dự Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung trong ba ngày. Đây là cuộc đối thoại về nhiều lĩnh vực trong hợp tác song phương dù hai bên đang gặp phải nhiều bất đồng.

    Ông Work cho hay các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều xem quan hệ song phương bao gồm cả "hợp tác và cạnh tranh".

    Ông cho rằng sự tương tác giữa các cường quốc đương thời và các cường quốc đang nổi lên thường dẫn đến chiến tranh. Bộ Quốc phòng Mỹ phải "ngăn cuộc cạnh tranh quốc tế này trở nên nóng hơn".

    Anh Ngọc
    beta22 thích bài này.
  5. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Vượt là cái chắc rồi, vd tên lửa chống hạm, tên lửa vượt đại châu, tên lửa diệt vệ tinh, vũ khí laze, viba.....
  6. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Và đặc biệt là vũ khí hóa học được chiết xuất từ mồm của chó dại, loại này chỉ cần văng tí chút vào người khác thôi đảm bảo thành Zombie 100%.
    catalaya, tifosimilan, HaNoiOld1 người khác thích bài này.
  7. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
  8. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    cuồng tàu cũng éo biết cái giá ah, JF 17 công việc 51% là Pakistan lo còn 49% là chengdu group thực hiện, động cơ RD 33 của Nga. cái động cơ 3 triệu, giá trị quân đội pak thực hiện dc thông báo là 8 triệu bên thành đô cũng khoảng 7 triệu, bán ko lời cũng 18 chai obama chứ ngồi mà 8 chai... giả khựa nghe lều báo câu view dìm hàng cũng tin giá 8 triệu đô ah, còn việt nam thì thừa biết ko mua cũng cố lôi vào, chắc định gây đau mắt cho các anti khựa để chém gió... làm gì mà khổ thế
    tifosimilanbeta22 thích bài này.
  9. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Giá 8 triệu usd rồi mà, báo đăng kìa, ko đọc à
  10. Dong_Phuong_Bat_Bai

    Dong_Phuong_Bat_Bai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    27
    Trung Quốc chắc chắn có chiến đấu cơ Su-35 của Nga

    Việc Trung Quốc mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã được Chủ tịch UAC Yuri Slyusar nói với các phóng viên trong triển lãm Paris Air Show và sau đó được chuyên gia phân tích quốc phòng Mỹ Zachary Keck dẫn lại trong một bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ thế hệ 4,5 Su-35.
    Moscow và Bắc Kinh bắt đầu thương thảo hợp đồng này kể từ khi Tổng thống Putin phê chuẩn vụ bán Su-35 cho Trung Quốc năm 2012. Tuy nhiên, cho tới nay kết quả cuối cùng vẫn chưa được hai bên nhất trí. Một phần, Nga lo ngại, Trung Quốc sẽ tiếp tục “làm nhái” tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4++ của Nga giống như họ đã làm với Su-27.
    Cùng với đó, Moscow cũng quan ngại trước ý định chỉ mua một số lượng nhỏ các tiêm kích của phía Bắc Kinh. Điều này có thể gây tổn thất không nhỏ cho Nga. Do vậy, Nga yêu cầu Trung Quốc mua ít nhất 48 chiến đấu cơ, nhưng sau đó họ đã dịu lại do những ảnh hưởng từ sự leo thang căng thẳng với phương Tây quanh cuộc khủng hoảng Ukraine. Tính cho tới tháng 11/2014, các nguồn tin tiết lộ rằng, Trung Quốc chỉ sẽ mua 24 chiếc tiêm kích Su-35.
    Theo những nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga khi đó, bản hợp đồng mua bán Su-35 giữa Nga-Trung Quốc có thể được ký vào giữa cuối năm 2014 hoặc đầu 2015. Không hiểu vì lý do gì mà hợp đồng đó lại bị trì hoãn lần nữa.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...han-co-chien-dau-co-su-35-cua-nga-517640.html
    Last edited by a moderator: 25/06/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này