1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    truyện Kiều là linh hồn của tiếng Việt đấy, Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, tiếng ta còn thì nước ta còn. Nay đối phương dùng Kiều để chửi người Việt mà các cụ ta không nhận ra hoặc nói như bạn không hiểu ngôn ngữ ấy thì thật là đáng buồn đáng giận.
    Ai bảo Cộng sản là thực dụng và vô thần? đó chỉ là lý thuyết thôi. Cộng Sản bây giò ông nào chả tin phong thủy, ông nào chả chăm đi lễ đền chùa cúng bái, Lễ khai ấn đền Trần nào chả có ông Ủy viên trung ương ủy viên BCT đến dự.
    các cụ ngày xưa tuy Cộng sản mà dùng thơ và điển tích chửi nhau hay lắm, cụ Tố Hữu là cộng Sản gốc mà có bài thơ: trái tim nhầm chổ để trên đầu Chửi Trung Quốc khá là sâu cay
    Lần cập nhật cuối: 09/07/2015
    18thangnv thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    giờ làm j còn CS nửa hả bác, còn cái vỏ thôi
    Tản mạn 1 chút về văn hóa dân tộc thì e thấy ta nên khôi phục ngay lập tức việc dạy chữ Nôm trong trường trung học, đó là quốc hồn dân tộc cả ngàn năm nay bị thực dân Pháp nó xóa sạch mất, tất nhiên chữ quốc ngữ vẫn là số 1 nhưng nên duy trì việc dạy chứ nôm trong trường trung học để học sinh nhớ về nguồn cội, xa hơn nữa là sau này hợp tác kinh tế với trung, hàn, nhật cũng dễ dàng hơn vì chữ nôm chữ hán chữ kanji chữ triều tiên rất giống nhau
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Có mấy câu kiều mà các bạn bình cứ như là nó đào mồ nhà chúng ta lên đái vào không bằng ấy. Quốc với chả thể, bản với chả lĩnh.

    Nói chung bọn mỹ chọt chúng ta chuyện chúng ta dã tràng xe cát cố gắng kiềm chế dã tâm của TQ bằng cách tránh đối đầu, dĩ hòa vi quý, bao nhiêu năm qua cho TQ lấn tới. Đây là sự thật không cãi được. Thực tế hiện nay là ta cần nó, nó muốn kiếm lợi ở chỗ ta nên ta phải miệng cười, tay bắt, giả vờ không nghe tiếng lóng, nghĩa bóng. Cần phải có bước đi kéo gần Mỹ lại, mượn bóng Mỹ để duy trì hòa bình chờ thay đổi trong tương lai. Sĩ diện, khôn vặt không phải là điều tốt khi cần cầu cạnh nước khác.
  4. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    cậu nghĩ ta và Mỹ chơi với nhau thật tâm à? đúng là hài hước. Bây giò thì hợp tác thế thôi nhưng nội tại còn nhiều bất đồng cần giải quyết lắm. Câu Kiều ông phó tổng đọc là buổi lễ chiêu đãi, đây là lúc những chiêu trò văn hóa được tung ra. Như Giang Trạch Dân trong buổi chiêu đãi cụ Đỗ đã nói chyện con lợn thiến.
    Mỹ và ta vẫn còn nhưng vấn đề về lịch sử không thể giải quyết 1 sớm 1 chiều, như chuyến thăm của Mac Cain bác Nghị đem bức hình tượng đài bắt giặc lái Mc Cain tặng cho ông ta. Ông ta ngớ người nhưng vẫn vui vẽ đón nhận. Đó có phải gọi là chơi nhau thật tâm hay là gì? Bây giờ Mỹ dùng Kiều nói lại cũng là nghi thức ngoại giao cả
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Vote cụ, cụ am hiểu chiều sâu thật. Lại còn "trời còn để có hôm nay" nữa chứ, ý nói Hà Nội thắng là ăn may, cơ duyên ông Tử Bí Thông sang đến Hoa Thịnh Đốn cũng là may.
    Các cụ xem lại cái vi déo đi, ông Phó Joe Bít Đần đọc xong lao ra nâng ly ngay thì ông Tổng làm ếch gì được. Cao thủ!
    Riêng vụ đối đáp thì em không bàn, bàn về trình độ lãnh đạo Vịt ngày nay chắc phải mở topic riêng kèm áo chống gạch đá.
    --- Gộp bài viết: 09/07/2015, Bài cũ từ: 09/07/2015 ---
    Cụ nói thế khác nào làm nhục cụ Tổng thêm :-D
    dulichbenvung82 thích bài này.
  6. AnhcuaFStars

    AnhcuaFStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2015
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    302
    Ngôn ngữ ngoại giao mang nhiều hàm ý, nhiều khi nói gà nhưng lại chết lợn. Nên gà không kêu nhưng lợn lại kêu. Làm chỉ huy quan trọng nhất là mục đích chiến lược, những tiểu tiết không quá nặng nề.
    Cowboy mà biết lảy Kiều chứng tỏ trình văn hoá của nó khá lên rồi.
    Kể cả câu nói của Biden có ẩn ý châm chọc đi chăng nữa thì điều đó lại chứng tỏ một điều rằng nó rất tôn trọng đối tác. Tôn trọng nên mới ẩn dụ, tế nhị, giữ bản mặt thể diện cho đối tác. Còn khi đã chỉ thẳng mặt thì khác rồi.
    Nữa, giả sử có thái độ mỉa mai, chua xót hay thương hại trong câu thơ đó thì cũng là một góc nhìn của suy nghĩ cá nhân, riêng tư trước đối tác. Có thể đúng hoặc không đúng, hoặc đúng nhưng chưa đầy đủ, chưa hiểu hết đối tác. ... => còn phải bàn, còn phải nghĩ. Do vậy, câu lẩy Kiều của Biden chính xác là một sự bộc bạch tâm tư.
    Như vậy xét về hoàn cảnh của 2 nước và cá nhân Biden, cuộc gặp gỡ là khá xúc động, hiếm có dịp được bày tỏ, trao đổi, làm sáng rõ, giải toả những uẩn khuất trong lòng bấy lâu:
    Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
  7. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    mình biết hết những gì bác viết, nhưng mà sao các bác biết mỹ lấy Kiều không, nếu các bác hiểu hết ý của mẽo thì sẽ hiểu ý mình định nói, dừng vụ mẽo đọc kiều kiểu mẽo ở đây được rồi đó, còn vụ bác nào bảo dạy chữ Nôm trong nhà trường thì cũng rất hay, nhưng mà các bác nên nhớ muốn học chữ Nôm thì phải giỏi chữ Hán đấy, và khi đó nó sẽ là vấn đề không nhỏ rồi, việc gì cũng có 2 mặt, nên ta phải suy xét thật kĩ nhất là vấn đề ngoại giao, các bác không nên nâng tầm quan điểm quá
  8. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
    ...
    (tôi thêm ba chấm ý chỉ mấy câu sau :-))

    Chẳng vấn đề gì đâu. Dân Việt nhiều người biết và hiểu Truyện Kiều.
    Khi Biden lẩy Kiều đoạn này thì càng nhiều người hiểu rõ rằng chơi với Mỹ chẳng hề đơn giản. Hiện đang là có các lợi ích trùng hoặc gần trùng với nhau, chứ "đối tác chiến cào" còn xa lắm! Việt Nam phải trông chờ vào chính mình chứ không phải vào bất cứ ai khác.

    Đừng có tâng bốc Mỹ lên tận mây xanh, coi là cứu cánh cho giải pháp bể Đông. Đoạn này phải cám ơn lão Biden đã nhắc đừng ảo tưởng ;-).
    Triumfcodosaovang thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nôm triều kanji j cũng là Hán tự hết cụ à, mỗi nước đọc theo kiểu bản xứ của mình thôi, có j mà phải suy xét nhỉ, gốc văn hóa ngàn đời nay thì việc gìn giữ là điều nên làm, chỉ dạy ở mức độ những từ phổ thông thôi, 2 cấp trung học dư sức giúp học sinh ta có cái nhìn rõ nét về chữ viết của tổ tiên cha ông, đó chưa kể đến những lợi ích lớn hơn về mặt kinh tế xã hội nữa, hàn nhật nó đầu tư mạnh ở TQ 1 phần là do cùng gốc chữ viết nên việc trao đổi thông tin cũng dễ dàng hơn nhiều
  10. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    muốn giỏi chữ Nôm bác phải biết ít nhất 3000 chữ Hán cổ, là chữ Hán phồn thể chữ không phải chữ Hoa giản thể đâu, việc dạy chữ nôm này theo mình là hay và khá cần thiết, nhưng mà để nó phổ cập giáo dục thì lại liên quan nhiều thứ nữa, nên khó, trước đây lãnh tụ ta quyết định dùng chữ quốc ngữ mà bỏ chữ hán cho giáo dục là có tầm nhìn

Chia sẻ trang này