1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối ngoại và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi duyvu1920, 22/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    về công khai trên báo đài thì nhà ta hợp tác với cả Nga, Ucraina và belarus để nâng cấp đám Su27 quãng từ năm 2012, nhưng hiện nay Uy kiên đang khủng hoảng nên chí còn hợp tác sâu rộng với Nga và Belarus thôi, riêng Nga thì công nghệ xung quanh việc nâng cấp Su27 lên nga không cởi mở như belarus, nên nhà ta phải chọn cả 2 đối tác, giống như vụ nâng cấp rada ta chọn cả Nga và đối tác khác cùng nhà ta tự nâng cấp rada
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Dự án chuyển giao công nghệ sửa chửa lớn động cơ AL-31F ở Biên Hoà vẫn tiến hành bình thường
    Nga bán đồ zero return cái khung và vài đồ linh kiện vặt. Mệ...đồ này Nga không bán thì ông cố ai làm được. Bạch Nga là bên tiến hành thực hiện và cung cấp một số đồ để nâng công suất, băng thông một số thứ lặt vặt. Bọn nó vẫn là skm và ubkm thôi vì nó không xài kiểu dọn ruột lại mới như kazac...
    hk111333 thích bài này.
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    đang nói đến khoản nâng cấp điện tử và khung vỏ với A32 mà bác, còn vụ động cơ lại ở mục khác, mà không chỉ cõ mỗi ở BH thôi đâu
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Thì mọi người biết BH thì cứ nói BH đã. Cái nhà máy ở BH nó cũng sẽ bị đuổi như bason thôi. Gay là ở chổ đó.
  5. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    nga và bạch nga nâng cấp khác nhau đó, do đó mà sukhoi đã từng kiện nhà máy 558 belarus vì sợ mất thị phần nâng cấp su27
    --- Gộp bài viết: 16/07/2015, Bài cũ từ: 16/07/2015 ---
    nói chung nên quy hoạch các nhà máy, tổ hợp sản xuất sửa chữa vũ khí cách xa khu dân cư, thành một khu riêng càng tốt, đỡ bị nhòm ngó, tránh bộc lộ quá càng tốt
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Vụ doạ kiện thì thoả hiệp xong êm đâu đó rồi thì phải. Tớ chả rõ. Thấy nó nâng cấp cho kazac êm xuôi.
    Khác thì phải khác chứ. Nhưng quan trọng là phía ta kìa. Ta chả chọn như kazac mà vẫn điện tử cũ nâng lên và chú trọng hơn về đạn, không xài thùng nhiễu bela... nói chung Bạch Nga chỉ là bên triển khai và cầm tay chỉ việc cho ta, phụ tùng Nga gần hết. Đạn thì lại là Ukraine
    hk111333 thích bài này.
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    thì thằng nào giá vừa phải hơn, chuyển giao dễ hơn, hợp lý hơn thì chọn từng tổ hợp một thôi, vừa muốn hàng phù hợp vừa muốn nâng cao tay nghề nên vậy, còn đạn tên lửa chọn Uy kiên do nó có truyền thống rồi, nhưng mà tình hình U hiện tại thì chắc lại quay về hàng Nga là chính thôi, Bạch Nga chỉ mạnh khoản điện tử với máy tính thôi
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Đạn không có lựa chọn khác ngoài Ukraine đâu. Các đầu dò hồng ngoại xuất khẩu toàn do Ukraine sản xuất. Đầu dò radar xuất khẩu thì mới Nga làm. Mà đạn đầu radar thì ta không nhiều. Bọn Nga cũng đau đầu về mấy cái đầu Mayak xuất khẩu chứ nói chi ta.
    hk111333 thích bài này.
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Tôi nghĩ như thế này. Trước kia ta chỉ chỉ chú trọng đối không nên nâng cấp số Su-27SK và Su-27UBK một cách hạn chế và chọn lọc. Radar N001 chỉ được nâng cấp thêm tính năng và các chế độ đối không nhằm tối ưu hóa được tầm bắn của loại đạn đối không tăng tầm R-27ER1 và R-27ET1. Có thể lúc đó giúp ta nâng cấp radar và hệ thống điện tử khác là Nga hoặc Ukraina hoặc cả hai.


    Tuy nhiên tình hình hiện nay đã khác vì vậy ta quyết định nâng Su-27 sâu rộng hơn nữa nên mới tiếp tục có dự án "Su-27UBM2" hợp tác với Belarus. Ở chuẩn Su-27UBM2, radar N001 được nâng cấp toàn diện không chỉ về các tính năng và chế độ đối không mà còn thêm vào các tính năng và chế độ đối đất. Về cơ bản thì sau khi radar N001 được nâng cấp sẽ có tính năng tương đương với radar N001VEP của Su-30MK2, dẫn bắn được R-27ER1, R-27ET1, Kh-31A, Kh-59MK, Kh-35U, v...v...

    Như vậy nhà ta sẽ có tổng công 41 máy bay (5 Su-27UBM2 + 36 Su-30MK2) đa năng đầy đủ tính năng đối không, đối đất và đối biển. Với sự chuyển giao linh kiện và kỹ thuật từ Belarus, ta có thể nâng cấp tiếp radar và hệ thống điện tử của 5-6 chiếc su-27SK còn lại tương đương với đám Su-27UBK nâng cấp nếu muốn.
    Lần cập nhật cuối: 16/07/2015
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.014
    Đã được thích:
    29.110
    Su-30mk2 có bắn được Kh-35U đâu cụ

Chia sẻ trang này