1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Không đói thì LHQ rảnh đâu mà đi chạy vạy khắp nơi xin tiền cứu trợ Triều Tiên. Nói chuyện nghe mắc cười.
    Triều Tiên hay quá, làm VN ghen tị thì bác đi qua đó mà ở:P

    Mấy cái hình người đói bên trên chắc là ở Hàn Quốc phải không nhỉ? Bị tư bản Mỹ nó "bóc lột" thế kia mà=))=))=))=))
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Xin đâu?
    beta22 thích bài này.
  3. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20130423/trieu-tien-de-nghi-mong-co-vien-tro-luong-thuc/544549.html
    Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Mông Cổ vừa đề nghị Tổng thống nước này viện trợ lương thực cho Triều Tiên.

    http://www.tinvip.eu/thoi-su/tin-thoi-su/the-gioi/3835-chcn-triu-tien-ngh-hoa-k-vin-tr-thc-phm
    Ban lãnh đạo mới của nhà nước Triều tiên đã yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ lương thực và thực phẩm.
    Theo hãng tin Kjodo của Nhật bản cho biết là Bình Nhưỡng đã bằng con đường ngoại giao trên diễn đàn Liên Hợp Quốc để chuyển lời đề nghị đó tới nước Mỹ.


    Theo hãng tin của Nhật Bản thì đây là đề nghị đầu tiên mà lãnh tụ mới của CHĐCN Triều tiên Kim Chung-un gửi cho chính quyền Washington. Tất nhiên là người Mỹ đã từ chối giúp đỡ, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ giúp đỡ nếu Triều tiên cam kết thực hiện những ràng buộc quốc tế.

    http://vov.vn/thegioi/liên-hợp-quốc-kêu-gọi-viện-trợ-khẩn-cấp-cho-triều-tiên-276134.vov

    Theo các nhà chức trách Liên Hợp Quốc, hiện nay, cơ quan này cần khoảng 100 triệu USD để chi phí cho những chương trình viện trợ từ nay đến cuối năm 2013 tại CHDCND Triều Tiên - nơi đang có khoảng 2,4 triệu người đang rất cần được viện trợ lương thực thường xuyên.

    Hơn nữa, hiện nay, có gần 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi ở CHDCND Triều Tiên bị suy dinh dưỡng kinh niên.

    Tuyên bố của văn phòng phụ trách báo chí của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà tài trợ nhanh chóng có phản ứng trước tình hình nghiêm trọng này, đồng thời nhấn mạnh, việc cung cấp viện trợ nhân đạo không nên bị ràng buộc bởi các vấn đề về chính trị hay an ninh./.

    Bác đã chịu chưa?
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đi đào mộ từ năm 2013 đến giờ luôn à?
    beta22 thích bài này.
  5. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Thế đã chịu là nó có đói ăn chưa? Khỏi cãi cùn:-D
    Phải đi ăn xin rồi đấy, hài lòng chưa?
    Lần cập nhật cuối: 20/07/2015
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đọc thế bảo là xin đấy à? Nhảm vl.
    Mà yêu cầu viện trợ là vì đói??? Đói là do thằng LHQ bịa ra chứ TT nói đói hồi nào? Nhảm toàn tập.

    Đại loại là cái giống dân giờ đi xin ai cũng không cho, chỉ đi liếm gót Mĩ mấy chục năm vẫn còn mải mê chê chán. Nhìn người khác ưỡn ngực nhận đồ viện trợ nên ức chế.

    Thế cho nó nhanh.
    beta22 thích bài này.
  7. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Kakaka lại bắt đầu cãi cùn ăn theo Chí Phèo rồi đây:D

    Xin viện trợ lương thực theo ý bác tức là không có đi "xin"? Không đói mà phải nhục mặt đi xin ăn?
    Dẫn chứng nào cho thấy LHQ bịa ra nạn đói ở Triều Tiên nào? Không dẫn chứng là không xong đâu nhá. Tập suy nghĩ bằng đầu thay vì bằng mông của mình nhá:P

    VN ta tuy chưa phải là nước giàu nhưng cũng chả có đi xin viện trợ lương thực của Mỹ đâu nhá. Cái thằng nhục nhất là vừa mở mồm chửi Mỹ vừa phải cắn răng xin lương thực của Mỹ về ăn. Đó mới là thằng vô liêm sỉ nhất đấy ạ. Và cũng vô liêm sỉ không kém là những thằng luôn mồm ca ngợi cái chính quyền thối nát đã đẩy dân chúng vào cảnh khốn cùng còn bản thân đám lãnh đạo thì ăn uống phủ phê béo núc ních :-":-":-"

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/66187/mỹ-ngừng-viện-trợ-lương-thực-cho-triều-tiên.html

    [​IMG]

    Mà hỏi thật, bác có phải bà con gì với cái ông này không? Tội nghiệp, ổng vừa già mà còn mắc bệnh bại não:-@:-@:-@

  8. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Đại sứ VN tại TT bị Kim tướng quân nhồi sọ rồi nè . Đọc đi cho thông não nhé . À có chửi thì chửi cha đại sứ đó nhé @Hasert :D

    Đại sứ Việt Nam “giải mã” bí ẩn Triều Tiên

    Bài 1: Ai đi về cũng nói: “Không ngờ Triều Tiên phát triển như vậy!”
    Bên lề Hội nghị ngoại giao 28 vừa diễn ra ở Hà Nội, PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba về đời sống xã hội bên trong một đất nước Triều Tiên bị cấm vận, khép kín. Những thông tin được Đại sứ Lê Quảng Ba đưa ra đã hé mở hình ảnh về một đất nước Triều Tiên ít người biết đến, với cơ sở hạ tầng phát triển và thành phố được quy hoạch bài bản.
    “Riêng tôi thấy rằng, khi đánh giá về đất nước Triều Tiên cần bình tĩnh xem xét và đặt câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?” - Đại sứ Lê Quảng Ba nhận định.
    - Thưa Đại sứ, hình ảnh của Triều Tiên hiện nay chủ yếu được biết đến như một quốc gia nhiều tiềm lực quốc phòng, nhưng cuộc sống xã hội còn nhiều khó khăn. Từ góc nhìn của Đại sứ, một Triều Tiên thực sự sẽ như thế nào?

    - Đúng là nếu chỉ đọc báo chí bên ngoài thì tưởng như Triều Tiên rất đói khổ, kiệt quệ.

    Song nhiều đoàn của Việt Nam và các nước khác sau khi thăm Triều Tiên về đều có chung cảm tưởng: Không ngờ Triều Tiên lại phát triển đến như vậy. Cơ sở hạ tầng của Triều Tiên rất phát triển, họ có tàu điện ngầm từ mấy chục năm trước, đường phố rộng rãi, sạch đẹp và có nhiều tòa nhà cao tầng hoành tráng.

    Họ quy hoạch thành phố rất bài bản. Triều Tiên có sân vận động to gấp gần 4 lần sân Mỹ Đình của Việt Nam. Đó là nói về bên ngoài. Còn những chương trình biểu diễn nghệ thuật của họ thì thực sự đáng khâm phục.

    Tôi nghĩ ở đây có vấn đề về thông tin. Chẳng hạn như có 100 thông tin, hình ảnh đăng tải trên thế giới về Triều Tiên thì có đến 80% là từ báo chí phương Tây, hay các nước mà Triều Tiên gọi là thù địch - tức chỉ nói xấu, hay không có thì dựng ra là có. Bản thân Triều Tiên cũng ít đưa hình ảnh của mình ra ngoài, nên dễ dẫn đến bị nhìn nhận sai lệch. Riêng tôi thấy rằng cần bình tĩnh xem xét và đặt lại câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?”

    - Theo ông, đâu là những lĩnh vực mà Triều Tiên hiện vượt trội?

    - Hoàn cảnh của họ hiện nay bị bên ngoài bao vây, cấm vận giống Việt Nam vài chục năm trước. Nhưng trong điều kiện đó, họ vẫn phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và đặc biệt là nghệ thuật đến mức tinh vi như vậy thì rất đáng nể. Tôi cho rằng đó cũng là điều để suy nghĩ.

    - Một bài viết mới đây trên Hãng thông tấn Anh Reuters bình luận, Triều Tiên dưới thời kỳ của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đã có tốc độ phát triển nhanh về xây dựng, không chỉ ở các khu vực thành thị mà cả ở vùng nông thôn. Đại sứ có chung nhận định?

    - Ý kiến nhận xét này khá đúng. Tốc độ xây dựng đang lan nhanh không chỉ ở Bình Nhưỡng hay các thành phố lớn khác, mà cả ở các khu vực nông thôn. Những dịp tôi đi đến các tỉnh, địa phương của họ đều thấy các công trình công cộng từ cầu, đường cho đến nhà ở đang mọc lên khắp nơi.

    Xây dựng mới từ năm 2012 trở lại đây nhiều hơn so với thời kỳ trước, gồm cả những công trình hoành tráng và tầm cỡ như khu công viên nước, khu đua ngựa. Nói thật là tôi chưa từng được nhìn thấy hay đến những khu vực đẹp và tầm cỡ hơn thế. Chúng rất rộng, to và hiện đại. Nếu thả bộ ở một khu phố của Bình Nhưỡng và không nhìn thấy chữ Triều Tiên thì ai cũng cứ nghĩ rằng họ đang ở một nước phương Tây nào đó.

    - Thật đáng ngạc nhiên...

    - Cảm nghĩ của bạn cũng giống nhiều người sau khi đến Triều Tiên. Trước khi đến, họ cứ nghĩ Triều Tiên là quốc gia vô cùng nghèo đói và khốn khổ, người dân thì hiếu chiến. Nhưng đó là bởi họ chưa trực tiếp tham quan Triều Tiên. Cha ông ta đã có câu "Trăm nghe không bằng một thấy". Nếu ta tiếp nhận thông tin qua nguồn gián tiếp, sự sai lệch sẽ rất nhiều.

    Song, có một điều đặc biệt ở Triều Tiên là đi đến đâu sẽ chỉ biết đúng nơi đó, chứ không thể suy luận hết về mọi thứ. Nhất là về chính sách hay về quyết định của họ. Họ rất linh hoạt và có nhiều sự thay đổi. Trở lại với câu hỏi của bạn về nhận định của Reuters, thực ra Triều Tiên vốn đã có một mức phát triển như vậy, nhưng do họ không biết đến nên tưởng là mới.

    - Trong một phân tích của phương Tây gần đây, có dự đoán nếu khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên diễn ra thì đây sẽ là đất nước vô cùng hùng mạnh, vì bản thân dân tộc Triều Tiên đã tiềm ẩn nhiều nội lực. Nhận định của đại sứ?

    - Tôi nghĩ, có nhiều dân tộc bên ngoài làm được nhiều điều vĩ đại và Triều Tiên là trường hợp rất đáng nghiên cứu để tham khảo. Trước hết là để đánh giá được cho đúng họ và tìm ra được những lĩnh vực mà ta có thể hợp tác. Về công nghệ cao, Triều Tiên có nhiều thành tựu mà ta phải ngưỡng mộ.

    Tiềm lực của người Triều Tiên chính là sức mạnh tinh thần và văn hóa, từ đó dẫn đến tiềm lực quốc phòng của họ. Còn về khả năng thống nhất thì đó là câu chuyện còn dài.

    - Đâu là điều mà Đại sứ ấn tượng nhất về con người và đất nước Triều Tiên?

    - Đó chính là sự chịu khó, chịu khổ và tinh thần lao động của họ. Bên cạnh đó là ý chí dân tộc và phải nói dân tộc Triều Tiên rất tài hoa. Nếu đi xem một buổi biểu diễn của họ thì mới thấy tinh hoa và chiều sâu văn hóa của họ lớn đến thế nào
    http://laodong.com.vn/…/bai-1-ai-di-ve-cung-noi-khong-ngo-t…

    Bài 2: “Giải mã” bí ẩn Triều Tiên: Những đổi mới khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền
    Chủ tịch trẻ tuổi của Triều Tiên dưới góc nhìn của Đại sứ Việt Nam Lê Quảng Ba là người lịch thiệp, thoải mái và không hề có “dấu hiệu của vua chúa” như một số nguồn tin thêu dệt.

    - Đại sứ đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cảm nhận của Đại sứ về Chủ tịch Triều Tiên như thế nào?
    - Tôi đã gặp không chỉ hai hay ba lần, mà nhiều lần. Tôi có rất nhiều ảnh chụp cùng và bắt tay, nói chuyện với ông Kim Jong-un. Phải nói là cảm nhận rất tốt. Thời kỳ cố Chủ tịch Kim Jong-il thì tôi chỉ bắt tay và nói chuyện vài ba câu. Song với Chủ tịch Kim Jong-un thì cuộc nói chuyện kéo dài hơn và rất thoải mái. Các cuộc hội thoại với ông Kim Jong-un đều rất vui vẻ và Chủ tịch Triều Tiên đặc biệt có cảm tình với người Việt Nam. Chẳng hạn như mùng 1 tết năm ngoái, Chủ tịch Triều Tiên mời tất cả đoàn ngoại giao dự tiệc cùng.
    Ông ấy đi từng bàn chúc rượu và cười nói vui vẻ, hay dịp Quốc khánh cũng rất thân thiện.
    - Đại sứ nhận định như thế nào về nhu cầu đổi mới hiện nay ở Triều Tiên, vốn đã rất được kỳ vọng khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền?
    - Có thể nói các thời kỳ của Triều Tiên luôn nhìn về phía đổi mới, song 2 thời kỳ trước của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong-il thì có nhiều tư tưởng khép kín hơn, do ở cạnh các nước lớn và bị sức ép nên buộc phải tự chủ. Họ cho rằng, nếu mở cửa sẽ chỉ tiếp thu tư tưởng cực đoan.
    Theo những gì tôi chứng kiến từ năm 2012 đến nay, Triều Tiên đã thay đổi rất nhiều về tư duy. Đây là điều rất quan trọng. Cũng giống như Việt Nam trước thời kỳ đổi mới phải thay đổi trước hết về tư duy, phải đổi mới cái đầu đã. Trước đây, Triều Tiên luôn cho rằng họ đã đạt đến độ hoàn thiện cả về chính trị lẫn kinh tế và không cần phải học hỏi ai nữa. Song gần đây thì các nhà lãnh đạo lẫn báo chí Triều Tiên luôn thể hiện thái độ cầu tiến, với tuyên bố sẵn sàng học hỏi những gì tốt hơn để đưa Triều Tiên tiếp tục tiến lên. Rõ ràng đây là một sự đổi mới tư duy, so với thời kỳ trước họ luôn cho rằng mọi chính sách đều đã hoàn hảo rồi.

    Song Triều Tiên chưa có một chính sách nào mang tính bước ngoặt hay dấu mốc, để từ đó đánh dấu một sự đổi mới. Song ở điểm nọ, điểm kia trong công nghiệp, thương nghiệp, sản xuất đã có dấu hiệu mới tăng tính tự chủ cho địa phương, cho xí nghiệp và nếu vượt chỉ số khoán doanh nghiệp sẽ được hưởng. Rồi Luật Đầu tư, thu hút vốn nước ngoài của Triều Tiên đã có nhiều điểm mới, dù chưa thành hẳn dấu mốc hay tạo nên chiến lược ồ ạt ngay. Mọi người đều nhận định tình hình dưới thời Kim Jong-un phải đối mặt với yêu cầu đổi mới, vì bên ngoài diễn biến rất mạnh. Nếu Triều Tiên vẫn tiếp tục đóng cửa, đi theo cách cũ sẽ khó tồn tại được.

    - Nội lực của Triều Tiên hiện ra sao, thưa ông?
    - Hiện chính quyền Triều Tiên đang tập trung cao độ vào xây dựng kinh tế, tăng cường chú ý nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao và giải quyết nâng cao đời sống nhân dân. Vì họ cho rằng về chính trị và quân sự Triều Tiên đã là cường quốc rồi, giờ chỉ phải tập trung cho sức mạnh kinh tế. Đó là những cái thể hiện rõ, dù ban lãnh đạo Triều Tiên không công khai dùng từ đổi mới, hay không muốn nói rằng Triều Tiên đang học Trung Quốc mở cửa. Họ tránh đề cập việc đi theo mô hình của bất cứ nước nào, nhưng rõ ràng họ rất chú ý tham khảo mô hình của Việt Nam và những kinh nghiệm đổi mới của Trung Quốc khi cử nhiều cán bộ đi học tập, nghiên cứu. Nhưng Triều Tiên sẽ có cách làm riêng của họ.
    - Liên quan đến đổi mới, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã khởi xướng và đưa các quán ăn nhanh kiểu của phương Tây hay đưa hình tượng chú chuột Mickey của Hollywood (Mỹ) vào cuộc sống tại Bình Nhưỡng. Sự đón nhận của người dân Triều Tiên như thế nào, thưa đại sứ?
    - Họ rất hào hứng. Nhưng những quán ăn nhanh hay biểu tượng chuột Mickey như bạn nói chỉ là rất nhỏ. Thực tế là có rất nhiều thứ của phương Tây đã vào thủ đô Bình Nhưỡng. Nếu đi đến các cửa hàng ở Bình Nhưỡng, có rất nhiều thứ khiến du khách phải tự hỏi vì sao ở đây lại có những đồ này. Họ cứ tưởng như Triều Tiên là một hoang đảo. Thực ra ở Bình Nhưỡng đã có rất nhiều hàng hóa phương Tây, kể cả xe Lexus.

    - Giá của các mặt hàng đó như thế nào, thưa đại sứ? Liệu người dân có thể mua được hay không?

    - Giá các mặt hàng phương Tây này tất nhiên vẫn còn khá đắt và chỉ dành cho những người có tiền. Song nhiều nơi khác - đặc biệt là những khu vui chơi giải trí như công viên nước rất hiện đại - thì người dân Bình Nhưỡng vào tham quan và vui chơi bình thường.

    - Xin cảm ơn Đại sứ về cuộc trò chuyện!
    http://laodong.com.vn/…/giai-ma-bi-an-trieu-tien-nhung-doi-…

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015, Bài cũ từ: 20/07/2015 ---
    Dân TT thiếu ăn phải lấy lúa mạch nấu ra thành nước sống qua ngày
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nghèo quá nên phải cưỡi ngựa nữa nè . Mà sao con ngựa nó to hơn ngựa VN nhỉ ? :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nghèo quá nên phải chạy bộ . Nghèo quá nên đường vừa to vừa ko rác ... Bọn TT ko quí đất như VN nhỉ ? Đất để bán chứ ai lại để trồng cây thế kia phí quá :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Cũng vì nghèo quá mà trẻ em phải ra đường làm Sơn Lâm mãi võ kiếm cơm .... :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Trung tâm huyến luyện Teakwondo có vậy mà cũng khoe :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nghèo quá , lạc hậu quá đi thôi :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Đói quá nên phải chơi thể thao cho quên đi cái đói ... :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nhà thi đấu bóng chuyền cấp huyện bèo vậy mà cũng khoe :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Cái sân vận động này phải gọi Mỹ Đình bằng cụ nhé vì nó được thiết kế bởi Tàu khựa còn tự thiết kế và xây thì thường thôi nhé .
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Lại còn sân nữa à ? Sân này thua sân Hàng Đẫy nhé
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Có cái sân bóng 9 tuổi mà cũng khoe
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nghèo đói còn lại bày đặt làm sân golf
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Cũng biết bơi nghệ thuật nữa à ?
    [​IMG]
    tuyentd2, beta22, vms4 người khác thích bài này.
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Thật sự chê Bắc sâm thì em ko dám chê nhưng có cái này hơi khó nghĩ: Hình về Bắc TT như vậy là ở chỗ nào? Bình Nhưỡng hay ở các tỉnh lỵ khác. Nếu cả nước đều dồn vốn về cho Bình Nhưỡng để xây thì được như vậy cũng không khó, thậm chí ở nước ta,nếu chỉ dồn vào TP.HCM hay Hà nội để xây cao ốc nhà thi đấu, sân vận động đường xá mà ko dồn cho các tỉnh các thì chắc còn đc nhiều hơn thế. Đất nước chúng ta có 3 miền và 3 đầu cầu. Ko thể để 1 nơi dc phát triển còn các nơi còn lại ì ạch là ko dc. Còn Bắc TT là khác nha các bác!
  10. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Đói thì sao nhấc nổi trái Bowling nhỉ ?
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015, Bài cũ từ: 20/07/2015 ---
    Đây là nông thôn nghèo đói lạc hậu
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Mương dẫn nước nhân tạo
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Trang trại nhà kính trồng rau
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Thành thị ư ? Ko nông thôn đấy :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nghèo còn đú game mới ghê chứ :D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    1 gia đình vừa dọn đến ngôi nhà mới ở huyện Sadong
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Nhà trẻ , trường mẫu giáo tại Huyện Sadong
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2015 ---
    Sao lại ko có rác nhỉ ? Hay là xả rác thì bị Kim tướng quân tử hình nên ko ai dám xả rác ? Ko có tự do như VN rồi :D
    [​IMG]
    tuyentd2beta22 thích bài này.

Chia sẻ trang này