1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    PHL-03 (100-150km) bắn xa hơn BM-30 (90km), M270 (70-120km)
    C-602 (400km) bắn xa hơn Bal-E (300km), NSM (185km)


    Hiên tại, có các hệ thống phòng thủ hoặc tấn công của TQ, chất lượng đã vượt trội so với Nga, Mỹ, Âu.
    --- Gộp bài viết: 22/07/2015, Bài cũ từ: 22/07/2015 ---
    Lập nước Do Thái có công lớn của cả LX đấy =)) biết ít thì hạn chế gõ phím đê
    Lần cập nhật cuối: 22/07/2015
    Lieuninh thích bài này.
  2. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Đập con muối phát, nguồn ghi "
    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-03 do Trung Quốc chế tạo được coi như một bản sao dựa trên BM-30 Smerch của Nga.
    " đến bài cắt dán này đã là "Xa hơn BM-30, M270. PHL-03 mới là MLRS số một thế giới" đọc cả bài thì éo thấy so sánh gì để chứng minh cho nhận định trên ngoài tầm bắn (éo chứng minh được). Mà về công nghệ phản lực thì TQ còn hít khói Nga dài dài....
    beta22 thích bài này.
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc đưa Type 054A vào Biển Đông săn LCS Mỹ
    21/07/2015 21:00

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Theo mạng Sina, Trung Quốc chuẩn bị đưa hộ vệ hạm Type 054A Hàm Đan vào hoạt động tại Biển Đông nhằm đối phó với tàu LCS Mỹ tại vùng biển này.
    Theo nguồn tin này, tàu hộ vệ Type 054A hoặc tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 có khả năng sẽ xuất hiện trong cuộc xung đột tại Biển Đông.

    Theo kế hoạch, đến năm 2018, Hải quân Mỹ sẽ triển khai 4 tàu tuần duyên tại vùng biển này. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc hiện nay đã trang bị 8 tàu hộ vệ Type 054A và 5 tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056.

    Trong chiến đấu với tàu hộ vệ Trung Quốc, biên đội tàu tuần duyên (LCS) và biên đội tàu chiến đấu mặt nước cỡ nhỏ phiên bản nâng cấp của nó sẽ ở vị thế bất lợi.

    Theo tính toán, 2 tàu hộ vệ Type 054A có thể ngăn chặn 1 tàu tuần duyên/tàu chiến đấu mặt nước cỡ nhỏ. 3 tàu hộ vệ Type 054A có thể bắn chìm 2 tàu tuần duyên/tàu chiến đấu mặt nước cỡ nhỏ.

    Trong ảnh: Chiếc Type 054A đi ngay sau chiếc LCS của Mỹ trên Biển Đông.

    [​IMG]
    Vậy căn cứ vào cơ sở nào để mạng Sina tự tin như vậy? Theo nhưỡng số liệu từng được Trung Quốc công khai, Type 054A là lớp tàu hộ vệ mới nhất của hải quân nước này, được trang bị toàn diện từ tên lửa phòng không cho đến ngư lôi chống ngầm, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay.
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Type 054A có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không và dưới mặt nước bằng hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và hệ thống ngư lôi chống ngầm và hệ thống pháo tự động, đánh chặn tên lửa chống hạm tầm gần.
    [​IMG]
    Hệ thống trang bị, vũ khí chính trên tàu bao gồm: 1 bệ pháo 100 mm, 4 hệ thống pháo bắn nhanh tầm gần AK-630, 2 hệ thống tên lửa chống hạm YJ-83 (C-802), 1 máy bay trực thăng chống ngầm Z-9C, 1 hệ thống sonar MGK-335…
    Khả năng chống hạm của Type 054A không quá mạnh với hệ thống tên lửa hạm đối hạm YJ-83 (Ưng Kích-83), được chế tạo trên cơ sở công nghệ thập niên 70, thế kỷ trước của Nga.

    Loại tên lửa này có chiều dài 6,392m, đường kính 0,36m, trọng lượng 715 kg, tầm bắn tối đa chỉ đạt 120km.

    Mặc dù YJ-83 có trọng lượng không phải là nhẹ nhưng riêng tầng đẩy đã nặng tới 530kg, đầu nổ nặng 165kg, sức công phá không cao, trong khi các loại tên lửa chống hạm hiện đại có đầu nổ thông thường ít nhất là 200kg, thậm chí có loại đầu nổ tới 450kg.

    Hơn nữa, tên lửa chỉ có khả năng bay với vận tốc hành trình hạ âm, 30 km cuối bay với vận tốc siêu âm 1,3 - 1,5Mach.

    [​IMG]
    Điểm đặc biệt nhất là thiết kế hệ thống phóng tên lửa phòng không thẳng đứng với 32 ống phóng loại HHQ-16, là phiên bản của hệ thống tên lửa đất đối không tầm thấp, cận trung HQ-16, có tầm phóng 45km, độ cao tối đa 25km.
    Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, không giống như chiến hạm Type 052C nhiều tai tiếng khiến Hải quân nước này từ chối tiếp nhận (2 chiếc cuối cùng và phải dùng chậu để chống úng vừa qua),

    Type 054A sở hữu khả năng công – thủ ‘toàn diện’ khiến các đối thủ của nó khi đối đầu phải khiếp sợ. Trong ảnh: Tàu LCS của Mỹ.

    Đây chính là cơ sở để Trung Quốc tự tin vào khả năng đối đầu của Type 054A với tàu LCS của Mỹ.

    Theo đó, LCS được trang bị hệ thống chiến đấu COMBATSS-21 của hãng Lockheed Martin và hệ thống sonar kiểu mảng kéo AN/SQR-20 dùng trong nhiệm vụ săn ngầm và chống thủy lôi.

    Do không trang bị ngư lôi nên nhiệm vụ chống ngầm được giao cho trực thăng hải quân MH-60R/S “Sea Hawk”.

    [​IMG]
    Theo hãng hãng Lockheed Martin, LCS được trang bị hệ thống MK-49 với 21 quả tên lửa đánh chặn hồi chuyển RIM-116 (RAM) của hãng Raytheon.
    [​IMG]
    Vũ khí khác trên tàu gồm 4 tên lửa gây nhiễu SRBOC, 1 pháo hạm Mk110 Bofors 57mm của BAE Systems, có tầm bắn 17km, tốc độ bắn 4 phát/giây với cơ số đạn 400 viên; 2 khẩu pháo 2 nòng Bushmaster II Mk44 30mm và 4 khẩu đại liên làm nhiệm vụ đánh chặn máy bay tầm thấp, tên lửa hành trình.
    Bù lại, các tàu lớp Freedom này được trang bị một thứ vũ khí đáng sợ khác là UAV trinh sát - tấn công MQ-8B “Fire Scout”, được mệnh danh là “Lính trinh sát hỏa lực”.

    Nó có khả năng mang tới 6 loại vũ khí khác nhau như: tên lửa không đối đất hạng nhẹ dẫn đường bằng laser Hellfire, tên lửa Hydra hay bom siêu nhỏ điều khiển chính xác bằng hệ thống định vị GPS Viper Strike...

    [​IMG]
    Dù khá hiện đại, tuy nhiên với hệ thống hỏa lực khiêm tốn trên tàu LCS, Trung Quốc hoàn toàn có cơ sở để tự tin về sức mạnh chiến hạm Type 054A của mình.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-dua-type-054a-vao-bien-dong-dau-lcs-my-20150721155421754.htm

    Trước hoả lực khủng khiếp từ Type 054A, LCS dù được quảng cáo tối tân tới mấy, cũng như con cá mập đang bị săn lùng mà thôi
  4. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    viết thì ít mà copy tùm lum thì nhiều, nghĩ cũng buồn cười thật đăng tin chẳng ai thèm cm mình vào khuấy một chút thì đúng là trình lan man mà, thôi cứ tự kỉ vì aq chí nồ đi nhé, còn khi có tình hình xảy ra thì không biết có gặp thanh niên ở chiến tuyến không
    beta22 thích bài này.
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Nguồn của Mỹ nói nhé, TQ họ còn chém PHL-03 xa hơn, nhưng thôi để trung lập thì dùng nguồn Mỹ vậy

    http://www.military-today.com/artillery/phl03.htm
    http://www.globalsecurity.org/military/world/china/phl-03.htm

    M270, BM-30 tầm bắn max lần lượt là 70-120km, 90km thì làm sao = được ?

    Tầm bắn M270, BM-30 do Nga, Mỹ cung cấp

    http://army.lv/ru/bm-30/harakteristiki/741/196
    http://www.army-technology.com/news/newslockheed-receives-us-army-contract-gmlrs-rockets
    --- Gộp bài viết: 22/07/2015, Bài cũ từ: 22/07/2015 ---
    Xem thử hoả lực LCS có đọ lại được Type 054A ko đi, cứ nói ngoài chủ đề hoài, tôi đang đợi xem đồng chí kiến thức quân sự tới đâu
  6. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    trích ngay từ bài viết mà thanh niên dẫn nhé: 3 tàu hộ vệ Type 054A có thể bắn chìm 2 tàu tuần duyên/tàu chiến đấu mặt nước cỡ nhỏ, 3 địch 2 vậy hỏa lực mạnh kiểu gì mà vẫn phải lấy sô lượng nhiều hơn mới ra con số đó vậy
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Lực lượng tàu ngầm Ấn Độ - Trung Quốc: Châu chấu đấu voi
    Hải Vy | 21/07/2015 19:36

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Ông Trân: Họ bảo tàu ngầm của tôi "không biết có nổi được không?"

    Theo tờ The Economic Times, quy mô của hạm đội tàu ngầm Trung Quốc hiện tại đã gấp hơn 4 lần hạm đội tàu ngầm Ấn Độ.
    Tờ The Economic Times (Ấn Độ) đăng bài viết cho hay:

    Chuyến thăm gần đây của một chiếc tàu ngầm lớp Yuan (Trung Quốc) tới Karachi, Pakistan sau khi đi qua biển Ả Rập đã khiến giới chức Ấn Độ lo ngại về khả năng tác chiến dưới lòng biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

    Chiếc tàu ngầm, với 65 thủy thủ, đã lưu lại Pakistan 1 tuần để tiếp nhiên liệu và bổ sung dự trữ trước khi khởi hành về Trung Quốc.

    Tàu ngầm lớp Yuan là tàu ngầm diesel-điện nhưng trong khi các tàu ngầm thông thường của Ấn Độ phải nổi lên mặt nước để “thở” và sạc pin, tàu ngầm lớp Yuan lại có khả năng hoạt động dưới lòng biển trong nhiều tuần.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Yuan của Trung Quốc (Ảnh: Chinese Military Review)

    Hiện tại, Ấn Độ đang có kế hoạch thuê chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 từ Nga và chính phủ nước này đã thông qua khoản chi 14 triệu USD để đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân mới ở Vishakapatnam.

    Tuy nhiên, vào tuần trước, Đô đốc P Murugesan, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu xúc tiến việc này nhưng mới đang trong giai đoạn trên giấy”.

    Ấn Độ đang gấp rút đối phó Trung Quốc bằng cách tăng cường đóng mới các tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường, với sự hỗ trợ của Đức, Pháp và Nga.

    Song, quy mô hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc không những lớn mà còn ngày càng gia tăng. Bắc Kinh thậm chí có kế hoạch xuất khẩu tàu ngầm.

    Đặc biệt đáng lo ngại với Ấn Độ là thông tin Trung Quốc dự định bán 8 tàu ngầm lớp Yuan cho Pakistan.

    Đó là bởi thông tin này xuất hiện vào thời điểm lực lượng tàu ngầm Ấn Độ rơi vào “tình trạng khủng hoảng” và New Delhi đang rất lo ngại về sức mạnh tàu ngầm của Bắc Kinh.

    Năm ngoái, một chiếc tàu ngầm thông thường của Trung Quốc đã cập cảng Colombo (Sri Lanka) 2 lần, khiến Ấn Độ vô cùng quan ngại.

    Sri Lanka sau đó đã phải cam đoan rằng nước này sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại tới lợi ích của Ấn Độ.

    Hải quân Trung Quốc vượt mặt Ấn Độ

    Ấn Độ hiện có 14 tàu ngầm. trong đó có 1 tàu ngầm tấn công hạt nhân mang tên INS Chakra thuê của Nga từ năm 2012 với thời hạn 10 năm.

    Trong khi đó, Trung Quốc có tới 68 tàu ngầm và Pakistan hiện có 5 tàu.

    Phần lớn các tàu ngầm thông thường của Ấn Độ đã hơn 20 năm tuổi và sắp hết tuổi thọ hoạt động.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parikkar, Hải quân Ấn Độ đã biên chế 2 tàu ngầm và loại biên 5 tàu ngầm trong hơn 15 năm trở lại đây.

    Còn Trung Quốc đã hạ thủy và đưa vào biên chế hơn 60 tàu hải quân trong năm 2014. Bắc Kinh dự kiến sẽ tiếp tục đà này với số lượng tàu tương đương tính đến cuối năm 2015.

    Hải quân Ấn Độ có tổng cộng 141 tàu, gồm 127 tàu mặt nước và 14 tàu ngầm. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc có hơn 300 tàu mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu tuần tra tên lửa.

    Trung Quốc chiếm ưu thế dưới lòng biển

    Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc hiện có 59 tàu ngầm thông thường hay tàu ngầm tấn công diesel-điện và 9 tàu ngầm hạt nhân.

    Trong số 9 tàu ngầm hạt nhân, có 5 chiếc là tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) và 4 chiếc là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN).

    Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân đầu tiên từ Hải quân Nga năm 1988 và hoàn trả vào năm 1991.

    [​IMG]
    Tàu ngầm INS Chakra. Ảnh: Wiki

    INS Chakra, tàu ngầm hạt nhân hiện tại của Ấn Độ, được đánh giá là một trong những tàu ngầm tấn công nguy hiểm nhất thế giới.

    Ấn Độ có 9 tàu ngầm diesel-điện lớp Sindhughosh hay Kilo. Chúng được đóng theo hợp đồng giữa công ty Rosvooruzhenie của Nga và Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

    4 chiếc khác là tàu ngầm diesel-điện lớp Shishumar (Type 1500) do Đức chế tạo.

    Ấn Độ tăng khả năng săn ngầm

    Ấn Độ có kế hoạch bổ sung 15 tàu ngầm, gồm 6 tàu ngầm thông thường do Pháp thiết kế, 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công và 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.

    Trong đó, dự án đóng 6 tàu ngầm lớp Scorpene do Pháp thiết kế được gọi là đề án 75. Trong số 6 tàu này, 2 chiếc được đóng tại nhà máy đóng tàu của tập đoàn DCNS, Pháp và 4 chiếc còn lại đóng tại Ấn Độ.

    INS Kalvari, chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này, đã được hạ thủy vào ngày 6/4/2015 và dự kiến được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ năm 2016.

    Theo kế hoạch, 5 chiếc còn lại sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2020.

    Scorpene là mẫu tàu ngầm tiên tiến, với khả năng tàng hình giúp nó khó bị phát hiện. Về vũ khí, tàu được trang bị các loại ngư lôi và tên lửa chống hạm hiện đại.

    [​IMG]
    Tàu ngầm INS Arihant. Ảnh: Naval Today

    Về tàu ngầm hạt nhân, Ấn Độ đã hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên mang tên INS Arihant vào năm 2009. Hiện con tàu đang trong giai đoạn thử nghiệm.

    Chiếc tàu ngầm thứ 2 mang tên INS Aridhama đang trong quá trình chế tạo và New Delhi sẽ sớm khởi đóng chiếc thứ 3.

    Các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo là một thành phần trong bộ 3 tên lửa hạt nhân phóng từ trên không, trên bộ và trên biển của Ấn Độ.

    Trong khi đó, Trung Quốc đã có trong biên chế 3 tàu ngầm lớp Jin và con số này có thể tăng lên 8 chiếc vào năm 2020.

    Theo các chuyên gia, có một giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm để Ấn Độ đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, đó là tăng khả năng chống ngầm.

    Vì vậy, ngày 14/7 vừa qua, chính phủ Ấn Độ đã thông qua đề xuất mua thêm 8 máy bay tuần tra chống ngầm P-8I do Mỹ chế tạo. Trước đó, New Delhi đã có 5 máy bay loại này.

    [​IMG]
    Máy bay tuần tra săn ngầm P-8I của Ấn Độ. Ảnh: Indian Defence Review

    Bên cạnh đó, vào tháng 5/2015, Ấn Độ đã hạ thủy chiếc tàu hộ tống săn ngầm nội địa thứ 4 mang tên INS Kavaratti.

    Con tàu này được trang bị các loại vũ khí và cảm biến tiên tiến, trong đó có pháo hạm tầm trung, hệ thống phóng ngư lôi, rocket và trực thăng.

    Ấn Độ cũng đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng mua 16 trực thăng săn ngầm S-70B của Tập đoàn máy bay Sikorsky (Mỹ) sau nhiều năm trì hoãn.

    Hiện tại, hầu hết các tàu chiến của Ấn Độ đều thiếu trực thăng săn ngầm, trong khi đây lại là phương tiện tác chiến quan trọng khi Trung Quốc gia tăng sự thống trị dưới lòng biển.

    http://soha.vn/quan-su/ong-phan-boi...-minh-se-ngang-ham-doi-7-2014070712204641.htm
    --- Gộp bài viết: 22/07/2015, Bài cũ từ: 22/07/2015 ---
    Type 054A số lượng triển khai đông hơn LCS, rẻ hơn LCS, hoả lực mạnh hơn, có gì sai nhĩ ? TQ áp đảo được cả số lượng và giờ là chất lượng, đã mạnh nay còn mạnh hơn

    Nói thêm về đấu tàu ngầm Trung-Ấn, phải nói là như châu chấu đá Rồng mới đúng. Hải quân TQ giờ là hải quân biển xanh còn Ấn độ cũng chỉ là hải quân ven biển
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Chỉ sau 1 lần bắn trúng chiếc tàu chiến của Israel mà có thể xác định 100% là hỏa lực mạnh rồi à ? LCS của US đấy giỏi mà bóp nó đi. LCS hiện tại của US làm nhiệm vụ gì thì ai cũng biết. Nhìn hình dưới đây là tương lai LCS của US vậy khi đồng hạng cân thì chả hãy tính sau.

    [​IMG]
    Hasert thích bài này.
  9. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Nóng: Tàu đổ bộ Zubr Trung Quốc tập trận trên Biển Đông
    Tags: Biển Đông, Zubr Trung Quốc, Hải Quân Trung Quốc, Hạm đội Nam Hải, tàu đổ bộ, có khả năng, Xe Chiến Đấu, quy mô lớn, tập trận, đệm khí, bộ đệm, trên biển, các tàu, rời
    Hải quân Trung Quốc đã triển khai các tàu đổ bộ đệm khí Zubr tham gia cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông.
    Kênh 13 Đài truyền hình TW Trung Quốc (CCVT 13) vừa phát đi đoạn băng ghi lại hình ảnh các tàu chiến Hạm đội Nam Hải tập trận đổ bộ đường biển qui mô lớn. Điều đáng lưu ý, trong cuộc tập trận lần này Hải quân Trung Quốc chính thức sử dụng siêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr. Ảnh: xe tăng Type 96A rời tàu đổ bộ Zubr. Không rõ thành phần tham gia cuộc tập trận đổ bộ đường biển nhưng qua các hình ảnh được cung cấp có thể thấy Hạm đội Nam Hải điều động nhiều tàu lớn. Trong ảnh là các tàu độ bổ cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc xuất hiện trong cuộc tập trân. Trong cuộc tập trận, các đội tàu này thực hiện bài bắn tấn công mục tiêu trên không. Căn cứ đặc điểm hình dạng tàu trong các bức ảnh, có thể tạm xác định loại tàu đổ bộ triển khai trong cuộc tập trận là kiểu Type 072A. Xe chiến đấu lội nước bắt đầu rời tàu đổ bộ. Xe chiến đấu bộ binh Type 86 có khả năng lội nước. Tàu đổ bộ đệm khí cỡ nhỏ Type 726 rời tàu đổ bộ lớn Type 071. Đặc biệt, tàu đổ bộ đệm khí khổng lồ Zubr mà Trung Quốc mua từ Ukraine cũng tham dự cuộc tập trận này. Đây được xem là tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, có khả năng chở số lượng lớn vũ khí khí tài cùng binh sĩ, tốc độ hành trình gần như là nhanh nhất trong thế giới tàu chiến. Binh sĩ Trung Quốc đổ bộ lên bờ biển từ tàu đệm khí Zubr.

    [​IMG]

    Kênh 13 Đài truyền hình TW Trung Quốc (CCVT 13) vừa phát đi đoạn băng ghi lại hình ảnh các tàu chiến Hạm đội Nam Hải tập trận đổ bộ đường biển qui mô lớn. Điều đáng lưu ý, trong cuộc tập trận lần này Hải quân Trung Quốc chính thức sử dụng siêu tàu đổ bộ đệm khí Zubr. Ảnh: xe tăng Type 96A rời tàu đổ bộ Zubr.

    [​IMG]

    Không rõ thành phần tham gia cuộc tập trận đổ bộ đường biển nhưng qua các hình ảnh được cung cấp có thể thấy Hạm đội Nam Hải điều động nhiều tàu lớn.

    [​IMG]

    Trong ảnh là các tàu độ bổ cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc xuất hiện trong cuộc tập trân.

    [​IMG]

    Trong cuộc tập trận, các đội tàu này thực hiện bài bắn tấn công mục tiêu trên không.

    [​IMG]

    Căn cứ đặc điểm hình dạng tàu trong các bức ảnh, có thể tạm xác định loại tàu đổ bộ triển khai trong cuộc tập trận là kiểu Type 072A.

    [​IMG]

    Xe chiến đấu lội nước bắt đầu rời tàu đổ bộ.

    [​IMG]

    Xe chiến đấu bộ binh Type 86 có khả năng lội nước.

    [​IMG]

    Tàu đổ bộ đệm khí cỡ nhỏ Type 726 rời tàu đổ bộ lớn Type 071.

    [​IMG]

    Đặc biệt, tàu đổ bộ đệm khí khổng lồ Zubr mà Trung Quốc mua từ Ukraine cũng tham dự cuộc tập trận này. Đây được xem là tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, có khả năng chở số lượng lớn vũ khí khí tài cùng binh sĩ, tốc độ hành trình gần như là nhanh nhất trong thế giới tàu chiến.

    [​IMG]

    Binh sĩ Trung Quốc đổ bộ lên bờ biển từ tàu đệm khí Zubr.

    http://vietbao.vn/The-gioi/Nong-Tau-do-bo-Zubr-Trung-Quoc-tap-tran-tren-Bien-Dong/150529507/162/
    --- Gộp bài viết: 23/07/2015, Bài cũ từ: 23/07/2015 ---
    Zubr đã chở được cả Type 96 rồi, trong khi Nga, Ukr, Hy Lạp còn chưa chở được MBT nào. Như vậy là hải quân TQ lại có thêm xe tăng đánh bờ rồi, lại thêm 1 thành tựu mới của TQ. Và giờ TQ cũng là quốc gia duy nhất hoạt động MBT trong hải quân. Mỹ, Hàn cũng cho M1, K2 leo lên tàu đổ bộ đệm khí của bọn nó, nhưng các MBT đó thuộc lục quân cũng như tàu của chúng ko đọ được tốc độ và hỏa lực với Zubr
  10. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    cập nhật thêm tin nhé, hải quân nga nó cho T72M đi kèm Zubr từ lâu rồi, ba cái trò này để quảng cáo là chính chứ có gì đâu mà phải tung ghê thế, cái đám đổ bộ china này để quảng cáo thôi chứ thực chiến thì không ăn thua, theo tin văn bản của PLA thì hệ số chiến đấu và thích ứng nhiệm vụ của lính thủy đánh bộ là thấp nhất trong các lực lượng của hạm nam hải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này