1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Nóng: Trung Quốc trúng đậm hợp đồng khủng, Iran mua 150 J-10
    Cập nhật lúc: 11:00 05/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Báo Trung Quốc: J-10 “ăn đứt” F-16 Mỹ, Typhoon châu Âu

    Xem tiêm kích JAS-39 Thái Lan hộ tống J-10 Trung Quốc
    (Kiến Thức) - Iran không cần trả một xu trong hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mua 150 chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc, thay vào đó họ đổi dầu mỏ.
    Đơn hàng đầu tiên của chiến đấu cơ J-10 do Trung Quốc sản xuất đã xuất hiện và người mua là Iran. Đặc biệt là hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mua 150 chiếc J-10, nhưng Iran không phải trả một xu, mà sử dụng quyền sản xuất 20 năm tại mỏ dầu lớn nhất của nước này để đổi lấy hợp đồng.
    Chuyên gia quân sự cho rằng “đổi mỏ dầu lấy chiến đấu cơ” đối với người mua và người bán đều có lợi, hai bên đều rất có hứng, chỉ là Mỹ có thể sẽ “không hài lòng”.
    Tờ China Times của Đài Loan cho biết, máy bay chiến đấu J-10 là máy bay tiêm kích đa năng mọi thời tiến của Trung Quốc, do công ty công nghiệp máy bay Thành Đô của nước này nghiên cứu và sản xuất, mã xuất khẩu của máy bay này là F-10, phương Tây gọi là Vigorous Dragon.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ đa năng J-10.
    Tầm bay tối đa của chiến đấu cơ J-10 là 2940km, với sự trợ giúp của máy bay J-10, Iran không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ bay tại toàn bộ khu vực vùng vịnh, mà trên lý thuyết còn có thể bay vào lãnh thổ Isreal và quay về căn cứ.
    Các chuyên gia bình luận, Iran sẽ sử dụng chiến đấu cơ J-10 để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia, chẳng hạn như nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
    Trung Quốc và Iran đang có những bàn tính gì trong thương vụ đổi mỏ dầu lấy chiến đấu cơ này? Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, Iran có nguồn tài nguyên dầu mỏ, ngân sách đảm bảo nhưng do môi trường chính trị quốc tế không tốt, nên chưa mua sắm được các vũ khí hiện đại. Trong khi đó Trung Quốc có khả năng sản xuất vũ khí hiện đại, ngân sách dồi dạo nhưng lại thiếu dầu mỏ.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...iem-kich-j-10-tq-khong-ton-mot-xu-537298.html
    --- Gộp bài viết: 06/08/2015, Bài cũ từ: 06/08/2015 ---
    TQ đã ko trúng, nếu trúng thì chỉ có khủng. Nga, Mỹ bán 1 lúc quá lắm cũng 30-40 chiếc F-16, MiG-29, còn TQ bán 1 lúc 150 chiếc J-10
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trực thăng Apache bị bắn hạ bằng tên lửa Trung Quốc?
    Báo Đất Việt - 06/08/2015 06:42 1 tin đăng lại

    • (Ảnh Nóng) - Trang Presstv.ir (Iran) dẫn nguồn tin quân sự Yemen ngày 5/8 cho biết một chiếc trực thăng Apache của Saudi Arabia đã bị phiên quân Houthi bắn hạ.
      [​IMG]
      Vụ việc xảy ra với chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache tại quận Harad, tỉnh phía Tây Hajjah và thủ phạm là một loại tên lửa phòng không vác vai do phiến quân Houthi sở hữu.
      [​IMG]
      Sau khi thông tin về chiếc trực thăng này bị bắn hạ được đăng tải, trang tin Akhbaar24.com của Saudi Arabia đã phủ nhận thông tin này và cho rằng, trực thăng tấn công Apache chỉ hạ cánh khẩn cấp do gặp lỗi kỹ thuật khi bay gần biên giới al-Tawal giữa Yemen và Saudi Arabia.
      [​IMG]
      Trong khi đó, lực lượng phiến quân Houthi đã lên tiếng xác nhận về vụ việc này và cho biết thủ phạm của vụ bắn hạ này chính là loại tên lửa phòng không vác vai QW-1M có nguồn gốc từ Trung Quốc.
      [​IMG]
      Theo một số nguồn tin quân sự cho biết, tên lửa QW-1M được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ thập niên 1990 và từng nhượng quyền sản xuất cho Pakistan.
      [​IMG]
      Jane’s Defense Weekly dẫn lời các chuyên gia nhận định tên lửa QW-1M do Công ty China Precision Machinery Import and Export sản xuất rất giống SA-18 Grouse của Liên Xô và được sử dụng công nghệ sao chép từ tên lửa FIM-92 Stinger của Mỹ.
      [​IMG]
      Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận từ phương Tây cho rằng Trung Quốc lấy được mẫu FIM-92 Stinger từ các tay súng Afghanistan, Pakistan hoặc thậm chí là Iran làm nguyên mẫu phát triển QW-1M.
      [​IMG]
      Không chỉ bị bắn hạ tại Yemen, theo thống kê được Jane’s Defense Weekly công bố, đã có ít nhất 10 trực thăng Apache bị bắn hạ ở Iraq kể từ cuộc tấn công do Mỹ phát động vào nước này năm 2003.
      [​IMG]
      Trong khi đó, theo tài liệu về cách bắn hạ Apache do một người ủng hộ IS sử dụng tên gọi Nasser Al-Sharia đăng tải hồi cuối năm 2014 cho biết IS nên phục kích máy bay của Mỹ từ cự ly 1.500m hoặc chưa đầy 1 dặm (1.609m) bởi khi đó, máy bay nằm rõ trong tầm ngắm của xạ thủ.
      [​IMG]
      Cũng theo tài liệu này, xạ thủ cần phải tiêu diệt phi hành đoàn khi họ đang cố gắng thoát khỏi chiếc máy bay. Như vậy, loại trực thăng này sẽ không có cách nào tránh được đòn tấn công.
      [​IMG]
      Một chiếc trực thăng Apache hoạt động tại Iraq. (Ảnh trong bài: Trực thăng Apache bị bắn hạ tại Yemen và Iraq).

      http://www.baomoi.com/Truc-thang-Apache-bi-ban-ha-bang-ten-lua-Trung-Quoc/119/17209961.epi
    --- Gộp bài viết: 06/08/2015, Bài cũ từ: 06/08/2015 ---
    He he :-D, năm ngoái FN-6 bắn rụng Mi-35, giờ năm nay QW-1 bắn rụng AH-64D, TQ đang dẫn đầu về công nghệ manpad tên lửa phòng không vác vai, Mi-35 và AH-64D là 2 loại máy bay tương đối hiện đại về khả năng IRCM, nhưng các hệ thống đó đều vô dụng trước manpad do TQ sản xuất, con ai dám xem thường vũ khí của TQ ?
    --- Gộp bài viết: 06/08/2015 ---
    Ngày xưa LX và TQ cũng viện trợ cho VN manpad, của LX là SA-7, của TQ là HN-5, đã bắn rụng cả ngàn A-37, AH-1, UH-1, CH-47 của Mỹ và chư hầu ở miền nam VN (ở VN gọi là A-72), rồi viện trợ cho Mujahideen cũng lại bắn rụng cả trăm máy bay Mi-24, Su-25 của LX

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2015
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ đánh “dập đầu” Mỹ
    Thắng Nam | 05/08/2015 13:30

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Tại sao Việt Nam đóng hàng loạt tàu hộ vệ tên lửa Molniya?

    Tạp chí “Lợi ích quốc gia” (National Interest) của Mỹ vừa có bài viết phân tích sự khác biệt trong tư tưởng tác chiến của Washington và Bắc Kinh.
    Trung Quốc coi Mỹ, Việt Nam là "mối đe dọa không quân"
    Thời chiến, Trung Quốc sẽ hủy diệt hệ thống C4ISR của Mỹ

    Bài viết cho biết, từ trước đến nay quân đội Mỹ luôn coi trọng khả năng tấn công tầm xa trên không, được tổ hợp từ các thành tố: Máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa không đối không tầm xa; thiết bị cảm biến và hệ thống thông tin tiên tiến; cùng với khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, lý luận tác chiến của Bắc Kinh lại nhấn mạnh một nguyên tắc bất biến là trước và sau khi khai chiến, Trung Quốc sẽ tấn công hủy diệt hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát, trinh sát (C4ISR) của Mỹ, đặc biệt là hệ thống vệ tinh.

    C4ISR là ký hiệu quân sự mô tả hệ thống Command (chỉ huy), Control (kiểm soát), Communications (thông tin liên lạc), Computers (máy tính), Intelligence (tình báo), cùng với chức năng Surveillance (giám sát) và Reconnaissance (trinh sát).

    Đòn đánh thông tin này sẽ được tiến hành từ không gian vũ trụ, trên không gian mạng và bao trùm không gian của dải phổ sóng điện từ. Lấy đòn đánh này để mở màn, Trung Quốc thể hiện rõ ý định triệt tiêu sức mạnh của hệ thống tác chiến thống nhất các quân binh chủng Mỹ.

    [​IMG]
    Trong chiến tranh, Trung Quốc sẽ hủy diệt hệ thống C4ISR của Mỹ từ đòn đánh đầu tiên
    Nếu Trung Quốc thực hiện được đòn đánh này, các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 như F-35 của Mỹ thiếu sự chi viện thông tin, sẽ phải dựa hoàn toàn vào các thiết bị trên máy bay - vốn đã yếu về khả năng tác chiến điện tử - khiến nó mất đi sự linh hoạt.

    Khi F-35 phải mở các thiết bị trinh sát tự thân như radar mảng pha chủ động và hệ thống ngắm chuẩn hồng ngoại để phát hiện, đo đạc và bám bắt mục tiêu, nó sẽ suy giảm khả năng tàng hình, tính năng vốn là thế mạnh duy nhất của loại chiến đấu cơ này.

    Ngoài ra, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tấn công bằng tên lửa không đối không tầm xa của nó, buộc F-35 phải đối diện trước hiểm họa cận chiến với các tiêm kích thiên về đánh chặn, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Trong tình huống này, F-35 không hề chiếm bất cứ ưu thế nào.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-35 phóng tên lửa không đối không tầm trung, tăng tầm bắn AIM-120 AMRAAM

    Gần đây, chuyên gia về quân sự hiện đại châu Á của Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia, ông Andrew Davies đã có bài viết bàn về khả năng tấn công tầm xa trên không, được tổ hợp từ các thành tố trên của Mỹ.

    Ông nhấn mạnh, không hề có cứ liệu khoa học nào cho thấy, hình thái chiến tranh “lấy tấn công tầm xa làm chủ, không chiến trong tầm nhìn trở nên lỗi thời” sẽ phát huy được vai trò quan trọng trong tương lai.

    Việc F-35 được trang bị rất nhiều vũ khí tấn công tầm xa cho thấy nó được thiết kế riêng cho nhiệm vụ này, nhấn mạnh vào khả năng tàng hình. Nhưng trong bối cảnh các loại radar chống tàng hình đang ngày càng phát triển, F-35 sẽ phải đối mặt với những trận không chiến trong tầm nhìn.

    F-35 không mạnh về tác chiến tầm gần, năng lực chiến đấu của nó dựa vào khả năng tàng hình và hệ thống chi viện thông tin. Nếu hai thứ này mất đi, F-35 sẽ vô hại. Điều này khẳng định vai trò của chiến tranh thông tin trong tương lai mà Trung Quốc đang coi là trọng tâm.

    Trung Quốc xây dựng chiến lược “Tác chiến mạng và điện tử nhất thể”

    Vừa qua, quân đội Trung Quốc đã đưa ra khái niệm về “Tác chiến mạng và điện tử nhất thể”, là sự kết hợp và vận dụng nhuần nhuyễn giữa tác chiến trên không gian mạng và tác chiến điện tử, chỉ nhằm mục đích nắm được quyền kiểm soát thông tin trên chiến trường.

    Nó bao gồm hàng loạt các hành động tác chiến, nhằm phá hoại các mạng chỉ huy chiến trường của kẻ địch, đồng thời bảo vệ các mạng thông tin tương ứng của mình.

    Đây sẽ là yếu tố quyết định thắng bại, làm thất bại chiến lược “tác chiến không - hải nhất thể”, mà hạt nhân là khả năng tấn công tầm xa trên không của quân đội Mỹ.

    Một khi đòn tấn công đầu tiên là của các hacker chứ không phải những quả tên lửa, chúng ta thử hình dung điều gì sẽ xảy ra chiến đấu cơ F-35 mất hoàn toàn đường truyền số liệu với radar dự cảnh trên máy bay cảnh báo sớm E-7A Wedgetail và các hệ thống cảnh báo sớm khác?

    Hay trong đòn tiến công chống vệ tinh, khiến hệ thống thông tin chiến lược của Mỹ bị cắt đứt, hoặc hệ thống định vị và dẫn đường GPS bị “lạc lối”, hay hệ thống mạng thông tin của sở chỉ huy hậu cần phía sau bị tê liệt? Quân đội Mỹ sẽ hoàn toàn lạc bước trên chiến trường.

    [​IMG]
    Trung Quốc đang nỗ lực phát triển khả năng bắn hạ vệ tinh
    Khi hệ thống C4ISR bị vô hiệu, chiếc F-35 của mỹ sẽ buộc phải mở radar mảng pha chủ động và tổ hợp ngắm chuẩn quang-điện EOTS của mình. Việc phải phát tín hiệu radar để sục sạo, tìm kiếm mục tiêu khiến nó mất đi khả năng tàng hình, phơi mình trước radar đối phương.

    Khi đó F-35 chẳng khác gì một chiến đấu cơ thế hệ 3, thế hệ 4 nhưng kém hơn về khả năng linh hoạt trong không chiến.

    Việc được trang bị toàn các vũ khí tấn công ngoài tầm nhìn như tên lửa không đối không tầm xa cũng trở nên vô dụng. Không quân Mỹ sẽ mất đi quyền làm chủ trên không.

    Bởi vậy trong tương lai, hành động đầu tiên quân đội Trung Quốc sẽ làm là tiến hành một cuộc chiến tranh thông tin trên không gian vũ trụ, trên không gian mạng và trên không gian dải phổ tần số vô tuyến, đồng thời ngăn cản quân địch làm điều tương tự với mình.

    Điều này sẽ giúp PLA nắm được quyền kiểm soát thông tin, có khả năng nhận biết toàn cảnh chiến trường ở cả cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, đồng thời làm “mù” đối phương.

    [​IMG]
    Đài radar di động 39N6 Kasta-2, máy bay trinh sát quang-điện tử Tu-214R và hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Nga

    Hiện nay, cả Nga và Trung Quốc đều đang theo đuổi chiến lược này hòng đánh bại quân đội Mỹ trong tương lai. Trung Quốc đang phát triển những dòng tên lửa chống vệ tinh rất mạnh, ví dụ như tên lửa Song Thành-19 (SC-19) hay Động Năng-2 (DN-2).

    Trong khi đó, ngoài việc sử dụng chiến đấu cơ MiG-31BM làm sát thủ bắn hạ vệ tinh, Nga còn đang xây dựng lực lượng tác chiến điện tử rất mạnh. Chỉ tính riêng trong năm 2015, quân đội Nga đã đưa vào hoạt động khoảng 20 hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới.

    Trong đó có ít nhất 10 loại hệ thống tác chiến điện tử đã hoàn tất quá trình phát triển và đã được Bộ quốc phòng Nga đặt hàng cho các quân binh chủng như: Krasukha-2, Murmansk-BN, Borisoglebsk-2, Borisoglebsk-2V, Krasukha-S4 hoặc Svet-KU hay Moskva-1...

    Do đó trong tương lai, chiến lược tác chiến không hải nhất thể dựa nhiều vào bộ 3 máy bay chiến đấu tàng hình mang vũ khí tấn công tầm xa F-35A/B/C của Mỹ rất có thể sẽ phá sản khi đối đầu với chiến lược “Tác chiến mạng và điện tử nhất thể” của Trung Quốc.

    http://soha.vn/quan-su/neu-co-chien-tranh-trung-quoc-se-danh-dap-dau-my-20150805112254974.htm
    --- Gộp bài viết: 06/08/2015, Bài cũ từ: 06/08/2015 ---
    Đó là cách của nhà báo, còn của tôi. Chỉ cần bắn DF-5/31/41 trên lãnh thổ Mỹ hoặc chư hầu Mỹ là tắt ngóm điện đóm, khi đó NMD vô dụng. Còn vũ khí của Nga, TQ đa số thiết kế bằng công nghệ đèn chân không, do đó hoàn toàn ko bị ảnh hưởng gì
    Lieuninh thích bài này.
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Bọn bây tính ăn cắp CN của TQ à, còn lâu nhé

    Trung Quốc xiết chặt xuất khẩu UAV, siêu máy tính
    9:51 PM, 04/08/2015, Views: 587 | By PM

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Trung Quốc đang xiết chặt kiểm soát xuất khẩu một số loại máy bay không người lái (UAV) và máy tính công suất lớn và sẽ yêu cầu các hãng đăng ký để bảo đảm chúng không “làm tổn hại an ninh quốc gia”, báo chí Trung Quốc đưa tin hôm 2/8/2015.

    [​IMG]
    UAV của Trung Quốc tại triển lãm UAV năm 2014 ở Bắc Kinh (Greg Baker/AFP)
    Từ ngày 15/8, các nhà sản xuất một số loại UAV và máy tính mạnh nhất định sẽ phải cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết cho chính quyền để xin giấy phép trước khi xuất khẩu, Tân Hoa xã đưa tin.

    Các quy định mới của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quân đặc biệt nhằm vào các UAV có thể bay lâu hơn 1 giờ và ở độ cao hơn 15.420 m.

    Trong 5 tháng đầu năm 2015, Trung Quốc đã xuất khẩu 160.000 UAV dân sự, tăng 70% so với năm ngoái, trị giá hơn 120 triệu USD, tờ China Daily đưa tin tháng trước.
    Nhà sản xuất UAV dẫn đầu Trung Quốc DJI đang thống trị thị trường toàn cầu trấn an rằng, các sản phẩm của họ không liên quan đến các quy định kiểm soát xuất khẩu mới vì chính phủ chủ yếu muốn hạn chế xuất khẩu công nghệ quân sự.

    Các quy định xiết chặt xuất khẩu UAV được ban hành hai tuần sau sự cố ở vùng tranh chấp Kashmir khi quân đội Pakistan tuyên bố bắn rơi một “UAV gián điệp” của Ấn Độ, nhưng lại do Trung Quốc sản xuất.

    Trung Quốc chắc chắn cũng xiết chặt kiểm soát xuất khẩu máy tính mạnh vì họ đang tìm cách duy trì ưu thế trong trận chiến siêu máy tính toàn cầu lâu nay do đối thủ Mỹ-Nhật thống trị.

    Từ tháng 6/2013, siêu máy tính Thiên Hà 2 (Tianhe-2) của Trung Quốc đã dẫn đầu danh sách Top 500 máy tính mạnh nhất thế giới, với công suất 33,86 petaflops (hàng triệu tỷ phép tính/s).


    Nguồn: AFP, 2.8.2015.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...t-xuat-khau-UAV-sieu-may-tinh/20158/54599.vnd
    Lieuninh thích bài này.
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Xe thiết giáp ZBD-2000 Trung Quốc đại thắng Nga ở biển Caspian
    Cập nhật lúc: 06:30 07/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Xe tải quân sự Trung Quốc khoe sức mạnh ở Nga

    Công binh Quân đội Nga, Trung bắt đầu “giao chiến” dưới nước
    (Kiến Thức) - Xe chiến đấu lội nước ZBD-2000 Trung Quốc giành chiến thắng trước đối thủ Nga nặng ký trong khuôn khổ phần thi Army Games 2015.
    [​IMG]
    Cuộc thi dành cho lực lượng thiết giáp Thủy quân Lục chiến quốc tế đã bắt đầu diễn ra vào ngày 3/8 tại bờ biển Caspian Sea, Nga.Trong cuộc thi này, Thủy quân Lục chiến Trung Quốc đã điều động các xe chiến đấu lội nước ZBD-2000.
    [​IMG]
    ZBD2000 thể hiện năng lực chạy đường hẹp trên cầu và lao xuống cầu thẳng đứng.
    [​IMG]
    Phần quan trọng nhất mà các xe chiến đấu lội nước ZBD-2000 phải trình diễn là thực hiện các kỹ năng lội nước theo đường đua được đánh dấu ở trên biển. Ảnh: ZBD-2000 giơ tấm cản nước sẵn sàng chống lại sóng biển.
    [​IMG]
    Khi chạy trên nước, ZBD-2000 sử dụng động cơ chính kết hợp với hai động cơ thủy phản lực cho công suất lên tới 1.580 mã lực.
    [​IMG]
    Nhờ đó mà xe bọc thép này có khả năng lội nước với tốc độ tối đa 25 km/h.
    [​IMG]
    Đồng thời ZBD-2000 có khả năng thực hiện hành trình trên nước biển sâu 2 mét với quãng đường dài đến 10 km.
    [​IMG]
    Chiếc xe nhanh chóng hoàn thành đường đua trên biển.
    [​IMG]
    Theo Sina, kết thúc vòng đua đầu tiên, đội xe chiến đấu lội nước ZBD-2000 của Hải quân Trung Quốc đã ghi được 20 điểm, vượt đội của Nga 2 điểm.
    [​IMG]
    Quá xúc động trước kết quả vượt trội so với đối thủ nặng ký là Nga, đội của Trung Quốc sau đó đã bật bia ăn mừng ngay khi kết thúc vòng đua đầu tiên.

    http://kienthuc.net.vn/quan-doi/xe-...quoc-dai-thang-nga-o-bien-caspian-538046.html
    Lieuninh thích bài này.
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc phát triển tên lửa mới giống Klub 3M của Nga
    (Vũ khí) - Những hình ảnh đăng tải trên các website của Trung Quốc mới đây đã tiết lộ một phiên bản mới của họ tên lửa YJ-18, loại tên lửa bờ biển mới.
    [​IMG]
    Xe chở tên lửa YJ-18 12x12 mới vào vị trí bắn
    Những hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng của Trung Quốc gần đây đã chỉ ra một vũ khí giống như biến thể di động của các tên lửa bờ biển siêu âm tầm xa, phóng thẳng đứng, sử dụng để chống tàu - tên lửa YJ-18.

    Hai loại xe chở tên lửa trong các bức ảnh mới đây bao gồm: một xe vận chuyển có kích thước khung gầm 12x12 mang theo bệ phóng thẳng đứng và một xe nhỏ hơn với khung gầm 8x8 - có thể là xe vận chuyển hoặc xe nạp lại tên lửa.

    Tên lửa được phóng từ xe kích thước khung gầm 12x12 tương đối lớn, tuy nhiên cũng cần phải nhớ rằng một biến thể chống tàu của YJ-18 đặt trên bờ có thể phù hợp với một bộ phận nâng lớn hơn để tăng tầm bắn hiệu quả.

    Nếu như phương tiện này được xác nhận là một bệ phóng YJ-18, đây sẽ là phiên bản thứ tư trong họ tên lửa chống tàu YJ-18. Các phiên bản trước đây của họ tên lửa YJ-18 bao gồm:

    - YJ-18 là phiên bản đầu tiên: các tên lửa hành trình tấn công mặt đất, bố trí trên các tàu nổi.

    - YJ-18A là phiên bản tên lửa đất đối đất phóng thẳng đứng, dùng để chống tàu, loại tên lửa này hiện nay được lắp trên boong của khu trục hạm Type 052D của Hải quân PLA (và chắc chắn sẽ được lắp trên khu trục hạm Type 055 trong tương lai)

    - YJ-18B là biến thể phóng từ tàu ngầm.

    Việc bố trí các biến thể đặt trên đất liền mới của YJ-18 như thế nào hiện vẫn chưa được tiết lộ.

    [​IMG]
    Truyền thông Trung Quốc tuyên bố hệ thống YJ-18 được thiết kế cho việc tấn công các loại tàu nổi khác nhau, từ các liên đội tàu mặt đất, các tàu hộ tống, các nhóm tàu sân bay cũng như các tàu đơn lẻ và các mục tiêu đối kháng điện từ đặt trên đất liền trong các điều kiện đối phương có hỏa lực mạnh và sử dụng các biện pháp điện từ.

    Sau khi phóng thẳng đứng, động cơ phản lực của tên lửa có khả năng bay ở tốc độ Mach 0.8 trong vòng 180km, phần đầu đạn sẽ tách ra với một động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ đỉnh Mach 2.5-3 trong khoảng 40km.

    Do những đặc tính bay này, một số nhà phân tích phương Tây tin rằng YJ-18 được thiết kế dựa trên tên lửa Klub 3M-54E của Nga.

    Theo các nguồn tin của Trung Quốc, tên lửa này có thể di chuyển với gia tốc 10G để tránh sự ngăn chặn bởi các hệ thống tên lửa đất đối không và không đối không của đối phương

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...en-ten-lua-moi-giong-klub-3m-cua-nga-3280633/
    Lieuninh thích bài này.
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    TQ đưa xe bọc thép "sánh ngang Bumerang" đến Nga thi đấu
    Ly Vy | 06/08/2015 14:30

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Lý do VN chọn Gepard 3.9 và SIGMA 9814 thay vì Steregushchy

    ZBL-09 được Trung Quốc quảng bá là có nhiều thông số vượt trội mẫu BTR-80 của Nga và thậm chí có thể sánh được với Bumerang.
    Trang mạng tiếng Nga military-informant đưa tin, Trung Quốc đã đem mẫu xe bọc thép bánh hơi ZBL-09 của nước này tham gia Giải thi đấu Quân sự Quốc tế (International Army 2015) tổ chức tại Nga.

    Đây cũng là lần đầu tiên xe bọc thép chở quân ZBL-09 của Trung Quốc được giới thiệu ở Nga, cũng như tham gia diễn tập tại nước ngoài.

    [​IMG]
    Xe bọc thép chở quân ZBL-09 mà Trung Quốc đem đến Nga thi đấu.

    ZBL-09 là dòng xe thuộc gia đình xe bọc thép bánh hơi do Tập đoàn NORINCO (Trung Quốc) phát triển. Nhiều chỉ số của xe bọc thép chở quân ZBL-09 do Trung Quốc công bố tỏ ra vượt trội hơn so với mẫu xe bọc thép BTR-80 mà Liên Xô phát triển.

    Thâm chí, nó còn được cho là có thể sánh với mẫu xe bọc thép Bumerang (Boomerang) mới nhất của Nga.

    [​IMG]
    ZBL-09 với cấu hình vũ trang tiêu chuẩn.

    Xe chiến đấu bộ binh ZBL-09 dành cho quân đội Trung Quốc được trang bị 1 tháp pháo tự động cỡ nòng 30mm cùng súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.

    Pháo 30mm được lắp kèm bộ gia cường nhằm tăng độ chính xác khi bắn, 2 bên tháp pháo được trang bị tên lửa chống tăng HJ-73, mặt trước tháp pháo được lắp các ống phóng lựu khói.

    Tuy nhiên, phiên bản mang đến Nga thi đấu không được vũ trang mà đơn thuần chỉ là xe bọc thép chở quân lội nước.

    Mẫu ZBL-09 này sẽ cạnh tranh trực tiếp với những chiếc BTR-80/82A của Nga và chúng ta sẽ sớm biết được liệu khả năng của ZBL-09 có được như Trung Quốc quảng cáo hay không.

    Ngoài Trung Quốc, hiện nay ZBL-09 đã được xuất khẩu dưới tên gọi VN-1. Khách hàng nước ngoài lớn nhất của mẫu xe bọc thép này là Venezuela, Argentina vừa qua cũng chính thức đặt mua mẫu xe bọc thép này.

    http://soha.vn/quan-su/tq-dua-xe-boc-thep-sanh-ngang-bumerang-den-nga-thi-dau-20150806090927278.htm
    Lieuninh thích bài này.
  8. vancongquang

    vancongquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    354
    Chuyên gia nhét chữ, đứng đầu ở vị trí ... Thứ 4:

    Theo Sina hiện Type 96A Trung Quốc mới lọt vào top 8 xe tăng dẫn đầu tại cuộc đua trong tổng số 13 đội tham gia, lần lượt gồm: Kazakhstan, Nga, Armenia, Trung Quốc, Ấn Độ, Serbia, Kyrgyzstan và Kuwait.
    Erielbeta22 thích bài này.
  9. Eriel

    Eriel Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    40
    phía nga xài con gì vậy bạn ?
    --- Gộp bài viết: 07/08/2015, Bài cũ từ: 07/08/2015 ---
    phần thưởng năm nay là t-90 giống năm ngoái à?
    Lieuninh thích bài này.
  10. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc thử hàng loạt vũ khí mới ở Biển Đông
    Cập nhật lúc: 19:00 07/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Nga giúp Hải quân TQ đóng hàng chục tàu chiến thế nào?

    20 tàu chiến Nga-Trung tập đánh chiếm bờ biển ở Viễn Đông
    (Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc đã tiến hành thử hàng loạt vũ khí mới gồm tên lửa chống ngầm CY-5, tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận trên Biển Đông mới đây.
    Tạp chí quân sự Jane’s dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc cho biết, Hải quân Trung Quốc đã âm thầm tiến hành một đợt tập trận hải quân với quy mô lớn nhất từ trước tới nay kéo dài suốt hai tuần cuối tháng 7 trong khu vực Biển Đông.
    Được biết cuộc tập trận trên của Hải quân Trung Quốc kéo dài trong vòng 10 ngày với sự tham gia của hơn 100 tàu chiến và hàng chục máy bay các loại. Giới truyền thông của Trung Quốc cũng từng đưa tin rằng một số đơn vị thuộc lực lượng Pháo binh số 2 của Trung Quốc cũng tham gia đợt tập trận lần này với các tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay DF-21D.
    [​IMG]
    Hình ảnh một tàu khu trục Type 054A của Trung Quốc phóng thử tên lửa chống ngầm CY-5 từ hệ thống thẳng đứng.
    Trong một số bản tin được CCTV phát sóng gần đây cho thấy, Hải quân Trung Quốc đã cho phóng thử nghiệm các tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm như Shtil-1 3K90M do Nga chế tạo, HHQ-16 và tên lửa chống hạm YJ-83.
    Tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là việc Trung Quốc công bố những hình ảnh đầu tiên về một mẫu tên lửa chống ngầm có thể được triển khai từ một ống phóng thẳng đứng từ các tàu hộ vệ Type 054A Giang Khải II. Thông tin chính thức về loại tên lửa này vẫn được Hải quân Trung Quốc công bố nhưng một số nguồn tin tiết lộ với Jane’s rằng nó tên gọi là CY-5.
    Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc còn phóng thử nghiệm một loại ngư lôi mới từ một tàu khu trục tham gia tập trận. Theo các chuyên gia quân sự đánh giá, hiện tại các tàu khu trục hạm của Trung Quốc đều sử dụng hệ thống ngư lôi 324mm. Do đó đây có thể sẽ là loại ngư lôi sẽ thay thế mẫu ngư lôi tiêu chuẩn Yu-7 của Hải quân Trung Quốc. Mẫu ngư lôi mới của Trung Quốc có tầm bắn hiệu quả lớn hơn, hoạt động ít ồn và khó bị phát hiện hơn so với mẫu ngư lôi Yu-7 trước đó.
    Kênh CCTV của Trung Quốc còn cho biết, Trung Quốc còn điều động thêm các máy bay ném bom tầm xa chiến lược Xian H-6 tham gia vào đợt tập trận lần này với nhiệm vụ chính là triển khai các loại thủy lôi trên biển.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/trung-quoc-thu-hang-loat-vu-khi-moi-o-bien-dong-538661.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này