1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    bắn mục tiêu bay thẳng vào dễ hơn nhiều so với bắn mục tiêu bay ngang. vì bay ngang thì vận tốc sẽ nhanh hơn và súng bắt buộc phải lia theo, đồng thời phải tính bắn đón nữa.
    súng lia theo thì tốc độ bắn phải đủ nhanh, tạo màn đạn đủ dày thì mới bắn hạ được.
    igansanzenin thích bài này.
  2. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Hôm nay ngày Truyền thống Hải Quân mà không có màn trình diễn gì nhỉ
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Đa tạ cụ, cái ý của em không chỉ ở cái hình mà bất kể trường hợp nào con pháo phòng không này nhả đạn ào ào với lá cờ đó cũng đáng để moi thêm thông tin :-D, cụ cho em moi ít đi
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Có tin này khá hay giờ mới biết nè :>

    Ngày Hải quân đánh thắng trận đầu: Cuộc trao trả tù binh hy hữu
    (TNO) 51 năm qua, ngày 2 và 5.8 là ngày truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam (HQVN) với mốc 2.8.1964, lực lượng còn non trẻ, nhưng đã dũng cảm đuối đánh khu trục hạm Maddox của Hải quân Mỹ trên vùng biển Thanh Hóa.
    Ngày 5.8.1964, tự bịa ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, vu khống HQVN tấn công tầu chiến Mỹ trên vùng biển quốc tế, Mỹ đã cho máy bay đánh vào các căn cứ của HQVN trên miền Bắc.
    Trong ngày đó, cùng với các lực lượng khác, HQVN đã anh dũng đánh trả máy bay của Hải quân Mỹ trên các vùng biển Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, góp phần bắn rơi 8 máy bay, bắt sống phi công Mỹ...
    Suốt 51 năm qua, câu hỏi về số phận bi hùng của Biên đội tầu phóng lôi đánh tầu Maddox vẫn là ẩn số mới được hé mở qua tìm hiểu của cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Tuấn (nguyên Phó Ban Doanh trại, Đoàn 22 – BTL Hải quân).
    [​IMG]
    Trong câu chuyện về biên đội tàu phóng lôi đầu tiên của Việt Nam có một cuộc trao đổi tù binh giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ.
    Với sự tác động tích cực của trung gian người Pháp giữa 2 Chính phủ Việt Nam – Mỹ, hơn 2 năm sau, 19 cán bộ chiến sĩ Biên đội tàu phóng lôi đánh trận đầu Maddox, bị bắt trên vùng biển Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) mới được phía Mỹ trao trả. Ngược lại, phía ta cũng trả lại cho họ 3 phi công đã bị bắt sống, trong quá trình đánh phá miền Bắc.
    Báu vật xuồng nhôm
    Quá trình trao trả tù binh được xúc tiến lâu dài, kỹ lưỡng và thực hiện trong tháng 10.1968.
    Ngày 2.10.1968, phía Việt Nam đã trao trả Mỹ 3 phi công ở vùng biển Sầm Sơn, các phi công này được trực thăng Mỹ đón, đưa ngay ra tàu chiến đậu ngoài biển; ngày 5.10.1968, nhóm 5 sỹ quan của Biên đội tầu phóng lôi, được phía Mỹ trao trả trước, tại sân bay Viên Chăn (Lào); ngày 21.10.1968, toàn bộ 14 thủy thủ còn lại của Biên đội được tầu khu trục USS Dubuque (LPA-8), dưới sự hộ tống của 2 tầu khu trục khác, là HMAS PERTH và USS BAUSELL, đưa từ Đà Nẵng ra vùng biển cách Cửa Lò 12 hải lý.
    Sĩ quan Hải quân Mỹ bên cạnh vết đạn 14ly5 găm vào tàu Ma Đốc
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    Sĩ quan Hải quân Mỹ bên cạnh vết đạn 14ly5 găm vào tàu Ma Đốc
    Sau đó, Hải quân Mỹ cấp cho các chiến sỹ ta 1 xuồng máy loại xịn. Các chiến sỹ Hải quân của ta tự lái xuồng, rời tầu USS Dubuque (LPA-8) và tự đi vào bờ biển Sầm Sơn.
    Đặc biệt, cần phải nói thêm về chiếc xuồng máy của Mỹ. Từ trước cho đến lúc ấy, phe XHCN chưa từng biết đến 1 chiếc xuồng máy hoàn hảo đến như thế. Vì thế, chiếc xuồng là 1 tặng vật “trời cho”, của hiếm để phe XHCN nghiên cứu về cấu tạo một chiếc xuồng máy cứu hộ của Hải quân Mỹ.
    Vì thế, sau khi cập bờ, chiếc xuồng liền được đưa đi cất và sau này, chiếc xuồng này được ta biếu cho Liên Xô (cũ), để bạn nghiên cứu.
    Ngừng bắn để trả người
    Ngày thứ tư 23.10.1968, tờ báo Sao và Vạch (Pacific Stars & Stripes) đăng bài viết “Hải quân Mỹ đã trả tự do cho 14 lính thủy Bắc Việt”, của tác giả Jo Dave Warsh:
    Tin từ Sài Gòn: Một cuộc ngừng bắn ngắn ngủi đã được thực thi hôm thứ hai vừa qua (21.10.1968), tại một vùng bờ biển nhỏ của Bắc Việt, để Hải quân Mỹ trao trả nốt nhóm lính thủy Bắc Việt cuối cùng, trở về nhà trên một chiếc xuồng của Hải quân Mỹ - Thông cáo của chính thức của sứ quán Hoa Kỳ cho biết.
    Dường như không có tín hiệu nào cho thấy có sự lắng dịu của việc ném bom Bắc Việt và cuộc chiến ở Nam Việt tạm dừng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng, việc trao trả 14 lính thủy Bắc Việt đã “tạo ra một tiền lệ tốt” và họ hy vọng rằng, tiền lệ tốt này sẽ mở đường cho việc trao đổi các tù binh trong tương lai.

    14 chiến sỹ của biên đội tầu phóng lôi, đang ngồi trên xuồng máy chạy vào bờ từ chiến hạm USS Dubuque (LPA-8) của Hạm đội 7, sau khi được trao trả. Tấm hình này được chụp từ trên trực thăng Mỹ bay hộ tống, từ khi các chiến sỹ của biên đội tầu phóng lôi rời tầu USS Dubuque (LPA-8), cho đến khi trực thăng Mỹ cảm thấy an toàn
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    14 chiến sỹ của biên đội tầu phóng lôi, đang ngồi trên xuồng máy chạy vào bờ từ chiến hạm USS Dubuque (LPA-8) của Hạm đội 7, sau khi được trao trả. Tấm hình này được chụp từ trên trực thăng Mỹ bay hộ tống, từ khi các chiến sỹ của biên đội tầu phóng lôi rời tầu USS Dubuque (LPA-8), cho đến khi trực thăng Mỹ cảm thấy an toàn
    “Nhật ký Chiến tranh” của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi lại việc trao trả
    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    “Nhật ký Chiến tranh” của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi lại việc trao trả
    [​IMG]Bài trên báo Sao và Vạch của Mỹ, thuật lại cuộc trao trả tù binh
    36 giờ ngừng bắn ngắn ngủi, được bắt đầu từ đêm chủ nhật, theo dọc một hành lang có chiều rộng 12 hải lý và chiều dài 24 hải lý, trải dọc theo bờ biển của thành phố Vinh - Bắc Việt Nam, trong khi chiến hạm USS Dubuque hải trình vào một vị trí cách bờ 12 hải lý. Các lính thủy Bắc Việt được đưa lên 1 chiếc xuồng máy và được trả tự do.
    Hai chiếc trực thăng của Hải quân Mỹ đã bay hộ tống chiếc xuồng máy, cho đến khi có thể nhìn thấy bờ, để đảm bảo rằng những thủy binh Bắc Việt Nam được an toàn. Và các trực thăng đã không gập phải hỏa lực.
    Cuộc trao trả được tiến hành vào khoảng 1 giờ chiều hôm thứ hai. Cuộc ngừng bắn ngắn ngủi này được kết thúc vào cuối giờ chiều ngày thứ ba. Và đã không có tiếng nổ nào được ghi nhận trong hành lang này cho tới sớm ngày thứ ba.
    Theo một nguồn tin phi chứng thức, thì hành lang ngừng bắn phần lớn là ở trên biển, và nhấn mạnh rằng Hải quân Mỹ không cần thiết phải đánh bom ở đấy. Ông ta còn cho biết thêm là, khu vực đó không có giá trị về mặt quân sự.
    Những nhà ngoại giao Mỹ đã đàm phán trực tiếp với đại diện của Bắc Việt ở Viên Chăn-Lào, để thỏa thuận về việc ngừng bắn tạm thời. Và điều đó đã được thực hiện mỹ mãn. Cuộc đàm phán đã được thực hiện ngay sau khi trưởng phái đoàn Mỹ Averell W. Harriman thông báo ở Pari hôm 10.8 về việc Mỹ có ý định trao đổi tù binh.
    Quyết định về ngày giờ và chi tiết cụ thể của cuộc trao đổi, đã được hai bên thống nhất vào khoảng 7-10 ngày trước đây. Nhóm thủy binh được trao trả lần này, là thuộc nhóm 19 thủy binh, đã bị bắt trên vùng biển quốc tế, khi những con tầu phóng lôi của họ, bị Hải quân Mỹ đánh chìm trên vịnh Bắc Bộ vào ngày 1.7.1966. Một nhóm 5 thủy binh (Bắc Việt) khác, đã được trao trả trước đó.
    Từng người một trong số thủy binh, đều đã được thành viên Hội Chữ thập Đỏ quốc tế phỏng vấn. Và tất cả thủy binh (Bắc Việt) đều bày tỏ nguyện vọng được trở về Bắc Việt.
    Thoạt đầu, 1 chiếc tàu đánh cá, tương tự như những chiếc tầu đánh cá của Bắc Việt, đã được chở theo chiến hạm USS Dubuque để nhóm thủy binh trở về, nhưng chiếc bánh lái của con thuyền đột nhiên dở chứng, và Hải quân Mỹ quyết định đưa chiếc xuồng cứu hộ của chiến hạm, cho các thủy binh trở về, sau khi đã chỉ cho họ, hướng vào bờ - người phát ngôn cho biết.
    Những chiếc trực thăng bay hộ tống chiếc xuồng, nhưng đã không lưu lại lâu trên không vực của bờ biển, để chứng kiến lễ đón các thủy binh - Người phát ngôn cho biết thêm. Các thủy binh trên đã bị giam giữ ở một căn cứ của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng, cho tới tận khi họ được trao trả trên bờ biển Vinh hôm thứ Hai vừa qua. Trong số 14 thủy binh, có 2 sỹ quan, 2 thủy thủ trưởng và nhiều chuyên viên kỹ thuật…
    Một cựu chiến binh Hải quân có điều kiện tiếp xúc với các cán bộ chiến sĩ Biên đội tàu phóng lôi Đoàn 135 đánh trận tàu Maddox 2.8.1964 và đánh, bị bắt sống trong trận 1.7.1966 cho biết: “Năm 2004, nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện ngày 2.8.1964, anh em tìm mãi, mới liên lạc được với vài người trong số bị trao trả!”…

    Trong khuôn khổ chiến dịch ‘Người Mỹ kiêu hùng’, chiến hạm USS Dubuque (LPA-8) của Hạm đội 7, đã chuyên trở 14 thủy thủ Bắc Việt, từ Đà Nẵng ra đến một địa điểm ngoài khơi, cách Vinh 12 hải lý, tại đó, các thủy thủ Bắc Việt đã được trả tự do trên một chiếc xuồng máy cứu hộ. Chiến dịch được tiến hành theo sự thỏa thuận với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai tầu khu trục là HMAS PERTH và USS BAUSELL đã hộ tống chiến hạm USS Dubuque (LPA-8) thực thi nhiệm vụ. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện cam kết ngừng bắn trong thời gian và không gian trao đổi, như đã thỏa thuận với chính phủ Mỹ trước đó, tại Viên Chăn-Lào. 14 thủy thủ Bắc Việt này, là nhóm cuối cùng, trong tổng số 19 thủy thủ Bắc Việt, đã bị bắt, trong cuộc hải chiến giữa biên đội tầu phóng lôi Bắc Việt và khu trục hạm USN ngày 1.7.1966.
    (“Nhật ký chiến tranh” của Bộ Quốc phòng Mỹ, dòng đề ngày 21.10.1968)
    Nguyễn Mạnh Tuấn – Mai Thanh Hải
    hk111333huyenthoaimuathu8888 thích bài này.
  5. vietduc_81

    vietduc_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    215
    Bác nhớ rằng CIWS được điều khiển bằng radar khác vận hành bằng cơm. Mục tiêu lao thẳng vào tàu ở độ cao thấp nên radar khó bắt và khóa mục tiêu, dù bắt và khóa được mục tiêu thì thời gian còn lại ngắn hơn so với radar bắt mục tiêu bay cao, bay ngang. Đối với mục tiêu bay cao và ngang thì radar dễ bắt và khóa mục tiêu đồng thời có nhiều thời gian bắn hạ hơn.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.009
    Đã được thích:
    29.101
    Không có chuyện đó đâu thưa cụ mèo. Khi đầu dò đạn đã bắt được rõ mục tiêu nó mới báo cho đài mẹ biết để đài mẹ bỏ rơi nó, giải phóng hệ thống cho lứa tiếp theo. Nếu đạn gặp phải cái TL nhựa tàn hìn mà nó bắt đek nổi, nó sẽ được mẹ dắt tay về đến đích. Đó là nguyên lý của đạn có đầu dò rồi. Nga Mỹ tây tầu gì đều thế cả.

    Một hệ thống đánh chặn có đạn tầm xa hơn nó cho phép ra quyết định đánh mục tiêu sớm hơn. Ta có nhiều cơ hội sửa sai hơn. Ở đây cụ thể là RIM-116 cho phép đánh sớm, đánh nhiều đạn hơn nếu trượt.

    Bao giờ cũng thế, một hệ thống đánh chặn bằng đạn khi được nâng tầm thì biên chế cũng phải được nâng số đạn để tăng dự trữ hoả lực cho nhiều cú đánh hơn. Vì nâng tầm là tìm thêm cơ hội đánh sớm hơn để đánh được nhiều mục tiêu hơn và đánh một mục tiêu với số phát bắn tối đa có thể. Mà không đủ đạn để làm việc đó thì đánh sớm làm choá gì. Cứ xem S-300PMU cấp trung đoàn thì đến S-300PMU2 và S-400 nó lên cấp lữ hết
    hk111333Javelin1 thích bài này.
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Đúng là như vậy, bắn đối đầu dễ (Xác xuất trúng mục tiêu) hơn bắn đón rất nhiều.

    Radar và hệ thống quang điện của các hệ thống CIWS được thiết kế để có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu có RCS cực nhỏ, tốc độ bay cực nhanh ở độ cao cực thấp, hướng thẳng vào tàu chiến ở khoảng cách và thời gian đủ để hệ thống kiểm soát bắn phân chia và vận hành 2 lớp hỏa lực (Các hệ thống CIWS sử dụng cả tên lửa và pháo hoặc 2 lớp pháo để đánh chặn). Lớp ngoài là tên lửa phòng không hoặc pháo lớn (100mm hoặc 76.2mm) và lớp trong là pháo cỡ nhỏ 35mm, 30mm, 25mm và 20mm.
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2015
    hk111333igansanzenin thích bài này.
  8. quanghuy7676

    quanghuy7676 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
  9. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2015
  10. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    con này không phải hàng hiếm đâu, Nga nó chào hàng cho mình con này cùng với gepard nhưng vì nhiều lí do trong đó quan trọng là ta có thể mua thiết kế để tự đóng gepard trong nước nên gepard được ta chọn, xét về mặt phù hợp lâu dài, và kinh tế thì mua gepard hay hơn mua tiger

Chia sẻ trang này