1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ngày 7.8, type 86 đấu BMP2 .
    Nhóm 1 hạng mục vượt sông dài 750m, Nhất Nga, nhì Trung Quốc.
    Nhóm 2, xe 618_ chết máy, xe 619 vào thay, lại về nhì sau Nga.
    Đua tăng ngày 6/8, T72B3 Nga về nhất, hơn Type 96 của TQ 20s
    [​IMG]
  2. Eriel

    Eriel Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    40
    cho mình hỏi năm nay nhất phần thưởng là gì vậy
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Hình như vẫn là T90 :-)
    Aviadarts đã kêt thúc, Nga chiếm vị trí đầu tất cả các hạng mục.
    Trừ anh TQ mang máy bay ném bom của mình, còn các đội toàn xài hàng Nga, kể ra không hay lắm.

    Russian pilots took the gold in all ten categories of the competition: attack aircraft, fighter aircraft, frontline bombers, army aviation transport and attack helicopters, army aviation combat helicopters, long-range aviation, military transport aircraft, aerobatic team, single aerobatic team and crew In the introduction to this year's nominations - best specialist engineering and aviation groups.

    In the contest it involved more than 100 pilots, 12 types of aircraft and helicopters, three airfields in Ryazan, Bryansk and Kaluga regions.

    The Russian team operates flights under the program of competition on the Su-24M, Su-25, Su-27, Su-30cm, the Su-34, MiG-29 SMT, IL-76, Tu-22M3 bombers and helicopters Ka-52, Mi-35, Mi-8. The team from China presented bomber crew JH-7, the Belarusian pilots presented in competition at the attack aircraft Su-25, and the crews from Kazakhstan took part in the competition on Su-27 and MiG-29, Su-25 and Mi-8 .

    The total flying time of the competitors was more than 300 hours.
  4. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Iran mua máy bay chiến đấu J-10
    http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150805000189&cid=1101

    Iran sẽ được nhận 24 chiến đấu cơ J-10, trị giá hợp đồng khoảng 1 tỉ usd. Thay vì trả bằng tiền mặt, Iran cho TQ quyền khai thác ở mỏ dầu Azadegan trong 20 năm.
    Trong nguồn còn tin TQ bán cho Pakistan 36 chiếc J-10 từ 2009 nhưng tới nay vẫn chưa bàn giao chiếc nào:-/
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Tổng thống IRAN ký bằng miệng à ? Lệnh cấm bán vũ khí đc cởi bỏ nếu... Iran ko có mùi hạt nhân.
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Pak gọi là FC-20 chứ có gọi là J-10 đâu em

    [​IMG]

    Còn Iran mua J-10 thì anh đã đăng trước rồi, spam vừa thôi

    TQ đã ko trúng, nếu trúng thì chỉ có khủng. Nga, Mỹ bán 1 lúc quá lắm cũng 30-40 chiếc F-16, MiG-29, còn TQ bán 1 lúc 150 chiếc J-10


    --- Gộp bài viết: 09/08/2015, Bài cũ từ: 09/08/2015 ---
    có mỗi TQ là xe khác còn lại đều là xe T-72 cả, TQ vượt mặt T-72 của Vene còn gì
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc sẽ trình làng siêu tên lửa JL-2 vào ngày 3/9
    Cập nhật lúc: 07:00 08/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc chính thức có tên lửa JL-2

    Trung Quốc bí mật thử tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2
    (Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia phân tích quân sự suy đoán, Trung Quốc có thể trình làng tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2 (SLBM) trong buổi lễ duyệt binh 3/9 tới.
    Các nhà phân tích dự đoán, Trung Quốc rất có thể phô diễn tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2 (SLBM) trong phần cuối của lễ duyệt binh 3/9 nhân dịp kỉ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới 2 ở Bắc Kinh.
    [​IMG]
    Ảnh mô phỏng tên lửa đạn đạo JL-2 phóng từ tàu ngầm.
    Họ cho rằng, chừng một đến ba quả tên lửa liên lục địa JL-2 được đặt ở phía sau các xe tải vận chuyển rất có thể sẽ xuất hiện ở phần kết thúc buổi duyệt binh được cho là hoành tráng nhất trong lịch sử Trung Quốc.
    Dẫn lại thông tin trên đài truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông, tờ Duowei News cho hay, lễ duyệt binh hôm 3/9 ở Bắc Kinh sẽ có sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ cùng hàng loạt các khí tài quân sự của nước này.
    Một trong những phần quan trọng của buổi diễu, duyệt binh này chính là phần phô diễn những thiết bị quân sự hiện đại Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích tin chắc, Trung Quốc sẽ trình làng siêu tăng tối tân mới Type 99A2.
    Cùng với đó, các chuyên gia hi vọng sẽ trông thấy những thiết bị quân sự hiện đại khác của nước này như xe chiến đấu bộ binh ZBD-04, pháo hai nòng chống máy bay cỡ 35 mm, xe chiến đấu đổ bộ đường không, lựu pháo tự hành PLZ-05 155 mm, hệ thống tên lửa đất đối không HQ-10, tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21, tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31, pháo tự hành diệt tăng bánh lốp PTL-04…
    Đặc biệt, những một trong những vũ khí được trông đợi nhất trong dịp diễu binh 3/9 tới đó chính là tên lửa đạn đạo phóng ngầm JL-2. Những chuyên gia suy đoán, chừng một hay ba quả tên lửa JL-2 có thể xuất hiện ở phần kết của lễ duyệt binh.
    Còn về không quân, các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc sẽ trình làng những máy bay quen thuộc như máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-200 và KJ-2000, chiến đấu cơ J-11, trực thăng chiến đấu Z-10 hay Z-19.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...ang-sieu-ten-lua-jl-2-vao-ngay-39-538561.html
    --- Gộp bài viết: 09/08/2015, Bài cũ từ: 09/08/2015 ---
    Chiến đấu cơ TQ oanh tạc tan tác MiG-29 Nga

    (Kiến Thức) - Chiến đấu cơ Nga Su-34, Su-35, MiG-29, Tu-22M3 Nga cùng JH-7 Trung Quốc liên tiếp phóng rocket, thả bom dữ dội phá tan tành các mục tiêu dưới đất.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    http://kienthuc.net.vn/quan-doi/quan-sat-chien-dau-co-nga-trung-quoc-oanh-tac-kinh-hoang-538701.html
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đài cảnh báo sớm ( early warning radar ) xây ở Hồ Bắc và Hồ Nam , trước đây những năm 70 thì Tàu cũng xây các đài cảnh báo sớm ở Trương Gia Khẩu ngoại ô Bắc Kinh nhằm theo dõi và cảnh báo các vụ thử tên lửa hạt nhân của Liên Xô , trưởng chương trình lúc đó là con trai của Lâm Bưu , nghe đâu sau vụ này được phong làm thiếu tướng không quân PLAF , tuy nhiên dự án thất bại vì tính năng kỹ thuật quá kém
    beta22TNT_NTN thích bài này.
  9. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Trung Quốc bắn thử tên lửa liên lục địa DF-41 lần 4
    Cập nhật lúc: 07:00 10/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Phát triển tên lửa đạn đạo, Mỹ kém xa Trung Quốc?

    Bằng chứng Trung Quốc có trong tay tên lửa đạn đạo DF-31B
    (Kiến Thức) - Trung Quốc được cho là đã bắn thử nghiệm lần thứ 4 tên lửa đạn đạo DF-41 thế hệ mới nhất, có tầm bắn 12-14.000km.
    Army Recognition dẫn nguồn lời một nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, Quân đội Trung Quốc đã âm thầm phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới vào hôm 5/8.
    Và nếu thông tin này là chính xác thì nhiều khả năng đó sẽ là tên lửa đạn đạo DF-41 thế hệ mới của Quân đội Trung Quốc.
    Và đây cũng sẽ lần thứ 4 Trung Quốc tiến hành thử nghiệm mẫu ICBM này sau ba lần trước đó vào tháng 7/2012, tháng 12/2013 và tháng 12/2014.
    [​IMG]
    Mô hình thiết kế của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động DF-41 của Quân đội Trung Quốc.
    Dongfeng-41 (DF-41) hay còn được gọi là CSS-X-10 là tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa di động tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay với tầm bắn ước tính lên tới từ 12.000km đến 14.000km.
    Theo một số thông tin ban đầu, tên lửa DF-41 được Trung Quốc phát triển từ năm 1986 cho đến na,y nhưng mãi đến tháng 8/2014 Trung Quốc mới thừa nhận sự tồn tại của DF-41.
    Dự kiến, Quân đội Trung Quốc sẽ đưa tên lửa DF-41 vào trang bị chính thức trong giai đoạn từ 2018-2020 nhưng chỉ với số lượng hạn chế. Một tổ hợp phóng di động của DF-41 có chiều dài khoảng 21m nặng 80 tấn, nó được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống dẫn đường theo các vì sao và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Một tên lửa DF-41 có thể mang theo từ 10-12 đầu đạn hạt nhân với độ sai lệch chỉ từ 100-500m.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-ten-lua-lien-luc-dia-df-41-lan-4-539378.html
    --- Gộp bài viết: 11/08/2015, Bài cũ từ: 11/08/2015 ---
    Với các tham số trên, DF-41 là ICBM mạnh nhất thế giới không còn nghi ngờ gì nữa
  10. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Lộ quá trình lắp ráp thủy phi cơ lớn nhất thế giới
    Cập nhật lúc: 07:10 12/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Xem tàu Trung Quốc đưa tàu ngầm Nga đi sửa

    Lộ ảnh Trung Quốc chế tạo thủy phi cơ “khủng” AG600
    (Kiến Thức) - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng một số công đoạn lắp ráp thủy phi cơ AG600 thuộc hàng lớn nhất thế giới.
    Bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ghi lại cảnh lắp ráp thủy phi cơ AG600: (Nguồn video: CCTV)

    Ngày 11/8, Đài truyền hình TW Trung Quốc (CCTV) phát sóng bản tin về quá trình lắp ráp thủy phi cơ AG600 bên trong xưởng của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) ở thành phố Chu Hải, một thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông.
    Vào thời điểm này, các công nhân đang bận rộn với việc lắp ráp các phần ở thân thủy phi cơ này.
    Phó Tổng Giám đốc AVIC Hu Zhian cho biết, mất chừng 4 tháng để hoàn thành quá trình lắp ráp toàn bộ thủy phi cơ AG600.
    Theo thiết kế, máy bay này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy hay hoạt động tìm kiếm và cứu nạn hàng hải.
    [​IMG]
    Lắp ráp thủy phi cơ AG600.
    “Để dập tắt những đám cháy rừng, AG600 mất chừng 20 giây để lấy 12 tấn mét khối nước từ hồ hay biển. Nó có thể chở được 50 người trong mỗi lần cứu hộ và tìm kiếm hàng hải. Phạm vi hoạt động của AG600 là trên 4.000 km”, ông Hu cho biết.
    Nhà sản xuất máy bay cũng nhận 17 đơn hàng trong nước, nhiều khách hàng nước ngoài cũng bày tỏ sự quan tâm của họ vào loại máy bay này.
    Dự kiến, cuối năm 2015, việc hoàn thiện thủy phi cơ AG600 mới hoàn tất, và phải tới nửa đầu 2016, nó mới thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...rap-thuy-phi-co-lon-nhat-the-gioi-540458.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này