1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Nhận định của @kuyomuko về nhân vật atlas03 không sai tý nao.Mới đầu tưởng là phản biện khoa học nhưng nghiên cứu kỹ mới biết không phải. Đây là lần cuối nhắc đến tên này.
    kuyomuko thích bài này.
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Thấy phát ngôn BNG toàn nói " VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử không thể chối cãi......."
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    thằng cha này là một tay nam Cục cỡ bự . có nguy cơ là tắc bồn cầu đấy chứ không giỡn được đâu :D
    michael1123 thích bài này.
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Giàn khoan Hải Dương-981 khoan xong giếng dầu trên Biển Đông
    (TNO) Theo Tân Hoa xã ngày 24.8, giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc đã hoàn tất việc khoan một giếng dầu trên Biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 75 hải lý về phía nam và cách bờ biển Việt Nam khoảng hơn 100 hải lý.
    Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam hồi tháng 5.2014 - Ảnh: Reuters

    " style="color: rgb(1, 125, 197); display: block; position: relative;">[​IMG]
    Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam hồi tháng 5.2014 - Ảnh: Reuters

    Reuters cho biết bản tin của Tân Hoa xã không đưa ra tọa độ cụ thể của giếng dầu, nhưng Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) trước đó cho hay giếng dầu này nằm cách thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, cực nam Trung Quốc, khoảng 75 hải lý (140 km) về phía nam và cách bờ biển Việt Nam khoảng hơn 100 hải lý (hơn 185 km).

    Hải Dương-981 chính là giàn khoan Bắc Kinh đã ngang nhiên kéo vào vùng biển Việt Nam hồi tháng 5.2014, gây căng thẳng cho cả khu vực.

    Giàn khoan biển sâu trị giá 1 tỉ USD này thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), nhà khai thác và sản xuất dầu khí xa bờ lớn nhất nước này, theo Reuters.

    Tân Hoa xã trích dẫn thông báo của CNOOC cho biết giàn khoan này đã hoàn tất việc khoan Lăng Thủy 25-1S-1, giếng dầu nước sâu áp suất cao, nhiệt độ cao đầu tiên tại Biển Đông ở độ sâu hơn 1 km dưới đáy biển. CNOOC cũng khoe là hồi tháng 8 năm ngoái đã phát hiện mỏ dầu dưới Biển Đông, có thể khai thác 9.400 thùng/ngày.

    Tuy nhiên, Reuters cho biết đã không tìm thấy thông báo này trên trang web của CNOOC và hãng tin Anh cũng không liên lạc được với công ty này.

    Trước đó, ngày 25.6.2015, trên website của mình (bản tiếng Hoa), Cục An toàn hàng hải Trung Quốc thông báo đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào khu vực trên Biển Đông ở vị trí có toạ độ 17 độ 03,75 phút vĩ Bắc (17-03.75N) và 109 độ 59,05 phút kinh Đông (109-59.05E). Vị trí này thuộc vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ và phía tây - tây bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc tuyên bố giàn khoan này tiến hành thăm dò trong thời gian từ 25.6 đến 20.8.2015, cấm các tàu bè qua lại khu vực này và tránh xa giàn khoan Hải Dương-981 ít nhất 2.000 m.
    Khi được hỏi về thông tin này ngày 26.6, đại diện Cảnh sát biển cho PV Thanh Niên biết, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc “đang hoạt động ổn định ở các vùng biển, chưa có vấn đề gì. Nếu có gì liên quan đến chủ quyền, chúng tôi sẽ có thông báo”. Còn ông Hà Lê, Cục phó Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho hay đơn vị này vẫn đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Vị trí giàn khoan Hải Dương-981 theo toạ độ công bố trên website Cục An toàn hàng hải Trung Quốc ngày 25.6.2015 - Nguồn: Google Maps
    Hoàng Uy
    --- Gộp bài viết: 24/08/2015, Bài cũ từ: 24/08/2015 ---
    Được đào tạo tâm lý chiến hẳn hoi đấyrất nhà nghề. :-p
  5. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    sao năm nay nó cũng kéo vào mà không nghe báo đài la hét như lần trước nhỉ
  6. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    người ta làm trên đất nhà người ta. Mình ý kiến gì
  7. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Nó làm ở gần Hải nam nhà nó thì mình sao có quyền nói gì nó, chỉ có thể theo dõi và đề phòng thôi.
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Cứ để tàu khựa đổ tiền vào Biển Đông đi .... càng đổ nhiều thì tiềm lực càng cạn kiệt .
    Khựa mơ tưởng cái gì cũng làm được .
    Ví dụ giải cứu thị trường chứng khoán > đổ bao nhiêu tiền vào cũng bay hết > cho nên đã phải tuyên bố thả nổi thị trường .
  9. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Biển Đông đâu phải của riêng nhà mình đâu. Nó khoan ở đâu kệ mẹ nó, miễn sao đừng khoan trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí của ta là được.
  10. hck933

    hck933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    em hơi khó hiểu chút vì cơ bản cái cửa vịnh đã phân định đâu mà nó lại làm thế được, vùng này theo em hiểu thì hiện tại 2 bên không được hoạt động gì mới đúng chứ nhỉ

Chia sẻ trang này