1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tên lửa YJ-18 uy hiếp Hải quân Mỹ
    3:43 PM, 30/08/2015, Views: 0 | By Long Xuyên

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Trung Quốc đang trang bị cho các tàu khu trục mới loại tên lửa chống hạm mới uy lực mạnh, tạo ra thách thức lớn đối với các hệ thống phòng thủ hạm tàu của Mỹ.

    Cục Tình báo Hải quân Mỹ ONI mới công bố báo cáo, trong đó xác nhận thông tin Trung Quốc đưa ra là: “lớp tàu khu trục mới Lư Dương III (Luyang III) được trang bị tên lửa hành trình chống hạm phóng thẳng đứng mới YJ-18”.

    Những tiết lộ về YJ-18, thế hệ tên lửa hành trình chống hạm siêu âm mới nhất của Trung Quốc, là một trong những sự kiện chính trong đánh giá tổng quan của ONI về phát tiến triển của hải quân Trung Quốc.

    Cho đến nay, Trung Quốc mới chỉ có 1 tàu khu trục lớp Lữ Dương III (còn gọi là Type 052D) được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng thực sự cho YJ-18, nhưng họ tuyên bố có kế hoạch đưa vào trang bị 10 tàu như vậy nữa vào năm 2017.

    “Tên lửa này và người anh em phóng từ trên không của nó là YJ-12 là những mối đe dọa lớn đối với Hải quân Mỹ. Tốc độ tăng mạnh làm cho tên lửa khó bị đánh chặn hơn nhiều”, Phó Giáo sư Lyle J. Goldstein ở Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc (China Maritime Studies Institute) thuộc Học viện Hải quân Mỹ (United States Naval War College) nhận định.

    Báo cáo của ONI cũng nói rằng, tên lửa đang được triển khai trên 3 lớp tàu ngầm (Tống, Nguyên và Thương) của hải quân Trung Quốc.

    YJ-18 được cho là có cự ly bay hành trình 180 km ở tốc độ 0,8M và chặng bay nước rút 40 km ở tốc độ 2,5-3,0M.

    “Bất cứ ai nghiêm túc tìm hiểu khả năng quân sự Trung Quốc đều phải tự mình làm quen với tên lửa này”, Phó Giáo sư Andrew Erickson ở Học viện Hải quân Mỹ tại Rhode Island viết.

    Theo ông Erickson, tốc độ và tầm bắn tăng lên của tên lửa, cùng với biên dạng bay sát mặt biển và khả năng có một kênh truyền dữ liệu lệnh dựa trên các bức ảnh Internet có thể khiến cho YJ-18 cực kỳ khó đối phó”.

    Bàn tán về mối đe dọa của YJ-18 tăng lên vào cuối năm 2014 khi đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát hình ảnh phóng thử tên lửa này.

    Trước đây, Trung Quốc phải dựa vào các tên lửa Nga, còn YJ-18 được miêu tả là biến thể của 3M54E Klub của Nga do Trung Quốc tự phát triển.

    Báo cáo của ONI là đánh giá công khai về Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2009, vẽ nên bức tranh của một hải quân Trung Quốc đang cải thiện nhanh về chất lượng hơn là số lượng.

    Hải quân Trung Quốc hiện có 300 tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu tuần tra tên lửa. Năm 2014, 60 tàu mới được bổ sung cho hạm đội và dự kiến một số lượng như vậy cũng được bổ sung vào năm 2015. Các xưởng đóng tàu Trung Quốc sản xuất ra nhieuf tàu hải quân hơn bất cứ nước nào trong năm 2013-2014.

    Hải cảnh Trung Quốc (Coast Guard) vốn được coi là hải quân thứ hai của Trung Quốc sẽ tăng 25% trong những năm từ 2012 đến cuối năm 2015, nhanh hơn bất cứ lực lượng hải cảnh nào trên thế giới.

    Báo cáo của ONI viết, “Những cải thiện lớn về chất lượng đang diễn ra trong không quân hải quân và lực lượng tàu ngầm, vốn đang có khả năng ngày càng tăng trong việc tấn công các mục tiêu cách đại lục Trung Quốc hàng trăm dặm” và kết luận rằng, “đây là một lực lượng trang bị tốt và mạnh mẽ đang trỗi dậy”.

    Tiếp sau đó, đầu tháng 8/2015, đã xuất hiện các bức ảnh chụp một xe bệ phóng tên lửa khổng lồ mới chạy trên phố ở Trung Quốc.

    Các nhà nghiên cứu Jeffrey Lin và P.W. Singer trên trang “Eastern Arsenal blog” cho rằng, “Xe bệ phóng mới này giống với xe bệ phóng mọi địa hình 8x8 của tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10, nhưng nó to hơn nhiều, rất nhiều. Nó có vẻ sử dụng chung hệ thống truyền động với xe bệ phóng CJ-10 và có cùng chiều rộng, nhưng dài hơn nhiều; xe có 6 trục với 12 bánh. Có một khoang mở rộng bên trên vị trí trục thứ nhất và thứ hai mà có lẽ là để chở thêm nhân viên vận hành và trang bị để phóng tên lửa và điều chỉnh đường bay”.

    Họ cũng cho rằng, xe bệ phóng mới có vòm anten vệ tinh và suy đoán là nó sử dụng băng tần cao hơn để truyền dữ liệu phục vụ điều khiển một tên lửa tiên tiến hơn.

    Lin và Singer đoán rằng, xe bệ phóng này được chế tạo để mang tên lửa chống hạm mới YJ-18 được chế tạo dựa trên tên lửa chống hạm Klub của Nga. “Với các tên lửa Klub dài nhất là khoảng 9 m, kể cả tầng khởi tốc, thì xe bệ phóng mới có thể là dành cho tên lửa chống hạm YJ-18”, họ viết.

    Nếu xe bệ phóng này đúng là dùng cho YJ-18 thì đây sẽ là một diễn biến lớn đối với Hải quân Mỹ, tờ The National Interest viết.

    Lầu Năm góc ước đoán, YJ-18 có tầm bắn 290 hải lý, gấp đôi mẫu cơ sở của nó là SS-N-27 Klub (biến thể xuất khẩu) của Nga. Nếu đúng thì YJ-18 trong thời gian sắp tới sẽ giúp tăng gấp xấp xỉ 4 lần tầm bắn của phần lớn các tàu ngầm Trung Quốc.

    Báo chí tiếng Trung khẳng định, YJ-18 vượt trội tên lửa Klub về các lĩnh vực số hóa, tự động hóa và công nghệ điều khiển bay và dẫn đường thông minh hơn.

    Khả năng cơ động của xe bệ phóng sẽ giúp Trung Quốc che giấu các tên lửa YJ-18 tốt hơn trước các đòn tấn công của Mỹ và các kẻ thù khác một khi nổ ra xung đột. Nếu bố trí chúng trên đảo Hải Nam và các vị trí khác ở miền nam Trung Quốc sẽ cho phép họ thực thi chiến lược chống tiếp cận/phong tỏa khu vực đối với Mỹ.

    http://vietnamdefence.com/Home/phantich/Ten-lua-YJ18-uy-hiep-Hai-quan-My/20158/54644.vnd
    --- Gộp bài viết: 30/08/2015, Bài cũ từ: 30/08/2015 ---
    T-72 bị nứt và chết máy cũng phải đặt câu hỏi giải Tank kia ! nói chung là vũ khí TQ sắp vượt Nga ngang Mỹ có khi hơn Âu Mỹ, sắp rồi
    --- Gộp bài viết: 30/08/2015 ---
    Nga đâu có đa dạng chủng loại vũ khí khí tài như TQ, TQ học hỏi cả Âu Mỹ nữa, Nga thì đóng khung rập khuôn, TQ lâu lâu mới kỉ niệm đại lễ, phải chất hơn Nga
    Lieuninh thích bài này.
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    JH-7A và tham vọng giành ưu thế điện tử trên không của Trung Quốc
    11:02 AM, 30/08/2015, Views: 13 | By Nam Xương

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Quân đội Trung Quốc đang hy vọng rằng, tiêm kích-bom mới JH-7A Flying Leopard (Báo bay) sẽ là máy bay tác chiến điện tử hiệu quả, Asian Military Defense Review đưa tin ngày 13/8/2015.

    [​IMG]
    JH-7A là biến thể hiện đại hóa của máy bay chiến đấu hai động cơ thế hệ 4 JH-7 do Công ty sản xuất máy bay Tây An sản xuất. Trung Quốc khẳng định, JH-7A là bước tiến lớn trong ý đồ giành “ưu thế điện tử” trên không trong khi Trung Quốc đang gặp khó khăn với các máy bay lớp này.

    Cần lưu ý là máy bay có khả năng một khối lượng lớn các khí tài tác chiến điện tử treo ngoài mà theo đánh giá là thường nặng hơn các khí tài tương tự của Mỹ.

    Công nghệ Trung Quốc còn chưa đạt đến trình độ của các trạm tác chiến điện tử hàng không ALQ-99 và ALQ-218 của Mỹ vốn có thể sử dụng cùng những anten để phát tín hiệu của mình và thu/kháng nhiễu của đối phương.

    Máy bay Trung Quốc buộc phải có một số lượng lớn các anten khác nhau để phát tín hiệu và chống nhiễu, do đó việc đó có thể cản trở hoạt động của các khí tài của chính mình.

    Để bổ sung cho các khí tài điện tử này, máy bay có thể mang các tên lửa chống radar và tên lửa không đối không tầm trung. Sự kết hợp của thiết bị điện tử mạnh và vũ khí sát thương tính năng cao có thể biến JH-7A thành loại máy bay tương đương máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Mỹ từng có thời bắn hạ tiêm kích tàng hình F-22A Raptor trong tập trận (khí tài gây nhiễu trên Growler đã làm tê liệt hoạt động của radar và thiết bị điện tử hàng không của Raptor).

    JH-7A có bán kính chiến đấu 1.350 km, nên cho phép nó hoạt động cùng với các tiêm kích J-10 và J-11. Dự đoán, máy bay có khả năng tàng hình nhất định, giúp nó khó bị radar phát hiện.


    Nguồn: Asian Military Defense Review, 13.8, MP, 14.8.2015.

    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...-tu-tren-khong-cua-Trung-Quoc/20158/54643.vnd
    Lieuninh thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cái này chưa chắc nha. Vấn đề là Nga nó có đưa ra diễu hay không thôi.
    beta22Fearless thích bài này.
  4. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Tàu cũng lắm món còn cất mà bác, năm nay tưởng df 41 với yj 18 tâm điểm ai ngờ df 5b, yj 12 chắc ém hàng 2019 phô tiếp. Còn các loại tank thì xêm xêm nhau cả, M1 qua tay Iraq với Saudi chả suốt ngày làm mồi nướng ko à
    Chắc Kênh Quốc Phòng trực tiếp nhở
    Lieuninh thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    New Rainbow bay thử hôm 27/8
    --- Gộp bài viết: 30/08/2015, Bài cũ từ: 30/08/2015 ---
    T99 sẽ tham gia duyệt binh:
    Lieuninh, machaFearless thích bài này.
  6. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    TQ quảng cáo giáp gốm của nó tương đương 1200mm giáp thép, bác nào rành xin thêm thông tin
    rpg192Lieuninh thích bài này.
  7. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Cho tôi hỏi ngu tí: Tôi thấy TQ rất nhiều vũ khí mà theo các bạn pro TQ nói là hơn Nga, gần or vượt Mỹ. Nhưng TQ đã thắng cuộc chiến nào chưa nhỉ? các vũ khí đó đã chứng minh qua Ct chưa nhỉ? bạn nào giải thích giùm. Cảm ơn
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :eek::-D:-D:-DS-300, Su27, 30 ..... đã tham gia cuộc chiến nào chưa mà cũng được các bạn ca tụng lên tận mây xanh :cool:
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    :-D:-D:-D

    [​IMG]
    Lieuninh thích bài này.
  10. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    chiến tranh chống Nhật, nội chiến quốc Cộng, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh với Ấn độ, chiến tranh với LX, chiến tranh với VNCH và VNDCCH.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2015, Bài cũ từ: 30/08/2015 ---
    Thớt về KTQSTQ sẽ là thớt sáng nhất tháng tới đây :-D
    Lieuninh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này