1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Nhìn cũng chất phết đấy :eek:

    [​IMG]
    LieuninhThien_Binh_PL thích bài này.
  2. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    TK-11 cũ rồi, giờ thay bằng TK-11CII và TK-14, PLAAF có lợi thế trong tác chiến tầm gần hơn F-15J/K, F-16C, F-CK-1, F-2, Su-30MK2V vì 2 loại này chưa trang bị HMS. Giờ J-7G/8F/10A/10B/11B ko còn cần dùng tới HUD để ngắm bắn PL-8B/PL-9C

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/09/2015
    Lieuninh thích bài này.
  3. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Báo Mỹ: Có S-400 của Nga, Trung Quốc có thể khống chế vùng trời Seoul, New Delh, Đài Bắc


    (TNO) Thương vụ mua tên lửa S-400 từ Nga mới đây của Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh phong tỏa toàn bộ vùng trời Đài Loan, đồng thời có thể bắn tới tận New Delhi, Calcutta, Seoul... tuần san quốc phòng Defense News (Mỹ) nhận định hôm 18.4.
    Một người đàn ông đang chụp ảnh hệ thống phóng tên lửa S-400 được trưng bày tại quảng trường Suvorovskaya ở Moscow - Ảnh: AFP

    ">[​IMG]
    Một người đàn ông đang chụp ảnh hệ thống phóng tên lửa S-400 được trưng bày tại quảng trường Suvorovskaya ở Moscow - Ảnh: AFP

    Ngoài ra, với loại tên lửa có tầm bắn lên đến 400 km, Trung Quốc có thể tăng cường sức mạnh phòng không tại Hoàng Hải và vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông, cũng như có thể bắn đến bất kỳ mục tiêu trên không nào tại CHDCND Triều Tiên, Defense News bình luận.

    S-400 còn giúp Trung Quốc mở rộng, chứ không phải phong tỏa, vùng phòng không của mình vươn ra gần hơn đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi nước này đang có tranh chấp với Nhật Bản tại biển Hoa Đông, Defense News dẫn lời Vasiliy Kashin, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (Nga).

    Ông Alexander Huang, chuyên gia nghiên cứu quân sự thuộc Đại học Đạm Giang (Đài Loan), cho rằng S-300, loại tên lửa có tầm bắn 300 km mà Trung Quốc đang sở hữu, chỉ có thể bắn đến bờ biển phía tây bắc của Đài Loan và không thể bay tới thủ đô của Ấn Độ và Hàn Quốc. Nhưng S-400 sẽ gây khó cho khả năng phòng không của Đài Loan, theo ông Huang.

    “Dĩ nhiên loại tên lửa mới cũng sẽ bổ sung thêm cho Trung Quốc khả năng đánh chặn các mối đe dọa trên không, khiến quân đội các nước trong vùng phải càng thêm dè chừng khi hoạt động gần Trung Quốc”, chuyên gia Đài Loan nhận định.

    Tổng Giám đốc Anatoly Isaikin của tập đoàn quốc phòng Rosoboronexport (Nga) đã công bố thương vụ bán S-400 cho Trung Quốc vào hôm 13.4, theo Defense News.

    Phát biểu với giới truyền thông, ông Isaikin cho biết S-400 được thị trường quốc tế quan tâm và Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên.

    CEO của Rosoboronexport không cung cấp thông tin chi tiết về thương vụ này, nhưng ông cho hay hợp đồng đã được ký vào cuối năm 2014.

    Xe phóng tên lửa thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: RIA Novosti

    ">[​IMG]
    Xe phóng tên lửa thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: RIA Novosti

    Ông Luo Shou-he, phát ngôn viên của Cơ quan phòng vệ Đài Loan, cho biết Đài Loan không ngạc nhiên với thông tin Trung Quốc mua S-400 và vùng lãnh thổ này vẫn đang theo sát diễn biến của thương vụ.

    “Để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ loại tên lửa mới này, lực lượng vũ trang Đài Loan đã hoàn tất phân tích về S-400 và đã điều chỉnh chiến lược, cũng như chiến thuật để đối phó với S-400”, ông Luo cho hay.

    Người phát ngôn của Cơ quan phòng vệ Đài Loan còn nói thêm rằng hoạt động huấn luyện bay của lực lượng vũ trang của vùng lãnh thổ này vẫn sẽ được tiếp tục như đã kế hoạch đề ra và sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại tên lửa Trung Quốc mới sắm

    http://www.thanhnien.com.vn/the-gio...ong-che-vung-troi-seoul-new-delhi-553511.html

    Tầm bắn của S-400 sắp được triển khai tại TQ

    [​IMG]

    Tầm bắn của DF-21C/D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/09/2015, Bài cũ từ: 10/09/2015 ---
    Như vậy, có thể thấy rõ chiến lược chống tiếp cận của TQ đã thành công mỹ mãn
    --- Gộp bài viết: 10/09/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 10/09/2015 ---
    S-400, Su-35K, J-15, J-16, Type 052D/055, Type 093G/094, WZ-10, ZTZ-99A2, DF-10/21D/26, YJ-18 TQ trong tương lai gần tiếp tục nhận toàn vũ khí khủng. Chỉ sợ không đủ kẻ thù cho mà bắn thôi
    Lieuninh thích bài này.
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Vụ này không biết anh Tập sẽ quyết thế nào nhỉ 8-}

    [​IMG]
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    reddragongbeta22 thích bài này.
  6. thaihung2303

    thaihung2303 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    158
    Khó ngửi quá.

    IL-78 khựa có 3 em, ấn có 7 em. lác đác. :).

    IL 78 đó nó bơm được cho thằng khác 105 tấn xăng đó.

    beta22 thích bài này.
  7. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    Ảnh ở triển lãm Chu Hải
    --- Gộp bài viết: 11/09/2015, Bài cũ từ: 11/09/2015 ---
    Làm j có 3 em bác. Kí hợp đồng mới U cà mua 3 mà đã giao 1 chiếc năm ngoái 2 chiếc sau đã có thông tin j đâu
    Lieuninh, beta22, rpg1921 người khác thích bài này.
  8. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Thế này thì cần chó gì radar nữa =))

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong tương lai kết hợp PL-10, J-20/31 ko cần radar vẫn là sát thủ F-22/35

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/09/2015, Bài cũ từ: 11/09/2015 ---
    Với mũ bay TK-14/21, tên lửa PL-9C/10/12D, máy bay tàng hình J-20/31, máy bay trên TSB J-15, trực thăng chiến đấu WZ-10, tương lai sắp tới PLAAF sẽ là KQ mạnh nhất Đông Á
    --- Gộp bài viết: 11/09/2015 ---
    Ảnh hệ thống FD-2000 phiên bản xuất khẩu của HQ-9 cho Thổ sắp tới, lưu ý đây là thông số xuất khẩu, nên kém hơn HQ-9

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/09/2015 ---
    Ghê quá, 105 tấn xăng thì sao ! khi khai chiến 105 tấn xăng có thành đuốc sống ko em ?

    Diện tích các căn cứ KQTQ rộng lớn, TQ ko cần nhiều máy bay to để làm bia tập bắn như Ấn. Các máy bay TQ đều có bán kính tác chiến lớn hơn máy bay Ấn

    TQ có H-6 nữa, chú mày ko biết H-6 cũng tiếp dầu được sao ? IL-78 Ấn ko tiếp dầu được cho Jaguar, Harrier hoặc Mig 21/27, chỉ Mỉrage 2000 và Su-30MKI thôi, của TQ thì tiếp được cho cả J-10/8. Do vậy TQ ko cần mua thêm IL-78 làm gì

    [​IMG]

    Ấn của các em kém vậy sao, đánh nhau với TQ mà phải dùng tới máy bay tiêm kích để trả đũa ? trong khi TQ có máy bay ném bom chiến lược H-6K với tên lửa hành trình CJ-10, còn Ấn thì ko có loại máy bay tương tự, Ấn chỉ có Su-30MKI phạm vi ngắn hơn H-6K, man Brahmos mini tầm bắn và mức công phá kém hơn CJ-10, số lượng mang theo cũng ít hơn. Về tập kích đường không tầm xa, Ấn ko có tuổi đọ lại TQ. Bởi vì đám tên lửa mặt đất Agni của Ấn còn ít, ko đa dạng như TQ, kém chính xác khả năng dẫn đường, chưa đạt được công nghệ MIRV, dễ bị radar mặt đất TQ phát hiện, đánh chặn từ trong trứng nước.

    Ấn chỉ có lợi thế khi huy động toàn bộ Su-30MKI ,AH-64D , T-90 , C-130 đánh nhau quy ước với TQ trên cao nguyên hiện tại TQ chưa mạnh ở đây do chỉ triển khai J-11B, Type 99A2 light tank, WZ-10, còn nếu đánh kiểu bắn tên lửa qua lại thì TQ ăn chắc như đã nói ở trên

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2015
    Lieuninh thích bài này.
  9. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Mỏ múa như cái lờ, mày đem H6 đồ cổ mò sang thì có khác đuốc sống ko. H6 cũng có tiếp dầu hả, 25 tấn đủ cho 2 J10 bú nhiều quá thế thì mẹ Tàu của mày mua Il78, chế tạo Y20 làm con cờ j vậy.Ờ éo chơi không chiến chơi tên lửa thôi hả, mẹ Tàu của mày đi làm đĩ cũng chả đủ nổi đô la san dc 1 góc Ấn độ, Chơi tên lửa sướng thế tụi Nato đánh ở trung đông điều quân, máy bay, tàu chiến sang làm mẹ j, Cứ giã giã tomahawk cho sướng cuộc đời ko. Đám Agni lắp quả hạt nhân trên thì Tập Cận Bình của méo mặt chờ cái mỏ mày làm phép cho nó tự rơi, ghê quá ghê quá thì ra Tàu khựa đã làm chủ công nghệ phòng thủ tên lửa liên lục địa trước cả Nga, Mỹ=))=))=)) Hay là con phò HQ9 của mày sánh ngang S400, SM3 rồi
    rpg192 thích bài này.
  10. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Cái gì đây em trai, mua để tiếp được nhiều hơn, chế tạo để tiếp được nhiều hơn :? có gì phải xoắn hả em, sao mày ko tự hỏi sao Nga phải cho ra đời T-50, Mỹ phải đẻ F-35 ?

    [​IMG]
    [​IMG]

    Thằng nhà quê, H-6K cần gì mò sang đất Ấn ? mày biết CJ-10 tầm bắn bao nhiêu ko ? thời nào rồi còn chơi rải bom hả con !

    Tomahawk cận âm, trọng lượng kém, dễ bị gây nhiễu, công phá yếu. NATO ko có loại nào tương đương SS-21, DF-21 nên đành chịu, mày xem các nước bị NATO đánh , có thằng nào có tên lửa đủ tầm bắn tới Âu, Mỹ ko ? lý do vì sao bọn Mỹ, NATO ko dám đánh Iran là vì thế, Iran nó chưa có hạt nhân, nhưng nó nhồi sarin thì Tây Âu, Do Thái và quân Mỹ ở Trung Đông cũng ăn ***. Anh nó bắn TLAM hết cả đạn nháo nhào gọi Mỹ bán thêm kìa cháu.

    NATO có loại nào tương đương DF-21 ?
    NATO có loại nào tương đương CJ-10/H-6K ?
    NATO còn ko có loại tàu nào

    Nếu ko có đừng to mồm so sánh, NATO về mảng tên lửa giờ sách dép Nga, TQ, Ấn. Về đối hạm thì TQ, Ấn, Nga ko có đối thủ trực tiếp ở NATO. TLAM là nền tảng duy nhất mà NATO có, để đánh các nước ko có khả năng phản kháng tại các nước NATO, Iraq năm 1991, Yemen 2015 từng bắn Scub sang lãnh thổ Do Thái, Saudi Arab còn được, đó là chưa tăng tầm bắn Scub đấy, như BTT thách đó thằng Mỹ dám đánh, nó chưa có tên lửa đạt tới Mỹ nhưng Haioai hay NB, HQ thì vô tư

    Agni được bao nhiêu quả ? có hệ thống dẫn đường đa kênh như DF ko, có MIRV ko ? DF ko mang được hạt nhân à ? đánh quy ước ko lại hay sao phải chơi hạt nhân ! ngon thằng Ấn đem hạt nhân chiếm lại lãnh thổ bị TQ chiếm đóng đi tao xem, đánh quy ước còn thua TQ mà to mồm :cool:

    Thế cháu nghe nói tới hệ thống Bắc Đẩu chưa ?, cháu nghe nói tới SC-19, HQ-19 chưa ? SC-19/HQ-19 từng bắn rụng vệ tinh nhé, Nga chưa bắn bao giờ còn Mỹ chỉ bắn được vệ tinh còn tín hiệu, Ấn độ có loại tương đương ko ?

    Bọn bài Tầu rồ Ấn cho anh hỏi:

    Ấn có loại nào tương đương H-6K ? CJ-10 ? Su-35K ? J-16 ? S-400 ? SC/HQ-19 ? DF-21C/D + MIRV ? J-20/31 ? Bắc Đẩu ? nếu ko có thì đừng đú với TQ.

    Thế hệ Gen 5 của TQ nay đã phát triển hoàn thiện cả IRST, phát hiện F-22, B-2 >100km còn của Ấn thì nằm trên giấy

    Nói như bọn mày thì sao Ấn, Mỹ, NB, HQ ko đánh hội đồng TQ cho rồi ! TQ có kho vkhn chỉ 250 đầu đạn thôi đấy, ít phương tiện phóng so với Mỹ. Ngon đánh xem ! DF-5 TQ có chưa tới 100 quả thôi, DF-31/41 cũng mới hơn chục quả thôi, hiện tại đấy ngon cứ đánh !
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2015
    Lieuninh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này