1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Type 054A và Kirov thị uy

    [​IMG]

    Nếu tương lai Trung-Nga lập liên minh hỗn hợp, Type 054A/052D và 055 sẽ là hộ vệ xứng đáng cho Kirov hoặc Slava của Nga, Nga thay vì đóng tàu cỡ nhỏ hộ vệ cho các tàu tuần dương, thì có thể mua Type 054A/052D của TQ, còn ngược lại có thể bán cho TQ Slava thậm chí Kirov. Lúc đó HQ Nga-Trung sẽ công thủ toàn diện

    --- Gộp bài viết: 11/09/2015, Bài cũ từ: 11/09/2015 ---
    video này hình như lâu lắm rồi thì phải, TQ cũng viện trợ AK-47 lâu lắm rồi, giờ TQ dùng QBZ-03/95 hết rồi cu
  2. thaihung2303

    thaihung2303 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    158
    Radar thì phễu (hàng xuất khẩu của Nga hoặc khựa tự làm), tên lửa thì lởm (tàu tự làm), còn đòi đi hộ vệ.

    Thối.

  3. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Đọc cái bài AK47 tàu mới thấy cái này
    http://tinnong.thanhnien.com.vn/x-f...c-trac-tai-cuoc-thi-quan-doi-o-nga-54497.html

    Sao vậy nè, pro khựa hôm thi mình nhớ có câu ntn: "Phải chăng Nga tổ chức cuộc thi cho TQ vô địch?" không chắc 100% về câu chữ nhưng đại ý là vậy. Khiêm tốn không bao giờ thừa

    beta22 thích bài này.
  4. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Tin tức hôm nay, TQ phát triển chiến đấu cơ tàng hình mới, Mỹ bất lực trước DF-5

    Trung Quốc phát triển chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới
    Mai Loan | 12/09/2015 09:15

    0
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ tàng hình J-20 của quân đội Trung Quốc
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Mô hình tiêm kích hiện đại vừa được BQP giới thiệu là loại gì?

    Trung Quốc đã bắt đầu phát triển một loại chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới và sẽ chuyển giao cho các lực lượng vũ trang nước này sử dụng dự kiến vào năm 2020, tờ China Daily ngày 10/9 cho biết.
    Cuộc đua máy bay tàng hình: Nhật hụt hơi trước Trung Quốc?
    Reuters dẫn tin từ China Daily cho biết, loại máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình trên đang được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), một trong những nhà sản xuất máy bay hàng đầu của nước này.

    Trong một tuyên bố, Chủ tịch AVIC - Lin Zuoming cho biết, khả năng tàng hình của loại chiến đấu cơ thế hệ mới này sẽ "định hình lại mô hình chiến đấu" của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

    "Đây là một xu hướng tất yếu bởi lực lượng bộ binh ngày càng phụ thuộc nhiều vào máy bay chiến đấu, có khả năng di chuyển và tấn công tốt hơn so với các loại xe bọc thép và các phương tiện chuyên chở khác", ông Lin nói.

    Trong khi đó, theo giám đốc thiết kế của AVIC - Wu Ximing, máy bay sẽ có "khả năng chuyển động nhanh trong các môi trường phức tạp, khả năng sống sót vượt trội và khả năng hoạt động tập thể".

    Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chính sách đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang cả nước bằng việc phát triển một loạt các vũ khí tối tân, máy bay tàng hình, tàu sân bay và các thiết bị công nghệ cao có khả năng bắn hạ vệ tinh.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-phat-trien-chien-dau-co-tang-hinh-the-he-moi-20150912021902324.htm


    Mỹ "bất lực" trước tên lửa đạn đạo DF-5B
    Cập nhật lúc: 19:00 11/09/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    TQ: Tên lửa đạn đạo DF-5B bắn tới mọi nơi trên trái đất

    Lộ danh sách tên lửa đạn đạo Trung Quốc duyệt binh 3/9
    (Kiến Thức) - Đại Công Báo đưa tin rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ khó lòng đánh chặn được tên lửa đạn đạo DF-5B Trung Quốc.
    Đại Công Báo đăng tải bài báo có nội dung rằng, với khả năng mang đến 8 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV), tên lửa đạn đạo DF-5B của Trung Quốc khiến Mỹ và các đồng minh khó lòng đánh chặn được.
    [​IMG]
    Trung Quốc bắn thử DF-5.
    Kể từ khi hoàn thành công tác thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1971, tên lửa DF-5 trở thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) duy nhất của Quân đội Trung Quốc (PLA) có khả năng chạm tới vùng đất liền nước Mỹ.
    DF-5B là phiên bản nâng cấp thứ hai của DF-5 sau phiên bản DF-5A. Nó được phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2006. Tên lửa đạn đạo DF-5B có thể mang 6-8 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập cho khả năng tấn công 6-8 mục tiêu cùng lúc.
    Cùng với DF-31A, DF-16, DF-21D và tên lửa tầm trung DF-26, DF-5B lần đầu tiên được trình làng trong cuộc duyệt binh hôm 3/9 kỉ niệm 70 năm Ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới 2.
    Trong khi đó, tên lửa DF-5A cũng lần đầu tiên ra mắt công chúng trong dịp diễu binh tháng 10/1984 để kỉ niệm 35 năm Quốc khách CHDCND Trung Hoa.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/bao-tq-my-bat-luc-truoc-ten-lua-dan-dao-df-5b-556637.html
  5. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Hồ sơ mật, thành tích đầu tiên của J-5/6 (MiG-17/19), HQ-1 (S-75)

    Nhiều người nghĩ rằng, tên lửa phòng không huyền thoại S-75 “Dvina” xuất trận lần đầu tại Liên Xô khi bắn hạ chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ năm 1960.

    Không phải như vậy, “Dvina” tham chiến lần đầu trên bầu trời Trung Quốc. Sự xuất hiện của S-75 tại Trung Quốc có liên quan đến một sự kiện quan trọng của nước này cách đây 56 năm, - kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 01/10/1959.

    [​IMG]

    Vào giữa những năm 50 của thế kỷ trước – Liên Xô cung cấp hàng loạt máy bay tiêm kích phản lực, trạm radar, đèn sục sạo và pháo phòng không cho Trung Quốc để nước này xây dựng bộ đội phòng không của mình. Hàng nghìn chuyên gia Trung Quốc được cử sang Liên Xô đào tạo và sau này họ đã trở thành lực lượng cán bộ kỹ thuật nòng cốt của Trung Quốc .

    Cũng trong những năm 50, Không quân Mỹ và Đài Loan thường xuyên xâm nhập không phận Trung Quốc. Các máy bay tiêm kích MiG-15/J-4 và MiG-17/J-5 Trung Quốc đã nhiều lần xuất kích để đánh chặn những máy bay vi phạm không phận nói trên.

    Chỉ riêng trong các trận không chiến năm 1958, Không quân PLA đã bắn rơi 17 và bắn bị thương 25 máy bay của đối phương, về phần mình Không quân PLA mất 15 tiêm kích MiG-15 và MiG-17.

    Do tổn thất tương đối lớn, Đài Loan dừng các chuyến bay ở tầm thấp, bắt đầu thực hiện những phi vụ bay trinh sát ở độ cao lớn.

    Các máy bay của Mỹ và Đài Loan khi bay vào không phận Trung Quốc thường lợi dụng địa hình là những các dãy núi cao ở phía Đông – Nam nên các trạm radar mặt đất của PLA rất khó phát hiện .

    Tình hình còn trở nên phức tạp hơn với PLA khi Mỹ cung cấp cho Đài Loan các máy bay trinh sát RB-57D và U-2 có trần bay rất cao – các máy bay tiêm kích Trung Quốc có lúc đó không thể nào với tới các trần bay như vậy .

    [​IMG]

    Riêng trong 03 tháng đầu năm 1959, các máy bay trinh sát RB-57D đã tiến hành 10 chuyến bay trinh sát kéo dài nhiều giờ liền trên không phận Trung Quốc, còn vào tháng 6 năm đó, máy bay trinh sát của Đài Loan đã 2 lần bay ngang qua bầu trời Bắc Kinh.

    Dĩ nhiên, người Mỹ và Đài Loan không phải đi dạo chơi trên bầu trời Trung Quốc: mục tiêu chủ yếu của các chuyên bay gián điệp này là thu thập những thông tin Mỹ cần về chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

    Chỉ còn mấy tháng nữa là tới dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và ngày lễ trọng này rất dễ phải hủy bỏ trong bối cảnh như vậy. Giới lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đặc biệt quan ngại trước khả năng rất thực tế này - không thể tổ chức lễ kỷ niệm khi máy bay trinh sát (chắc gì lúc đó chỉ mình máy bay trinh sát) ngang nhiên bay trên bầu trời Bắc Kinh.

    Không còn cách nào khác, Mao Trạch Đông đã phải đích thân đề nghị nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushov giúp đỡ -cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất lúc đó S-75 “Dvina” . Mặc dù mối quan hệ Xô- Trung lúc này đã bắt đầu xấu đi và cá nhân Khrushev rất không ưa Mao Trạch Đông nhưng yêu cầu cá nhân của ông này được đáp ứng, - có lẽ từ những tính toán nào đó.

    Mùa xuân năm 1959, Liên Xô bắt đầu bí mật điều đến Trung Quốc 05 tiểu đoàn tên lửa tác chiến và 01 tiểu đoàn kỹ thuật cùng 62 quả tên lửa 11D.

    Đồng thời, một đoàn chuyên gia của Bộ đội phòng không Liên Xô cũng được cử đến trung Quốc để bảo dưỡng kỹ thuật, huấn luyện cho các quân nhân Trung Quốc, lập kế hoạch và triển khai tổ chức các trận địa phòng không bảo vệ 6 thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Tây An, Thượng Hải , Quảng Châu , Vũ Hán, Thẩm Dương.

    Đây phải nói là sự giúp đỡ rất hào hiệp của giới lãnh đạo Xô Viết trong bối cảnh chính trị quốc tế lúc đó. Các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này mới được đưa vào trang bị cho các đơn vị phòng không Liên Xô với một số lượng hạn chế, và trong điều kiện “chiến tranh lạnh” có thể trở thành “Chiến tranh nóng” bất cứ lúc nào thì chúng đang rất cần cho Quân đội Xô Viết.

    Sau đó không lâu, các tên lửa phòng không Xô Viết đã bắn hạ một số chiếc máy bay vi phạm không phận Trung Quốc. Ngày 7/10/1959, các tổ hợp tên lửa phòng không S-75 dưới sự chỉ huy trực tiếp của cố vấn quân sự Xô Viết- Đại tá V.Sliusar đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát hai động cơ tầm xa RB-57D của Đài Loan cách Bắc Kinh không xa ở độ cao tới 20.600 m.

    Băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa phi công và trung tâm chỉ huy ở Đài Loan đột ngột bị cắt ngang – căn cứ vào đó có thể suy đoán là viên phi công này đã không nhìn thấy mối nguy hiểm. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu các mảnh vỡ của máy bay có thể kết luận là máy bay bị nổ khi còn ở trên không và các mảnh vỡ của máy bay rơi xuống trên một khu vực rất rộng,– viên phi công lái chiếc máy bay này bị thương nặng.

    Để giữ bí mật tuyệt đối về sự hiện diện của loại vũ khí phòng không hiện đại nhất thời đó, giới lãnh đạo Xô Viết và Trung Quốc thống nhất không thông báo công khai về chiếc máy bay bị bắn rơi.

    Các phương tiện thông tin đại chúng Đài Loan đưa tin là chiếc RB-57D gặp sự cố và bị rơi trên biển Đông Trung Hoa khi đang bay tập – còn “Tân Hoa Xã ” đã có phản hồi trước thông tin đó như sau (nguyên văn):

    "Bắc Kinh, ngày 9/10, vào buổi sáng, một máy bay trinh sát Tưởng Giới Thạch do Mỹ sản xuất đã xâm phạm không phận Trung Quốc ở phía Bắc với mục đích khiêu khích và đã bị Bộ đội không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bắn hạ“. Bắn rơi như thế nào và bằng vũ khí gì? Không một lời giải thích – để giữ bí mật.

    Người Mỹ có lẽ cũng đã không hình dung đến việc chiếc máy bay trinh sát này bị tên lửa phòng không Liên Xô bắn hạ và tiếp tục tiến hành các chuyến bay trinh sát – lại tiếp tục chịu những tổn thất lớn.

    Tổng cộng đã có 5 chiếc máy bay trinh sát U-2 do các phi công Đài Loan điều khiển đã bị S-2 bắn rơi, một số phi công Đài Loan sống sót, nhảy dù và bị bắt làm tù binh. Mãi đến khi các tên lửa phòng không Xô Việt bắn hạ U-2 trên không phận Liên Xô thì người Mỹ mới hiểu rằng dù có bay ở độ cao lớn cũng không an toàn.

    “Tận mắt” chứng kiến hiệu quả tác chiến của tên lửa phòng không Xô Viết, giới lãnh đạo Trung Quốc đề nghị Liên Xô được sản xuất theo giấy phép SA-75 - HQ-1 ( Hồng Kỳ -1) và sau đó hai bên đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

    Tuy nhiên, mối quan hệ hai nước ngày càng xấu đi và ngay trong năm 1960 Liên Xô đã triệu hồi tất cả cố vấn quân sự của mình về nước – mối quan hệ hợp tác quân sự Xô- Trung thời kỳ đó chính thức chấm dứt.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/ho-...ina-bao-ve-bau-troi-bac-kinh-3284293/?paged=2

    Ảnh rất nhiều U-2 bị bắn hạ tại TQ

    [​IMG]

    Thêm vài tin lượm lặt được:

    UAV D-12, có tốc độ nhanh ngang SR-71, nhẹ hơn, giảm RCS hơn cũng bị bắn hạ tại TQ

    [​IMG]

    TQ từng bắn hạ F-86 mang tên lửa AIM-9B, góp phần ko nhỏ để LX cải thiện hệ thống tên lửa tầm nhiệt cho khối XHCN. Nguồn của Mỹ xác nhận, nhưng nói tránh đi rằng tên lửa ko nổ, tuy nhiên dù gì thì đóng góp của PLAAF/KQTQ cũng đã góp phần ko nhỏ cho LX cải thiện hiệu xuất các thế hệ máy bay, tên lửa sau này, góp phần vào chiến thắng ở bầu trời miền bắc VN, vì thế mà KQNDVN cũng cử chuyên gia sang học lái máy bay chiến đấu ở TQ đầu tiên thay vì LX, vì thập niên cuối 1950- đầu 1960 KQTQ có trình độ tác chiến tốt nhất thế giới qua các cuộc không chiến với Mỹ, Đài Loan ở Triều Tiên và eo biển Đài Loan

    The 24 September 1958 Chinese acquisition of an American AIM-9B Sidewinder missile marked the beginning of a breakthrough in the development of Soviet air-to-air missiles. The missile, fired from a Taiwanese F-86 Sabre aircraft, lodged without exploding in a Chinese MiG-17. The missile was sent to Toropov's engineering office to be copied, and the product the K-13, long the most popular Soviet air-to-air missile. The Sidewinder had a number of valuable features, not least of which was the modular construction that facilitated ease in production and operation. The simplicity of the AIM-9 was in marked contrast to the complexity of contemporary Soviet missiles. The Sidewinder's infrared-guided homing head contained a free-running gyroscope and was much smaller than Soviet counterparts, and the steering and in-flight stabilization system were equally superior. Gennadiy Sokolovskiy, later chief engineer at the Vympel team, said that "the Sidewinder missile was to us a university offering a course in missile construction technology which has upgraded our engineering education and updated our approach to production of future missiles."

    http://fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/aa-2.htm

    K-13/PL-2

    In Sino-Soviet relations, technology mainly flowed in one direction, but China made one crucial early contribution. At the dawn of the air-to-air missile era, an AIM-9 Sidewinder missile fired by a Taiwanese F-86 Sabre lodged into a Chinese MiG-17 but did not explode. The Soviets persuaded the Chinese to hand over the Sidewinder, which served Russian engineers like “a university offering a course in missile construction”, wrote Soviet engineer Gennady Sokolovskiy. The Soviets produced a copied version of the AIM-9 called the K-13, which, in turn, the Chinese re-copied as the PL-2, which was followed by upgraded versions known as the PL-3 and PL-5.

    https://www.flightglobal.com/news/a...top-10-chinese-joint-aircraft-project-414513/
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2015
  6. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Super Shem3 vũ khí giấu mặt của Trung Quốc khiến Mỹ bất ann

    Theo Asia Times, có 3 loại vũ khí của Trung Quốc không xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3/9 vừa qua nhưng khiến Mỹ rất lo ngại.
    Theo tờ Asia Times, cuộc duyệt binh quân sự kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II là dịp để Trung Quốc phô trương một số vũ khí thông thường và chiến lược của mình, trong đó có một số vũ khí trước đây chưa từng xuất hiện hoặc được thừa nhận chính thức.

    Cơ quan tình báo quân sự của Lầu Năm Góc đã giám sát chặt chẽ buổi diễu binh này nhằm tìm ra bằng chứng Trung Quốc xây dựng sức mạnh quân sự bí mật và những loại vũ khí công nghệ cao mới mà nước này đang sản xuất.

    Một quan chức Lầu Năm Góc phát biểu rằng, điểm gây chú ý trong buổi duyệt binh được dàn dựng thận trọng trên Quảng trường Thiên An Môn là những loại vũ khí không xuất hiện trong sự kiện này.

    Chúng bao gồm lực lượng tác chiến mạng ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc, các tên lửa chống vệ tinh được phóng từ mặt đất và phương tiện bay siêu vượt âm được biết đến với tên gọi DF-ZF của nước này.

    Cả ba chương trình trên vẫn là những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc, những chi tiết về chúng khó có thể được công khai trong một sớm một chiều.

    Lực lượng chiến tranh mạng

    Liên quan đến năng lực tác chiến mạng của Trung Quốc, Asia Times cho biết, hầu hết các hoạt động gián điệp - trinh sát mạng của Trung Quốc được thực hiện bí mật, do Tổng cục kỹ thuật của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành.

    Đơn vị này được biết đến là Tổng cục 3 của Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (3PLA), xây dựng theo mô hình cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).

    Một bản báo cáo mới đây của NSA do hãng tin NBC đăng tải trong tháng 7 đã xác định được các hoạt động khai thác mạng của Trung Quốc cùng các đơn vị tấn công trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Bộ Tổng tham mưu PLA.

    [​IMG]
    Theo NSA/Mỹ, lực lượng tác chiến mạng của Trung Quốc được tổ chức quy mô (Ảnh minh họa).

    Chúng bao gồm: 28 đơn vị tin tặc riêng biệt của 3PLA, cơ quan tình báo quân sự của Trung Quốc với tên gọi 2PLA và một nhóm quân sự khác với tên gọi 4PLA đảm nhiệm thực hiện các biện pháp đối kháng điện tử và radar.

    Bộ an ninh quốc gia Trung Quốc cũng tiến hành các hoạt động tấn công mạng với ước tính khoảng 28 đơn vị.

    3PLA đảm nhiệm chỉ huy đơn vị 61398 có trụ sở tại Thượng Hải. Đơn vị này vốn có tên trong bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó đề cập 5 tin tặc của PLA bị buộc tội tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các công ty của Mỹ.

    “Các nhóm tin tặc Trung Quốc được cho là đã phát động chiến dịch gián điệp mạng nhằm vào Chính phủ Mỹ, mạng máy tính của các tổ chức nghiên cứu và công nghiệp”, Mark Stokes - cựu quan chức Lầu Năm Góc đề cập trong bản báo cáo về hoạt động tin tặc của PLA.

    Tên lửa chống vệ tinh

    Có tầm quan trọng không kém về mặt năng lực quân sự chiến lược nhưng không xuất hiện trong lễ duyệt binh là 2 loại tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc. Lầu Năm Góc gọi chúng là DN-1 (tiêu diệt vệ tinh ở quỹ đạo thấp) và DN-2 (tiêu diệt vệ tinh ở quỹ đạo cao).

    [​IMG]
    Đồ họa mô tả quá trình phóng diệt vệ tinh của tên lửa DN-1.

    Các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các vệ tinh không gian quan trọng được cho là có thể làm tên liệt khả năng tiến hành các chiến dịch liên hợp của quân đội Mỹ.

    “Chúng tôi đang nhanh chóng tiếp cận vị trí mà mọi vệ tinh trên mỗi quỹ đạo có thể bị đe dọa” - Trung tướng Không quân Mỹ John “Jay” Raymond, chỉ huy của Bộ Tư lệnh không gian phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 3 vừa qua.

    Vũ khí hạt nhân siêu vượt âm

    Theo Lầu Năm Góc, phương tiện bay siêu vượt âm mới DF-ZF của Trung Quốc là một loại vũ khí tấn công hạt nhân (một số nguồn tin cho biết DF-ZF còn có tên gọi khác là Wu-14).

    Từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 5 cuộc thử nghiệm đối với DF-ZF, một yếu tố cho thấy đây là hệ thống vũ khí được ưu tiên cao.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận những cuộc thử nghiệm của loại vũ khí này nhưng cho biết chúng chỉ là một hệ thống dùng để thử nghiệm.

    Phương tiện bay siêu vượt âm của Trung Quốc được phóng đi từ một tên lửa, di chuyển dọc theo rìa không gian với tốc độ Mach 10. Nó đủ nhanh và cơ động để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và tấn công trúng mục tiêu.

    [​IMG]
    Phương tiện bay siêu vượt âm của Trung Quốc có tốc độ lên tới Mach 10.

    DF-ZF cũng có thể được trang bị đầu đạn thông thường, trở thành loại tên lửa thứ 3 của Trung Quốc được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác đủ để tấn công các tàu chiến trên biển.

    Hai loại tên lửa khác có khả năng chống hạm đã được giới thiệu trong cuộc duyệt binh của Bắc Kinh gồm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26.

    Thời báo Hoàn Cầu gọi DF-26 là "sát thủ đảo Guam" bởi nó có khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại đây.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo DF-26.

    DF-26 được cho là có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Đây là một vũ khí mới để Trung Quốc thực hiện mục tiêu răn đe chiến lược, cũng như mang lại cho nước này khả năng tấn công tầm xa vào các mục tiêu trên mặt đất, các tàu chiến cỡ lớn và trung bình.

    Loại tên lửa thứ 2 là DF-21D, với khả năng diệt tàu sân bay. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), DF-21D là một loại vũ khí quan trọng trong chiến lược chiến tranh phi đối xứng của Trung Quốc.

    http://soha.vn/quan-su/3-vu-khi-giau-mat-cua-trung-quoc-khien-my-bat-an-20150911140356719.htm
  7. reddragong

    reddragong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Radar phễu là sao mày ? tiếng miên thầy ko hiểu lắm, radar TQ từng lock tàu Nhật lá oái oái, tên lửa TQ từng bắn tung @ss tàu Do Thái
    --- Gộp bài viết: 12/09/2015, Bài cũ từ: 12/09/2015 ---
    Cuộc thi tank và xe thiết giáp vừa rồi, TQ đại thắng tất cả hạng mục, xe đổ bộ TQ cũng đứng nhất, tank TQ đứng nhất mục lội suối, còn T-72B3 lội suối bị tắc máy, chiếc thì đục tường bị nứt giáp. Chung cuộc TQ đứng nhì, thì Nga tổ chức nó tự cho nó nhất
  8. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Tầm bậy vừa thôi. 13 team tham dự Tank Biathlon, 12 đội dùng T72B3, Tàu dùng Type-96
    - T72B3 có 2 đội tắt máy khi lội suối trong bao nhiêu đội thi? đội nào tắt máy - kể tên ra coi có đội đứng nhất ko?
    - Chiếc gãy trục, tét vè màu xanh lá mạ của đội nào? nói tên ra, đội màu xanh lá này có đứng nhất không?
    - Báo thanh niên theo link trên có nói bậy không?
    Vậy Nag nó xử ép tàu cho đội tắt máy, gãy trục đứng nhất hả? trả lời cụ thể không vòng vo
    machabeta22 thích bài này.
  9. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
  10. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này