1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước tiến trong quan hệ Việt - Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Valez, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ấm nồng tình Hà Nội ?" Matxcơva
    20 giờ tối ngày 27/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lãnh đạo UBND TP và đông đảo người dân Thủ đô đã đón tiếp ngài Thị trưởng TP Matxcơva, Luzhkov Yuri Mikhailovic cùng đoàn bằng một đêm nhạc thấm đượm tình dân tộc và tình cảm gắn kết Nga - Việt mang chủ đề "Giai điệu mùa Thu"...
    Ngay từ sảnh bước vào sân khấu chính của Nhà hát Lớn, 20 bức ảnh của một cuộc triển lãm nhỏ đã minh chứng cho mối quan hệ thân tình lâu năm của Hà Nội - Matxcova. Những bức ảnh gợi lên nhiều mối quan hệ văn hóa, kinh tế, giáo dục? Có cả những bức ảnh của lãnh đạo Thủ đô Hà Nội cùng nhiều cơ quan đoàn thể nhân dịp sang thăm và làm việc tại Matxcơva cách đây 5 tháng. Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cũng đã từng mang điệu múa, câu hát sang biểu diễn cho khán giả nước Nga và bà con Việt kiều xa quê. "Giai điệu quê hương" ngày ấy đã bay cao, bay xa ở Nga. Và lần này, tại mảnh đất quê hương, chúng ta lại một lần nữa lấy điệu múa lời ca để thết khách, tạo được không khí ấm nồng tình cảm Hà Nội - Matxcơva.
    Ong Quốc Chiêm - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (người chịu trách nhiệm chính nội dung chương trình nghệ thuật này): "Hà Nội và Matxcova cùng có chung một mùa thu rất đẹp. Mặc dù ngài thị trưởng Luzhkov Yuri Mikhailovic cùng đoàn sang thăm khi Hà Nội đã chớm Đông. Nhưng hoài niệm về một mùa thu đẹp như tấm lòng hai bên dành cho nhau đã thôi thúc những người làm nghệ thuật đặt tên cho chương trình là "Giai điệu mùa thu".
    Vẫn có múa hát "Việt Nam quê hương tôi"; hoà tấu nhạc cụ dân tộc; độc tấu đàn bầu; biểu diễn thời trang (áo dài và trang phục dân tộc) v.v..., mà Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã đem đi giao lưu tại Nga trước đó, nhưng phía dưới hàng ghế các vị đại biểu vẫn "say" theo từng điệu nhạc, từng khúc hát của người nghệ sỹ Hà Nội.
    Đó là NSƯT Thanh Thanh Hiền hát và diễnnhư "nhập đồng"ở tiết mục múa hát "Hà Nội linh thiêng hào hoa". NSƯT Hoàng Anh Tú xuất hiện ấn tượng cùng cây độc huyền cầm với những ngón nghề độc đáo để tấu lên những khúc đàn bầu: "Ru con" (dân ca Nam Bộ), Câu chuyện tình yêu (nhạc quốc tế). Nhóm Cỏ lạ gồm 6 cô gái chơi nhạc cụ dân tộc nhưnhững thiếu nữ vừa bước từ tranh dân gian ra sân khấu. Sôi động, trẻ trung và đầy cá tính, các cô gái của nhóm Cỏ lạ với sáo, tì bà, tam thập lục, đàn bầu đã diễn tấu nhạc cụ của mình trên nền nhạc hiện đại, kết hợp với các động tác vũ đạo duyên dáng đã làm mới những giai điệu cũ của "Lý ngựa ô" và "Tình ca du mục"...
    Những người nghệ sỹ của Hà Nội đã biết cách làm mới những ca khúc cũ, những điệu múa cũ bằng một trình thức diễn tả cảm xúc vừa có tínhhoài cổ, vừa mênh mang cảm xúc lãng mạn của một Hà Nội thanh tân.
    Nhưng những người bạn Nga phải rưng rưng cảm động, đưa những cái bắt tay thật chặt khi nghe nhà báo Phùng Huy Thịnh và nhà giáo Phan Văn Bích đơn ca hai ca khúc quen thuộc của Nga: "Nước Nga - Tổ quốc tôi" và "Những con sếu". Nhà báo Phùng Huy Thịnh thuộc thế hệ những người Việt chưa từng đặt chân đến Nga nhưng hành trang tinh thần của ông là vần thơ và những câu văn của Puskin, Macxim Gocki? đã khiến ông nặng lòng với đất nước Nga. Ông hát lên lời ca tiếng hát về nước Nga với cả trái tim.
    Ngược lại với nhà báo Phùng Huy Thịnh, nhà giáo Phan Văn Bích của trường Đại học Hà Nội thuộc thế hệ thứ 3 được cử sang du học tại Nga. Duyên phận gắn ông với môn học văn hóa Nga. Ông tâm sự: "Qua mấy chục năng giảng dạy, tình yêu nước Nga với những đêm mùa đông tuyết rơi trắng đường, với con đường có hai hàng bạch dương đã được tôi truyền dạy tới bao thế hệ sinh viên. Cho đến nay, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn trong tôi".
    Màn múa hát "Việt Nam quê hương tôi" khép lại 90 phút chương trình "Giai điệu mùa Thu". Đêm đã khuya nhưng cả chủ nhà Hà Nội và các vị khách đến từ nước bạn Nga đều không muốn hát lời ca giã bạn.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt



    Chiều 18/12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đ ả n g đã có buổi tiếp GS.VS Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt.

    Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Kovtun; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tham dự buổi tiếp.

    Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt-Nga đang phát triển rất tốt đẹp và mong muốn hai nước sẽ hợp tác ngày càng hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực. Đồng chí hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động gần đây của Hội hữu nghị Nga-Việt với sự lãnh đạo của Chủ tịch Buianov, chúc đoàn thu được nhiều kết quả trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, mở ra những khả năng mới giữa hai Hội hữu nghị hai nước, tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân trên nhiều lĩnh vực như văn hoá, khoa học-kỹ thuật, kinh tế - thương mại, du lịch...

    Nhân dịp này, thay mặt Đ ả n g và Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ chân tình, quý báu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc, đồng thời khẳng định, Nga là người bạn truyền thống, thủy chung, rất tin cậy của nhân dân Việt Nam. Đồng chí chúc mừng những thành công to lớn đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự... góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình thế giới, bảo vệ hoà bình. Đặc biệt, đối với lĩnh vực ngoại giao nhân dân, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Hoạt động Hội hữu nghị cần tập trung tăng cường giáo dục truyền thống nhất là thế hệ trẻ hai nước, thực hiện vai trò cầu nối hữu nghị với thúc đẩy quan hệ văn hoá, khoa học-kỹ thuật, giúp thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương, thành phố của Việt Nam và Nga trên cơ sở mang lại lợi ích cho cả hai phía; tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu thị trường hai bên; tư vấn và làm cầu nối để các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam; hỗ trợ người Việt Nam và Nga sống ở hai nước. Đồng chí đề nghị Hội hữu nghị Nga - Việt xem xét có hình thức phù hợp để giới thiệu các thông tin về Việt Nam với quần chúng nhân dân Nga, nhất là với thế hệ trẻ. Ngoài ra, hai Hội hữu nghị cần phối hợp hiệu quả, tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga vào năm 2010.

    Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, GS.VS Vladimir Buianov cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tạo điều kiện để đoàn Hội hữu nghị Nga - Việt sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 11 đến 19/12/2009. Chủ tịch Vladimir Buianov cho biết: Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn đã dự Lễ khánh thành Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực (Tượng đài Cam Ranh) được tổ chức trọng thể tại Công viên Cảng hàng không Cam Ranh, và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Nga Thành phố HCM. Ngoài ra, Đoàn còn có buổi làm việc với đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trao đổi về việc phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên Xô/Nga vào năm 2010. Hai bên đã lên kế hoạch cải tạo tượng đài Ti-tốp và B á c H ồ tại Quảng Ninh.

    Tại buổi tiếp, Chủ tịch Vladimir Buianov đề nghị đồng chí Trương Tấn Sang viết lời tựa cho cuốn hồi ký của những người Nga nói về HCM sẽ xuất bản bằng Tiếng Nga vào thời gian tới./.

    (DCS)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thúc đẩy quan hệ hợp tác Hà Nội ?" Matxcơva
    Chiều 22/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ông Resin Vladimir Yoxyphovich, Phó Thị trưởng thứ nhất TP.Matxcơva, thủ đô CHLB Nga, đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
    Phó Thủ tướng hoan nghênh chuyến công tác của Đoàn lãnh đạo TP. Matxcơva và bày tỏ vui mừng trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam ?" Liên bang Nga, sự giao lưu, hợp tác giữa thủ đô hai nước, Hà Nội và Matxcơva ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
    Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả làm việc của Đoàn lãnh đạo TP. Matxcơva với lãnh đạo TP. Hà Nội, cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Matxcơva có thế mạnh và Hà Nội đang có nhu cầu cấp thiết như quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm, xây dựng các trung tâm thương mại tại thủ đô của 2 bên.
    Phó Thị trưởng Matxcơva Resin Vladimir Yoxyphovich bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới, đặc biệt là sự phát triển của đời sống đô thị.
    Ông Vladimir Yoxyphovich cho rằng Hà Nội, cũng như Matxcơva, trong quá trình phát triển luôn cần những nỗ lực lớn để xứng đáng là trái tim của đất nước mà quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội nói lên điều đó.
    Phó Thị trưởng Matxcơva khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu dài giữa hai thành phố, trước mắt là việc hợp tác giúp Hà Nội xây dựng quy hoạch hệ thống ngầm, đặc biệt là giao thông tàu điện ngầm, xây dựng các trung tâm thương mại, cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa góp phần kỷ niệm Hà Nội ?" Thăng Long tròn 1000 năm tuổi.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga đào tạo chuyên gia năng lượng nguyên tử cho Việt Nam
    Bản ghi nhớ về vấn đề này vừa được ký kết tại Moscow. Những chuyên gia Việt Nam sẽ có mặt tại Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom vào tháng 9/2010.
    Sáng 17/3, tại trụ sở Tập đoàn Rosatom ở Moscow, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về các dự định đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giữa Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Tổng giám đốc Rosatom, ông Kyrienko.
    Theo đó, bắt đầu từ năm 2010, Rosatom sẽ là cơ quan chính thức đào tạo chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho Việt Nam. Chính phủ LB Nga và Rosatom sẽ cung cấp một phần học bổng cho những chuyên gia này.
    Sau khi được đào tạo, các chuyên gia sẽ làm chủ được công nghệ năng lượng hạt nhân và đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành năng lượng hạt nhân của Việt Nam.
    Khẳng định tầm quan trọng của việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân cho Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao về sự hợp tác, triển khai nhanh của cả hai phía Việt Nam và LB Nga trong dự án này.
    Một trong những nền tảng dẫn đến sự đồng thuận cao trong dự án này là mối quan hệ truyền thống giữa 2 nước trong nhiều năm qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
    Tổng giám đốc Kyrienko bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào những thỏa thuận, hợp tác vừa được ký kết giữa Rosatom và Bộ GD-ĐT Việt Nam, khẳng định quá trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho dự án Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam sẽ được phía Nga đặc biệt quan tâm.
    Tổng giám đốc Kyrienco cũng cho rằng, việc đào tạo này không chỉ phục vụ quá trình xây dựng một vài nhà máy điện nguyên tử, mà còn là tiền đề cho chương trình phát triển năng lượng nguyên tử như một ngành dân sự được quan tâm đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam.
    Hai bên cũng dự định sẽ tìm các giải pháp khuyến khích xây dựng và thực hiện các dự án phối hợp đào tạo trong lĩnh vực này giữa trường Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia Nga MIFI và Rosatom với các trường đại học của Việt Nam.
    (CP)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga sắp thăm Việt Nam
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sẽ sang Việt Nam trong chuyến thăm chính thức vào mùa Thu này - Bộ Ngoại giao Nga thông báo trên website chính thức của cơ quan này ngày 13-8.

    Tin cho biết Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Andrei Denisov đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam Phạm Gia Khiêm để thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Dmitry Medvedev tới Hà Nội vào tháng 10 tới.
    Các bên đã thảo luận quá trình công việc chung chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga tại Việt Nam, mà trước hết tập trung đẩy nhanh đi đến nhất trí các văn kiện hợp tác, có kế hoạch ký kết khi ông Dmitry Medvedev ở thăm CHXHCN Việt Nam.
    Cùng ngày, ông Andrei Denisov cũng đã có cuộc gặp Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để thảo luận công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga. Cuộc gặp này được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ vòng thứ ba tiến trình thương lượng chiến lược Nga-Việt Nam.
    Các nhà ngoại giao cấp cao cũng cân nhắc ?oviệc thực thi các thỏa thuận nhằm tăng cường toàn diện quan hệ đối tác đã được thiết lập tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 9/7 vừa qua, cũng như những biện pháp phối hợp hành động hiệu quả hơn nữa giữa Nga và Việt Nam trong bối cảnh quốc tế? - tin từ Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. ?oNhững biện pháp phối hợp này nhằm bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương?.
    Hai ông Andrei Denisov và Phạm Bình Minh thỏa thuận vòng đàm phán thứ 4 thương lượng chiến lược Nga-Việt sẽ được tổ chức tại Mátxcơva vào năm 2011.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Cuộc gặp xúc động với nhà lãnh đạo Nga tại Hà Nội

    Chiều 31-10, hàng nghìn người Việt yêu mến nước Nga đã đổ về Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô ở Hà Nội với hy vọng được vào tham dự cuộc giao lưu với người đứng đầu Nhà nước LB Nga - T.thống Đ. Mét-vê-đép (D. Medvedev), hoặc chí ít cũng được tận mắt nhìn thấy nhà lãnh đạo Nga.

    Đó không hẳn là sự tò mò mà còn là sự ngưỡng mộ. Đó không chỉ là tình cảm mà người Việt dành cho nước Nga, mà còn là niềm say mê văn hóa Nga. Không phải tất cả được vào tham dự bởi sức chứa của Cung có hạn. Không phải ai cũng được tận mắt nhìn thấy Mét-vê-đép bởi thời gian của ông còn trên đất Thủ đô Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi có hạn. Thế nhưng, rất nhiều người Hà Nội trong hai ngày qua đã thấy nhà lãnh đạo này đi bộ ghé thăm đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc và chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thanh bình và tươi xanh.

    Hà Nội sau Đại lễ 1000 năm tuổi vẫn lộng lẫy, tươi đẹp và bận rộn chào đón các vị khách quốc tế tới dự các hội nghị ASEAN, trong đó có Tổng thống NgaTổng thống Mét-vê-đép bước vào Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô giữa hai hàng trống nhạc chào mừng, những tràng pháo tay hân hoan và tiếng hô “u-ra” chào đón, với những cái bắt tay ấm áp và gần gũi. Màn quan họ mời trầu như làm cho không khí cuộc gặp thêm nồng ấm.

    Trong không gian rạng rỡ cờ hoa Nga-Việt, đầy ắp văn hóa Nga, tiếng Nga, những người tham dự hồi hộp chờ đợi Đ. Mét-vê-đép. T. thống Mét-vê-đép rất xúc động khi được biết trong suốt 15 năm qua, những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các cựu học sinh, sinh viên Việt Nam tốt nghiệp ở Liên Xô/LB Nga vẫn được tổ chức thường xuyên. Đây là một trong những cuộc gặp như vậy, nhưng khác là ở chỗ có sự hiện diện của người đứng đầu Nhà nước Nga. Tham dự cuộc gặp này chỉ có một phần nhỏ trong hàng chục nghìn cựu học sinh, sinh viên ấy. Họ không chỉ là nguồn nhân lực cơ bản trong mọi lĩnh vực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn kết thành nền móng vững chắc trong nỗ lực củng cố và phát triển tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam - LB Nga.

    Đặc biệt trong cuộc gặp còn có sự hiện diện của những cựu sinh viên thuộc Trường Đại học công nghệ mang tên Lensoviet, từng là những nghiên cứu sinh, sinh viên của giáo sư A-na-tô-li A-pha-na-xi-ê-vích Mét-vê-đép (Anatoly Afanasievich Medvedev), người cha quá cố của đương kim Tổng thống Nga Đ. Mét-vê-đép. Họ đến cùng con cháu để được chào, được gặp và chức mừng con trai của thầy giáo cũ nay đang đảm nhiệm cương vị nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga, người mà họ đã từng gặp tại nhà thầy A-na-tô-li A-pha-na-xi-ê-vích Mét-vê-đép khi mới 5-7 tuổi. Họ đến để tỏ lòng biết ơn nhân dân Nga vì đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu, chí tình.

    T.thống Mét-vê-đép cũng rất vui mừng khi được biết, tại cuộc gặp gỡ còn có sự hiện diện của những chàng trai và những cô gái đang là sinh viên, học viên tại các khoa tiếng Nga của các trường đại học ở Việt Nam - những người sẽ kế nhiệm các thế hệ đi trước trong việc giữ gìn và phát triển quan hệ Việt - Nga. Bất chấp những biến động của lịch sử và thời gian, nhân dân Việt Nam luôn giữ những thiện cảm sâu sắc, sự quý mến chân thành và sự trân trọng dường như bất biến đối với nước Nga và nhân dân Nga.

    Sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Liên Xô và nước Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ được ghi nhớ mãi ở Việt Nam. Đối với người Việt Nam, tâm hồn Nga, tính cách Nga được đặc trưng bởi sự tốt bụng, chân thành, phóng khoảng, quả cảm và khát vọng chính nghĩa... là vô cùng đáng quý và gần gũi. Với những người đã từng du học ở Nga, thì nước Nga sẽ mãi mãi là quê hương thứ hai. Họ không bao giờ quên sự chăm sóc đầy tình yêu thương của các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên và nhân dân Nga đã dành cho họ trên đất nước Nga tươi đẹp và mến khách. Liên Xô và nước Nga đã đào tạo cho Việt Nam hàng chục nghìn chuyên gia lành nghề mà nhiều người trong số họ đã và đang là cán bộ lãnh đạo cấp cao trong bộ máy đ ả ng và Nhà nước, trong các lĩnh vực khác nhau, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển đất nước.

    Trong số các thầy cô giáo Nga có thân phụ của Tổng thống Nga đã từng trực tiếp đào tạo các nghiên cứu sinh Việt Nam. Trong niềm xúc động lớn, T. thống Mét-vê-đép đã ghi nhận những tình cảm của người Việt nói chung, các cựu lưu học sinh nói tiếng Nga nói riêng. Ông bày tỏ tình cảm của cá nhân mình với nhân dân Việt Nam, mà chuyến thăm chính thức của ông tới Việt Nam lần này là biểu hiện rất cụ thể của tình cảm ấy. Ông mong muốn quan hệ Nga - Việt ngày càng thăng hoa, mang lại thịnh vượng cho cả hai dân tộc.

    Ông kể rằng, vào đầu những năm 1970, khi mới 5-7 tuổi, ông đã được biết tới Việt Nam bởi các học trò Việt Nam của cha đến thăm thầy. Khi ấy, ông đã cảm nhận được rằng, các học sinh Việt Nam thật chăm chỉ, siêng năng và học giỏi, tiếp thu các kiến thức tốt. Ông cũng được biết tới văn hóa Việt, âm nhạc Việt, cuộc đấu tranh kiên cường và chính nghĩa của nhân dân Việt Nam qua các học trò Việt Nam của cha. Sự hiểu biết của ông về Việt Nam quả là sớm so với tuổi của ông khi ấy. Nhiều ấn tượng tốt đẹp về sinh viên, con người Việt Nam được ông ghi nhớ khi còn tuổi thơ. Đó có thể là một trong những lý do mà ông đã tỏ ra sẵn sàng, rất cởi mở và chân thành khi chủ động đối thoại với các cựu sinh viên Việt Nam tại cuộc gặp.

    Từ trên bục diễn giả, ông tự chỉ định những người giơ tay xin hỏi. Những câu hỏi được đặt ra đủ mọi lĩnh vực, nhưng có những điểm chung là mong mỏi duy trì và phát triển quan hệ Việt - Nga, mong mỏi Nga tiếp nhận hơn nữa những học sinh Việt Nam sang học tập trong hệ thống giáo dục của Nga... Ông trả lời thấu đáo từng câu hỏi. Còn rất nhiều cánh tay giơ lên, nhưng thời gian quá ngắn cho một cuộc gặp như vậy. Ông hẹn gặp lại. Ông hẹn sẽ có ngày đi thăm các địa phương của Việt Nam - một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, một quốc gia có những người dân thật gần gũi và cởi mở. Ông nói rằng, ông có rất nhiều cuộc gặp ấm áp và một trong những cuộc gặp đó là cuộc giao lưu tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô này.

    Trước khi chia tay với những người yêu mến nước Nga có mặt, trên sân khấu ông được những cựu học sinh của cha mình bày tỏ tình cảm với ông và với nhân dân Nga, với đất nước Nga. Họ trao tặng ông những kỷ vật quý. Trong số những kỷ vật ấy có một tấm hình được phóng to ghi lại hình ảnh cha của ông và ông, được chụp vào những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ trước.
  7. nhoccon2309

    nhoccon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
  8. thanhmai3009

    thanhmai3009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình cũng có mặt ngày hôm đó và cảm xúc thật tuyệt vời..
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày hội văn hóa Việt Nam tại xứ Bạch Dương (21/09/2011)

    Bắt đầu từ (21-9 đến hết ngày 27-9, chương trình "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” sẽ được tổ chức tại Mátxcơva và Saint-Petersburg với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên trong hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga năm 2011 của Chương trình hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Liên bang Nga giai đoạn 2010 - 2012.


    [​IMG]
    Nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài
    Hoạt động này được tổ chức nhằm mục đích quảng bá vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam tới đông đảo nhân dân Liên bang Nga nói riêng và thế giới chung; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác truyền thống trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa hai nước. Đặc biệt, "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” cũng là dịp để chúng ta gửi đến bạn bè Nga một thông điệp về tình hữu nghị, sự đoàn kết và gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Nga.



    Trong những năm qua, mối quan hệ văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng được đẩy mạnh. Hai nước thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc như: "Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva” (tháng 7-2008), "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” (tháng 9-2008), "Tuần lễ phim Nga tại Hà Nội (tháng 10-2010), "Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam” (tháng 11-2010)... Bên cạnh các hoạt động kể trên, thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga còn xúc tiến các chương trình hợp tác đào tạo cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Theo ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL): Trong lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Nga rất gắn bó và đoàn kết, về lượng khách du lịch chỉ tính riêng trong năm 2010, Việt Nam đã đón hơn 51.000 du khách Nga, tăng 68% so với năm 2009. Vì thế "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga 2011” cũng sẽ là cơ hội để nhân dân Nga hiểu thêm về Việt Nam”.

    Đoàn Việt Nam tham dự "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga 2011” gồm 75 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 21-9 tại Nhà hát Malưi, Moskva với một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Theo thông tin từ BTC, ngoài đêm khai mạc, "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” còn giới thiệu tới công chúng Nga về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua nhiều hoạt động khác như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc ca, múa, nhạc Việt Nam; Tọa đàm về việc giới thiệu văn học Nga tại Việt Nam và văn học Việt Nam tại Nga; Triển lãm ảnh với chủ đề: "Nét đẹp Việt Nam trong Thế giới Hội nhập” - giới thiệu các bức ảnh đặc sắc về văn hóa, du lịch Việt Nam với công chúng Nga và bạn bè quốc tế; Những ngày Phim Việt Nam; Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga và vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới. Nói về việc tổ chức "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga” và "Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam”, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn khẳng định, những hoạt động này, đang góp phần làm cho nhân dân hai nước ngày càng am hiểu và xích lại gần nhau hơn, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.



  10. investip20

    investip20 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    1
    mình rất thiện cảm với các bạn Nga đôn hậu, nhiệt tình. Nhớ nước Nga quá đi mất

Chia sẻ trang này