1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    macha1rpg192 thích bài này.
  2. matcua3

    matcua3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    496
    Tiế theo sẽ là....rầm....bùm....Sau đó điều tra búa xua, cuối cùng kết luận nguyên nhân là: Hàng Tàu, do gắng sức quá trong khi khả năng có hạn dẫn đến tăng xông.:)):)):)):)):))
  3. Phi_Ho

    Phi_Ho Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    27
    Thần Điêu sẽ giúp tên lửa TQ đánh chìm tàu sân bay Mỹ?
    Nhật Minh | 01/10/2015 08:21

    1
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Trung Đông đổ xô mua xe thiết giáp BMP-3, Việt Nam thì sao?

    Lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tấn công ngày càng chính xác bằng tên lửa DF-21D vào tàu chiến Mỹ.
    Trang tin Duowei News của người Hoa tại hải ngoại cho biết:

    Shen Diao (Thần Điêu), một loại máy bay không người lái mới của Trung Quốc, có thể được sử dụng để theo dõi vị trí các tàu sân bay Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và dẫn đường cho tên lửa chống tàu DF-21D tới mục tiêu.

    Tập đoàn máy bay Thẩm Dương và Thành Đô hiện đang phát triển 2 phiên bản máy bay không người lái lớn hơn, có kích cỡ ngang ngửa với mẫu Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

    Chức năng chính của những máy bay không người lái này sẽ là thực hiện các nhiệm vụ trinh sát ở châu Á - Thái Bình Dương.

    Máy bay không người lái Shen Diao và Sky Wing III, do Tập đoàn Thẩm Dương và Thành Đô thiết kế, được cho là có khả năng theo dõi các tàu chiến cỡ lớn của Mỹ tại những vùng biển kéo dài từ Alaska cho tới Philippines.

    Máy bay không người lái Shen Diao.

    Với sự hỗ trợ của Sky Wing III và Shen Diao, Quân đoàn pháo binh số 2 - Lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc, sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tấn công ngày càng chính xác bằng tên lửa DF-21D vào tàu chiến Mỹ.

    Bên cạnh đó, Shen Diao còn có thể đảm nhiệm vai trò của máy bay cảnh báo sớm cho Không quân Trung Quốc, do nó trang bị radar lớn hơn chiếc Sky Wing III.

    Hiện tại, Trung Quốc chưa đủ khả năng sản xuất số lượng lớn các máy bay cảnh báo sớm do chưa đạt tới năng lực sản xuất nhiều máy bay chở khách như Mỹ để có thể hoán cải.

    Việc tái thiết kế các máy bay ném bom H-6 thành máy bay cảnh báo sớm cũng không thích hợp.

    Vì vậy, chỉ có máy bay không người lái Shen Diao là phương tiện phù hợp nhất để đảm nhiệm vai trò đó.

    Có vẻ sớm nhất là tới năm 2020, các máy bay không người lái này mới có thể đi vào phục vụ, do phía nhà sản xuất mới thiết kế được một nguyên mẫu cho mỗi loại.

    http://soha.vn/quan-su/than-dieu-se-giup-ten-lua-tq-danh-chim-tau-san-bay-my-20151001072424419.htm
    Oplot thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Tiết lộ số lượng vũ khí trong Lục quân Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 07:28 01/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Trung Quốc tung ảnh xe tăng Type 59D nã đạn hoành tráng

    Xe tăng Trung Quốc nã đạn ầm ầm ở Nga
    (Kiến Thức) - Theo báo Nga, Lục quân Trung Quốc hiện có khoảng 6.500 xe tăng, 13.000 khẩu pháo, hơn 7.000 pháo phòng không...
    Trang mạng independent Military Review của Nga cho biết, tính tới đầu năm 2015, Quân chủng Lục quân Trung Quốc có tổng cộng 5.900 xe tăng hạng trung, 640 xe tăng chủ lực, 750 xe tăng hạng nhẹ và 200 xe tăng trinh sát. Tất cả chúng đều đang phục vụ trong biên chế quân đội nước này.
    [​IMG]
    Hai xe tăng Type 99 của Trung Quốc tham gia diễn tập.
    Theo trang mạng này, Lục quân Trung Quốc còn có 13.000 khẩu pháo, 924 hệ thống tên lửa chống tăng, 3.966 súng chống giật và 1.788 súng chống tăng. Với số lượng khí tài hùng hậu như vậy, Quân đội Trung Quốc sở hữu một trong những lực lượng chiến đấu mặt đất mạnh nhất thế giới hiện nay.
    Chưa kể, Lục quân Trung Quốc cũng đang chú trọng phát triển khả năng phòng không và không quân. Cụ thể, trang bị phòng không lực lượng này hiện có 7.376 pháo phòng không và các tổ hợp tên lửa vác vai cũng như 296 tổ hợp tên lửa phòng không mọi tầm.
    Trong khi đấy, không quân lục quân cũng phát triển rất mạnh mẽ với 150 trực thăng chiến đấu, 351 trực thăng đa nhiệm và 338 trực thăng vận tải.
    Các chuyên gia dự đoán, giai đoạn 2017-2018 Lục quân Trung Quốc cơ bản thay thế 70% vũ khí lỗi thời.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/tiet-lo-so-luong-vu-khi-trong-luc-quan-trung-quoc-566696.html
  5. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    macha1rpg192 thích bài này.
  6. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Đồ chơi của Hải cảnh Trung quốc, toàn to hơn em DN 2000 nhà mình:confused:
    rpg192 thích bài này.
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Không tin nổi tầm bắn tên lửa đối không PL-15 Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 07:35 02/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Ukraine cải tiến tên lửa không đối không R-27 VN có dùng

    Trung Quốc: Tên lửa đối không PL-10 đã sẵn sàng cho J-20
    (Kiến Thức) - Các nguồn tin Trung Quốc khẳng định tên lửa không đối không PL-15 do nước này nghiên cứu đạt tầm bắn lên tới 400km.
    * Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn là một loại tên lửa tầm xa, dùng để đánh chặn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu, máy bay không người lái và máy bay khác của đối phương ngoài phạm vi 30km.
    Truyền thông Trung Quốc cho hay, khoảng giữa tháng 9, Trung Quốc đã tiến hành cuộc phóng thử nghiệm tên lửa không đối không PL-15 do Viện 607 (viện nghiên cứu tên lửa không đối không) của nước này thiết kế.
    Nó dự định được dùng để thay thế tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn PL-12 (tầm bắn 100km) hiện nay của Trung Quốc. So với tên lửa PL-12, đầu tự dẫn radar chủ động của PL-15 mạnh hơn. Ngoài ra nó còn được tăng cường khả năng kháng nhiễu, trang bị động cơ mới tăng tầm bắn.
    Các nguồn tin cho biết, tên lửa PL-15 dài 3,8m, đường kính thân 210mm, sải cánh 403mm, trọng lượng phóng 180 – 230kg, có khả năng tác chiến mọi phương vị, mọi khí hậu và “phóng và quên”.
    Tên lửa trang bị động cơ đẩy 2 tầng, tốc độ tối đa hơn 4 Mach, tầm phóng tối đa 400km.
    [​IMG]
    Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa PL-15.
    Báo cáo cho rằng, ngay cả trong giai đoạn nguyên mẫu, PL-15 đã là ngôi sao của thế giới. Trong tuần Trung Quốc thử nghiệm loại tên lửa này, Tư lệnh không quân Thái Bình Dương Mỹ Hawk Carlisle đã có bài diễn văn tại hội nghị hiệp hội không quân năm 2015 và cho rằng tên lửa PL-15 trở thành lý do để quốc hội Mỹ ủng hộ việc phát triển một loại tên lửa mới dùng để thay thế tên lửa không đối không điều khiển ngoài tầm nhìn của Mỹ.
    Ông cho rằng, lý do đáng lo ngại là tầm bắn của tên lửa PL-15. Nó vượt qua tầm bắn của tên lửa không đối không hiện có của Mỹ, khiến PL-15 không chỉ tạo thành mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu giống như F-35, mà còn tạo thành mối đe dọa đối với máy bay ném bom và máy bay tiếp dầu. Mà khi Mỹ mở rộng hoạt động trên không tại Thái Bình Dương, thì những máy bay này đều rất quan trọng. Cho nên ông Hawk Carlisle cho rằng, tên lửa PL-15 là vấn đề rất được coi trọng của Không quân Mỹ.
    Bài viết cho biết thêm, với việc tên lửa PL-15 tiến gần đến giai đoạn triển khai, nó sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc, như J-20 và J-31, cũng như máy bay chiến đấu J-10, J-11, J-15 và J-16 của nước này.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/khong-tin-noi-tam-ban-ten-lua-doi-khong-pl-15-trung-quoc-564952.html
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân
    Chiêu Văn | 03/10/2015 21:10

    1
    [​IMG]
    Một tàu ngầm lớp 094 của Trung Quốc - Ảnh: washingtontimes.com
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Thảm họa 2008 liệu có lặp lại với KQ Nga trên bầu trời Syria?

    Quân đội Trung Quốc đã đưa vào sử dụng tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo JL-2. Chiếc tàu này thuộc lớp tàu ngầm 094 của Bắc Kinh.
    Báo Hong Kong Ming Pao (Minh Báo) và nhật báo của quân đội Trung Quốc ngày 2-10, UPI dẫn nguồn tin từ Cơ quan tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói chiếc tàu này có thể đã được hạ thủy từ tháng 9, nhưng nay mới bắt đầu các chiến dịch tuần tra.

    “Khả năng tiến hành các cuộc tuần tra răn đe liên tục là một cột mốc lớn với một cường quốc hạt nhân”, Larry Wortzel, thành viên của ủy ban giúp việc cho Quốc hội Mỹ phụ trách vấn đề an ninh và kinh tế trong quan hệ Mỹ - Trung, trao đổi với Hãng tin Bloomberg.

    Ủy ban này nói việc đưa các tàu ngầm vào tuần tra thường xuyên là một bước tiến lớn của Trung Quốc.

    Các tên lửa JL-2 có tầm bắn 7.400 km và có thể vươn tới Alaska nếu được phóng đi từ vùng gần Nhật Bản, và đặt toàn bộ 50 bang của nước Mỹ trong tầm bắn nếu được đặt ở phía đông Hawaii.

    Anthony Wong, chủ tịch Hiệp hội quân sự quốc tế ở Macau, nói Trung Quốc bắt đầu phát triển tàu ngầm lớp 094 từ năm 1985 và hạ thủy chiếc đầu tiên năm 2005, nhưng Bắc Kinh sau đó đã phải hoãn việc phóng thử tên JL-2.

    Wong cho rằng tàu ngầm lớp 094 có thể lặn sâu tới 300 m và Trung Quốc sẽ cần loại tàu này ở Biển Đông để tránh các thiết bị viễn thám tầm gần của Mỹ.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-dua-vao-su-dung-tau-ngam-hat-nhan-20151003165056873.htm
    --- Gộp bài viết: 04/10/2015, Bài cũ từ: 04/10/2015 ---
    [​IMG]

    http://soha.vn/quan-su/suc-manh-ham-doi-my-trung-o-thai-binh-duong-20151003150405695.htm
    --- Gộp bài viết: 04/10/2015 ---
    Báo VN và Tây phương chưa tính số lượng tên lửa chống hạm DF-21D, DF-21C/26 đủ sức băm nát toàn bộ các căn cứ Mỹ ở TBD, rồi phạm vi dòng J-11BS và Su-30MKK2 đều xa hơn FA18, F16. Tất cả đều thuộc biên chế hải-lục quân TQ, nên phải được tính vào, như vậy TQ ko có đối thủ tại TBD
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc trình làng súng diệt lính bắn tỉa
    Loại súng mới này có thể phát hiện và tiêu diệt lính bắn tỉa hoặc binh sĩ ẩn nấp sau công sự, vật cản.
    [​IMG]
    Khẩu súng chống bắn tỉa mới do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: Sina

    Súng bắn tỉa luôn là mối đe dọa đối với bất cứ binh sĩ nào trên chiến trường, bởi khả năng tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác từ khoảng cách xa của chúng. Mới đây, một công ty sản xuất vũ khí của Trung Quốc đã trình làng một loại vũ khí chống bắn tỉa mới, theo EpochTimes.

    Vũ khí chống bắn tỉa này có tên gọi là LG5, có thể được dùng để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa trong các chiến dịch của cảnh sát, hoặc có thể được quân đội sử dụng để quét sạch các mục tiêu nấp sau công sự. Tính năng nổi bật của nó là loại đạn nổ trên không có ngòi nổ được lập trình trước, có thể bay cầu vồng qua công sự, vật cản và phát nổ ngay trên đầu mục tiêu.

    Đây thực chất là một khẩu súng phóng lựu có hình dáng giống như một khẩu súng trường cỡ lớn có cỡ nòng lên tới 40 mm. Hộp tiếp đạn tròn của nó cho phép bắn nhiều phát liên tiếp, và phía trên được gắn thiết bị ngắm vi tính hóa cùng một hệ thống định tầm bằng laser đầy ấn tượng.

    Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ nhiều về mẫu súng chống bắn tỉa mới này, nhưng các chuyên gia vũ khí nhận định LG5 là loại súng phóng lựu tầm xa, có tầm bắn trên 500 mét, được thiết kế để chuyên tiêu diệt các mục tiêu nguy hiểm hoặc công trình, phương tiện cần phải bị phá hủy ngay từ đầu.

    Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí (ARS), một tổ chức tư vấn về vũ khí của Australia, cho hay LG5 "dựa trên thiết kế mẫu súng trường xuyên thép (anti-material rifle - AMR) cỡ nòng 12,7 mm hiện nay". Khi bắn, nòng súng sẽ giật vào bên trong hộp khóa nòng, và có vẻ như loại súng này hoạt động theo cơ chế bán tự động.

    Điểm nổi bật trên khẩu súng phóng lựu chống bắn tỉa mới này là bộ điều khiển hỏa lực gắn phía trên, với một thiết bị định tầm bằng laser có thể xác định chính xác khoảng cách tới mục tiêu, cùng thiết bị chống giật ở đầu nòng "có thể tích hợp mô-đun lập trình ngòi nổ", theo báo cáo của ARS. LG5 còn có thể được trang bị công nghệ ảnh nhiệt, cho phép xạ thủ nhìn thấy các mục tiêu phát ra bức xạ nhiệt.

    Với những tính năng này của LG5, người sử dụng súng phóng lựu có thể xác định rõ khoảng cách từ mình đến mục tiêu bắn tỉa hoặc kẻ thù đang nấp sau công sự, để có thể xác lập thời gian nổ phù hợp cho viên đạn. Sau khi bắn, viên đạn cỡ 40 mm này sẽ bay cầu vồng qua vật cản, công sự và phát nổ theo thời gian định sẵn ngay trên đầu mục tiêu, tiêu diệt tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp.

    [​IMG]
    LG5 giúp xạ thủ nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt lính bắn tỉa hoặc binh sĩ ẩn nấp sau công sự. Ảnh: Sina

    Hiện quân đội Trung Quốc được cho là đang sử dụng LG5 cỡ nòng 35 mm, còn phiên bản cỡ nòng 40 mm được phục vụ cho xuất khẩu, do quân đội nhiều nước sử dụng cỡ nòng này.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...rinh-lang-sung-diet-linh-ban-tia-3286683.html
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mạng Debka: Máy bay Trung Quốc sẽ tham gia không kích tại Syria
    Quote:
    (VIETNAM+) LÚC : 04/10/15 07:18

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc. (Nguồn: USNI)


    Theo các nguồn tin quân sự và tình báo của mạng tin Debka, Trung Quốc ngày 2/10 đã gửi đề nghị tới Moskva về việc cho phép các máy bay chiến đấu J-15 của nước này sớm tham gia chiến dịch không kích của Nga, được phát động từ ngày 30/9 vừa qua tại Syria.

    Như vậy, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria sẽ có thêm 5 nước tham gia, gồm Iran, Iraq, Syria, Hezbollah và Trung Quốc.

    Theo Debka, máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc sẽ cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh-CV-16, chiến hạm vừa đến bờ biển của Syria hôm 26/9 vừa qua.

    Các chuyên gia quân sự cho biết đây sẽ được xem là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với Bắc Kinh vì sẽ là chiến dịch quân sự đầu tiên của nước này tại Trung Đông, cũng như việc thử nghiệm hoạt động đầu tiên của hàng không mẫu hạm trên trong các điều kiện thực chiến.

    Trước đó, mạng tin này cho biết tàu sân bay Liêu Ninh-CV-16 của Trung Quốc được hộ tống bởi một tàu tuần tiễu trang bị tên lửa dẫn đường đi qua kênh đào Suez ngày 22/9 vừa qua và đã cập cảng Tartus của Syria.

    Cũng theo nguồn tin này, Trung Quốc sẽ đưa tới Syria một phi đội máy bay chiến đấu J-15, trong đó một số sẽ được bố trí trên tàu sân bay và số còn lại sẽ được bố trí tại căn cứ không quân của Nga gần Latakia (Syria).

    Cùng thời điểm này, một sự kiện đáng chú ý khác là việc Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ hoan nghênh việc triển khai các binh sỹ Nga tại nước này để chống các lực lượng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

    Thủ tướng al-Abadi nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cho Moskva cơ hội giải quyết 2.500 chiến binh người Hồi giáo Chechnya đang chiến đấu cùng IS tại Iraq.

    Baghdad và Moskva vừa hoàn tất một thỏa thuận cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân al-Taqaddum tại Habbaniyah, cách Baghdad 74km về phía Tây, để Nga có hành lang trên không tới Syria và làm bàn đạp để oanh kích các lực lượng IS tại miền Bắc Iraq và Syria./.

    http://www.vietnamplus.vn/mang-debka-may-bay-trung-quoc-se-tham-gia-khong-kich-tai-syria/347224.vnp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này