1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Putin-tay chơi chuyên nghiệp

    Nói thẳng ra thì chiến lược của Mỹ tại Syria không phải là khó đoán. Đó là chiến lược chơi dao hai lưỡi, một mặt đánh bom IS giữ thể diện danh chính ngôn thuận của đế quốc lãnh đạo, một mặt dùng lực lượng gọi là đối lập ôn hòa - moderate opposition - có quan hệ gần gũi với IS để tăng viện nguồn lực cho IS một cách ngấm ngầm thông qua các hình thức viện trợ cho "dân chủ". Với hình thức này, Mỹ kỳ vọng rằng đến một ngày, IS sẽ mạnh lên để đủ sức lật đổ chính quyền hợp pháp của Syria - chính quyền thân nga của al-Assad.
    Về bản chất thì Mỹ cũng chẳng mặn mà gì lắm với cái gọi là lực lượng đối lập này, nhưng đó là cầu nối duy nhất mà qua đó Mỹ có thể viện trợ một cách hợp pháp cho lũ khủng bố kinh tởm nhất là IS và cả bản thân IS cũng chẳng là gì trong mắt Mỹ cho đến khi nó thực hiện được nhiệm vụ cuối cùng trong trò chơi này, lật đổ và hất cẳng Assad.
    Giả sử như Assad không kiên cường chống cự (với sự chống lưng của Nga) thì chắc cuộc chơi Syria đã đến hồi kết với cảnh những lữ, sư đoàn Mỹ hành quân tiêu diệt IS (lúc này đã kiểm soát toàn bộ Syria) như Iraq mấy năm trước..:D. Rồi sau đó lập nên một chính quyền "dân chủ", thân Mỹ và tạo thế cho Mỹ tại miền đông Địa Trung Hải. Những nhân vật thân IS trong đám "dân chủ - ôn hòa" ngày hôm nay chắc lúc đó cũng sẽ "hy sinh" với hàng triệu lý do hợp lý mà Mỹ có thể sáng tác. Và IS sẽ "được" Mỹ đuổi vào trong lòng nước Nga thông qua các nước cộng hòa. Để rồi bài cũ lập lại, những lữ đoàn đặc nhiệm của Mỹ cũng có thể lại hành quân ở miền Nam nước Nga dựng nên các chính quyền - đòi độc lập và chống đối lại chính quyền trung ướng
    Nhưng giống như Putin nói, IS không ngu, ôn hòa Syria không ngu và chẳng biết ai lợi dụng ai trong cuộc chơi này (thực ra hình như Pu đang khen mình khôn chứ đâu phải khen IS..:D) Vũ khí Mỹ, tiền Mỹ, nhân lực của Mỹ đào tạo vẫn chảy đều đến IS thông qua "dân chủ - ôn hòa" thì việc gì phải thịt Assad để rước lấy cái định mệnh "di truyền" của những kẻ thân Mỹ là bị lật đổ và thủ tiêu khi mất tác dụng. Cả thế giới đều hiểu chuyện này nhưng thời điểm và năng lực can thiệp cũng như mối quan hệ với Mỹ không cho phép họ nói thẳng toẹt ra mặt thực tế phũ phàng trước mắt. Ngay cả khi châu Âu khốn đốn với người di cư - mà hậu họa là hàng ngàn chiến binh IS nhập cư hợp pháp vào châu Âu thánh chiến thì họ cũng không thể và không dám mở mõm ra để mà nói được một câu về hiện thực kinh dị này. Vì thế không kích cứ không kích và chỉ có sa mạc, chúa và không lực Hoa Kỳ mới biết được bao nhiêu bom đan, tiền của được chôn xuống đây ( Nếu ở VN thì ném một quả bom sẽ được ghi vào báo cáo tài chính là 15 quả...:D ).
    Tất cả các bên, từ nhà thầu vũ khí, những nhà hoạt động dân chủ trong quốc hội Hoa Kỳ, những nhà vận đông, chính quyền và quân đội Mỹ đều hết sức vui mừng trong cuộc chơi Win-Win đầy hiệu quả...:D.
    Thế thì ảnh hưởng quái gì đến nước Nga mà Nga phải nhảy ***g lên...???. Vấn đề chính là người Nga đã hết tin người Mỹ sau đúng 1/4 thế kỷ. Trải qua thời kỳ 'trăng mật' đầu tiên khi chế độ Cộng Sản tại Liên Xô sụp đổ, người Nga đã nhận ra rằng việc người Mỹ nói và làm là hai chị em cùng cha khác mẹ...:D. Trong khi rao giảng đạo đức về bình đẳng, dân chủ, thì họ cùng lúc ra tay "thịt" các quốc gia, các chính quyền mà họ cho rằng không chia sẻ chung giá trị. Khi luật pháp Mỹ và nước sở tại không cho phép Mỹ thao túng thì Mỹ sẽ có một lực lượng gọi là "dân chủ-đối lập ôn hòa" để lật đổ chính quyền mưu cầu danh lợi.
    Mà giá trị của Mỹ là gì, là nhân quyền cao hơn chủ quyền, tức là bất kỳ một cá nhân nào "thân Mỹ", dám bán rẻ đồng bào và đất nước mình cho quyền lợi Mỹ đều có chỗ đứng cao hơn Hiến Pháp, Quốc hội và chủ quyền của đất nước mà họ đã được sinh ra và được nuôi dạy. (Điển hình là thủ tướng Ucarine và cựu tổng thống Gruzia). Nói một cách khác đấy là một cách thuần hóa , thuộc địa hóa "subjugate and colonialize" nguồn lực của các quốc gia khác để phục vụ quyền lợi Mỹ.
    Trải qua thập niên 90 của thế kỷ trước đầy đau khổ và vỡ mộng, nước Nga và người Nga không chấp nhận điều này. Hy vọng về một thế giới tốt đẹp phi cộng sản, dân chủ và công bằng như Mỹ hứa hẹn không còn. Sự nghi ngại về hình thức nô dịch hiện đại mà Mỹ có thể impose-áp đặt lên đầu nước Nga là nỗi ám ảnh-obsession thực sự đối với tầng lớp lãnh đạo và tinh hoa của Nga. Sự bành trướng "dân chủ", lật đổ chính quyền Ucraina để đẩy mâu thuẫn vào nội địa nước Nga là bằng chứng quá xác thực mà lãnh đạo nước này nhìn thấy.
    Vì thế việc Mỹ đẩy IS vào sâu trong lòng nước Nga qua cửa ngõ các nước láng giềng phía nam thông qua cuộc chiến Syria là vấn đề mà Nga quá nghi ngại và ngờ vực với nhiều bằng chứng xác thực.
    -------------------------------------
    Nước Nga lưỡng đầu thọ địch...nhưng không phải là không có lối thoát. Lối thoát ngay trong cách tiến hành chiến lược của Mỹ nhưng với chiến thuật nửa vời về mặt triết lý đã được nói ở trên. Một mặt, với đường lối nhất quán, Moscow khẳng định là ủng hộ chính quyền al-Assad vì tính hợp hiến của nó, điều mà Mỹ không cãi được trừ việc lên án chính quyền này tàn ác và cần phải thay đổi...:D..Đồn thời triển khai một cách thân tốc lực lượng của Nga (đã trải qua hàng chục cuộc tập trận lớn nhỏ trong suốt mấy năm qua) đúng thời điểm họp hội đồng LHQ. Việc triển khai quân lực này đặt Mỹ vào thế cực kỳ khó xử...???
    Việc tiến hành dùng lực lượng Mỹ tập kích quân đội viễn chinh Nga là không thể, cả về lý lẫn về lực. (Chắc chắn là Obama không muốn đi vào lịch sử Hoa Kỳ như người dẫn dắt đất nước đi vào một cuộc chiến toàn diện với kẻ thù cùng đẳng cấp, đồng thời lực lượng phòng không và không quân Nga không phải là không có móng). Việc Nga tiêu diệt "IS" một cách thực sự sẽ vạch ra, hoặc là sự yếu đuối và vô dụng của không lực Hoa Kỳ, hoặc sự dối trá về bản chất trong các cam kết chống khủng bố của Mỹ.
    Đồng thời việc dựng lại chính quyền al-Assad là điều Mỹ không hề welcome để mất đi bàn đạp và hất cẳng Nga ra khỏi khu vực. (Thực ra khu vực này đối với Mỹ chỉ là chìa khóa của dầu mỏ, tài chính và cửa ngõ kéo bạo loạn vào nước Nga.). Ngoài ra, việc Nga nhảy ra lãnh đạo việc chống khủng bố sẽ tạo thêm vài vòng nguyệt quế lên đầu Nga và đồng minh al-Assad thân cận. Những vòng nguyệt quế này sẽ xói mòn nghiêm trọng uy tín của Mỹ về năng lực, về cam kết với các đồng minh lớn tại Trung Đông cũng như các khu vực khác.

    Vậy Mỹ có thể làm gì...vấn đề là Mỹ thiếu một sự sáng tạo, một sự chân thành trong việc tiêu diệt khủng bố, nếu không nói là ngấm ngầm nuôi dưỡng nó (hầu hết các phong trào "dân chủ" mà Mỹ nuôi dạy đều tiến hành khủng bố, từ cấp chính phủ hoặc cấp bạo loạn địa phương để rồi sau trở thành khủng bố chuyên nghiệp). Vì thế Mỹ chỉ có thể cầu trời cho nước Nga sa lầy, sa thật sâu vào cuộc chiến Syria này...!!!

    Nhưng Putin là người biêt cách tiến hành cuộc chiến và thoát ra khỏi khủng hoảng, al-Assad sẽ đứng vững và bản thân al-Assad sẽ rời ngôi trong vinh quang, nhưng một chính quyền al-Assad nhưng không có Assad vẫn còn đó, thân Nga và duy trì toàn vẹn quốc gia cũng như các giá trị lịch sử của Syria
    Lần cập nhật cuối: 05/10/2015
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ờ mà sao cũng không để muộn hơn, đến thời điểm công bố report vụ MH17 nhỉ?
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Dịch thô nó là thế này: Bọn tao xxx hiểu thế nào là "đối lập ôn hòa", cứ đánh bom, cắt cổ giết người là tao phang

    He he.
    --- Gộp bài viết: 05/10/2015, Bài cũ từ: 05/10/2015 ---
    Các bác cho hỏi, giây thứ 50 là cái loại bom gì thế, cluster chăng?
    --- Gộp bài viết: 05/10/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/10/2015 ---
    Dự báo thời tiết=))
    tekute1976, gaume1, lopbopp9 người khác thích bài này.
  4. NamtuocBentley

    NamtuocBentley Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    38
    Bỏ chạy chiến thuật đấy cụ . :-D Vũ khí bỏ lại đều gắn hệ thống định vị Glonass rồi . :-D Quân Assad bỏ chạy hình như thích chơi kiểu chạy bộ cho khỏe chân thì phải :-D
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Quân CP thả truyền đơn, tờ rơi
    --- Gộp bài viết: 05/10/2015, Bài cũ từ: 05/10/2015 ---
    [​IMG]
    tekute1976, lopbopp, Massu1 người khác thích bài này.
  6. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    FSA tại Tal Al-Ahmar thất thủ trước quân NDF , cắn trộm có vẻ thất bại =))
    http://www.almasdarnews.com/article...-rebels-at-tal-al-ahmar-in-the-golan-heights/
    tekute1976, gaume1, lopbopp2 người khác thích bài này.
  7. honghale_02

    honghale_02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    127
    Theo người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga: Về trình độ chế tạo bom chính xác, thông minh Nga thua Mỹ rất xa, đây là một nhược điểm cần khắc phục nhưng có lẽ phải cần một thời gian rất dài.
    ông ví dụ: Phi công Mỹ suy nghĩ là ta li ban phải bị tiêu diệt cho dù đang chiến đấu hay bị thương thế là bom nó phang ngay bệnh viện, anh chàng đang điều khiển máy bay khg người lái suy nghĩ sau phiên trực này chắc về nhà quất nhát kiếm đứa con nối dõi thế là bom nó táng ngay đám cươí.:-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p:-p
    ngotuan, Bat_Lo_Quan, catalaya2 người khác thích bài này.
  8. NamtuocBentley

    NamtuocBentley Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    38
  9. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Khỏi cãi nhau chi lắm, cuồng Nga với Mỹ thử đi hít sh.it chúng nó xem có thơm hơn của Vịt ko? nói chung ăn nhiều rau sẽ đỡ thối hơn là nhiều bơ, sữa, thịt, mà lại đc cái đẹp da he he, chờ 1 tháng nữa xong, xem so với 1 năm can thiệp của không quân Nato thì bên Nga làm đc hay không làm được gì, chứ mới có 5 ngày mà phán này nọ toàn là bố láo hết!
  10. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Tướt dạo này lại theo điếu đóm cho phe IS nhỉ, mới cải đạo chắc...:D:D:D
    ngotuanHaiphongfun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này