1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Tàu sân bay duy nhất của Nga Kuznhetsov sau khi đại tu xong đang trên đường đến Syri tham gia chiến dịch chống khủng bố . Trên tàu có Su33 và trực thăng Ka52 .
    ngo_tuan, Massu, catalaya1 người khác thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Nó đi tập trận ở địa trung hải, đồng thời đi thao dợt các món mới gò hàn lại.
    Massu, nguyen411, catalaya1 người khác thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Nó đi biển Barents bác ơi
    "The ship will soon head out to the Barents Sea to perform planned combat training tasks and support a naval aviation regiment of the Northern Fleet."

    http://sputniknews.com/world/20151014/1028520336/russia-syria-aircraft-carrier-mission.html

    P/S: Sân bay quốc tế Bassel al-Assad International Airport Latakia đóng cửa khu vực dân sự để tăng số lần xuất kích của không quân Nga có thể lên đến 200 lần/24h.
    ngoc544, Massu, nguyen4111 người khác thích bài này.
  4. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Đúng là không thể chấp nhận được, toàn dùng hàng quá đát, hàng kém thông minh. Càng quá quắt hơn là thế quái nào mà mấy cái hàng quá đát hàng kém thông minh này nó lại bạt tai lia lịa hàng chuẩn Âu - Mỹ mới đau.

    Nó cũng giống câu chuyện của mấy chục năm về trước khi máy bay siêu quá đát MIG-17 hạ siêu cường kích Thần Sấm F-105D và siêu tiêm kích Con Ma F-4 ấy nhỉ...
    tekute1976, ngoc544, thanhvy67 người khác thích bài này.
  5. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Em có nhận định như thế này, đúng sai thế nào các bác bỏ qua (bình luận để hiểu về chiến lược chứ không cải vả):

    - Đối với dầu khí giờ Mỹ là nước chuẩn bị xuất khẩu nên không cần Trung Đông nữa, chỉ cần một đường ống dẫn dầu từ Qutar đến Châu Âu (chạy qua Syria) để các nước ở Đông Âu không phụ thuộc Nga nữa (điều này đc thì tốt - không thì vẫn ko sao)

    - Khi Mỹ rút khỏi Trung Đông thì Mỹ rất cần một đại ca vào cai quản để không cho bọ khủng bố tồn tại. Thật may là đã có Nga và Trung Quốc thay mặt.

    - Mỹ quay về Châu Á - TBD để kiềm chế Trung Quốc và phát triển kinh tế.

    ===> Mỹ rút khỏi Trung Đông.
    NamtuocLexusGX460vancongquang thích bài này.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199
    Mấy thằng Dâm chủ buồn cười nhể chiến tranh chứ có phải Holly hút đâu mà phải bóng bẩy, càng sần xùi nham nhở càng chứng tỏ nó có thể làm việc được trong điều kiện khắc nghiệt mà vẫn hiệu quả.

    Mình nhớ ngày sưa VN cũng vậy nghe nói Súng trường thần thánh của mỹ AR gì đó cực kỳ bóng bẩy , nhưng bị AK lấm lem bùn đất oánh cho phải đu càng chạy về mẫu quốc thế mà lại cứ thích những cái hào nhoáng bóng bẩy.
    HelloBarca thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.383
    Đã được thích:
    13.411
    http://www.dw.com/ru/в-белом-доме-объяснили-отказ-принять-медведева/a-18784045
    Mỹ giải thich việc từ chối phái đoàn của thủ tướng Nga : Hoa kỳ hoan nghênh đóng góp của Nga cho các chiên dịch chống khủng bố quốc tế đối với nhà nước Hồi giáo . Tuy nhiên Nga đã hành động theo một kế hoạch của riêng mình.
    --- Gộp bài viết: 15/10/2015, Bài cũ từ: 15/10/2015 ---
    Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ không thể tiếp nhận phái đoàn Nga do Thủ tướng Dmitry Medvedev dẫn đầu, người có kế hoạch thảo luận khả năng phối hợp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

    "Chúng tôi đã được (Hoa Kỳ) trả lời rằng họ không thể gửi phái đoàn (Mỹ) đến Matxcơva và cũng không thể tiếp phái đoàn (Nga) ở Washington",- ngoại trưởng Lavrov nói trong lời phát biểu tại Duma Quốc gia.

    Ý tưởng gửi một phái đoàn cấp cao đến Mỹ đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra. Ông dự định bổ nhiệm người đứng đầu phái đoàn là thủ tướng Dmitry Medvedev nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng mà Nga dành cho cuộc khủng hoảng Syria.



    Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/politics/20151014/777312.html#ixzz3ob9YoI3e
  8. Hinex20

    Hinex20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    23
    Cậu làm mình muốn bò lăn ra cười vì sự vui tính.
    thanhVNW, thanhlam16783, Massu3 người khác thích bài này.
  9. Xachenvn2014

    Xachenvn2014 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    204
    phân tích siêu " đần" có hạng đã được chiến lược hóa.
  10. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    Hình như là Abu Mutaz al-Qurashi.
    Mà tự lên mạng tìm đi chứ đừng có hỏi làm mất thì giờ của người ta
    Trên gu gồ có đầy kìa thì tự tìm đi chứ
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2015
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này