1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235

    Sau Pakistan, tàu ngầm TQ tiếp tục cập bến Sri Lanka


    Sri Lanka đón tàu ngầm Trung Quốc: Ấn Độ sốt ruột?
    (Vũ khí) - Thủ tướng Sri Lankia cho biết sẽ cho phép tàu ngầm TQ cập cảng của họ nhưng không quá thường xuyên, bất chấp những lo lắng của Ấn Độ.
    Sri Lanka cho phép tàu Trung Quốc cập cảng

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Straits Times (Singapore) hôm 18/10, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nói: “Chúng tôi đã đặt ra quy định đối với các chuyến thăm của tàu hải quân. Theo đó, những tàu hải quân, bao gồm tàu ngầm từ tất cả các quốc gia, đều có thể đến thăm Sri Lanka.

    Nếu đó là chuyến thăm hữu nghị, chúng tôi sẽ thông báo cho các quốc gia láng giềng và tần suất các chuyến thăm. Nhưng Ấn Độ cho rằng chuyến thăm gần đây nhất của tàu ngầm Trung Quốc không được thông báo. Và theo những gì chúng tôi biết được, đúng là có chuyện như thế”.

    Tuy nhiên, vị thủ tướng 66 tuổi này nhìn nhận có thể tránh được hiểu lầm nếu Ấn Độ được biết rõ thông tin về những chuyến thăm của tàu ngầm Trung Quốc.

    [​IMG]
    Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hôm 18-10 tuyên bố cho phép tàu ngầm Trung Quốc viếng thăm nước này trong tương lai miễn là không quá thường xuyên.
    Ông Wickremesinghe nêu rõ vấn đề này nhằm tránh làm mất lòng “người hàng xóm” Ấn Độ bởi New Delhi vốn luôn thận trọng với các hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ Dương.

    Theo Reuters, hồi tháng 10/2014, Sri Lanka từng cho phép tàu ngầm Trường Chinh 2 và tàu chiến Trường Hưng Đảo của Trung Quốc neo đậu tại cảng của nước này ở thủ đô Colombia. Ấn Độ đã rất lo lắng về việc Bắc Kinh thắt chặt mối quan hệ với các quốc đảo thuộc khu vực Ấn Độ Dương.

    Tới Bắc Kinh hồi tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka, Mangala Samaraweera, cho biết các chuyến thăm của tàu ngầm Trung Quốc trong tương lai là điều khó xảy ra.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, Karunasena Hettiarachchi, từng trả lời phỏng vấn Reuters rằng ông sẽ suy nghĩ nghiêm túc yêu cầu của Trung Quốc mong muốn Colombo cho phép tàu Trung Quốc cập cảng, thậm chí khi Bắc Kinh chưa có kế hoạch.

    Trung -Ấn đấu tranh vì Sri Lanka

    Thực tế, thời gian gần đây Trung Quốc và Ấn Độ luôn tranh giành nhau ảnh hưởng tại Sri Lanka.

    Dưới thời chính quyền trước đây, Ấn Độ đã nhượng lại ảnh hưởng tại Sri Lanka vào tay Trung Quốc vì Bắc Kinh đã cung cấp cho chính phủ Sri Lanka các khí tài quân sự và vỏ bọc ngoại giao giúp giành chiến thắng trong cuộc nội chiến kéo dài 25 năm chống lại lực lượng “Những con hổ Tamil”.

    Lúc đó Ấn Độ hay các nước phương Tây đều không sẵn lòng cung cấp nguồn tài trợ như vậy do lo ngại về các vi phạm nhân quyền.

    Nhờ đó, Bắc Kinh đã xây dựng cảng Hambantota ở miền nam Sri Lanka và khi giai đoạn 3 của việc xây dựng công trình hoàn thành trong năm nay, nó sẽ là cảng lớn nhất của Nam Á. Trung Quốc cũng đã khởi động xây dựng một dự án cảng trị giá 1,4 tỷ đô la gần Colombo.

    Thỏa thuận này sẽ kéo dài trong 99 năm và mang lại cho Bắc Kinh quyền hành đối với khu đất hơn 50 mẫu Anh.

    [​IMG]
    Sri Lanka là đảo quốc có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương vì thế cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tranh giành ảnh hưởng tại đây.
    Năm 2014, Sri Lanka cấp cho Trung Quốc một đặc quyền tiếp cận, cho phép tàu ngầm của Bắc Kinh cập bến tại Bến container Nam Colombo - một cơ sở nước sâu do các công ty Trung Quốc xây dựng và quản lý.

    Nhưng vào tháng 2/2015, Tổng thống mới đắc cử của Sri Lanka là Maithripala Sirisena, với chiến dịch tập trung vào các cáo buộc tham nhũng trong đầu tư của Bắc Kinh tại Sri Lanka, đã thay đổi đường hướng trên. Ông đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ấn Độ, ký kết một loạt các thỏa thuận để tăng cường quan hệ chiến lược và kinh tế, bao gồm cả hợp tác hạt nhân dân sự.

    Hồi tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã tìm cách xoa dịu Sri Lanka bằng cách cam kết viện trợ mới lên đến 1 tỉ USD cho nước này sau khi các dự án bất động sản của nước này ở thủ đô Colombo bị đình chỉ.

    Ấn Độ - một nước có mối quan hệ mật thiết với Sri Lanka – đã không đồng tình với việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Bắc Kinh ở Colombo.

    Gần đây nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm Sri Lanka từ 13-14/3 của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ấn Độ đã quyết định cấp khoản tín dụng trị giá 318 triệu USD để giúp quốc đảo này phát triển đường sắt.

    Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cũng ký với Ngân hàng đối tác Sri Lanka thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 1,5 tỷ USD nhằm bình ổn tiền tệ, đồng thời giúp Sri Lanka thiết lập một trung tâm dầu mỏ khu vực.

    Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India) sẽ sớm khai thác dịch vụ bay trực tiếp trên tuyến New Delhi-Colombo. Hiện Sri Lanka Airlines đã có một chuyến bay thường ngày trên tuyến Colombo-Delhi.

    Sri Lanka là đảo quốc có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương vì thế không ngạc nhiên gì khi cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tranh giành ảnh hưởng tại đây. Việc gia tăng lợi ích và các thỏa thuận hợp tác là điều mà cả 2 quốc gia này đều hướng tới nhằm gây sức ép cho đối thủ.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...am-trung-quoc-an-do-sot-ruot-3289408/?paged=2
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lộ ảnh PL-15 (chưa lắp ramjet) trong thân J-20 hoặc J-31, PL-15 chưa lắp ramjet tầm bắn 100km, khi lắp ramjet tầm bắn tăng lên 150km ~ 200km, các fan Nga, Ấn, Mỹ, Nhật hãy khoan hoảng sợ, PL-15 nếu đạt tầm 200km thì sẽ dùng để chống AWACS (E-2D, E-3, A-50), Tanker refuel (KC-130, KC-10, IL-76), ASW (P-1/3/8), reconnaissance/ELINT (RC-135, IL-20), còn đám FA18EF/22/35/15J/K, Su-30MK2/MKI thì chỉ diệt trong phạm vi 100km~150km mới hiệu quả

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/10/2015, Bài cũ từ: 20/10/2015 ---
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/10/2015
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Đón Đại Gia:
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/10/2015, Bài cũ từ: 20/10/2015 ---
    [​IMG]
    Bat_Lo_Quan thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235

    Ngày xưa Anh mang hạm đội tới hù dọa nhà Thanh, giờ TQ dư sức mang hạm đội tới đập nát cái đảo nhỏ con đó

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Xe quân sự Warrior Trung Quốc tham gia đánh IS ở Syria?
    Cập nhật lúc: 21:03 20/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Trung Quốc đem tàu sân bay Liêu Ninh đến Syria?

    Trung Quốc vẫn đứng ngoài cuộc chiến chống IS ở Syria
    (Kiến Thức) - Các xe SUV quân sự Warrior Trung Quốc được lực lượng binh sĩ Syria sử dụng tích cực trong các cuộc giao tranh với phiến quân IS.
    Mạng Duowei News đưa tin chưa được kiểm chứng rằng, lực lượng quân đội chính phủ Syria sử dụng các xe SUV quân sự Warrior Trung Quốc trong các cuộc giao tranh với phiến quân IS.
    Mặc dù, Trung Quốc khẳng định không tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại IS ở Syria, nhưng vẫn có nhiều thông tin đồn thổi rằng, nước này đang ngầm hỗ trợ theo một cách khác.
    [​IMG]
    Xe SUV Warrior (hay còn mệnh danh là Chiến binh) Tập đoàn quốc doanh BAIC của Trung Quốc sản xuất.


    Theo Duowei News, một binh sĩ trong lực lượng Hải quân Syria tiết lộ rằng, các xe SUV Warrior (hay còn mệnh danh là Chiến binh) do Tập đoàn quốc doanh BAIC của Trung Quốc sản xuất đang tham gia tích cực trong các hoạt động quân sự ở quốc gia đang chìm trong nội chiến này. Tuy nhiên, hầu hết các logo gắn trên xe đều được tháo bỏ.
    Mẫu SUV Warrior thích hợp trong các hoạt động tác chiến trên các sa mạc do các xe cỡ lớn hơn thường không linh hoạt và dễ bị trúng tên lửa chống tăng hay các rocket.
    Ưu điểm lớn nhất của xe SUV Trung Quốc so với các xe khác là ở giá cả tương đối rẻ, khoảng 199.000 NDT (hơn 31.000 USD). Ngoài ra, xe này còn có phần mui làm bằng chất liệu PVC có thể dễ dàng tháo rời để lắp súng bắn đạn trái phá hay một thiết kế "lô cốt" nhờ đó có thể lắp một súng máy hạng nhẹ. Nó còn có đủ không gian phía sau xe để chứa hai thùng xăng dự trữ.
    Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các tin đồn cho rằng, các thiết bị quân sự do Trung Quốc sản xuất được trưng dụng trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria này.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...ung-quoc-tham-gia-danh-is-o-syria-576426.html
  6. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Đánh ghen à các cụ :-p:-p:-p
    Hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn chết ở Philippines
    Tay súng bắn chết hai nhân viên sứ quán và làm bị thương một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc khi họ đang ăn trưa tại một nhà hàng ở miền Trung Philippines hôm nay.

    [​IMG]
    Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại nhà hàng Light House. Ảnh: CNN
    Theo tờ Cebu Daily News, sự việc xảy ra tại nhà hàng Lighthouse ở thành phố Cebu lúc 13h30 chiều 21/10. Tổng lãnh sự Trung Quốc Song Ronghua cùng hai nhân viên của ông là Hui Li và Sun Shen là nạn nhân trong vụ việc. Ông Song bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong khi hai nhân viên còn lại thiệt mạng, bao gồm phó lãnh sự và nhân viên tài chính. Phó lãnh sự Sun bị trúng đạn vào cổ còn ông Hui dính một phát đạn ở đầu.

    Cảnh sát bắt giữ hung thủ là một phụ nữ tên Li Qing Ling. Giới chức tiếp tục điều tra thông qua camera giám sát tại nhà hàng.

    Ông Song được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự Trung Quốc ở Cebu vào cuối tháng 9. Đây là vụ tấn công người nước ngoài mới nhất xảy ra ở Philippines trong thời gian gần đây.
    Tống Hoa
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.059
    Cụ có ý tưởng tốt đấy chứ
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Ngay mai, êm sẽ chuyển qua làm "thầy bói" gấp cụ ợ 8-}8-}8-}8-}8-}8-}
    Nhận diện nghi phạm bắn chết phó lãnh sự Trung Quốc
    Cảnh sát Philippines cho biết, nghi phạm bắn chết phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Cebu chính là chồng của một nữ nhân viên làm việc tại sứ quán này.

    [​IMG]
    Hai nghi phạm trả lời các câu hỏi của cảnh sát thông qua người phiên dịch. Ảnh: AFP
    Reuters
    dẫn lời cảnh sát trưởng Prudencio Banas cho biết, lực lượng an ninh đã bắt giữ ông Li Qing Liang, nghi phạm chính đã nổ súng, để điều tra. TờInquirer cho biết, Li đã rời khỏi nhà hàng ngay sau khi các tiếng nổ vang lên.

    Ông Li là chồng của bà Guo Jing vốn là nhân viên bộ phận thị thực của Tổng lãnh sự quán. Báo chí Philippines cho biết, bà Guo là người giấu khẩu súng mà Li để lại hiện trường.

    Hiện Guo Jing cũng đang bị cảnh sát thẩm vấn. Trước đó, họ từng cho rằng bà là nghi phạm chính.

    [​IMG]
    Vệt máu tại hiện trường xả súng. Ảnh: AP
    "Chúng tôi vẫn đang xác định động cơ của vụ tấn công", cảnh sát Banas nói. Quyền miễn trừ ngoại giao của cặp vợ chồng nghi phạm đã bị tước bỏ.

    Vụ nổ súng xảy ra tại buổi tiệc mừng sinh nhật Tổng lãnh sự ở một nhà hàng tại thành phố Cebu. Tổng lãnh sự Song Ronghua, 53 tuổi, bị trúng đạn và đã được chuyển tới bệnh viện điều trị. Cảnh sát cho biết tình hình sức khỏe ông Ronghua hiện đã ổn định.

    Hai nạn nhân thiệt mạng là phó tổng lãnh sự Sun Shen (bị bắn vào cổ) và nhân viên kinh tế Li Hui (bị bắn ở đầu).

    [​IMG]
    Cảnh sát đưa một phụ nữ bị thương vào bệnh viện điều trị. Ảnh: SCMP
    Nhân viên thu ngân của nhà hàng, cô Remedios Rivalde (27 tuổi) là nhân chứng đã nghe thấy tiếng súng. "Tôi nấp ngay dưới bàn tính tiền, bịt tai lại. Nhiều tiếng nổ khác tiếp tục vang lên", cô nói với báo South China Morning Post.

    Rivalde cho biết, các vị khách Trung Quốc chỉ vừa đặt bàn rồi họ đến ngay nhà hàng. Buổi tiệc để mừng sinh nhật cho ông tổng lãnh sự. "Họ gọi rất nhiều món đặc sản, nhưng không gọi rượu".
    Minh Anh
  9. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    J10B chiếc máy bay này nhìn đẹp.
    macha1, Lieuninh, convitbuoc2 người khác thích bài này.
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lá chắn thần của Mỹ bất lực trước "sát thủ diệt Guam" Trung Quốc?
    Hải Vy | 21/10/2015 13:15

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Việt Nam chính thức xác nhận đặt mua hệ thống TLPK tối tân SPYDER

    Theo Business Insider, một số loại tên lửa đạn đạo của TQ có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sắp được triển khai tại Hàn Quốc.
    Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước, ************* Trung Quốc Tập Cận Bình đã phản đối kế hoạch Washington triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại Hàn Quốc.

    Trang mạng Business Insider (Mỹ) cho biết, đó là bởi hệ thống THAAD có thể bảo vệ Hàn Quốc trước một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Triều Tiên hoặc Trung Quốc.

    Ngày 16/10 vừa qua. trong chuyến thăm tới Nhà Trắng, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã thảo luận về mối đe dọa tên lửa từ phía Trung Quốc và Triều Tiên với Tổng thống Obama.

    Tướng Curtis Scaparrotti, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết cá nhân ông đã đề xuất triển khai hệ thống THAAD tại quốc gia này.

    Theo Business Insider, một số loại tên lửa Trung Quốc có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

    THAAD là hệ thống phòng thủ tiên tiến. Theo Business Insider, nó được thiết kế để chuyên đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối của hành trình bay.

    Vì vậy, THAAD hoàn toàn có thể đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào phóng từ Triều Tiên.

    Tuy nhiên, một số loại tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, như tên lửa tầm trung DF-26 vẫn có khả năng vượt qua được hệ thống này.

    Trước đó, trang mạng Sina (trụ sở tại Bắc Kinh) cho biết, DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) 2 tầng, nhiên liệu rắn, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng từ 1.200 - 1.800kg và có tầm bắn tối đa ước tính trên 5.000km.

    Điều này đồng nghĩa nó có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ như Guam ở châu Á - Thái Bình Dương hoặc Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Vì vậy, nó còn được mệnh danh là “sát thủ diệt Guam”.

    Theo một số hình ảnh rò rỉ, DF-26 được vận chuyển bằng một phương tiện 6 bánh, do đó nó có thể sẽ khai hỏa được từ một bệ phóng lưu động.

    Sina khẳng định DF-26 vượt trội hơn các IRBM tiên tiến nhất trên thế giới. Mỹ và Liên Xô không thể phát triển tên lửa tương tự như DF-26 do Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được ký bởi Chủ tịch Liên Xô Gorbachev và Tổng thống Mỹ Reagan năm 1987.

    Trong đó, các bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm hoặc triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung (1.000-5.500 km) và tầm ngắn (500-1.000 km).

    http://soha.vn/quan-su/la-chan-than...hu-diet-guam-trung-quoc-20151021112315839.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này