1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    raq đã cho phép Nga ném bom IS trên lãnh thổ nước này !

    Hôm qua, Quốc Hội Iraq đã cho phép Nga tiến hanh không kích IS ngay trên lãnh thổ nước này. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Iraq, Syria và Nga đã thỏa thuận hợp tác an ninh và chia sẻ tin tức tình báo trong việc chống lại nhóm phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo IS.

    Động thái bật đèn xanh này của Quốc Hội Iraq nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của phía các lực lượng an ninh đang trên tiền tuyến chống IS. Các lực lượng Dân Quân Shia hoàn toàn tán thành quyết định trên và cho rằng điều này sẽ đẩy bật sức mạnh trên thực địa của họ.

    Bản đồ không kích của Nga ở Syria: Có thể thấy chủ yếu là vào các nhóm "ôn hòa", phần IS ít khi bị động tới. Trên chiến trường, các cuộc tấn công của Nga đã đem lại sức chiến đấu mạnh mẽ cho quân đội Syria cũng như ảnh hưởng tâm lý rõ rệt. Kể cả miền Nam Syria Nga hầu như không động tới, SAA cũng đang chiến thắng.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cyber01, Massucatalaya thích bài này.
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Này thì quay phim !

    1 quả bom Nga xém tí nữa thổi bay 1 phiến quân. Vụ nổ quá gần, cảm giác như lưỡi hái thần chết vọt qua đầu chừng 3 milimet.




    [​IMG]
    WOW That was close! Russia Air Force strike almost hits a terrorist with a camera
    Keep us alive: http://russia-insider.com/support Visit us! http://russia-insider.com/en Like us on Facebook:
    YOUTUBE.COM

    Houthis đánh chìm tàu chiến Liên Quân Arab !

    Trong 1 diễn biến đầy bất ngờ, lực lượng Vệ Binh Cộng Hòa Yemen trung thành với Cựu Tổng Thống Saleh - người hiện đang làm đồng minh với Houthis - đã đánh chìm 1 tàu chiến của Liên Quân Arab trên biển Đỏ. Chiếc tàu bị đánh chìm khi đang ở gần cảng Mocha.

    Vệ Binh Cộng Hòa Yemen đã bắn 1 tên lửa chống tàu (khả năng rất cao là do Nga sản xuất) về phía mục tiêu tàu chiến, khi đó đang ở trong 1 hạm đội yểm trợ cho chiến dịch của Liên Quân Arab tại Taiz. Các tàu khác đã lập tức rút lui sau khi chứng kiến kết quả vụ tấn công. Có tin cho rằng, nạn nhân là tàu "al-Mahrousa" của Hải Quân Ai Cập. Ai Cập đang tham gia liên minh các quốc gia Arab can thiệp vào Yemen.



    [​IMG]
    cyber01, Massu, tonkin20071 người khác thích bài này.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Chiến hào phiến quân tại Bắc Homs

    Chiến đấu trong vòng vây đang ngày càng xiết chặt của liên quân Nga - Syria, phiến quân Bắc Homs vẫn đang chống cự mãnh liệt. Video clip quay lại phiến quân chuẩn bị "chống càn" tại thị trấn TerMaela, Bắc Homs.

    Chiến dịch Bắc Homs đã được phát động 1 thời gian nhưng dường như chưa đạt được thắng lợi nào đáng kể.


    [​IMG]
    #جيش_التوحيد إنتشار الأبطال على جبهات القتال أثناء المعارك الدائرة في ريف الشمالي
    حسابنا الرسمي على تويتر ..https://twitter.com/altauhidarmy المدونة الإلكترونية ht…
    YOUTUBE.COM

    Mặt trận Kuweires: Ngày về còn rất xa !
    ‪#‎trungdong101‬
    Trước đây mình đã đưa tin về việc làng Sheikh Ahmad về tay quân đội Syria (SAA), ngôi làng này khá gần sân bay Kuweires. Chính vì vị trí chiến lược của nó, nhiều ngày qua IS đã tìm cách phản công, dần thâm nhập lại vào ngôi làng này. Giờ đây mỗi bên đang giữ 1 nửa khu làng, chiến sự đã lan vào trung tâm Sheikh Ahmad.

    Có thể thấy trên bản đồ, nhìn chung là IS đã tung ra 1 đợt phản công mạnh trải đều hướng đối diện với SAA ở Kuweires nên dù SAA không bị mất thị trấn nào, nhìn chung họ đã bị đẩy lùi. 1 số cánh quân SAA đã tiến xa các cứ điểm của mình, ở giữa đồng trống buộc phải lùi về vành đai thị trấn để có đủ hỏa lực giữ trận tuyến. Hiện nay, mặt trận đã cân bằng trở lại, các lực lượng Syria còn cách sân bay 4km nữa.

    Ở hướng cạnh hồ Jabbul (góc dưới bên phải bản đồ), tình hình triển vọng hơn nhiều khi quân đội Syria sau khi chiếm được 2 làng Judaydeh và Jabboul đã tiếp tục thừa thắng xông lên chiếm thêm được làng Al-Qutibiyah và đỉnh đồi Tal Meesan. Đây là vùng phía Nam đồng bằng Deir Hafer. Hướng trung tâm bản đồ chính là đồng bằng Deir Hafer, quân đội Syria những ngày qua đã tiền được vài km về hướng này nhưng còn chặng đường rất dài mới tới pháo đài của IS ở Deir Hafer , đây là 1 cụm dân cư, cứ điểm rất mạnh trong khu vực (SAA tiến theo nhiều hướng, kiểu hình quả mít chứ không phải 1 mũi tên mà lúc nào cũng có bạn hỏi còn cách bao nhiêu km).



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cyber01tonkin2007 thích bài này.
  4. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268

    "Mới đánh đấm mấy ngày đã thế này thì sao trường kỳ 10 năm được :("
    PSát thủ vô hình đe dọa chiến đấu cơ Nga ở Syria

    Những hạn chế về khí tài và điều kiện thời tiết khắc nghiệt của sa mạc đang ảnh hưởng đến chiến dịch không kích IS của Nga ở Syria
    [​IMG]
    Kỹ thuật viên Nga kiểm tra một chiếc tiêm kích bom Su-34 tại căn cứ ở Syria. Ảnh: RT

    Các chiến đấu cơ Nga được triển khai tới Syria để tham gia chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ, USAToday ngày 25/10 cho hay.

    Báo này dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên cho biết các chiến đấu cơ Nga ở Syria đang có tình trạng máy bay nằm đất với tỷ lệ cao, có thể suy giảm khả năng không kích vào các mục tiêu IS.

    Theo đó, gần một phần ba máy bay ném bom và một nửa số máy bay vận tải quân sự đang phải ngừng bay để sửa chữa, bảo dưỡng hoặc do vấn đề tác nghiệp trong điều kiện thời tiết sa mạc khô nóng, nhiều bụi ở Syria.

    Những chiếc chiến đấu cơ của Nga có vẻ như khó thích nghi với việc hoạt động trong môi trường nhiều cát bụi của sa mạc, và gần đây, số vụ xuất kích của máy bay Nga đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu của chiến dịch.

    "Với những lực lượng được triển khai tác chiến, tỷ lệ máy bay phải 'đắp chiếu' như thế này là rất ghê gớm", ông Richard Aboulafia, chuyên gia hàng không tại tổ chức tư vấn Teal Group, cho biết.

    Nga đã đưa khoảng 40 chiến đấu cơ các loại sang Syria từ cuối tháng 9 để thực hiện chiến dịch không kích IS, trong đó có các loại máy bay ném bom thế hệ cũ Su-24, cường kích Su-25, tiêm kích Su-30SM, tiêm kích bom hiện đại Su-34 và các loại trực thăng vũ trang, ngoài ra còn vài chục máy bay vận tải quân sự làm nhiệm vụ chuyên chở và hậu cần.

    "Với tỷ lệ nằm đất như thế này, có thể số chiến đấu cơ trên có quy trình vận hành không tốt, không có nguồn phụ tùng thay thế hoặc đội ngũ kỹ thuật viên mặt đất thích hợp", Aboulafia nói.

    Chuyên gia này cho rằng đây là lần đầu tiên Nga đưa vũ khí, khí tài đến tác chiến ở một nơi xa như vậy, nên sự thiếu kinh nghiệm trong điều hành và hậu cần có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tỷ lệ máy bay chiến đấu nằm đất cao. "Chiến tranh viễn chinh phụ thuộc rất lớn vào công tác hậu cần cũng như kinh nghiệm chiến đấu, trong khi Nga không có quá nhiều trong hai yếu tố này", chuyên gia này cho biết.

    Đối với các chiến đấu cơ của Mỹ, việc tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu bị giảm xuống mức dưới 80% sẽ khiến các chỉ huy quân sự cấp cao phải chú ý, một quan chức không quân từng nhiều lần được triển khai đến Trung Đông cho hay.

    [​IMG]
    Binh sĩ Nga lắp bom cho chiến đấu cơ chuẩn bị xuất kích diệt IS. Ảnh:RT

    David Deptula, tướng nghỉ hưu của không quân Mỹ và là người từng lên kế hoạch chiến dịch Bão táp Sa mạc, cuộc chiến giữa Iraq và các quốc gia khác do Mỹ dẫn đầu, cho biết tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của chiến đấu cơ Mỹ trong khu vực tác chiến là trên 90%. Theo ông, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu 70% của Nga không phải là điều ngạc nhiên, bởi không quân nước này còn thiếu kinh nghiệm thực chiến trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng khâu hậu cần của Nga cũng "cần phải được lưu tâm".

    Bộc lộ điểm yếu

    Chuyên gia phân tích quân sự Basem Shabb của tờDaily Star cho rằng việc chiến đấu cơ Nga gặp nhiều trục trặc trong quá trình tác chiến ở Syria có thể bộc lộ nhiều điểm yếu về vũ khí, khí tài của Nga, làm ảnh hưởng đến chiến dịch không kích phiến quân IS.

    " đề xuất ngừng bắn bảo dưỡng máy bay rồi oánh nhau tiếp"
    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  5. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Chiến tranh thật kinh khủng. Clip quay lại những thời khắc cuối cùng của một người lính thuộc tổ chức khủng bố al-Nusra trên đường rút lui trong đợt không kích của không quân Nga. Dù sao đó cũng là một mạng người. R.I.P



    Theo một số thông tin thì người cầm camera trong clip tên là Wassim Abdel, một nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong lực lượng khủng bố
    [​IMG] [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/10/2015
    ngoc544, Massutonkin2007 thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    11 ngày thì 14 chú cố vấn Iran bị giết ở Syria trong đó có 2 tướng chỉ huy cấp cao :-D
    Last 11 days, 14 Iranians including 2 Generals & bodyguard of Pres. Ahmadinejhad killed in #Syria - @IsraelHatzolah
    [​IMG]
    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Chết cười. Khi nào pro Nga bảo quân Kiev là quân xâm lược thì bạn mới có thể viện lý do đó để gọi quân chính phủ Syria là quân xâm lược. K0 có khả năng đồng đẳng vấn đề à :eek:?

    Và pro Nga gọi chính phủ Kiev dung dưỡng cổ xúy phát xít, thuở đó tranh luận mấy lần với bạn và miha-tifo rồi còn gì. Lúc đó bạn lặn mất tăm, miha-tifo sau đó cũng thay "là phát xít" thành "dung dưỡng cổ xúy phát xít" rồi còn gì. Còn "quân xâm lược" là sai nghĩa từ gốc, chả có lý do gì để dùng từ này đối với quân chính phủ Syria. Não phẳng à?
    ngoc544, ttanh919, cyber012 người khác thích bài này.
  8. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Thiếu tướng Sha'aban Aboud - Chỉ huy trưởng tiểu đoàn số 4 hi sinh trong trận đánh tái chiếm doanh trại của chính tiểu đoàn này tại Quneitra. R.I.P

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TNT_NTN, ngoc544, cyber014 người khác thích bài này.
  9. SYRIA

    SYRIA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    778
    Thấy văn phong ''hok hiệu quả'' của chú chắc chú còn nhỏ tuổi. Chú cố học tới nơi tới chốn thì chú sẽ thấy rỏ bộ mặt đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị mà chú ngày đêm ngưởng mộ nó sẽ thế nào. Ở đây, tôi chỉ nói với chú một điều: đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị chỉ phù hợp với các nước có bộ máy trấn áp mạnh và có quyền lực mềm lớn; còn đối với các nước không đủ hai điều kiện này thì nó sẽ là phương tiện để các đảng phái tranh giành quyền lực, đấu đá lẩn nhau, sẽ dẩn đến tình hình chính trị bất ổn (nhẹ thì bất hòa trong nước, nặng thì nội chiến tương tàn). Một đất nước muốn phát triển trong điều kiện toàn cầu quá như hiện nay điều kiện cần nhất chính là ổn định chính, đảm bảo an ninh. Ở cái đất nước '' nào đó'' mà bạn nói, sau khi giải phóng đất nước (năm 75) phải gánh thêm 2 cuộc chiến (cam, trung) và lệnh cấm vận đến năm 91 mới thực sự bước vào công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước. Tính đến nay, mới chỉ 24 năm, nhưng tình hình đất nước ấy rất ổn định, kinh tế phát triển, người dân sung túc... Xa hơn một chút, có anh khổng lồ hàng xóm (tuy có tư tưởng bành trướng rất đáng ghét) nhưng có kinh tế phát triển vượt bậc - làm chủ nợ của của nhiều siêu cường thế giới. Còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, theo mô hình ''đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị'' mà chú ủng hộ có nước nào trong khoảng 40 năm đổ lại đây, có nền kinh tế khá hơn lúc hoàng kim mà họ có và có tình hình chính trị ổn định xuyên suốt chú chỉ tôi xem nào

    Trả lời chú lần này là lần cuối. Vì chú không hiểu hoặc cố tình không hiểu, thì tôi có nói bao nhiêu củng như nước đổ lá môn. Thế nhé!
    1/...nhưng chế độ này có tồn tại vững chắc không vẫn là một câu hỏi lớn, giống như câu hỏi rằng quân đội Nga có còn hiện diện ở Trung đông sau khủng hoảng Syria?
    Chuyện ngày sao thì để ngày sao hẳn tính. Nhửng câu hỏi chú đặt ra là ở thì tương lai, cho nên hiện giờ chưa thể trả lời cho chú chắc chắn được. Bởi vậy, chúng ta hảy cùng nhau chờ nhé! Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, sau 4 năm nội chiến: Tổng thống assad vẩn tại vị, nga vẩn giử và phát triển căn cứ quân sự của họ rộng lớn hơn ở syria. Ngoài ra ộng assad chẳng nhửng tại vị mà còn ngạo nghể thách thức rằng: ông là một trong những lực lượng chính chống khủng bố, chứ không phải các lực lượng do mỷ tạo ra. Và ông putin củng vậy, ông chẳng nhửng xây dựng và mở rộng căn cứ quân sự, mà ông còn đưa vị thế nước nga quan trọng hơn trong lòng thế giới, mạnh mẻ hơn ở trung đông và làm cho siêu cường số một và các đồng minh phải xuống nước
    2/...vẫn cứ là siêu cường số 1
    Chuyện mỷ là siêu cường số một. Cái này có ai cải với chú đâu. Chú không cần phải ba hoa chích chòe như thế. Cái tôi nói ở đây là: Với vị thế siêu cường (nhiều năm qua) mỷ đả thành công trong việc đi áp đặt các giá trị của quốc gia này lên nhiều quốc gia khác, đả làm cho nhiều quốc gia phải chiến loạn liên miên, dân tình đói khổ. Nhưng lần này tại syria, họ đã bị nga và assad làm nhục thê thảm. Đả vậy, họ không dám làm gì nga thì thôi, đằng này nội bộ quốc gia họ cải nhau chí chóe, đồng minh nghi kỵ lẩn nhau, vị thế chiến lược bị hạn chế...Thế nó mới điểu
    3/...Nga đang dần hóa thành đất sét...
    Nga có hóa thành đất sét không thì chưa biết, nhưng hiện tại được cả thế giới phong thánh, được một số nước mời làm ăn, vị thế cường quốc được khẳng định...Thế nó mới điểu
    4/Em nghĩ là bác bị định kiến khá nặng khi nhất quyết cho rằng IS là do Mỹ nuôi dưỡng mà bỏ qua vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh cũng như các mâu thuân tôn giáo ở đây.
    Is do mỷ tạo ra là sự thật. Cái này các chính trị gia có máu mặt ở phương tây nói chứ tôi có tự đặt ra đâu mà bảo tôi thành kiến, chú chịu khó gu gồ thì nó sẽ cho kết quả ngay ấy mà. Riêng vấn đề tôn giáo, sắc tộc ở trung đông: có những mâu thuẩn nhất định, cái này có ai cải với chú đâu. Cái tôi muốn nói ở đây: chính mỷ mới là người khơi gợi vấn đề tôn giáo, sắc tộc bùng nổ khi đả vô cớ xâm lược irac, lybia, syria...trong nhửng năm qua (tất nhiên, củng có yếu tố tranh giành bá chủ khu vực của các nước như iran, arap saudi, quata, ixaren trong đó, nhưng mỷ xâm lược mới là nguyên nhân chính). Bởi vì sao? Bởi vì trước khi mỷ xâm lược, các vấn đề tôn giáo - sắc tộc đả tồn tại từ 3000 năm lịch sử trung đông, nhưng nhửng vấn đề này đả được dàn xếp êm xuôi bởi các chế độ gadafi, hussen...qua một quá trình dài đấu đá lẩn nhau (vào nhửng năm 60 - 70 và trước đó). Chỉ sau khi mỷ xâm lược, buộc các chế độ này sụp đổ, tạo ra một khoảng trống quyền lực quá lớn ( không kiểm soát được) từ đó các vấn đề tôn giáo, sắc tộc một lần nửa trổi dậy ở trung đông - hình thành nên các thế lực đánh thuê quá lớn, tôn giáo cực đoan, sắc tộc đấu đá...Thế nó mới điểu
    Lần cập nhật cuối: 26/10/2015
    ngoc544, cyber01, SAM2_AK478 người khác thích bài này.
  10. sinbadvking

    sinbadvking Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2014
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    660
    Hmm ... bạn này nói có có cái hay ah nha! Thế mạnh kinh tế của Nga hiện giờ là gì? Xuất khẩu vũ khí ah? Xin lỗi, gặp mấy bố như Vịt, belarus,... thì còn khuya khuya mới thu đc tiền, vậy sức mạnh duy trì nền kinh tế Nga giờ đây hiện thực nhất là gì? = dầu mỏ, dầu mỏ ở đâu nhiều nhất = trung đông, ai kiểm soát khu vực đó? = Mỹ, thế tại sao nước Nga trong một nền kinh tế bây h đang " không khỏe" lại dẫn quân đi bem Mấy thằng IS, ôn " lằn" , đầu tiên để bảo vệ sy ri ah? Ko đâu, nó đến để bảo vệ kinh tế nước Nga, người dân Nga... không để Mỹ 1 tay che hết bầu trời, một mặt bảo vệ đồng minh lấy vị thế ở trung đông, một mặt tham vọng hơn là cùng Syri, Iraq, Iran, cùng kiểm soát giá dầu, Putin bao h cũng hành động vì quyền lợi của người Nga và Nước Nga, nên bạn quên đi khái niệm giúp đỡ kiểu Liên Xô cũ, nếu Nga làm mọi điều ở Sy ri để rồi phải suy tàn như cao " phán" của bạn thì Putin dốt hơn bạn rồi he he!
    Bỏ tư duy chiến tranh lạnh đi nhé!
    ngoc544, cyber01, tekute19761 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này