1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    Vietnam là quốc gia cả ba đời tổng của Mỹ đều ghé qua nhé điều ấy chứng tỏ cái quan trọng của mình với người Mỹ
    Connuocviet, yetkieuquehuongtoivietnam45 thích bài này.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    3 đời tổng thống toàn là "vịt què" - tức là các tổng thống sắp hết nhiệm kỳ (thứ 2), trước khi về vườn anh dân chơi sen đầm quốc tế qua thăm an ủi anh nông dân xứ nhà quê tính tình ẩm ương đíu ai ưa cho có lệ :))

    Anh sắp về vườn cmnr thì anh còn tác động được gì đến chính sách đối ngoại?
    anhbanminh thích bài này.
  3. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Mới có 3 đời thôi thì ăn thua gì, chừng nào mà mỹ nó bắt các nhà thầu quốc phòng bồi thường xứng đáng cho nạn nhân chiến tranh ở Việt nam thì lúc đấy hãy hi vọng mỹ là bạn tốt thật sự
    tiemkich thích bài này.
  4. gmlp

    gmlp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    31
    Đám VN War veteran ở Mỹ kia còn đang khổ sở kiện lên kiện xuống còn ko ăn thua thì làm sao đến lượt người VN huh cụ?
    Premium... thích bài này.
  5. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.135
    Đã được thích:
    8.410
    yetkieu thích bài này.
  6. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    hi vọng chuyến thăm của ngài Obama đến Vietnam không chỉ mang tính biểu tượng có thể nâng tầm quan hệ lên cao hơn và hợp tác nhiều lĩnh vực góp phần duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
    Lần cập nhật cuối: 11/11/2015
    dulichbenvung82 thích bài này.
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.135
    Đã được thích:
    8.410
    Hoa Kỳ đã hỗ trợ 900 triệu USD cho ngành Y tế Việt Nam

    Sáng 28/10, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức Lễ kỉ niệm 20 năm Hợp tác Y tế Việt Nam - Hoa Kỳ và bình thường hóa quan hệ song phương.

    [​IMG]
    Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại lễ kỉ niệm

    Tham dự Lễ kỉ niệm có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.

    Kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam hơn 900 triệu USD để hỗ trợ về y tế, chiếm gần 75% tổng hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong đó, phải kể đến Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ cho phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR) là chương trình tài trợ lớn nhất cho cuộc chiến chống lại HIV/AIDS tại Việt Nam. Năm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng của chương trình PEPFAR với gần 100 nghìn người Việt Nam được điều trị bằng thuốc kháng vi - rút (ARV) và trên 40 nghìn người được điều trị nghiện bằng Methadone. Chính phủ Hoa Kỳ cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho công tác phòng chống cúm tại Việt Nam và hỗ trợ các lĩnh vực khác như lao, sốt rét, phòng chống thuốc lá, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, khuyết tật, phòng chống thiên tai, y học biển và phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

    Bắt đầu từ năm 2014, Hoa Kỳ và Việt Nam đã và đang xây dựng quan hệ đối tác ngày càng phát triển thuộc Chương trình An ninh y tế toàn cầu (GHSA) để phát hiện, ngăn chặn, đối phó với sự bùng phát dịch bệnh. Cùng giải quyết các vấn đề y tế toàn cầu không chỉ vì lợi ích của hai quốc gia mà còn vì lợi ích của cả khu vực và toàn thế giới.

    [​IMG]
    32 cán bộ Việt Nam được nhận Bằng khen của ĐSQ Hoa Kỳ

    Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời cám ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam những giúp đỡ cần thiết trong lĩnh vực Y tế trong suốt 20 năm qua, đặc biệt trong cuộc chiến chống HIV/AIDS thông qua Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về cứu trọ phòng chống AIDS hay còn gọi là chương trình PEPFAR.

    Theo Giang Thùy Linh (Báo Lao Động)

    http://www.hue.vnn.vn/vi/38/13395/H...USD-cho-nganh-Y-te-Viet-Nam.html#.VkStMxzhC01
    yetkieu thích bài này.
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    Mỹ vừa điều pháo đài bay vào khu vực đảo khựa bồi lấp chắc Vietnam cũng hú vía khi thấy a bạn cũ:D:D:D
    anhbanminh thích bài này.
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.135
    Đã được thích:
    8.410
  10. Levandin

    Levandin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    Connuocviet, RapidArrowTRANGBAOLINH thích bài này.

Chia sẻ trang này