1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    SAA chiếm lại Tell al-Sakhr và Gain Silos tại Bắc Hama. Cũng có thông tin al-Musharifa ( dưới gain silos) cũng đã được SAA tái chiếm.

    [​IMG]

    Người dân Aleppo ở khu vực quân chính phủ kiểm soát vui mừng khi nghe tin cuộc giải vậy sân bay kuweires thành công.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 11/11/2015
    catalaya, Massu, filber702 người khác thích bài này.
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.471
    Đã được thích:
    3.565
    Saudi Arabia pushes U.N. panel to condemn Iran intervention in Syria

    Saudi Arabia is pushing the U.N. General Assembly's human rights committee to condemn Iranian and Russian intervention in Syria, a move that prompted complaints on Tuesday from the delegations of Iran and Syria.

    The non-binding draft resolution, prepared by Saudi Arabia and co-sponsored by Qatar and other Arab nations, the United States, Britain, France and other Western powers, was presented during a meeting of the assembly's Third Committee, which focuses on human rights.
    :-D:-D:-D:-D Saudi đang thúc đẩy một nghị quyết lên án Nga và Iran can thiệp vào Syria :-D:-D:-D

    Without explicitly naming Russia, the draft would have the committee saying the U.N. "strongly condemns all attacks against the Syrian moderate opposition and calls for their immediate cessation, given that such attacks benefit so-called ISIL (Daesh) and other terrorist groups, such as al Nusra Front."
    Lefan_1, jun_leeNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    858
    http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-lo-goi-taliban-la-doi-tac-afghanistan-se-ra-sao-3291730/

    Mỹ lỡ gọi Taliban là đối tác: Afghanistan sẽ ra sao?

    (Quan hệ quốc tế) - Đại diện Lầu Năm Góc Jeff Davis đã dùng từ “đối tác” khi nói về tổ chức Taliban, trong khi tuyên bố sứ mệnh của Mỹ ở Afghanistan

    Mỹ “lỡ mồm” tuyên bố Taliban là đối tác

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Davis vừa đưa ra tuyên bố về sứ mệnh của Mỹ tại Afghanistan, đặc biệt là khi nhắc về phong trào "Taliban" thì ông này đã dùng cụm từ "đối tác" và cam kết Mỹ không tiến hành chiến dịch quân sự tích cực chống Taliban.

    Ông này cho biết, hiện nay Mỹ đang xem Taliban như một đối tác quan trọng trong tiến trình hòa giải dân tộc, diễn ra với sự tổ chức của ban lãnh đạo Afghanistan.

    Bình luận về tuyên bố kể trên của đại diện Lầu Năm Góc, nhà quan sát chính trị người Afghanistan, tiến sĩ Masoud Matin khi đàm đạo với phóng viên của đài Sputnik Dari đã nói rằng, có lẽ đây là tuyên bố “trung thực nhất” của người Mỹ trong 14 năm hiện diện tại đất nước này.

    Ông nói, ngay từ đầu những người tỉnh táo đã biết rằng "Taliban", "Al-Qaeda" và Nhà nước Hồi giáo IS đều là những thành tố của cùng một đề án do Hoa Kỳ và các đồng minh “sáng tạo” ra. Còn đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố ở Afghanistan chỉ là chiêu bài giả hiệu mà thôi.

    Phương Tây chỉ quan tâm thuần túy đến quyền tiếp cận truy cập nguồn tài nguyên khoáng sản và các dự trữ của cả Afghanistan lẫn các nước láng giềng, và vẫn giữ nguyên mục đích như trước đây là duy trì ảnh hưởng trước các đối thủ chính trị, kinh tế và quân sự như Nga và Trung Quốc.

    Chiến binh “Taliban”, “Al-Qaeda” hoặc “IS”…., tất cả đều phục vụ Lầu Năm Góc, tất cả đều chỉ hoạt động theo lệnh từ Washington trong khoảng thời gian nhất định, sau đó thay đổi trang phục và xuất đầu lộ diện với “khẩu hiệu” mới cùng vũ khí của phương Tây trên vũ đài chính trị ở Afghanistan.

    Tuy nhiên, ngay sau đó Lầu Năm Góc lại đưa ra đính chính rằng, tuyên bố “Taliban” là đối tác chỉ là “lỡ miệng nói nhịu” chứ thực ra Hoa Kỳ đang để ngỏ khả năng đàm phán với tổ chức này về khả năng tham gia của tổ chức này vào đời sống chính trị của đất nước Afghanistan, với điều kiện phải hòa giải với chính quyền hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo Afganistan.

    Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã tạo ra quân đội mới của Afghanistan, nhưng ngày 29 tháng 9 vừa qua, 7.000 binh sĩ đồn trú đã phải chạy te tua trước chỉ một nhóm nhỏ chiến binh Taliban, để chúng chiếm mất thành phố Kunduz - chiến thắng lớn nhất của lực lượng phiến quân trong 14 năm qua.

    Hôm nay, số lượng các phần tử khủng bố ở Afghanistan đã là 50.000 người và cơ sở của các băng nhóm vẫn là phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban. Qua 14 năm, khối lượng sản xuất ma túy ở địa bàn này đã tăng gấp 40 lần với nguồn thu nhập khổng lồ.

    Như vậy, Mỹ lấy gì để “mặc cả” với tổ chức khủng bố này để chúng ngồi vào bàn đàm phán với chính quyền Kabul? Phải chăng mục đích của Taliban là muốn hòa giải dân tộc và mang lại hòa bình cho đất nước?

    Nếu Taliban lên nắm quyền, Afghanistan gặp thảm họa

    Cách đây chưa lâu, trong cuộc họp dưới sự bảo trợ của Tổ chức hợp tác Thượng Hải chuyên về Afghanistan đã có sự tham gia của 15 quốc gia. Các thành viên hội nghị đã phân tích về những vấn đề an ninh có hệ thống, phát sinh tại đất nước này từ những năm đầu 90 thế kỷ XX.

    Khi ấy, để đối chọi với lực lượng hạn chế của đội quân Liên Xô, Cục tình báo trung ương Mỹ CIA đã tạo dựng phong trào Taliban Hồi giáo.

    Sau chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, một số nước phương Tây xem thường luật pháp quốc tế và lợi ích của các nước láng giềng, ngang nhiên thi hành rộng rãi các kinh nghiệm của phong trào Taliban vào mục đích địa chính trị của riêng họ.

    Và ngày hôm nay tại Trung Đông đang sinh sôi mùa quả độc của thói kiêu căng ngạo mạn này, cùng với nó là khả năng lan rộng tới Trung Á và châu Âu.

    Hãng thông tấn Nga RIA Novosti vừa qua đã dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hoạt động huấn luyện chiến binh người Nga đang được Nhà nước Hồi giáo tổ chức thực hiện tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng đã bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động gia tăng của IS ở nước này.
    Massu, filber70, souri6 người khác thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    SAA chiếm Maryuhda phía tây Hadher tạo thế bao vây Hadher

    [​IMG]
    catalaya, Massu, filber704 người khác thích bài này.
  5. vigia81

    vigia81 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    141
    Ngày nào cũng ngồi gõ phím nhận tiền mà k biết nguồn à, hay là cãi cùn, đọc lại mấy trng trước đi.
    polite peopleminh883 thích bài này.
  6. BaoSoViet

    BaoSoViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    395
    Ấy, nếu ai cũng có tư tưởng nghĩ thoáng như bác thì thế giới đã thái bình.
    Sau ngày mười một tháng chín năm ấy những kẻ khủng bố đều đã chết cùng những nạn nhân. Ấy thế mà để thực thi công lý có người đã đem bom đạn rải suốt mấy năm liền, giết chóc vô số mà vẫn chưa cảm thấy đủ công lý.
    lopbopp, catalaya, thanhvu199003 người khác thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Ít ra cũng phải có nguồn đàng hoàng chứ viết tay đưa tin ko dẫn chứng éo ai tin . Đúng là mấy trò tuyên truyền láo :-D
    Lefan_1 thích bài này.
  8. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Tin chiến trận nhiều quá mà không có cờ nhíp tow nào, buồn quá các bác tước, râu, ném đá ơi:-D:-D:-D
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    giây phút những người anh hùng giải phóng ôm hôn đất mẹ
    [​IMG]
    muamuaha198, lopbopp, DaiPheu15 người khác thích bài này.
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Mình nghĩ các bác Tước, Râu, lả, Hoang.........nên lập 1 topic riêng về tình hình Myanma có khi sẽ được sự đồng cảm của mọi người. Tại sao các bác ko ca ngợi tiến trình dân chủ Myanma mà đi ca ngợi chiến công của IS.........có khúc mắc gì ko anh em gỡ cho, chứ cứ như thế bà con lo lắm.
    • Mình ngưỡng mộ Thein Sein, ngưỡng mộ 1 con người vĩ đại.
    lopbopp, DaiPheu, BaoSoViet5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này