1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Vấn đề là Zubr ko chỉ đi 1 mình, còn có Type 054A/052C/052D mang tên lửa đánh đất YJ-85 nữa. Hơn nữa tầm bay và nhiên liệu của Su-30MKK2, J-11BH đủ quần đảo liên tục, bảo vệ cho các tàu Zubr. Các hệ thống tên lửa bờ biển, thì đã có JH-7A + song kiếm Ưng Kích (KD-88) chăm sóc, các máy bay Su-30MKK2 và J-11BH ít nhất cũng mang được 1-2 quả YJ-91, Kh-31 để đánh Sigma, Gepard với 4-6 tên lửa tầm ngắn, tầm trung hoặc tầm xa.

    Zubr lúc còn ở Ukraine, Nga có hệ thống Strela-2/3, về đến TQ lắp đặt được FN-6, HN-5 tầm bắn xa hơn Strela, ngon Mi-17 bay vào.
    Lần cập nhật cuối: 11/11/2015
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160

    Mua nhanh kẻo hết bà kon ơi :-D

    Trung Quốc, Pakistan cùng xuất khẩu máy bay JF-17 nâng cấp

    11/11/2015 09:00

    0
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu đa năng JF-17. (Nguồn: Defence.pk)
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Vì sao Hải quân đánh bộ Việt Nam không gọi là Thủy quân lục chiến? - Đáp án và trao giải

    Tờ The Economic Times đưa tin Trung Quốc và Pakistan sẽ cùng xuất khẩu phiên bản nâng cấp của loại máy bay chiến đấu đa năng JF-17 do hai nước hợp tác sản xuất từ năm 1998.
    TQ sẽ dùng tiêm kích JF-17 đổi lấy thứ gì ở Trung Á?
    Các quan chức thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) và Bộ chỉ huy của Lực lượng không quân Pakistan (PAF) ngày 9/11 cho biết:

    Tại triển lãm hàng không đang diễn ra ở Dubai, phiên bản nâng cấp của loại máy bay JF-17 mà hai nước cùng phát triển dự kiến sẽ được xuất khẩu sang thêm một số nước.

    Trả lời phóng viên tại Sân bay quốc tế Al Maktoum ở Dubai, Phó Chủ tịch Tập đoàn xuất nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc Liu Yu cho biết chiến đấu cơ JF-17 Thunder thế hệ mới sẽ đáp ứng được nhu cầu đang tăng lên của thị trường từ các bên thứ ba.

    Loại máy bay này sẽ có thêm nhiều tính năng tiên tiến như tiếp nhiên liệu trên không, kết nối dữ liệu và tác chiến điện tử. Ngoài ra, nó sẽ được tích hợp thêm nhiều vũ khí dẫn đường mới.

    Ông Liu còn cho biết thêm phiên bản loại 2 chỗ ngồi của máy bay JF-17 cũng đang được phát triển./.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-p...-may-bay-jf-17-nang-cap-20151111022751999.htm
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    thế thì Việt Nam hiện nay cũng không chỉ có những loại như chí nồ liệt kê nhé, ngoài Mi17 ra nhà Việt còn 3, 4 loại trực thăng vũ trang nữa đấy
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Đám Mil, Euro Helicopter của VN ko có loại nào được trang bị ATGM hoặc ASHM cả. Tầm bay thì chỉ có EU heli đủ bay tới các hải đảo, còn Mi-17, Ka-25 thì phải được chở bằng Gepard. Mà làm sao để đối phó với J-11BH, Su-30MKK2, TQ hiện còn triển khai tổng cộng 15 tàu tên lửa Type 054/054A, trang bị SAM HQ-16 (Buk sx tại TQ). Việc TQ chiếm đảo của các nước có tranh chấp rất dễ dàng, Phi, Mã, Đài, VN đều ko có khả năng chống lại, nhưng TQ giờ đã nắm các đảo huyết mạch, nên ko cần chiếm thêm nữa, chỉ cần bồi đắp mở rộng đảo là đủ
    Lần cập nhật cuối: 11/11/2015
  5. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    [​IMG]
    PLAAF số lượng lớn máy bay vận tải y-9.
    --- Gộp bài viết: 11/11/2015, Bài cũ từ: 11/11/2015 ---
    [​IMG]
    DDG 136 đã tháo hết cấu trúc ngoài, sữa chữa lớn
    rpg192 thích bài này.
  6. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Sao nghe quen quen như quảng cáo cho trò chơi game thế nhỉ? Mình xem phong thuỷ thì trung quốc khai sinh là năm con trâu, mà kiếp trâu bò thì suốt đời bị trói buộc và kéo cày thôi,không bao giờ đi xa được đâu
  7. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    [​IMG]
    Lieuninh thích bài này.
  8. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    nice pic
    [​IMG]
    rpg192Lieuninh thích bài này.
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đỏ: zubr mà đi chung với mấy con đó thì làm được mọe gì :)) chẳng thà vác type 072 đi chung ngon hơn :))
  10. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc phải đợi bao lâu nữa mới có S-400?
    Thiên Minh | 12/11/2015 19:30

    0
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Việt Nam đã nên mua máy bay tiếp dầu trên không cho Su-30MK2?

    Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin riêng cho biết, ít nhất 1 đến 1 năm rưỡi nữa, Nga mới bắt đầu chuyển giao cho Trung Quốc các tổ hợp phòng không tầm xa S-400 Triumf.
    Hợp đồng bán S-400 đã được ký giữa Nga và Trung Quốc vào hồi đầu năm nay. Công ty Rosoboronexport của Nga không tiết lộ số lượng, thời hạn và giá trị của giao dịch này.

    Sau Trung Quốc, phía Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn ký kết một hợp đồng tương tự. New Dehli dự kiến đặt mua 12 tổ hợp Triumf.

    Được phát triển từ những năm 90 của thế kỷ XX, hệ thống phòng không S-400 Triumf là phiên bản mới và hiện đại nhất trong gia đình S-300.

    S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300).

    S-400 trang bị các radar mạnh mẽ hơn và đặc biệt là sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có: tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km.

    Mặc dù chưa tham chiến nhưng do sở hữu nhiều tính năng ưu việt nên hệ thống S-400 được xếp vào hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-phai-doi-bao-lau-nua-moi-co-s-400-20151112184155032.htm
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    Mấy con đó đi hộ tống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này