1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Post wa mục quân sự TQ mới đúng nhé pợn
  2. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
    Tập trận "Trung tâm 2015"

    catalaya thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-noi-khong-toi-khi-ten-lua-bulava-vua-ban-xit-3292693/
    Nga đen nhỉ phóng 2 quả Bulava thì thất bại 1 . Vậy mà vẫn còn ngụy biện
    Tỉ lệ của Bulava phóng 20 thất bại 8 , xác suất 40% thất bại
    Một tên lửa lỗi mà vẫn cho vào biên chế
  4. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Không quân Nga đang trong cơn bĩ cực

    http://soha.vn/quan-su/vu-khi-bi-mat-cua-nga-giup-quan-doi-syria-hoi-sinh-20151120105436425.htm

    Trong các cuộc chiến Ápga, Chesnia, Gruzia phần lớn Nga sử dụng Su-25 thả bom ngu là chính, nên tổn thất lại lớn hơn Mỹ (so về hiệu suất nếu kéo dài chiến tranh). Nên ko ngạc nhiên khi MiG-23, Su-17 2 loại máy bay xương sống KQLX thập niên 70- đầu 80, lại bị bắn rụng ở Áp ga những tháng đầu cuộc chiến, trong khi PK của Mujahideen (tiền thân Taliban, AQ) lúc đó chỉ có SA-7, FIM-92, HN-5, ZU-23-2, nếu so sánh kĩ thuật thì Su-17, MiG-23 vượt trội hơn F-5, A-37 bị bắn hạ ở miền nam VN, ngay sau đó LX phải cải tiến, đưa vào hoạt động MiG-27. Cũng như trong cuộc chiến Gruzia, trước 1 Gru bé hạt tiêu mà chỉ trong 1 ngày bắn rơi 3 chiếc Su-25, Su-24, Tu-22MR, còn tới 2 chiếc bị bắn rụng bởi chính quân Nga và quân Abkhazia, 1 chiếc bị bắn bởi Igla - lại lộ ra thêm điểm yếu khi ấy của Nga là phần lớn các máy bay ko được trang bị IFF lẫn IRCM, may mắn là sau đó Nga liền đưa Su-34 vào hoạt động, tình hình đuợc kiểm soát, tuy nhiên vẫn khiến Nga sốc tới tận giờ, phải gấp rút nâng cấp Su-25/24, Tu-22M3, nếu giả sử thay Gruzia = Ukraina, Ba Lan thì Nga còn tổn thất lớn hơn. Còn nhớ năm 1970, chiến dịch Rimon 20 ở phía Tây kênh đào Suez, KQLX lúc đó với MiG-21 đang làm mưa làm gió ở VN, bị 1 ít F-4E, Mirage 3C đánh bại, bắn hạ tới 5 chiếc, 4 phi công chết ngay tại chỗ, Phía Do Thái ko mất chiếc nào, chỉ bị thương 1 chiếc, trận đánh cho thấy nếu ko có lực lượng tên lửa, PK thì các tiêm kích MiG khó chiếc thắng trước máy bay NATO, mặc dù nhanh nhẹ hơn nhưng thời dogfight bằng pháo đã qua, hiệu quả tên lửa AIM-9G được đánh giá là tốt hơn K-13, tới năm 1973 LX mới cải tiến thành K-13M, tuy nhiên Mỹ lại tiếp tục cải tiến AIM-9 lên các bản AIM-9L/M và AIM-7F, máy bay và tên lửa LX sản xuất lại tiếp tục gặp thất bại trước máy bay và tên lửa Mỹ sản xuất trong các trận đánh ở Lebanon 1982, Iraq 1991, Kosovo 1999

    Nga tuy giỏi về thiết kế máy bay, nhưng phi công Nga và KTQS Nga thường phải trả giá đắt mới rút ra được kinh nghiệm cho các dòng chiến đấu cơ thế hệ sau.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2015
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tiết lộ sốc về vụ thử tên lửa đạn đạo Bulava
    Tùng Dương | 20/11/2015 09:30

    1
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Việt Nam đã nên mua máy bay tiếp dầu trên không? - Công bố trao giải

    Một trong hai tên lửa đạn đạo Bulava được phóng từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh hôm 14/11 từ biển Bạch Hải đã không thể bắn trúng mục tiêu theo kế hoạch định sẵn.
    Sau Bulava, Nga tiếp tục phóng thử tên lửa Topol
    Hãng Lenta chiều 19/11 dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trong hai tên lửa Bulava được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh hôm 14/11 đã thất bại.

    Theo đó, tên lửa Bulava đã không thể bắn trúng mục tiêu định sẵn tại bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka thuộc Nga.

    “Đường đạn đi đúng theo lập trình. Trong khi đầu đạn tên lửa thứ hai đánh trúng mục tiêu đã định, thì tên lửa đầu tiên thất bại trong việc hủy diệt mục tiêu tại Kamchatka”, Lenta dẫn nguồn tin cho biết.

    Tuy vậy, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tính ổn định về kỹ thuật của tên Bulava đang dần được chứng minh.

    “Tỷ lệ thất bại các vụ thử đang dần thu hẹp. Nếu như 30 năm trước, chúng tôi sẽ chỉ nói về những thất bại, thì ngày nay, tỷ lệ thành công/thất bại của các vụ thử Bulava không phải là điều tồi tệ nhất.

    Tính ổn định sẽ dần tăng lên khi tên lửa được phát triển và sản xuất hàng loạt”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngấn mạnh.

    Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava là một trong những vũ khí đáng gờm và hiện đại nhất được trang bị cho tàu ngầm lớp Borey với tầm bắn xa lên tới hơn 8.000 km.

    Trước đó, hôm 14/11, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh đã bắn liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ Bạch Hải.

    Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại thao trường Kura ở Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Việc phóng thử hai tên lửa đạn đạo liên lục địa đã khẳng định độ tin cậy trong hoạt động chức năng của tất cả các thành phần, cụ thể là tổ hợp tự động của tên lửa Bulava khi sử dụng đạn thông thường".

    Đáng chú ý là vụ bắn thử được thực hiện từ vị trí dưới nước, và các thông số về đường bay của hai tên lửa Bulava đều đảm bảo chế độ tiêu chuẩn.

    Vladimir Monomakh cùng với Alexander Nevsky là Yury Dolgoruky thuộc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey có chiều dài 170 m, đường kính thân tàu 13,5 m, tốc độ di chuyển dưới biển là 29 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 450 m, thủy thủ trên tàu khoảng 107 người.

    Trên tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava và mang 6 - 10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh.

    Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sẽ là nền tảng cho sức mạnh hải quân của Liên bang Nga trong những thập kỷ tới. Dự kiến, đến năm 2020, Nga sẽ xây dựng 8 tàu ngầm lớp Borey theo đề án 955.

    http://soha.vn/quan-su/tiet-lo-soc-ve-vu-thu-ten-lua-dan-dao-bulava-20151120024543159.htm
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Xuất kích
    [​IMG]

    Su-30SM hộ tống Tu-160

    Kalib
  7. thinhpcr

    thinhpcr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    137
    Đúng là thế, vì Philippines với Japan dùng toàn vũ khí lởm của Mỹ, cạnh tranh sao lại hàng Nga.

    Vịt dùng toàn hàng Nga bố bảo Trung Quốc cũng chẳng dám đụng :))
    beta22 thích bài này.
  8. longanhle

    longanhle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    574
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    F-35 đã vào biên chế đâu , f-35 cháy 1 lần trên 100 chiếc mà bảo quan tài bay . Trong khi T-50 có 5 chiếc đã cháy xém 2 lần rồi :-D
  10. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    " f-35 cháy 1 lần trên 100 chiếc " ......CHÁY KHIẾP THẬT :-D
    Lần cập nhật cuối: 23/11/2015
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này