1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Gặp tớ mà là Thổ tả, tớ mang F-16 siêu khủng sang ném bom san phẳng căn cứ Hmeymim luôn. Su siếc lên chiếc nào bắn hết.

    Lễ tạ ơn đến rồi. Putin chả để bụng đâu. Ông ấy sẽ xá tội cho gà tây thôi mà
    BaoSoViet, steppy, hungnd791 người khác thích bài này.
  2. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi máy bay Nga
    TTO - Ngày 25-11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố ông đã ra lệnh bắn rơi máy bay Nga, động thái dấy lên căng thẳng sau sự kiện bắn rơi chiếc Su-24 đang làm chấn động thế gới.

    [​IMG]
    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết chính ông là người ra lệnh bắn hạ máy bay Nga - Ảnh: AP
    “Sau những lời cảnh báo, chúng tôi buộc phải bắn hạ chiếc máy bay. Lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thực thi mệnh lệnh này do chính tôi đưa ra”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố.

    Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết: “Chúng tôi không muốn tình huống này xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều phải tôn trọng quyền bảo vệ lãnh thổ”.

    Cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ cũng đã mời các quan chức quân sự Nga đến để giải thích vụ việc.

    Trong tuyên bố bằng văn bản, lực lượng này cho biết họ đã rất nỗ lực tìm kiếm và giải cứu các phi công người Nga trên máy bay, báo cáo cho chính quyền quân sự ở Matxcơva về sự việc và thể hiện sẵn sàng hợp tác với Nga “dưới bất cứ hình thức nào”.

    Trước vụ việc này, ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định: “Chúng tôi nghiêm túc cho rằng đây là một hành vi khiêu khích được lên kế hoạch từ trước”.

    Tuy nhiên, ông khẳng định Nga vẫn không có ý định tiến hành chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, thái độ của chính phủ Nga đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi. “Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi đối với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói.

    Leo thang quân sự

    Cùng ngày, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin Ankara vừa ra quyết định điều thêm 20 xe tăng đến khu vực biên giới với Syria.

    Anadolu còn cho biết thêm lực lượng không quân nước này cũng điều động 18 chiến đấu cơ đến diễn tập hoạt động tuần tra ở khu vực này.

    Trước đó, nguồn tin quân sự của Nga cũng cho biết nước này vừa gửi thêm một tàu chiến đến biển Đen, và triển khai hệ thống phòng thủ S-400 đến biên giới Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cuộc chạy đua vũ trang này của cả hai nước khiến các bên hữu quan không khỏi lo ngại.

    “Điều chúng tôi đang kêu gọi là cả hai hãy giữ bình tĩnh và không leo thang quân sự”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 24-11.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lặp lại thông điệp trên. Ông nói: “điều rất quan trọng đối với chúng tôi bây giờ là đảm bảo rằng cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hội đàm với nhau để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra và và có biện pháp ngăn chặn bất cứ sự leo thang nào”.

    [​IMG]
    Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria ngày 22-2-2015 - Ảnh: AP
    Lefan_1, ChuyenGiaNemDaNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Phi công Su-24 và lực lượng giải cứu
    [​IMG]
    filber70, BaoSoViet, Massu7 người khác thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    vụ su 24 này làm mình nhớ lúc những con hổ Tamil ném bom thủ đô Sri Lanka, lúc đó cứ tưởng tụi này kinh lắm, sau mới biết là cú quằn quại liều chết cuối cùng trc khi bị quân đội Sri Lanka tiêu diệt hoàn toàn :))
    BaoSoViet, Massucovangbaque thích bài này.
  5. honghale_02

    honghale_02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    127
    Con trai của cựu thị trưởng một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ là lãnh đạo nhóm các chiến binh đã giết phi công của máy bay Su-24
    2015/11/25 - 17:48
    [​IMG]
    Alpaslan Celik, người chỉ huy các đội bắn phi công của Nga Su-24 không phải là người Turkmen Syria mà là người Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Alpaslan Celik, ông là con trai của cựu thị trưởng Keban thuộc tỉnh Elazig của Thổ Nhĩ Kỳ
    Không lẽ Lệnh truy nã đã được phát hành
    filber70, BaoSoViet, Massu2 người khác thích bài này.
  6. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Sau vụ này tha hồ Nga và Quân Assad đánh tung con cháu của Thổ và Mẽo mà không lo bọn kia phản ứng. Nga cứ ra vẻ "bố đang điên đây" thì bố của Mẽo với Thổ cũng chả dám ho he "ôn hoà" với "ôn vật"
    Thổ lại kéo tăng về biên giới dàn hàng chứng kiến oanh tạc cơ của Nga cày bọn Turkmen giống như lúc xem IS oánh Kurd ngày xưa. Vụ này Assad hưởng lợi nhất, Nga hưởng lợi nhì. Mất 2 máy bay, 2 lính và bị tổn thương nhưng lại nâng cao sĩ khí quân đội và sự ủng hộ của người Nga trong cuộc chiến này.
    Nga sẽ không gây chiến với Thổ vì đó là hạ sách, thay vào đó, để dân Thổ hoang mang khi vừa lo chống khủng bố vừa phải dè chứng Nga sẽ hay hơn nhiều.
    Thổ ban đầu cương, giờ bảo không biết máy bay Nga, chắc sau này sẽ xin lỗi và bồi thường thôi. Nga cũng đã mở lối đi cho Thổ rồi, biết điều thì đi vào lối đấy.
    http://dantri.com.vn/su-kien/nga-ye...loi-ve-vu-ban-roi-su-24-20151126064428555.htm
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2015
    Massu, newbiess, Bebibang1 người khác thích bài này.
  7. thanh2342

    thanh2342 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    38
    N
    Nhảm quá chú ạ. đây không phải chỗ chuyện vui chơi mà cho chú hóng. Đông lào mà đánh nhau với tây hàn ko biết chú bơi qua hoa cày từ đời nào rồi.
    Bebibang thích bài này.
  8. embenho

    embenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    15
    Hóng rồi la liếm hay cứ la liếm trước đi...
  9. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Chẳng có vấn đề gì phải đem bộ binh vào cả. Chỉ cần phong tỏa được biên giới với Thổ, thấy thằng Thổ nào qua khỏi biên giới quy là khủng bố rồi ném bom tất. Thổ làm gì được nhau?
  10. honghale_02

    honghale_02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    127
    Đừng nhờn với gấu Nga, đó là bài học mà nhiều kẻ vẫn chưa chịu nhớ. Sau khi đoàn xe "cứu trợ" từ Thổ tới Azaz (vùng kiểm soát của Al-Nusra) bị không quân Nga tấn công khiến ít nhất 7 người chết, đến lượt các nhóm phiến quân ở Bắc Lattakia bắt đầu công bố thiệt hại của mình sau những trận bom.

    Đầu tiên là tướng Rashid Bakdash của FSA (Ảnh 1), bị tiêu diệt trên Dãy núi người Kurd gần biên giới Thổ. Đây là chỉ huy FSA cấp cao nhất từng bị tiêu diệt ! Ông này là chỉ huy nhóm Zaman Alwasl thuộc FSA.

    Thứ 2 là Sư Đoàn Bờ Biển Số 1 FSA: Chỉ huy Abu Salim Julaq (Ảnh 2) hay những gì còn lại của ông rải rác ở Jabal al Akrad (Dãy núi người Kurd) sau khi ăn nguyên 1 trái bom Nga. Chính đơn vị này hôm trước vác TOW bắn Mi-8 Nga đang đậu trên mặt đất.

    Thứ 3 là Muhammed Hijazi, chỉ huy tiểu đoàn Maher Hijazi, 1 nhóm phiến quân địa phương, kiểu lãnh chúa, nhìn cái tên nhóm là hiểu.

    PS: "Nhân quả nhãn tiền" cho cả chủ lẫn tớ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( Theo Tình hình Trung Đông )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này