1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mikien

    mikien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    199
    A Tin có truyền thống nói một đằng làm một nẻo và hay chối leo lẻo nên bây giờ anh ấy nói gì cũng chẳng ai tin (trừ Nga vàng).
    dangkymaikhongduocRapidArrow thích bài này.
  2. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    lopbopp, HaiphongfunMassu thích bài này.
  3. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Thực ra là Nga bị bao vây cô lập trừng phạt kinh tế vì xâm lược Crimea và Donbass của Ukraine đến mức khốn đốn, kinh tế đi xuống nghiêm trọng. May mà bấu víu được vào Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, nay mà làm căng với Thổ Nhĩ Kỳ thì coi như Putin hoàn toàn 100% quỳ gối ôm chân Tập Cận Bình, nên Putin chỉ dám làm lấy tiếng với dân Nga và cuồng Nga nhằm đảm bảo chiếc ghế tổng thống không bị lung lay thôi.
    dangkymaikhongduoc thích bài này.
  4. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Nhìn sự di chuyển rầm rộ vũ khí tới Syrie thì ai cũng chắc rằng Nga sẽ lập căn cứ ở đây. Vây sau Crime là Lattakia.
    • Việc đánh đấm của SAA tính sau nhưng vụ này Nga có cớ chính thức có căn cứ lớn, lúc đầu cứ tưởng S400 là xong. Vụ này sẽ ảnh hưởng tới Thổ và Israel lâu dài. Sau này Do Thái sẽ khó chơi Hez.
    • Thậm chí Nga sẽ cứ để Syrie tam quốc như thế cũng được chỉ cần lập căn cứ ở đó thôi.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.693
    Đúng rồi...Putin mà làm trái ý các rồ Nga thì họ sang đó bắt giam phát một à. Obama cũng đâu dám làm sai ý chú. Đúng hơm? Đánh mấy thằng Da Ếch thì chỉ ném vờ ngoài sa mạc chứ mỏ dầu nó chình ình đấy không ném. Cứ để cho nó khoan dầu bán lại cho Assad =))

    Mợ thằng cha Assad này sướng. Cứ giả vờ đánh giặc suốt ngày. CHiếm gần hết nam Aleppo xong lại nhượng lại cho bọn thổ phỉ để mà nhận dầu của Da Ếch chuyển qua đường Thổ Nhĩ Kỳ. Đã thế lại còn được cả Nga lẫn Mỹ chống lưng
  6. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Xem ra Pháp cay cú vụ Mỹ làm Pháp mất cái hợp đồng bán tàu. Ép Pháp không được bán cho Nga rồi bảo Pháp tự xoay sở. Nga đem thiết bị về, cái tàu chỉ còn cái vỏ. Uy tín chính trị mất sạch. Giờ chẳng còn mấy nước dám mua vũ khí Pháp. Lỡ một ngày nào đó Mỹ nó ép không cho Pháp bán thì lại khổ
    Liên minh này hình thành, chứng tỏ bản chất 2 mặt của Mỹ đã bị Pháp Nhìn thấy.
    BaoSoViet, Baycaomiaki01 thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.747
    Đã được thích:
    10.147
    Hình thành rồi à ? lúc nào mà mình không biết vậy nhỉ ?

    Các bạn yêu Nga đọc báo nào mà tin tức nhanh nhậy vậy ?

    Báo tây đăng rằng hôm qua phát ngôn viên của BNG Pháp tuyên bố Nga chỉ được phép ném bom các mục tiêu ISIL.

    http://www.reuters.com/article/2015/11/30/us-mideast-crisis-france-russia-idUSKBN0TJ1HE20151130

    "There can be no possible ambiguity on the objectives being pursued, which must only target the destruction of Daesh (Islamic State)."
    mikien, Lefan_1RapidArrow thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.693
    Chời chời...Nó nhìn thấy lâu rồi. Từ cái thời 196x khi Chạc Đở Gôn rút khỏi NATO cơ. Nhưng nhìn thấy là 1 việc còn làm gì được nó không thì là việc khác à
    kachiusa07 thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Mỹ bất ngờ 'bênh' Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ bắn rơi Su-24
    TPO - Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với quyền bảo vệ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ khi bị máy bay Su-24 của Nga xâm phạm.

    [​IMG]

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: AFP

    Theo các chứng cứ thu thập được từ phía Mỹ , chiếc máy bay Su-24 của Nga đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, hơn nữa, còn "bỏ ngoài tai" những lời cảnh báo bắn hạ của phía Thổ Nhĩ Kỳ.

    Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định: "Theo các bằng chứng hiện có của chúng tôi, máy bay Nga đã vi phạm bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ."

    Cũng theo những thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ đang nắm giữ, phía Ankara đã nhiều lần cảnh báo tới phi công điều khiển máy bay tuy nhiên không nhận được sự hợp tác từ máy bay này.

    Thông qua buổi họp báo, bà Elizabeth Trudeau cũng nêu rõ sự đồng tình của phía Mỹ trong hành động bảo vệ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cũng cho rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên "hạ nhiệt", giảm bớt căng thẳng xung quanh vụ việc chiếc máy bay trên.

    Chiếc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị bắn rơi tuần trước tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Một trong 2 phi công sau đó đã bị phiến quân Syria nổ súng sát hại. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chiếc máy bay Nga đã vi phạm không phận nước này, trong khi phía Nga khẳng định điều ngược lại.
    arrow2, RapidArrowdangkymaikhongduoc thích bài này.
  10. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Bạn @quankhunamdong70 viết ở trên kìa. Lên lục bài bạn ấy xem đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này