1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. NamTuocxethocup79

    NamTuocxethocup79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    59
    Hiii bạn giải thích sao Nga có s400 mà máy bay israel vẫn vượt qua ??????????
    S400 có vấn đề ?
    (p/s chứ ký của bạn đó )
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Thánh Tin tuyên bố trong bài diễn văn toàn liên bang là TNK sẽ phải trả giá nhiều hơn là vài sọt cà chua vì tội đã bắn hạ máy bay Nga. Hôm nay bộ trưởng kinh tế của nước Nga, Alexei Ulyukayev, bảo thánh Tin vẫn chưa chỉ đạo chính phủ phải trừng phạt TNK như thế nào. Xem ra thánh Tin có tính "hay quên". Năm ngoái ầm ỹ la hét là phải bảo vệ đồng bào Nga ở nước ngoài nhưng sau đó lại quên không nhắc đến thảm cảnh của cả triệu người Nga ở Donbass, thiếu điện thiếu nước, thiếu lương thực, phải dựa vào viện trợ của UN cho mùa đông năm nay. Lần này thì lại quên không chỉ đạo CP nga trừng phạt TNK, sau những tuyên bố "đi vào lịch sử" trong bài diễn văn toàn liên bang vừa qua.

    http://www.themoscowtimes.com/news/...-more-turkey-sanctions---minister/552035.html

    Russia Is Not Planning More Turkey Sanctions - Minister

    Putin had warned that Turkey “won't get away” with merely a ban on tomato imports. Ulyukayev declined to speculate what other measures the Russian president might have in mind, but insisted that there was “no talk” in the government about planning ad***ional economic sanctions, Vedomosti reported.
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Đọc lại 10 lần :).
    Cyber02 thích bài này.
  4. kachiusa07

    kachiusa07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    104
    Thôi đối với rồ mẽo trình độ hạn chế có đọc lại 100 lần thì cũng rứa để mình nói luôn là Ngố và ích xà mặc cả với nhau rồi Ngố nó làm lơ thôi miễn sao đừng cắn trộm nó như thằng thổ là được :-D:-D
    Cyber02chetvinhhonsongnhuc2 thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đúng vậy, S-400, Su-30SM..... đã không bảo vệ được quân đội chính quyền Assad là vì Putin đã bắt tay với Mỹ và phương tây, bán đứng Assad, để mặc cho máy bay lạ ném bom vào đầu quân đội Assad. Putin thần thánh thật vĩ đại, thật cao cả, bán cả danh dự và liêm sỉ của bản thân, phản bội đồng minh duy nhất của nước Nga để phục vụ lợi ích tối cao của đất nước Nga.

    S-400, đã không ngăn cản được việc quân đội Assad bị ném nhầm vào đầu:

    https://www.rt.com/news/324940-syrian-army-coalition-strike/

    Syria slams US-led coalition deadly strike against troops as 'act of aggression'

    Damascus has labelled as an “act of aggression” the US-led coalition’s missile strike which killed three Syrian soldiers at an army base in the Deir ez Zor province.
  6. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Nhưng mà liên quân phủ nhận rồi mà bác, máy bay lạ không biết của ai ném khéo lại là của Israel như vụ ở Damascus mấy hôm trước, tình hình vũ khí Nga chất lượng kém thế này mà nổ thì to, lại thấy lo lắng cho cái hệ thống S-300 vs Bastion quá, mong là không phải hàng lởm :(.
  7. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Tại sao máy bay Israel vô sự trước S-300 và S-400 Nga?

    [​IMG]

    Theo Aljazeera “Putin and Netanyahu: Minds alike over Syrian skies” (Thỏa thuận của Putin và Netanyahu trên bầu trời Syria): Kể từ cuộc gặp Nga-Israel trong tháng 9, tiếp theo là một hệ thống làm việc tham vấn chính trị và quân sự cấp cao đã được thành lập, cả ở cấp độ quân sự và tình báo hoạt động.
    "Quy tắc của trò chơi" đang được chơi bởi Netanyahu và Tổng thống Putin tại Syria tiếp tục được cải tiến và mở rộng. Những "quy tắc của trò chơi" bao gồm những điều sau đây:

    Moscow chấp nhận yêu cầu của Israel để phản đối việc tạo ra một “mặt trận thứ hai” trên cao nguyên Golan của Iran và Hezbollah và chấp nhận hoạt động quân sự tiếp tục của Israel để ngăn chặn điều này. Moscow công nhận và chấp nhận tự do hành động của Israel trước mọi nguồn cung vũ khí từ Syria cho Hezbollah.

    Như vậy là đã rõ, hệ thống phòng không hiện đại S-300, S-400 của Nga không nhắm vào không quân Israel.

    Mặc dù Iran là đồng minh của Nga trên mặt trận Syria nhưng Nga không cùng lợi ích với Iran-Hezbollah, do đó Nga không can thiệp vào việc Iran-Hezbollah làm gì với Israel và ông Assad cũng không đến nỗi ngốc khi lo chống quân khủng bố để giữ chính quyền chưa xong lại đòi gây họa với Israel.

    Nguồn : https://www.facebook.com/IsraelinVietnam/posts/1077763272258395
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Hóng 2 ngày sau :3, Thổ phải rút lui về hay nghênh mặt ra thách thức :-"

    http://www.nguoiduatin.vn/tinh-hinh...-nhat-iraq-cho-tho-nhi-ky-48-gio-a218495.html
    Iraq cho Thổ Nhĩ Kỳ đúng 48 giờ

    Chính quyền Iraq cho biết nước này sẽ đệ trình vấn đề lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nếu Thổ Nhĩ Kỳ không tiến hành rút quân đội khỏi lãnh thổ Iraq trong vòng 48 giờ. Tuyên bố trên được Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đưa ra vào ngày hôm qua 6/12.

    Trước đó, chính quyền Ankara đã đưa 130 binh sỹ của nước này đến miền Bắc Iraq để huấn luyện các tay súng người Kurd. Tuy nhiên, chính quyền Irad cho biết lực lượng vũ trang người Kurd không được phép nhận điều này.

    Trong khi đó, theo báo chí Anh, các xe bọc thép, xe tăng chiến trường của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập vào lãnh thổ Iraq và Baghdad coi đây là hành động xâm phạm lãnh thổ, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức.
  9. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Muốn ăn cháo nóng thì phải thổi và húp vong quanh, chứ ụp măth ngay vào bắt cháo có mà nhập viện, Mr_Hoang phải học ăn rồi mới nên tập nói nhé
    filber70 thích bài này.
  10. miaki01

    miaki01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    276
    Tớ thật sự rất thương cảm cho đ/c này, tội nghiệp đ/c chắc bị Tin hói nó... nhiều quá, giờ thành ra bị như thế này, nặng quá rồi... nặng quá rồi :(
    sonlinh103filber70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này