1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.658
    Ờ..BB-64 với BB-62 vào sát bờ biển Iraq câu pháo 16' yểm trợ bộ binh đấy, có cái gì bắn nó không?

    Bọn Mỹ nó không có tư duy tác chiến "sô-lô",
    Không quân không đi ném bom nếu không có AWACS và SEAD
    Bộ binh không đi đánh nhau nếu không có không quân che
    Hải quân không vào gần bờ nếu TQLC chưa đổ bộ

    Bạn cùi định đem bảo bối của Navy tặng cho Marine rất là tầm bậy
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.996
    Đã được thích:
    29.084
    Mời tiên sinh tìm hiểu thêm về marine cầy. Cách thức nó phối thuộc vào trang bị của navy trên nền tảng của một bộ tư lệnh chiến dịch. Chả có cái vụ tặng đồ navy cho marine nào cả.
    Theo tư duy tầm chiến cào của tiên sinh dám không quân lục quân cầy có cả C-17
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    5.396
    Cụ ơi . Em cuồng mẽo mà thấy cụ còn kinh hơn em . Hihi .
    cho 2 tầu 3000k tấn và 1 tầu 15k tấn vào bờ biến cách lục địa 20 hải lý mà ko để cho bọn GX-6 nó phát hiện được thì cồn nghệ mẽo nó phải là của alen . Mà cứ cho là vào được đi thì với 1 bầy 50 con type 022 mỗi con mang 4 tên lửa C-801 thì lấy câi gì mà chống ? Không quân trên CVN78 bay vào bắn kinh 50 hải lý ăn ngay S300 rồi HQ9 nó thịt mất rồi còn đâu . mang hellfire lên LCS đối đầu với cái bọn type 022 đúng là ảo tưởng . 8km thời này thì bắn ai ? Trương trình mới đang phát triển dòng tân lửa diệt hạm tầm xa mới thì ít nhất 2018 mới hoàn thành . Hiện tại giờ chả có cái gì trên LCS với DDG cả . Ngoài câi vỏ tầu với radar ra. Có lẽ mang DDG 1000 đi để soi cho đám tầu hộ tống của CVN78 thì được . Hehe. Tên lã NSM đầu đạn quá bé . Bán type 022 được chứ bọn 052 thì phải gần chục quả mới phế được 052 . Chưa tính tầm xa nó kém hơn cả C-801 . LcS đội kích dò mìn săn ngầm vùng nước nông chả cần phải khinh công thượng thừa đến vậy. Săn ngầm ko ai đi với tốc độ cao bao giờ . Tóm lại em thấy quả LCS quá đắt so với cái từ combat ship . Để tiền đó nâng cấp tên lửa chống hạm mới hay bơm thêm chục con arleigh burke lại là ngon .
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  4. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    Xin hỏi
    Hình như Mỹ cho ra loại xe bọc thép Bradley model mới
    Mọi người cho ít thông tin về loại xe này được không
    [​IMG]
  5. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    A lú biết thì đã ít rồi còn thích ti toe

    Có 2 quả HY-2 nhưng bị Sea Dart short Sam từ tàu Anh bắn rớt, đó là Iraq bị bao vậy cấm vận, nếu đặt trường hợp là TQ thì TSB bị DF-21D, H-6K + YJ-100 bắn chìm nghỉm, E-2, FA-18 chưa kịp cất cánh nữa, còn nếu kịp thì E-2 bị J-16, Su-30MKK2 bắn rụng, 1 ít FA-18 may mắn cất cánh thì đã có bầy J-7/8/10 chăm sóc, tôi sợ là FA-18 lúc đó chưa kịp lắp AIM-9/120 thậm chí là CFT nữa. Đám DDG-51 Flight I/II bị cơn mưa YJ-83/62/18 bắn từ Type 039/054A/052C/D/056 được sự hỗ trợ của KJ-2000 và hệ thống Bắc Đẩu nướng chín hàng loạt, chỉ có độc nhất đám tàu ngầm LA, Vigirnia, Ohio là may ra còn sống sót, bắn được vài quả TLAM vào TQ mà thôi, cùng lúc đó thì DF-15/16/21C/26, DH-10 cũng đồng loạt trả đũa vào căn cứ Mỹ tại các nước Nhật, Hàn. Nên nhớ lực lượng phòng thủ bờ biển dễ ngụy trang nhất, khó tiêu diệt nhất. Thời CTVN có vài lần pháo ở QB bắn cháy tàu Mỹ rồi, tàu Mỹ cũng chỉ bắn hú họa vào, chủ yếu phải điều máy bay ném bom vị trí nghi ngờ, vì lực lượng này ít sử dụng hệ thống radar chằn chịt như lực lượng phòng không, nên SEAD/DEAD hầu như ít tác dụng, dùng cường kích, tiêm kích-bom thì khó chính xác, tốn đạn mà trên TSB thì cũng chưa thấy A-10, F-15E nào hoạt động, trực thăng là dễ nhất nhưng AH-1/64 lại dễ ăn đạn AA gun, Manpad

    Mà giả định, Iraq năm đó ko bị cấm vận, mua thêm H-6 kèm HY-2, SY-1 bắn cho lật bụng Ticonderoga với Iowa chứ chả chơi.

    A lú chắc ko biết năm 1996, Đài Loan tính tuyên bố độc lập, tính kêu gọi Mỹ bán F-16, kêu gọi Mỹ đóng quân, thêm ghế LHQ, nói chung là nhiều yêu sách...TQ bắn 3 quả DF-16 ngay sát eo biển phía Đài, thế là từ đó Mỹ ko bán F-16 mới cho Đài, rút ngay TSB khỏi eo biển Đài
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2015
    beta22 thích bài này.
  6. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    Không ai giúp tôi sao
  7. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Bây giờ TQ dùng tới đời C-803 rồi, mà quả chống hạm bằng nhựa, tiêu chuẩn NATO Mỹ sắp dùng cũng chỉ nhỉnh hơn C-705 cũ rích. Mỹ giờ chỉ hù dọa, răn đe được nước khác bằng vũ khí hạt nhân thôi

    NSM cũng ko đủ đạn mà bắn Type 022, TQ vẫn đang tiếp tục xây dựng, hiện tại 022 hoạt động chủ yếu ở Hoa Đông, do vậy trường hợp xấu nhất, TQ có thể điều động toàn bộ 83 Houbei tại đó, tức là TQ có 1 lúc 664 tên lửa YJ-83 tại cùng 1 thời điểm, hỏa lực như vậy thì riêng lực lượng tàu cao tốc bắn tên lửa đã đủ đánh chìm LCS, DDG-1000

    Type 022 sẽ mang C-803 phiên bản mạnh nhất (200km), mà cứ cho là EA-18G, FA-18EF vào được khu vực bảo vệ Zum, EA-18G như quảng bá áp chế được S300F, HHQ9A, thì đám FA-18EF cũng khó bắn chìm hết được bầy Type 022, bởi số lượng nhiều hơn cả Harpoon mà số lượng FA-18EF xuất kích, đạt tới khu vực yểm trợ Zum mang theo, rồi cũng còn tùy vào phiên bản, FA-18E thì chỉ 1 người điều khiển, khó chính xác hơn FA-18F 2 người (mà đa số ASM/SEAD role đều dành cho FA-18D/F là chủ yếu, FA-18C/E chủ yếu cho nhiệm vụ A2A, support) nhưng FA-18EF phải đeo CFT chiếm hết hiện tích, trọng lượng nếu muốn đạt bán kính lớn (bình thường FA-18EF có 700 bán kính chiến đấu), do đó chỉ mang được 2 Harpoon chứ ko thể 4 Harpoon như phạm vi gần được, vì TSB muốn sống thì tránh xa khu vực 1000km, TSB 1 lượt chỉ xuất kích được 2 máy bay, FA-18EF max speed chỉ đạt Mach 1.8, quá chậm để 10 chiếc FA-18EF bay cùng nhau 1 lượt, tới khu vực yểm trợ Zum.

    Rồi đó là mới nói tới FA-18EF, còn chưa nói tới Type 022, vốn khác hẳn đám xuồng máy mà FA-18 từng bắn chìm của Iran, Iraq, được trang bị CIWS KBP AO-18, Manpad QW-1 , RAM, thiết kế giảm RCS, tốc độ cực nhanh 36 knots. Harpoon là loại cận âm, chưa chắc nó có thể vượt qua được Manpad và CIWS (hiện nay các loại vũ khí, tên lửa PK đều được thiết kế để bắn hạ mục tiêu >Mach 2
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2015
  8. trangbka2

    trangbka2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    8
    toàn thấy có súng với ống :))
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.739
    Đã được thích:
    8.589
    USS Zumwalt (DDG 1000) Underway

    1962 thích bài này.
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    5.396
    Thất vọng LCS bao nhiêu thì bọnFlight II, Flight IIA lại cũng tồi tệ bấy nhiêu . Có thêm được 1 cái sân đỗ trực thăng thì mất đơn mất kép . Dạo này mẽo đẻ ra tầu nào toàn vớ vẩn tầu ấy . Buồn cho US Navy
    quankhunamdong70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này