1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    3.593
    Thằng Nga bây giờ mà cũng nói về chủ quyền và toàn vẹn lãnh Thổ của các nước khác thì đúng là độ vô liêm sỷ của nó đã sanh ngang nước Mỹ rồi :-D:-D:-D
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Thật ra việc Thổ tả hiện diện ở Iraq cũng là trò tung hứng của các thế lực thực dân từ tận năm 1926. Khi đó Anh Cát Lợi đã thao túng tất cả v.v.. Sau chiến tranh vùng Vịnh, nào là vùng cấm bay, rồi nghị quyết 688 LHQ rồi thỏa thuận chấp nhận nước ngoài đóng quân của chế độ ngụy Iraq từ 1991-1992..2007.. đã biếu không cho Thổ tả một số vị trí đóng quân. Từ những năm về sau, Iraq tỉnh ngộ liên tục đòi LHQ giải quyết, Ngố cũng có lần lên tiếng đòi Thổ tả rút nhưng các thế lực luôn bị Dồ Gàn và bộ sậu lừa gạt bằng các nghị quyết đơn phương gọi là tự vệ trước PKK nên chẳng ai giải quyết nổi vì đều có phần cả.

    "Đĩ Cuốc" của Barzani chính là người hưởng lợi nhiều nhất, nịnh bợ Thổ tả đuổi PKK của Ocalan và bán dầu cho Thổ tả, lấy tiền của Mẽo, xí đất lập quốc giữa một 1 Rắc bộn bề sau chiến tranh...

    Đồ Gàn lươn lẹo, miệng nói Iraq không thể có 3 nơi của Sunny, Cuốc, Shiite vì như thế sẽ có nội chiến như kỳ thực Đồ Gàn muốn thế đấy nên đóng quân rải rác miền đất Cuốc, xây sân bay, ngầm chấp nhận ranh giới chia giữa Cuốc-Thổ và IS trong khi quân đội ngụy 1 Rắc nhu nhược bỏ chạy khỏi vùng Mosul. May mà còn có những người 1 Rắc yêu nước mà Shiite chiếm đa phần dần bình định phỉ mọi rợ IS, chứ không thì chỉ còn IS và Cuốc-Thổ chia phần.

    Nói chung, nỗi đau này của 1 Rắc là nhờ dân chủ mang lại. Nên mừng vì đất nước có dân chủ nên ai cũng làm chủ được cả. Tổng thống 1 Rắc than khóc gì nữa.
  3. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Từ link https://sendvid.com/sefgtju2 thấy beo dùng UAV khá nhiều.
    Vậy tác chiến điện tử của Nga đâu?
    Sao UAV không bị S-400 hạ?
    Con rồng bất tử của Nga đâu mà để tăng bò lổn nhổn. Chả nhẽ là con rồng bất tài?
    Lefan_1, RapidArrowNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  4. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    S-400 dùng diệt con UAV thế này hả bạn ?
    S-400 dùng để diệt tank ?
    [​IMG]

    Bạn thắc mắc sao không thấy dùng Konkur hay Kronet diệt tank thì thấy còn có thể chấp nhận là chê QOX trang bị quá kém.
    Không biết gì về vủ khí thì đừng có làm chiên da bạn ơi. Mình cũng thua khoản này.
  5. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Các bạn nhận dạng có phải con tank này là cùng loại với con tank T72 bị TOW mà các cuồng anti bốc thơm là T90 không? QOX gọi nó là T-72AV
    [​IMG]

    - Al queada từ Azaz tiến đánh Cuốc YPG-SDF ở TP Efrin tại 3 làng xung quanh sân bay Mengna là Malikia, Tanab, Al Kishta'ar, tây bắc Aleppo
    Hình quân YPG-SDF tập trung chuẩn bị phòng thủ. trước đó Cuốc ở Efrin đã ban bố tình trạng khẩn cấp chống Al queada
    [​IMG]
    -----------
    Một số hình ảnh vị trí QOX bị phá hủy bởi máy bay "chưa xác định" ở Deir Ezzor
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái ống dài dài là cái gì nhỉ? giống đồ chơi của Hez. Mà nếu của Hez thì có khả năng là Do Thái
    ------------------
    Lính QOX trang bị chống lạnh để chiến đấu kiểu này đây, tưởng ông già Noel. Bảo sao không bị tỉa
    [​IMG]
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    3.593
    Không biết là cẩu 25 hay 50 tấn đây
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  7. Aspens

    Aspens Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2015
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    286
    Minh thì nghĩ nó là cái cần cẩu...:)):))
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015 ---

    phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố "Nga không có nhu cầu triển khai căn cứ không quân mới của Nga ở Syria ", bác bỏ những tin đồn gần đây của Lầu Năm Góc trong một Buổi họp tại Moscow , hôm thứ Tư.
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015 ---

    Một nhóm giám sát trụ sở tại London cho biết gần một chục kẻ khủng bố Deash đã bị giết trong một số cuộc không kích ở phía bắc của đất nước Syria.
    Đài quan sát Nhân quyền Syria cho Biết là không thể xác định quốc tịch của máy bay..
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015 ---
    Разведка боем высоты 476
    Trinh sát tại cao điểm 476
  8. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    T70Av của QOX thường không lắp súng phòng không 12,7mm
    [​IMG]
    Trên video cũng không thấy rõ
    [​IMG]
    T90 có khẩu 12,7 rất đặc trưng , thêm nữa tháp pháo hơi dài hơn , trông ít nham nhở hơn
    [​IMG]
    Trên video thấy rất rõ
    [​IMG]
    Hơn nữa không thấy khói bốc lên từ tháp pháo nếu là dính phát TOW trước !
    NamtuocLexusGX460, Lefan_1RapidArrow thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Tình hình chiến sự tại phía nam Aleppo.
    Pó tay
    --- Gộp bài viết: 10/12/2015, Bài cũ từ: 10/12/2015 ---
    Bắc Latakia. SAA chiếm Ateera nằm cách biên giới Thổ khoảng 3km và SAA đã bắt đầu tiến vào Rabiah, nơi đặt tổng hành dinh của rebel khu vực bắc Latakia.
    [​IMG]
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Chẳng hiểu sao Nga càng đánh phá Trung Đông thì dầu càng giảm?
    37,37usd/thùng

    “Khẩu chiến” Nga – Thổ và hệ lụy kinh tế
    Dường như cuộc “khẩu chiến” giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị bắn rơi ở khu vực biên giới Syria đang có những dấu hiệu leo thang. Trong khi đó, giới phân tích đã chỉ ra những hệ lụy nếu cuộc chiến không chấm dứt.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Với Nga, không phải đến khi có vụ lùm xùm với Thổ Nhĩ Kỳ thì kinh tế Nga mới gặp khó khăn, từ trước đó, giới phân tích đã có những nhận định không mấy sáng sủa về nền kinh tế này trong năm 2015 – 2016. Nhưng có lẽ cuộc “khẩu chiến” với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh chưa có dấu hiệu chấm dứt sẽ khiến cho tình hình cuộc xung đột ở Syria và Trung Đông sẽ trở nên trầm trọng hơn. Và nó là cơ sở để người ta dự báo rằng giá dầu thế giới sẽ tiếp tục giảm sâu và kéo nền kinh tế Nga đi xuống trong thời gian tới…

    Kinh tế Nga sẽ “xuống đáy”

    Thực tế, kinh tế Nga vốn phụ thuộc rất lớn vào giá dầu thế giới. Việc từ nhiều tháng nay giá dầu giảm sâu đã khiến Nga gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, 63% chuyên gia của Bloomberg đã đưa ra nhận định rằng trong trường hợp giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, cụ thể là dưới 30 USD/thùng chắc chắn sẽ là một “thảm họa” mới cho nền kinh tế Nga. Khi đó, không chỉ kinh tế xuống đáy mà còn đe dọa toàn bộ hệ thống tài chính của nước này.

    Giới phân tích nhận định, kinh tế Nga trong năm 2016 không có gì lo ngại bằng việc giá dầu giảm sâu, trong khi đó cũng chưa có dấu hiệu gì để thấy phương Tây và Mỹ bỏ cấm vận kinh tế với Nga sau vụ việc ở Ukraine. Các rủi ro với kinh tế Nga sẽ bao gồm cả các yếu tố địa chính trị, căng thẳng trong ngành ngân hàng và đồng Rúp.

    Một điều đáng lo ngại nữa là khi Nga – Thổ không có dấu hiệu giảm căng thẳng sẽ khiến giới đầu tư vào Nga lo lắng, điều này khiến họ giảm nhiệt huyết lập kế hoạch cho đầu tư năm 2016, thậm chí nhiều nhà đầu tư lo sợ khủng hoảng kéo dài sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của mình, khi đó sẽ bán tháo tài sản Nga.

    Thường thì khi có biến động chính trị ở một quốc gia Trung Đông sẽ khiến giá dầu thế giới tăng, nhưng dường như những biến động ở khu vực Trung Đông trong năm 2015 đã không mấy tác động đến giá dầu thế giới. Đây cũng là lý do khiến Nga tham gia vào cuộc chiến ở Syria để loại trừ IS những mong giá dầu tăng lên, nhưng có vẻ như điều mà Nga mong muốn đã không xảy ra. Cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su 24, giá dầu thế giới đã có dấu hiệu tăng lên bởi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung nhưng ngay sau đó nó lại lao đầu đi xuống.

    Nhìn lại nền kinh tế Nga trong vòng một năm qua cho thấy biểu đồ tăng trưởng đã đi xuống bởi tác động của giá dầu thế giới. Trong một năm qua đã giảm khoảng gần 40% đã khiến cho giới chức Nga phải điều chỉnh lại các chỉ tiêu tăng trưởng và cắt giảm chi tiêu theo kiểu “thắt lưng buộc bụng” để đảm bảo duy trì các nhu cầu của nền kinh tế.

    Giới phân tích cho rằng, nếu Nga tiếp tục cấm vận hay thậm chí cắt đứt quan hệ thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga sẽ là người thiệt hơn bởi Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng mua khí đốt lớn thứ hai của Nga sau Đức. Trong cán cân thương mại Nga – Thổ năm 2014, Nga XK sang Thổ Nhĩ Kỳ tới 25 tỷ USD trong khi Thổ XK sang Nga chỉ khoảng 6 tỷ USD. Điều đáng nói là phần lớn kim ngạch XK của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ đến từ khí đốt, trong khi Nga nhập của Thổ các loại máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, hàng may mặc, thực phẩm…

    kinh tế của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có sự cố Su 24 đều đang rơi vào khó khăn và chưa có “cửa” để vực dậy.

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lao đao vì đòn trừng phạt

    Nhưng nếu nói kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng gì sẽ là sai bởi ngay cả khi Nga chưa ra các đòn trả đũa về kinh tế, kinh tế nước này đã có dấu hiệu đi xuống. Bản thân IMF dự báo kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ đạt 3,1% năm nay và 3,6% năm 2016, thua xa mức 9% của năm 2010 và 2011. Trong khi nợ nước ngoài của nước này đang ở mức cao ngất, lên tới 125 tỷ USD.

    Hiện nay, trong quan hệ kinh tế Nga – Thổ có rất nhiều các siêu dự án khai thác khí đốt, năng lượng… đã được ký kết, lên kế hoạch thực thi nhưng do “sự cố” Su 24 nên chắc chắn những dự án này sẽ phải “treo”. Trong đó không thể không nhắc tới hai siêu dự án, đó là Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là kế hoạch thay thế cho dự án Dòng chảy Phương Nam vốn đi qua Ukraine mà Nga – Thổ đã ký kết cách đây 1 năm; Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ do Nga tài trợ 22 tỷ USD dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020…

    Giới phân tích nhận định rằng sở dĩ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Nga đang “đùa với lửa” và quyết không xin lỗi Nga cũng một phần cho rằng Nga sẽ không thể đẩy tình hình vượt quá tầm kiểm soát bởi lợi ích kinh tế của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ quá lớn, trong khi Nga đang gặp khó khăn sẽ khiến Nga phải “chùn bước”.

    Còn trong lĩnh vực du lịch, Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến ưa thích của người dân Nga bởi giá cả hợp lý và khí hậu phù hợp. Theo tính toán trong năm 2014 có tới 4,5 triệu người Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ du lịch, chiếm khoảng 12% tổng lượng du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ.

    Rõ ràng như phân tích, kinh tế của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có sự cố Su 24 đều đang rơi vào khó khăn và chưa có “cửa” để vực dậy, nay nếu thêm một đòn trừng phạt lẫn nhau chắc chắn sẽ gây thêm một “cú sốc” mới và kéo hai nền kinh tế này xuống đáy. Do vậy, dù bất ký lý do gì thì việc trừng phạt kinh tế đều không mang lại lợi ích gì, trong đó những người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là các nhà đầu tư, DN và người dân, trong khi họ lại không liên quan gì tới các cuộc xung đột chính trị. Vì vậy, một sự mềm mỏng và linh hoạt trong các cuộc đối thoại, “biết người, biết ta” sẽ là giải pháp hữu hiệu nhất trong mối quan hệ Nga – Thổ hiện nay.
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2015
    NamtuocLexusGX460RapidArrow thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này