1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.564
    Đã được thích:
    4.532
    Anh này hài tính nhở?

    Anh cố tìm cách chứng minh báo "tây" thúi như báo Nga bằng cách lu loa báo Sun rồi france24 lừa anh

    Tôi chả thấy ai lừa anh cả, chỉ có anh tự bịt mắt cắm mặt vô mạng xã hội và mấy trang cực hữu rồi tự cào mặt ăn vạ than bị lừa thôi.:-D

    Còn chuyện anh lừa dối người đọc trên này có hay không người đọc biết, thâm tâm anh tự biết, điếu ai cần anh tự nhận
    NamtuocLexusGX460, Lefan_1RapidArrow thích bài này.
  2. vigia81

    vigia81 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    141
    Chưa bằng đám Đá râu tướt
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    ISIL thông báo: Nhiều nhóm rebel ôn hòa tại khu vực Aleppo đã gia nhập và tuyên thệ trung thành với tổ chức này.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. NamTuocxethocup79

    NamTuocxethocup79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    59
    Hiii - Vậy cũng là hay rùi - chí ít gì cũng là cát tát vào mõm bọn bưng bô cho Thổ suốt thời gian qua
    --- Gộp bài viết: 11/12/2015, Bài cũ từ: 11/12/2015 ---
    Vẫn chưa đủ tầm sánh vai với NamtuocLexsusGX460 , về khoảng này Namtuoc là nhất trên toàn mọi diễn đàn
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Theo twiter của 1 pro rebel thì 50 chiến binh của nhóm Ahrar-al-Slam (nhóm rebel mạnh nhất tại Syria) đã thiệt mạng trong 1 cuộc phục kích của lực lượng người Iran và quân cp tại phía nam Aleppo.

    [​IMG]

    50 from #Ahrar_al_Sham "killed in an ambush by Iranian forces in #Aleppo" according to rebels

    Với trình độ siêu tiếng Anh của các pro ôn vật dạng như
    at least = max
    will = đã
    danh sách đen = list black
    Polite people = cảnh sát nhân dân.
    thánh bị bắt giò vì dịch sai = thích chém chơi vậy đó.
    ......
    còn riêng tước thì khỏi nói
    Thì đưa nguồn để làm gì hả tước?
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2015
  6. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tung mấy tấm hình làm bạn cũng mất công "cắm mặt vô mạng xã hội và mấy trang cực hữu" Gút cả buổi nhỉ.

    Tìm về các năm trước xem có trang nào chém nhau với bạn này không để tính.
    Thấy không có nên thấy không cần thiết phải cá nhân hóa việc này trong topic.
    Nói gì thêm về sau đều vô ích nên sẽ không có trả lời làm thỏa mãn mong đợi đâu :D

    Tung tin láo kiểu như dạy cho Tước giảm dốt để biết dân số Syria ở sa mạc là bao nhiêu đó hả:-D
    http://ttvnol.vn/threads/tinh-hinh-...ap-nhat-7-2014.569262/page-2627#post-26189121
  7. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Putin "công cốc" ở Syria?
    Can thiệp quân sự của Nga vẫn chưa mang lại những thay đổi quyết định trên chiến trường, khiến hy vọng đạt được tiến bộ ở Syria hiện đổ lên vai ngoại giao.

    Trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp tới Moscow để gặp Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức Mỹ và Israel nhận xét, sự can thiệp của Nga vào Syria cho kết quả không như kỳ vọng, và điều này có thể khiến nhà lãnh đạo Nga sẵn lòng hơn trong việc hợp tác với nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc nội chiến ở Syria.

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Wordpress)

    Ông Kerry né tránh vấn đề trên, từ chối trả lời một phóng viên hỏi tại một cuộc họp báo ở Paris tuần này rằng liệu ông có nghĩ Putin hối hận đã tấn công ở Syria hay không.

    Nhưng khi trò chuyện một cách riêng tư thì các quan chức Mỹ đưa ra một nhận xét thẳng thừng hơn về tâm trạng ở Kremlin. "Người Nga đã nghĩ họ có thể nhanh chóng đạt nhiều thắng lợi trên chiến trường. Nhưng họ không thực sự có được thắng lợi nào...".

    Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon, Tổng thống Putin từng hy vọng can thiệp quân sự của Nga vào Syria hồi cuối tháng 9 sẽ mở ra một chiến dịch quyết định trong 3 tháng, giúp chính quyền Bashar al-Assad giành lại lãnh địa đã mất. Nhưng có vẻ như ông đã thất bại.

    Báo Politico dẫn lời Chris Kozak, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu chiến tranh - một tổ chức cố vấn theo dõi sát sao chiến trường Syria - nhận định, chính phủ Assad đã đạt được một số bước tiến, nhưng chiến dịch không kích của Nga về cơ bản vẫn chưa làm thay đổi cục diện cuộc chiến.

    Khi Nga bắt đầu oanh kích ở Syria, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo người đồng cấp Nga về nguy cơ bị sa lầy ở nước ngoài, trong khi phải chuốc họa khủng bố trong nước.

    Sau đó, một máy bay khách của Nga chở 224 người đã nổ tung trên bầu trời Ai Cập vì bị cài bom. Cuối tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ đã chọc giận Moscow khi bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 ở biên giới Syria. Quân nổi dậy trên mặt đất bắn chết viên phi công Nga nhảy dù khỏi máy bay và một binh sĩ đến giải cứu; họ cũng phá hủy một máy bay Nga.

    Giờ đây, Putin đang đối mặt với bế tắc, với một bản đồ chiến trường có rất ít sự thay đổi.

    Các nguồn tin phương Tây cho biết, có những dấu hiệu cho thấy Iran đã rút hơn một nửa lực lượng họ triển khai tới Syria. Điều này chứng tỏ sự thất bại và thậm chí cả sự bất đồng gia tăng giữa Tehran và Moscow về chiến lược.

    Giới chức Mỹ lập luận, chính việc Putin "vỡ mộng" đã khiến ông tỏ ý sẵn sàng tham gia các cuộc hòa đàm về Syria.

    Hai ông Obama và Kerry hy vọng một thỏa thuận giữa các nước liên quan xung đột - trong đó có Iran, Ảrập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ bắt đầu một tiến trình tước bỏ quyền lực của ông Assad, điều kiện mà họ coi là tiên quyết để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria và góp phần đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Khi tới Moscow tuần sau, Ngoại trưởng Mỹ mong muốn sẽ đề cập chủ đề này với người đồng cấp Sergei Lavrov và ông Putin. Trước đó lãnh đạo hai nước đã có một loạt các cuộc gặp gỡ: Putin và Obama có hai lần gặp nhau không chính thức trong tháng 11 và một lần chính thức tại Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9.

    Ông Kerry cũng sẽ vận động Nga tham gia một vòng đàm phán hòa bình khác về Syria mà chính quyền Obama muốn tổ chức ở New York City vào ngày 18/12.

    Tuy vậy, phía Mỹ không loại trừ khả năng Tổng thống Nga sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở Syria.

    Phát biểu trước các quan chức quân sự Nga hôm 20/11, ông Putin đã nhắc đến "các giai đoạn tiếp theo" trong chiến dịch tại đó, nhấn mạnh rằng Nga đã đạt được các mục tiêu ban đầu nhưng "chưa đủ để làm cho Syria sạch bóng quân nổi dậy và quân khủng bố, và bảo vệ người Nga khỏi các cuộc tấn công khủng bố".
    NamtuocLexusGX460, jun_leeLefan_1 thích bài này.
  8. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Công cốc là thế nào ? Em thấy cũng nhiều tín hiệu khả quan cho hai bên đấy chứ:
    1. Thế giới, phương Tây và Mỹ đã đồng lòng cùng Nga đánh vào "bát cơm" của IS. Ném bom các đoàn xe buôn lậu dầu, giếng dầu bị chiếm, từng bước đóng cửa biên giới với nhà Thổ -> hạn chế sức mạnh của IS lực lực mạnh nhất chống chính quyền Ớt sát (em chưa kể các vụ ném bom vào các lực lượng khủng bố có thể là ôn hoà cũng có thể là không ôn hoà.....hê hê chưa có danh sách cụ thể)
    2. Lần đầu tiên các nước phương Tây cụ thể là Pháp, Anh, Đức đã có quan điểm khác hơn về Ớt sát cụ thể:
    - Thủ tướng Anh David Cameron không loại trừ khả năng Bashar al-Assad sẽ thuộc chính phủ chuyển tiếp nhưng "ông ấy biết rõ al-Assad không thể là một phần trong tương lai lâu dài của Syria", Sky News hôm qua đưa tin
    - Đức và Mỹ cũng đã nhắc đến khả năng để ông al-Assad lãnh đạo Syria trong thỏa thuận nhằm chấm dứt nội chiến, hỗ trợ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo (IS) ở nước này.
    - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết al-Assad phải từ chức nhưng việc này không cần thực hiện ngay lập tức. "Nó không buộc phải thực hiện trong một ngày hoặc một tháng. Toàn bộ các bên sẽ tham gia một quá trình và đạt được thỏa thuận về cách tiếp cận tốt nhất".

    Vậy điều kiện cần là Ớt sát phải từ chức ngay lập tức mới có ngừng bắn và đàm phán (yêu cầu tiên quyết trước đây) đã không xảy ra. Như vậy là trong quá trình chuyển tiếp tại Syria sẽ không bị hiện tượng tan rã các cơ quan chính phủ dẫn đến mất kiểm soát và lực lượng khủng bố Hồi giáo chiếm quyền như tại Lybia - nước Nga luôn nói về điều này.
    3. Mục này là hệ quả của Mục 2:
    Các nhóm đối lập nhất trí thành lập đoàn đám phán với chính phủ Syria và nhất trí để cho ông Assad tại vị đến khi lập được chính phủ chuyển tiếp.......Phe đối lập Syria trước đó yêu cầu ông Assad phải từ chức trước khi tiến hành thương lượng. Trong tuyên bố chung mới nhất thì ông Assad được phép ở lại cho đến khi chính phủ chuyển tiếp được thành lập. Đây có thể xem là một thay đổi lớn.
    Kết luận:
    - Tương lai về 1 Syria không hỗn loạn như Libya đã có hi vọng. Với vai trò của mình khi tham gia không kích IS và các loại ôn hoà , ôn vật....... của Nga thời gian qua sẽ đảm bảo chắc cho vị trí của Nga tại Syria thời kỳ hậu Ớt sát (vấn đề này em cũng đã đề cập 1 lần rùi) thực tế thì ta có thể tham khảo ngay anh hàng xóm của Syria. Điều này cũng đảm bảo vị trí của Hải quân Nga tại Địa trung hải, căn cứ Tatus, căn cứ không quân tại Latakia và khả năng Nga mở được căn cứ hậu cần tại Síp.
    - Còn vụ PTT Mỹ Biden đề xuất thành lập nhà nước Liên Bang trên lãnh thổ Ucraine và phi tập trung hóa là phương án tốt nhất không biết có phải là anh O nhọ và anh Tin tin đi đêm với nhau không nhưng nó cũng xảy ra sau khi Nga tham chiến tại Syria. Trước đó thì vấn đề liên bang hoá được anh Tin đưa ra và anh Kẹo Poroshenko luôn phản đối (ngày 9-9-2015 tại cuộc họp Hội đồng Phát triển khu vực anh Poroshenko đã tuyên bố: không liên bang hoá Ucraina).
    Hihi cái này như các cụ gọi là thuyết buôn voi .. ah nhầm thuyết âm mưu tí:-p
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Nga sắp mất đi một đồng minh quan trọng trên chiến trường Syria?
    Bloomberg dẫn lời một số quan chức quân đội Mỹ cho biết, dường như đang có một sự rệu rã nhất định trong hàng ngũ lực lượng quân đội đồng minh của Nga tại Syria.
    [​IMG]

    Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran. Ảnh: Reuters

    Theo các quan chức quân đội Mỹ và phương Tây, Iran đang tiến hành rút các chiến binh tinh nhuệ của họ ra khỏi liên minh quân sự do Nga dẫn đầu tại Syria.

    Cụ thể, một lượng lớn Quân đội Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã và đang di chuyển ra khỏi khu vực giao tranh tại Syria trong thời gian gần đây.

    Động thái này trở nên rõ rệt hơn sau khi một vài sĩ quan cấp cao thiệt mạng và bị thương trong chiến dịch tái chiếm tỉnh Idlib và những khu vực đang nằm thuộc kiểm soát của quân nổi dậy Syria, lực lượng đang được phương Tây và các nước vùng Vịnh hậu thuẫn.

    Nếu thông tin này chính xác, có thể nói Nga đang dần mất đi một đồng minh cực kì quan trọng trong liên minh quân sự do Moscow đứng đầu tại Syria.

    Tuần trước, tại diễn đàn Saban do Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ) tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon cho biết kế hoạch ban đầu của Nga là trong vòng 3 tháng phải lấy lại Idlib và các thành phố lân cận từ tay lực lượng nổi dậy.

    Tuy nhiên, đến nay, do sự "yếu kém" của quân đội Syria cộng với "sự thiếu quyết tâm của IRGC", mà theo ông Ya'alon, Nga vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đặt ra khi khởi xướng chiến dịch.

    Bloomberg đánh giá, đây là một diễn biến tương đối ngạc nhiên. Vì theo như nhiều nguồn tin phương Tây thì mùa hè vừa qua, Qassem Suleimani, Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, đã đạt được thỏa thuận hợp tác với bộ Quốc phòng Nga.

    [​IMG]

    Tư lệnh khét tiếng của lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassem Suleimani. Ảnh: TheIranProject

    Theo đó, sau khi hoàn tất đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1, Iran sẽ điều động thêm quân tới Syria, điều mà Nga kì vọng sẽ thay đổi thế trận trong cuộc nội chiến mà Bashar al-Assad khi đó đang yếu thế và mất nhiều phần lãnh thổ về tay quân nổi dậy.

    Hồi tháng 10, tạp chí Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, có hơn 7.000 lính IRGC và các lực lượng dân quân tự nguyện đang chiến đấu sát cánh Assad.

    Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cuối tháng 10 vừa qua, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng 4 sao Joseph Dunford, cũng cho biết đang có khoảng 2.000 binh sĩ Iran có mặt tại Syria để chiến đấu bảo vệ chính phủ Assad.

    Tuy nhiên, đến nay, con số đó đã giảm hẳn. Một quan chức Quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ với Bloomberg rằng hiện chỉ có khoảng 700 lính IRGC tham chiến trong liên minh quân sự của Nga tại Syria.

    Lý do rút quân

    Theo các quan chức Mỹ, một trong những lý do dẫn tới sự sụt giảm đáng kể về số lượng binh sĩ Iran tại Syria là việc rất nhiều sĩ quan cấp cao của IRGC đã thiệt mạng hoặc bị thương sau giao tranh khốc liệt liên miên trong thời gian gần đây.

    Tuy chưa có thông tin tình báo xác thực, nhưng một số nguồn tin chiến trường cho biết chính Tướng Suleimani hồi cuối tháng 11 vừa qua đã bị thương khi tham chiến tại Aleppo.

    "Nhiều Đại úy Iran đã thiệt mạng, điều đó cho thấy quân đội nước này đang phải chịu tổn thất ở tiền tuyến" - Đại sứ Mỹ tại Syria nhiệm kì 2011-2014, ông Robert Ford, cho biết. Chính phía Tehran cũng phải công khai thừa nhận một số tổn thất của IRGC trước báo chí.

    Vậy việc quân đội Iran rút lui có ảnh hưởng gì tới chiến lược của Nga? Hiện nay, cả hai nước đều khẳng định rõ ràng lập trường rằng Assad phải tại vị trong tương lai gần. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn "bóng gió" chuyện dùng đến vũ khí hạt nhân để tiêu diệt IS.

    Trong khi đó, một vài báo cáo cho biết Nga đang có ý định mở một căn cứ không quân thứ hai gần thành phố Homs, miền trung Syria, với mục đích đẩy mạnh không kích. Tuần trước, các quan chức Mỹ khẳng định họ nhận thấy Nga đang tăng cường oanh tạc tại Aleppo.

    Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận thông tin này.

    Kể từ năm 2011, khi các lực lượng nổi dậy bắt đầu tiến hành các cuộc chiến chống lại Assad, Iran và Nga đã cam kết sẽ chịu những thiệt hại lớn hơn để có thể giữ ghế cho Tổng thống Syria.

    Hiện nay, với sự trợ giúp của không quân Nga cộng với lực lượng bộ binh được Iran điều động, ông Assad vẫn đang tránh được một cuộc lật đổ, dù vẫn chưa thể lấy lại được phần lớn lãnh thổ Syria đang nằm trong tay phe nổi dậy.

    Còn với Mỹ, chính phủ Tổng thống Obama hi vọng việc Iran rút quân sẽ đồng nghĩa với việc một trong những thế lực hậu thuẫn Assad đã phải chấp nhận bỏ cuộc để giảm thiểu tổn thất.

    Theo Trí Thức Trẻ
    NamtuocLexusGX460, jun_leeRapidArrow thích bài này.
  10. BuiAQ

    BuiAQ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    45
    Quan trọng hơn, Nga làm PT quên đi cái gọi là Cr, và lấy lại vị thế của Nga so với 1 năm trước đây trong mắt PT, làm cho bè lũ đq biết chơi với Ngã cũng không dễ ăn đâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này